Loading...
“Không đâu , nó làm gì có bạn gái. Tuy tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa, nhưng nó không định yêu đương, vợ chồng tôi cũng không ép.”
Vợ thầy nhấp một ngụm trà , sau đó hạ thấp giọng, cứ như đang tiết lộ một bí mật không thể nói cho ai biết :
“Dạo trước hình như nó vừa chia tay bạn gái. Ở nhà chẳng chịu ăn uống gì cả. Ngày nào cũng trốn trong phòng khóc . Mấy khóm hoa tôi trồng ngoài sân cũng bị nó ngắt ch//ết chẳng biết bao nhiêu bông. Vừa ngắt, miệng vừa lẩm bẩm rằng cả đời này không muốn nhìn thấy cô gái ấy nữa, cũng chẳng muốn yêu đương gì nữa.”
“Dạo gần đây công việc bận rộn nên nó mới khá hơn một chút.”
“Vợ chồng tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều, đành cứ để mặc nó vậy .”
Tôi : ??
Châu Gia Yến mà khóc á?
Đúng là chuyện lạ hiếm thấy.
Yêu nhau bao nhiêu năm, tôi còn chưa từng thấy anh khóc lần nào.
Hóa ra anh toàn lén trốn đi khóc một mình sao ?
Tôi rụt đầu vào trong áo khoác, trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy.
Tôi đã đòi chia tay anh mà chẳng đưa ra lấy một lý do.
Lúc ấy chẳng phải anh đồng ý rất dứt khoát, còn tỏ ra cứng rắn lắm sao ?
Thế mà sao sau đó lại lén trốn đi khóc chứ?
7
Tối hôm ấy , nằm trên giường mà đầu óc tôi cứ quanh quẩn hình ảnh Châu Gia Yến khóc , trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được .
Tôi mở Douyin, định lướt vài video cho dễ buồn ngủ.
Lướt một hồi, tôi lại theo thói quen vào trang cá nhân của Châu Gia Yến, bắt đầu công cuộc âm thầm theo dõi hằng ngày.
Anh vẫn chẳng đăng gì mới. Tôi vừa vuốt sang phải định thoát ra thì…
Điện thoại bỗng tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống đập trúng mũi tôi .
Đau đến mức tôi nhăn nhó, méo cả mặt.
Đến khi nhặt chiếc điện thoại rơi trên gối lên, tôi mới phát hiện cái mũi của mình đã vô tình bấm vào nút [Hóng cập nhật mới] trên trang cá nhân Châu Gia Yến.
Tôi : “…”
Tôi đã nghĩ xong cả chuyện xóa tài khoản này rồi lập tài khoản mới với tên gì luôn rồi .
Ai ngờ đúng lúc ấy , tôi lại nhận được tin nhắn riêng của Châu Gia Yến.
[Bấm vào xem đi .]
Là một đoạn video anh tự quay cơ bụng của mình trước gương.
Mẹ ơi, đúng là cực phẩm nhân gian.
Mới mấy tháng không gặp mà anh đã lén tập cho vóc dáng đẹp hơn trước nữa rồi .
Ai bảo tài khoản này chẳng ra gì chứ? Tài khoản này tốt quá đi mất.
Hu hu hu, nhìn thấy mà chẳng được sờ, giờ lại càng không ngủ nổi.
Sợ anh thu hồi tin nhắn, tôi vội vàng lưu video lại , xem đi xem lại mấy chục lần .
Sau đó mới lạnh lùng trả lời: [1.]
[Muộn thế này còn chưa ngủ? Đang nhớ anh à ?]
Tôi trợn mắt, ngoài miệng vẫn cứng đầu: [Chẳng qua không viết nổi luận văn nên mất ngủ như mọi ngày thôi.]
[Không viết nổi luận văn mà còn nghịch điện thoại làm gì?]
[IPhone 16 Pro Max 1TB.]
Châu Gia Yến gửi lại cho tôi một chiếc meme cạn lời trông cực kỳ đáng ghét.
Tôi
đặt điện thoại xuống,
nhìn
lên trần nhà,
rồi
bất chợt
lại
nghĩ đến dáng vẻ
anh
khóc
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thu-hai-nghe-mua-ha/chuong-5
Giữa đêm khuya, lòng tôi bỗng mềm nhũn, cảm giác áy náy cũng theo đó dâng lên.
Nể tình anh đã hào phóng chia sẻ cơ bụng cho tôi ngắm, tôi quyết định xin lỗi anh một tiếng.
Thế là tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho anh :
[Châu Gia Yến, anh ngủ chưa ? Em có vài lời muốn nói với anh .]
Tôi bắt đầu gõ một đoạn tin nhắn dài thật cảm động, đến chính mình đọc cũng thấy xúc động.
Anh lập tức trả lời:
[Sao? Định xin lỗi anh chứ gì? Đừng có giả vờ nữa.]
[Muốn anh mềm lòng, giúp em làm xong luận văn, rồi lại đá anh sang một bên đúng không ?]
[Thế để anh hỏi em, rốt cuộc em coi anh là cái gì? Người thay thế hay công cụ để lợi dụng?]
Mẹ kiếp, tôi biết mình là một học sinh ba tốt , một lòng hướng về việc học, nhưng anh cũng đâu cần nghĩ tôi xấu xa đến mức ấy chứ?
Tôi lặng lẽ xóa sạch ba trăm chữ vừa gõ, rồi hỏi anh :
[Anh có link mua cây kim tiền nhà anh không ?]
[Ha ha, muốn mua tặng anh à ? Không có .]
Chẳng hiểu anh đang nói nhăng nói cuội gì, tôi chán nản đáp:
[Không có thì thôi. Mai còn phải đến trường làm thủ tục nhập học, phiền ch//ết đi được . Không nói chuyện nữa.]
[Thế thì tôi , Châu Gia Yến, xin chính thức bỏ phiếu tán thành việc khai giảng.]
Tôi : … Cạn lời luôn.
Xin giáo trình dạy cách nói chuyện cay nghiệt với.
8
Hôm sau trở lại trường, tôi dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngủ trong ký túc xá đã lâu không sử dụng.
Trước đây, tôi vẫn luôn sống cùng Châu Gia Yến.
Sau khi chia tay, tôi đã dọn ra khỏi căn hộ của anh .
Học kỳ này , tôi bắt đầu chuyển về ở ký túc xá, không nhịn được mà mua sắm cả đống đồ đạc.
Đến lúc chuẩn bị ra điểm nhận hàng lấy bưu kiện, tôi mới phát hiện mình chẳng nhận được lấy một mã nhận hàng nào.
Không đúng chứ?? Tôi đặt mua từ tận một tuần trước khi khai giảng cơ mà.
Vừa kiểm tra lại , tôi đã hét thất thanh ngay trong phòng ký túc xá, suýt nữa bị bạn cùng phòng ném ra ngoài.
Tôi quên đổi địa chỉ nhận hàng, thế là tất cả đều được gửi đến căn hộ của Châu Gia Yến!!!
Sao anh chẳng thèm báo cho tôi một tiếng nào vậy ???
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, tôi lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến căn hộ của anh .
Hôm ấy là cuối tuần.
Chắc anh đang ở nhà. Tôi đứng trước cửa gọi điện cho anh .
Phải một lúc lâu sau , anh mới bắt máy.
“Gì?”
Chỉ một chữ lạnh nhạt.
Nhưng giọng anh lại khàn trầm khác thường, còn hơi thở dốc. Tiếng hít thở nặng nề, lúc nhanh lúc chậm, không hiểu sao lại mang theo chút gì đó gợi cảm.
Nghe vậy , tôi bất giác nhíu mày.
Anh vừa tập thể d/ụ/c xong à ?
“Em quên đổi địa chỉ nhận hàng, bưu kiện gửi đến nhà anh hết rồi . Em qua lấy một chút.”
Rùa
“Ồ, thế em vào đi .”
Nói xong, anh lập tức cúp máy.
Tôi đứng chờ mãi mà vẫn chẳng thấy anh ra mở cửa.
Hết kiên nhẫn, tôi thử đặt ngón tay cái lên ổ khóa vân tay.
Một tiếng “tít” vang lên, cửa mở ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.