Loading...

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI
#11. Chương 11

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI

#11. Chương 11


Báo lỗi

Tạ Trầm Uyên nhìn chằm chằm vào cái tên vừa được khoanh đỏ trên bản báo cáo, đầu ngón tay vô thức siết c/h/ặ/t mép giấy. Người xác nhận hồ sơ t/a/i n/ạ/n đã được bàn giao đầy đủ cho cơ quan điều tra năm đó không phải nhân viên trực tiếp phụ trách vụ việc, mà là một trợ lý lưu trữ thuộc phòng quản lý dự án của Tạ thị. Người này tên Lưu Khải, sau khi vụ t/a/i n/ạ/n kết thúc chưa đầy nửa năm đã xin nghỉ việc, chuyển đến một thành phố khác, từ đó gần như cắt đứt liên lạc với những người quen cũ.

“Kiểm tra địa chỉ hiện tại của anh ta , nhưng đừng để người của chú tôi biết .” Trầm Uyên đặt bản báo cáo xuống bàn, giọng nói lạnh đi . “Ngoài ra , tìm lại toàn bộ hồ sơ nhân sự của Lưu Khải. Tôi muốn biết trước khi nghỉ việc, anh ta từng tiếp xúc với những ai, đặc biệt là Tạ Minh Kha.”

Trợ lý gật đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng. “Tạ tổng, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Tạ phó tổng, chúng ta có thể phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Những hồ sơ cũ đều đã qua nhiều lần chỉnh sửa, hiện tại chỉ dựa vào một đoạn ghi âm và vài khoản chuyển tiền thì chưa đủ để kết luận.”

“ Tôi không cần kết luận vội.” Trầm Uyên khép tập tài liệu lại . “ Tôi cần biết sự thật.”

Nói xong, anh lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Kỷ Tư Hoài. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh vẫn là câu nói lạnh lùng từ nhiều ngày trước : Đừng tìm em nữa.

Anh đã cố tôn trọng lời cô, không xuất hiện trước mặt cô, cũng không dùng bất kỳ lý do nào để ép cô gặp mình . Nhưng sau khi phát hiện những chứng cứ năm xưa có khả năng bị người khác thao túng, anh không thể tiếp tục đứng nhìn cô một mình đối mặt với những nguy hiểm mà chính anh cũng chưa hiểu rõ.

Trầm Uyên soạn một tin nhắn, xóa đi rồi lại viết lại . Cuối cùng, anh chỉ gửi một câu ngắn gọn: “ Tôi có tài liệu mới liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n của cha mẹ tôi và chuyện của bác Kỷ. Tôi muốn đưa cho em xem.”

Tin nhắn được gửi đi , nhưng rất lâu sau vẫn không có hồi âm.

Kỷ Tư Hoài đang ở phòng họp của Kỷ thị khi nhận được tin nhắn ấy . Trước mặt cô là báo cáo tiến độ của một dự án mới, bên cạnh còn có hai cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại lạ. Cô nhìn màn hình vài giây rồi tắt đi , tiếp tục nghe trưởng phòng kinh doanh trình bày.

Kể từ ngày chia tay Trầm Uyên, cô không còn để bản thân có quá nhiều thời gian trống. Công việc giúp cô giữ được sự tỉnh táo, ít nhất khi ngồi trước những con số và hợp đồng, cô không phải nhớ đến người đàn ông từng khiến mình tin rằng chỉ cần có anh bên cạnh, mọi chuyện khó khăn đều có thể vượt qua.

Nhưng cô không thể phủ nhận, khi nhìn thấy tên anh , trái t/i/m vẫn đau như bị ai đó chạm vào vết thương chưa lành.

Đến gần trưa, Tư Hoài mới trả lời.

“Anh có thể gửi tài liệu qua email. Tôi sẽ tự xem xét.”

Trầm Uyên gọi đến ngay sau đó. Cô nhìn cuộc gọi đang rung trên bàn, chần chừ vài giây rồi bắt máy.

“ Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với em.” Giọng anh khàn hơn trước . “Có những chuyện không thể giải thích rõ chỉ bằng vài trang giấy.”

“Vậy anh cứ gửi những gì anh có . Nếu cần xác minh, tôi sẽ tự tìm người .”

“Tư Hoài, tôi không định ép em tin tôi .”

“ Nhưng anh vẫn muốn tôi tin rằng lần này anh đang làm đúng, phải không ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Cô khẽ nhắm mắt, cố giữ giọng bình tĩnh. “ Tôi đang bận. Nếu tài liệu thật sự có ích cho việc tìm ra sự thật, tôi sẽ không bỏ qua. Nhưng chuyện giữa chúng ta không cần phải nhắc lại .”

“ Tôi hiểu.”

Trầm Uyên đáp rất nhanh, nhưng chính anh cũng biết mình chưa hiểu hết. Anh hiểu cô không muốn gặp anh , hiểu rằng cô đã mất niềm tin, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân muốn nhìn thấy cô một lần , dù chỉ để chắc chắn rằng cô vẫn ổn .

Chiều hôm đó, anh đích thân mang tài liệu đến Kỷ thị.

Khi thư ký báo có Tạ tổng chờ bên ngoài, Tư Hoài đang xem bản sao một số giấy tờ cũ do cha gửi đến. Cô im lặng một lúc, cuối cùng vẫn bảo thư ký mời anh vào phòng tiếp khách. Cô không muốn vì chuyện riêng mà để người khác bàn tán, càng không muốn những tài liệu liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n bị bỏ lỡ chỉ vì người mang chúng đến là anh .

Trầm Uyên bước vào , đặt một tập hồ sơ lên bàn.

Anh mặc sơ mi tối màu, sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Cà vạt được nới lỏng, đôi mắt hằn lên những tia đỏ nhạt, như thể đã nhiều đêm không ngủ ngon. Tư Hoài nhìn thấy nhưng không hỏi. Cô chỉ kéo tập hồ sơ về phía mình .

“Đây là những gì tôi tìm được gần đây.” Anh chủ động giải thích. “Có một nhân viên tên Lưu Khải từng xác nhận hồ sơ t/a/i n/ạ/n đã được bàn giao đầy đủ. Anh ta nghỉ việc không lâu sau đó. Tôi nghi ngờ người này biết chuyện gì đã xảy ra với bản ghi cuộc gọi đêm ấy .”

Tư Hoài lật từng trang, ánh mắt dừng lại ở bảng nhân sự và những khoản chi trả thông qua một công ty tư vấn đã giải thể. Cô nhận ra vài mốc thời gian trùng khớp với thông tin dì Lâm cung cấp. Những tài liệu này chưa đủ để chứng minh cha cô bị hãm hại, nhưng ít nhất cũng cho thấy hồ sơ năm đó có những điểm không bình thường.

“Anh đã điều tra đến đâu rồi ?”

“ Tôi đang tìm Lưu Khải. Ngoài ra , tôi còn có một đoạn ghi âm, nhưng chưa xác định được người nói và thời điểm ghi âm.” Trầm Uyên ngừng lại , nhìn cô. “ Tôi muốn cùng em điều tra. Nếu có thêm thông tin từ phía Kỷ gia, chúng ta có thể đối chiếu nhanh hơn.”

Tư Hoài khép tập hồ sơ lại .

“Không.”

Một chữ ngắn gọn khiến Trầm Uyên sững người . Anh đã chuẩn bị tinh thần rằng cô sẽ lạnh nhạt, thậm chí trách móc, nhưng vẫn hy vọng ít nhất cô có thể cân nhắc đề nghị của mình .

“ Tôi không yêu cầu em tha thứ cho tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-11
” Anh hạ giọng. “Chuyện năm năm qua là lỗi của tôi . Nhưng hiện tại, chúng ta đều muốn tìm ra sự thật. Tôi không nghĩ việc hợp tác sẽ khiến em phải tin tưởng tôi .”

“Anh sai rồi , Tạ Trầm Uyên.” Tư Hoài nhìn thẳng vào anh . “ Tôi không sợ hợp tác với anh vì sợ mình sẽ mềm lòng. Tôi từ chối vì tôi không muốn một lần nữa đặt số phận gia đình mình vào tay anh .”

Sắc mặt anh trắng đi đôi chút.

Cô tiếp tục, từng lời đều bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy còn khiến người ta khó chịu hơn cả một trận cãi vã. “Trước đây, anh có hồ sơ, có những nghi ngờ và có quyền tiếp cận tất cả những thông tin liên quan đến cha tôi . Anh dùng chúng để đ/á/n/h giá gia đình tôi , rồi dùng tình cảm của tôi để tìm kiếm câu trả lời. Khi tôi hỏi anh , anh vẫn không nói hết sự thật. Bây giờ anh phát hiện có thể mình đã sai, anh lại muốn tôi đứng bên cạnh để cùng anh điều tra.”

“ Tôi không muốn lặp lại chuyện trước đây.”

“ Nhưng anh đã lặp lại rồi .” Cô đặt tay lên tập hồ sơ, đẩy nó về phía anh một chút. “Anh vẫn đang quyết định điều gì là tốt cho tôi mà không hỏi tôi có muốn hay không .”

Trầm Uyên mấp máy môi, nhưng không tìm được lời phản bác.

Tư Hoài nhìn anh , trong mắt không còn vẻ tức giận dữ dội của ngày đầu phát hiện sự thật. Thứ còn lại chỉ là nỗi thất vọng đã lắng xuống, biến thành một khoảng cách mà anh không biết phải làm thế nào mới có thể bước qua.

“Điều khiến tôi đau nhất không phải anh từng nghi ngờ cha tôi .” Cô nói chậm rãi. “Nếu anh mất cha mẹ trong một vụ t/a/i n/ạ/n đáng ngờ, nếu anh nhìn thấy những chứng cứ khiến mình tin rằng gia đình tôi có liên quan, tôi có thể hiểu vì sao anh muốn điều tra. Tôi thậm chí có thể hiểu vì sao anh không dễ dàng tin lời giải thích của cha tôi .”

Cô dừng lại , hít một hơi thật nhẹ.

“ Nhưng anh biết tôi là con gái của người mà anh nghi ngờ. Anh biết tôi yêu anh , tin anh , xem anh là người thân thiết nhất trên đời. Vậy mà anh vẫn chọn im lặng suốt nhiều năm. Anh để tôi bước vào cuộc đời anh , để tôi nghĩ rằng chúng ta gặp nhau là duyên phận, rồi để tôi xây dựng tương lai trên một sự thật mà chỉ mình anh biết .”

Giọng cô hơi run ở câu cuối, nhưng cô không quay mặt đi .

“Anh có thể nói tình cảm của anh là thật. Tôi cũng không phủ nhận những năm tháng ấy từng rất hạnh phúc. Nhưng anh không thể dùng tình yêu làm cái cớ để xóa đi chuyện mình đã lừa dối tôi .”

“Tư Hoài, tôi chưa từng muốn làm em tổn thương.”

“Anh không muốn , nhưng anh vẫn làm .” Cô nhìn anh , đôi mắt đỏ lên nhưng không có nước mắt rơi xuống. “Đôi khi điều khiến người ta đau nhất không phải là đối phương cố ý làm tổn thương mình , mà là người ấy biết rõ mình có thể bị tổn thương đến mức nào, vẫn lựa chọn giữ im lặng vì cho rằng như vậy sẽ thuận tiện hơn.”

Trầm Uyên đứng bất động. Anh từng nghĩ chỉ cần tìm được sự thật, chứng minh Kỷ Hoài Chương vô tội, anh có thể bù đắp cho cô phần nào. Đến lúc này , anh mới nhận ra điều cô mất đi không chỉ là niềm tin dành cho anh , mà còn là ký ức về một tình yêu từng khiến cô cảm thấy mình được trân trọng.

“Vậy em muốn tôi làm gì?” Anh hỏi, giọng gần như khàn đặc. “ Tôi phải làm thế nào để em biết tôi thật sự hối hận?”

Tư Hoài nhìn anh rất lâu rồi đáp: “Anh không cần làm gì để tôi biết cả. Anh nên làm những gì cần làm vì sự thật, vì cha mẹ anh , vì cha tôi và vì chính lương tâm của anh . Đừng biến việc sửa chữa sai lầm thành một cách khác để yêu cầu tôi quay lại .”

Cô đứng dậy, ra hiệu cuộc nói chuyện nên dừng lại .

Trầm Uyên không lập tức cầm hồ sơ lên. Anh nhìn cô, bàn tay buông bên người siết lại rồi chậm rãi thả lỏng. Cuối cùng, anh để toàn bộ tài liệu trên bàn.

“Em có thể giữ chúng. Tôi đã sao lưu một bản khác.”

Tư Hoài không đáp.

Anh đi đến cửa, nhưng trước khi rời khỏi phòng vẫn quay đầu lại . “Nếu tìm được Lưu Khải, tôi sẽ báo cho em. Dù em có muốn hợp tác với tôi hay không , tôi cũng sẽ không để chuyện năm đó tiếp tục bị che giấu.”

“Tùy anh .”

Hai chữ ấy nhẹ đến mức gần như không có cảm xúc.

Cánh cửa đóng lại . Tư Hoài đứng yên một lúc mới ngồi xuống, mở tập hồ sơ ra lần nữa. Ở trang cuối cùng, ngoài bản sao xác nhận bàn giao tài liệu, còn kẹp một tờ giấy ghi chú đã ngả vàng. Trên đó là một dòng chữ viết tay về việc Lưu Khải từng nhận chỉ thị chuyển một hộp hồ sơ sang kho lưu trữ phụ, kèm theo mã số của người phê duyệt.

Cô lấy điện thoại chụp lại dòng chữ ấy , sau đó đối chiếu với bản ghi chép của cha.

Mã số trên giấy trùng với mã hồ sơ dì Lâm từng nhắc đến, nhưng phần tên người phê duyệt đã bị cắt mất một góc. Tư Hoài phóng to bức ảnh, cố nhận ra những nét mực còn sót lại ở cuối dòng. Cô vừa định gọi cho dì Lâm thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên số của người phụ nữ đã nhiều lần giúp cô tìm lại những tài liệu cũ.

Vừa bắt máy, Tư Hoài đã nghe thấy giọng dì Lâm gấp gáp khác thường.

“Cô Tư Hoài, cô đang ở công ty phải không ? Có chuyện này tôi cần nói với cô ngay. Sáng nay có người đến hỏi tôi về cuốn sổ của Chu Thành, còn nói rằng nếu tôi tiếp tục giúp cô, người chịu thiệt sẽ không chỉ có mình tôi …”

Dì Lâm ngập ngừng, dường như đang cố xác định có ai đứng gần mình hay không , rồi hạ giọng xuống.

“Cô đừng đến gặp Chu Thành một mình . Tôi vừa nhận được tin nhắn từ số điện thoại cũ của cậu ấy . Trong đó có một địa chỉ, nhưng điều kỳ lạ là địa chỉ ấy lại chính là nơi…”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 11 của TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Truy Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo