Loading...
“Anh phải xem lại cái gì? Có đổi hay không là quyền của anh , anh chẳng cần phải tự kiểm điểm. Ngược lại là em ấy , rõ ràng đã nói từ nay về sau không qua lại , cả đời không xuất hiện trước mặt nhau nữa. Thế mà bây giờ chính em lại là người tìm đến nhà anh trước đấy?”
“Ồ, em thích đi đâu là quyền của em. Nếu thấy em chướng mắt quá thì anh cứ đào cái hố rồi tự chôn mình xuống đi . Thế là khỏi phải nhìn thấy em nữa.”
“Ừ, ừ, em tự do đến mức mò luôn vào nhà anh rồi đấy. Bá đạo thế này , sao em không bảo cả nhà anh đều là của em luôn đi ?”
“Được thôi, anh là của em đấy. Nào, đi viết một bài nghiên cứu thật hoành tráng rồi để tên em làm tác giả đầu tiên đi .”
“…”
Ban nãy, lúc đối mặt với anh , tôi còn thấy hơi ngượng ngùng, lúng túng.
Thế mà vừa mở miệng cãi nhau , những ký ức đấu khẩu ngày xưa tưởng đã ngủ yên lại lập tức ùa về.
Nhìn dáng vẻ cứng họng của anh , tôi thấy hả hê vô cùng.
Tôi đứng phắt dậy, xắn tay áo, chuẩn bị tranh luận với anh thêm một trận ra trò.
Ai ngờ Châu Gia Yến bỗng nhiên im bặt.
Tôi cau mày nhìn anh .
Rùa
Trời có lạnh lắm đâu , sao mặt anh lại đỏ thế kia ?
Tôi bật cười khẩy:
“Ô kìa, mới nói có mấy câu mà anh đã tức đỏ cả mặt rồi à ? Da mặt nhạy cảm dữ vậy ?”
Châu Gia Yến chẳng đáp, chỉ mím c/h/ặ/t môi, âm thầm giận dỗi.
“Hai đứa đứng ngây ra đấy làm gì? Vào ăn cơm thôi.”
Tiếng vợ thầy vọng ra từ phòng bếp.
Trong bữa cơm, tôi vẫn còn lâng lâng vì niềm vui chiến thắng trong màn đấu khẩu vừa rồi .
Thấy tôi vừa ăn vừa nhe răng cười toe toét, thầy hướng dẫn đẩy gọng kính trên sống mũi, nheo mắt hỏi:
“Hạ Thính Nhất, thí nghiệm của em tiến triển đến đâu rồi ? Số liệu thí nghiệm đã tổng hợp xong chưa ? Tài liệu thầy gửi đã đọc hết chưa ? Hay cứ gửi khung luận văn cho thầy xem trước cũng được .”
Khóe miệng đang cong lên của tôi lập tức xị xuống.
Nhất thiết phải nói đến chủ đề nặng nề thế này ngay trong bữa cơm sao ?
Châu Gia Yến ngồi bên cạnh bật cười khẽ, rõ ràng là đang hả hê trên nỗi khổ của tôi .
Nhưng thầy hướng dẫn cũng chẳng tha cho anh :
“Buồn cười lắm à ? Thế thì giao con bé cho con đấy. Hạ Thính Nhất, đến lúc đó em cứ đưa bản thảo đầu tiên cho Châu Gia Yến xem.”
Tôi : “…”
Châu Gia Yến: “…”
Bố mẹ tôi chẳng nói gì, chỉ chăm chú ăn cơm, tiện thể hóng chuyện.
Vợ thầy véo mạnh cánh tay thầy một cái:
“Đang ăn cơm đấy. Đây là nhà chứ có phải phòng họp của ông đâu . Còn lải nhải nữa thì lát ông ra ngồi ăn cùng ch/ó đi .”
Tôi muốn cười lắm, nhưng phải cố nhịn.
Mắng chồng xong, vợ thầy quay sang tôi , nở nụ cười hiền từ:
“Tiểu Hạ, cháu đừng để ý đến ông
ấy
. Luận văn cứ từ từ mà
làm
,
có
gì
không
hiểu thì hỏi Gia Yến cũng
được
. Hai đứa cùng thế hệ, chắc sẽ dễ
nói
chuyện với
nhau
hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thu-hai-nghe-mua-ha/chuong-4
”
Châu Gia Yến im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:
“Thôi khỏi đi ạ, con chẳng có tiếng nói chung với người viết mãi không xong luận văn đâu .”
Để khuấy động bầu không khí, vợ thầy bắt đầu kể cho chúng tôi nghe chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Châu Gia Yến, khi anh đi móc trứng trong ổ gà rồi bị gà đuổi theo mổ vào m/ô/n/g.
Tôi nghe mà thích thú vô cùng, chỉ mải cúi đầu cười khúc khích.
Đến lúc gắp thức ăn, tôi chẳng để ý, tiện tay đưa đũa về phía đĩa thịt xào ớt.
Bỗng nhiên, cả bốn vị phụ huynh đều ngừng cười , cũng chẳng ai nói thêm câu nào.
Ánh mắt tất cả đồng loạt đổ dồn về phía tôi .
Nói chính xác hơn là về phía tôi và Châu Gia Yến.
Tôi nhìn theo ánh mắt mẹ , cúi xuống nhìn bát của mình .
Miếng thịt bò xào ớt tôi vừa gắp lên chẳng biết từ lúc nào đã nằm gọn trong bát Châu Gia Yến.
Trong lòng tôi lập tức vang lên một tiếng hét thất thanh không thành tiếng.
Hồi còn yêu Châu Gia Yến, hễ gặp món gì không thích ăn, chỉ cần anh ở bên cạnh là tôi lại quen tay đẩy sang cho anh giải quyết.
Tôi không ăn được cay, vậy mà ban nãy lại chẳng hề do dự lấy một giây.
Thậm chí còn chưa kịp nhận ra mình đang làm gì, miếng thịt dính đầy ớt đỏ đã được tôi gắp sang bát anh mất rồi .
Trí nhớ cơ bắp đúng là thứ đáng sợ.
Châu Gia Yến vội vàng gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nở nụ cười ranh mãnh với tôi rồi nói :
“Yên tâm, dù em có gắp thức ăn cho anh thì anh cũng không giúp em xem luận văn đâu .”
“…”
Món này có thể cay ch//ết anh luôn được không hả?
6
Không dám lơ đãng thêm nữa, tôi tập trung trở lại vào bữa ăn. Đến lúc này mới phát hiện đĩa tôm to trước mặt đã vơi mất hơn nửa.
Nhìn kỹ mới thấy Châu Gia Yến đang cầm một chiếc bát trống, bóc từng con tôm rồi bỏ vào đó.
Tôi lười bóc vỏ nên ban nãy nhìn thấy cũng chẳng thiết tha muốn ăn.
Nhưng giờ nhìn đống tôm đã được bóc sẵn, tôi lại lén nuốt nước bọt.
Trong đầu còn tính xem ngày mai nhất định phải mua tôm về nhà làm mới được .
Đúng lúc ấy , vợ thầy hỏi anh :
“Con bị dị ứng hải sản mà, bóc nhiều tôm thế làm gì?”
Châu Gia Yến cười hì hì:
“Con bóc cho mẹ đấy.”
Vợ thầy liếc anh một cái:
“Con thử đoán xem con bị dị ứng là di truyền từ ai nào?”
Sau đó, cô quay sang tôi :
“Nhất Nhất, cháu ăn đi , đỡ phải tự bóc bẩn tay.”
Tôi dè dặt liếc nhìn Châu Gia Yến.
Anh đẩy bát tôm về phía tôi :
“Ăn đi . Ăn nhiều vào cho bổ não.”
“…”
Được rồi , nể tình đĩa tôm này , tôi tạm thời không ghi thù anh nữa.
Sau bữa cơm, người lớn ngồi quây quần trò chuyện rôm rả.
Châu Gia Yến nhận một cuộc điện thoại, nói có việc đột xuất rồi ra ngoài.
Anh vừa đi khỏi, chẳng hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang anh .
Mẹ tôi tò mò hỏi chuyện:
“Muộn thế này còn ra ngoài, chắc là đi gặp bạn gái hả?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.