Loading...

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI
#12. Chương 12

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI

#12. Chương 12


Báo lỗi

“...chính là nơi lưu trữ hồ sơ cũ của Tạ thị.”

Giọng dì Lâm run lên qua điện thoại. Kỷ Tư Hoài lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng trên dòng mã số bị cắt mất một góc trong tập tài liệu trước mặt.

“Dì chắc chắn địa chỉ đó thuộc kho lưu trữ cũ của Tạ thị chứ?”

“ Tôi chắc chắn. Nhiều năm trước , khi còn làm việc ở Kỷ gia, tôi từng đến đó giao tài liệu. Nhưng kho ấy đã ngừng hoạt động từ lâu, chìa khóa cũng được bàn giao cho người quản lý mới. Tại sao Chu Thành lại gửi địa chỉ đó cho cô vào lúc này ?”

Tư Hoài không trả lời ngay. Cô nhớ đến lời Trầm Uyên nói khi rời khỏi phòng tiếp khách, nhớ cả những khoản tiền đáng ngờ và cái tên Lưu Khải vừa xuất hiện trong hồ sơ. Nếu Chu Thành thật sự muốn gặp cô, tại sao lại chọn một nơi đã bị bỏ hoang? Còn nếu có người đang dùng số điện thoại của ông để dẫn dụ cô, mục đích của đối phương là gì?

“Dì đừng đến đó một mình . Tạm thời cũng đừng liên lạc với số điện thoại ấy nữa. Cháu sẽ tìm cách xác minh trước .”

Cúp máy, Tư Hoài lập tức gửi tin nhắn cho người bạn đang hỗ trợ mình kiểm tra hồ sơ cũ, nhờ xác minh địa chỉ và tình trạng hoạt động của kho lưu trữ. Cô không định nhờ Trầm Uyên, nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cô hiểu rằng đối phương đã bắt đầu chú ý đến những người có khả năng cung cấp chứng cứ.

Chưa đầy nửa giờ sau , điện thoại của cô liên tục hiện lên những thông báo mới.

Một bài viết nặc danh được đăng trên diễn đàn kinh tế, tố cáo Kỷ Hoài Chương từng dùng tiền bịt miệng nhân chứng trong vụ t/a/i n/ạ/n khiến cha mẹ Tạ Trầm Uyên thiệt mạng. Bài viết không đưa ra chứng cứ trực tiếp, chỉ trích dẫn một khoản thanh toán nhiều năm trước và lời khai được cho là của một cựu nhân viên Tạ thị. Tuy nhiên, tiêu đề được cố ý viết giật gân, nhanh ch/óng thu hút sự chú ý của nhiều tài khoản lớn.

Doanh nhân Kỷ Hoài Chương mua chuộc nhân chứng, che giấu sự thật suốt nhiều năm?

Tư Hoài đọc hết bài viết , bàn tay lạnh đi .

Khoản tiền được nhắc đến đúng là một trong những giao dịch cô và Trầm Uyên vừa phát hiện. Nhưng bài viết cố tình bỏ qua việc khoản tiền ấy được chuyển qua một công ty tư vấn không rõ chủ sở hữu, cũng không có bất kỳ chứng từ nào chứng minh người nhận là nhân chứng. Kẻ tung tin đã chọn những chi tiết có thật, ghép chúng với lời cáo buộc chưa được xác minh để khiến người đọc tin rằng mọi chuyện đã có kết luận.

Điều đáng sợ hơn là bài viết còn đăng kèm một bức ảnh chụp cổng biệt thự của Kỷ gia.

Điện thoại lại đổ chuông. Lần này là cha cô.

“Tư Hoài, con đã đọc tin trên mạng chưa ?”

“Con đọc rồi . Cha đừng lo, con đang tìm cách xác minh nguồn tin.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Kỷ Hoài Chương không trách móc, cũng không tức giận như cô tưởng. Ông chỉ khẽ thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi.

“Cha đã sống với lời nghi ngờ ấy nhiều năm rồi . Cha không sợ người ta hỏi, chỉ sợ con lại bị kéo vào chuyện này , còn phải chịu những lời khó nghe vì cha.”

“Cha, con là con gái của cha. Con không thể đứng ngoài khi có người cố tình bôi nhọ cha.”

“Cha biết .” Ông ngừng lại . “ Nhưng lần này , con phải cẩn t/h/ậ/n. Nếu họ đã bắt đầu dùng những lời buộc tội không có chứng cứ, nghĩa là họ đang sợ điều gì đó bị tìm ra .”

Câu nói ấy khiến Tư Hoài trầm mặc. Cô nhìn lại địa chỉ kho lưu trữ cũ trên màn hình, trong lòng càng chắc chắn rằng vụ việc không đơn giản chỉ là một cuộc tranh chấp danh tiếng.

Đến đầu giờ chiều, tin tức đã lan sang nhiều trang truyền thông. Một số đối tác chủ động gọi điện hỏi thăm, nhưng cũng có người lập tức yêu cầu Kỷ thị giải thích trước khi tiếp tục hợp tác. Bộ phận quan hệ công chúng gần như không có thời gian nghỉ, còn bên ngoài trụ sở công ty đã xuất hiện vài phóng viên chờ phỏng vấn Kỷ Hoài Chương.

Tư Hoài vừa kết thúc cuộc họp khẩn thì thư ký gõ cửa bước vào .

“Kỷ tổng, Tạ thị vừa phát thông báo chính thức.”

Cô khựng lại khi nhận lấy bản in.

Thông báo do Tạ thị công bố, khẳng định những thông tin đang lan truyền về việc Kỷ Hoài Chương mua chuộc nhân chứng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác minh. Tạ thị yêu cầu các bên không suy diễn từ những tài liệu chưa đầy đủ, đồng thời tuyên bố sẽ phối hợp cung cấp hồ sơ gốc để đề nghị rà soát lại toàn bộ vụ t/a/i n/ạ/n năm xưa.

Cuối thông báo còn có một câu khiến Tư Hoài nhìn rất lâu: mọi cá nhân lợi dụng vụ việc để phát tán thông tin sai lệch, gây tổn hại đến danh dự của người khác, sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Người đứng tên phát ngôn là Tạ Trầm Uyên.

Cô lập tức gọi cho anh . Cuộc gọi được kết nối sau hai hồi chuông.

“Anh biết mình đang làm gì không ?” Tư Hoài hỏi thẳng.

“Biết.”

“Thông báo đó đồng nghĩa với việc anh công khai phản đối những người đang muốn giữ nguyên kết luận cũ. Anh có nghĩ đến phản ứng của hội đồng quản trị không ?”

“ Tôi đã nghĩ đến.”

“Vậy tại sao vẫn làm ?”

Trầm Uyên im lặng một thoáng, rồi đáp: “Bởi vì tôi không thể tiếp tục để những điều chưa được chứng minh trở thành sự thật chỉ vì chúng có lợi cho mình .”

Tư Hoài siết c/h/ặ/t điện thoại. Câu trả lời ấy đáng lẽ phải khiến cô nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc trong lòng lại phức tạp hơn cô tưởng.

“Anh không cần làm vậy vì tôi .”

“ Tôi không làm chỉ vì em.” Giọng anh bình tĩnh, không cố tìm cách khiến cô cảm động. “Cha mẹ tôi đã mất, nhưng tôi không có quyền dùng nỗi đau của mình để kết tội một người khác khi chứng cứ chưa đầy đủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-12
Nếu Kỷ Hoài Chương vô tội, ông ấy phải được trả lại sự trong sạch. Nếu có người thực sự che giấu sự thật, người đó phải chịu trách nhiệm.”

Tư Hoài không nói gì.

Cô đã từng mong anh đứng về phía mình , mong anh tin cô khi cô nói cha mình không phải kẻ có tội. Nhưng vào thời điểm ấy , điều cô nhận được chỉ là sự im lặng và những lời giải thích nửa chừng. Bây giờ anh cuối cùng cũng lên tiếng, lại là khi niềm tin trong cô đã bị tổn thương quá sâu.

“Dù sao tôi cũng cảm ơn anh vì đã công khai yêu cầu điều tra lại .” Cô dừng một chút. “ Nhưng chuyện này không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh .”

“ Tôi biết .”

“Anh cũng đừng nghĩ chỉ cần giúp cha tôi , chúng ta có thể quay về như trước .”

“ Tôi chưa từng nghĩ như vậy .”

Lần này , Tư Hoài không tìm được lời nào để đáp lại . Cô cúp máy sau vài câu trao đổi ngắn về việc phối hợp cung cấp hồ sơ, trong lòng vẫn nặng trĩu.

Tại Tạ thị, cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra căng thẳng hơn dự đoán.

Một thành viên lớn tuổi đặt bản thông báo trước mặt Trầm Uyên, giọng đầy bất mãn.

“Cậu có biết thông báo này sẽ khiến thị trường phản ứng thế nào không ? Vụ t/a/i n/ạ/n năm đó vốn đã ảnh hưởng đến Tạ thị. Bây giờ cậu lại công khai nghi ngờ hồ sơ do chính công ty cung cấp, chẳng khác nào tự phủ nhận công việc của những người đi trước .”

“Chúng ta không phủ nhận bất kỳ kết luận nào đã được chứng minh.” Trầm Uyên nhìn quanh bàn họp. “ Tôi chỉ yêu cầu điều tra lại những điểm bất thường trong hồ sơ. Hai chuyện đó không giống nhau .”

“Cậu làm vậy vì Kỷ Tư Hoài à ?”

Một câu hỏi trực diện khiến căn phòng im bặt.

Trầm Uyên không né tránh. “Tình cảm cá nhân của tôi không thể quyết định sự thật. Nhưng cũng không thể vì tôi từng yêu cô ấy mà mọi lời cô ấy nói đều bị xem là thiên vị, càng không thể vì tôi từng nghi ngờ cha cô ấy mà những cáo buộc chưa được xác minh trở thành đúng.”

Một người khác đập nhẹ tay xuống bàn.

“Cậu đang đặt danh tiếng của Tạ thị vào nguy hiểm. Nếu sau này không tìm được chứng cứ mới thì sao ?”

“Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình .” Trầm Uyên khép tập tài liệu trước mặt. “ Nhưng nếu chúng ta có chứng cứ cho thấy hồ sơ đã bị sửa đổi mà vẫn cố tình bỏ qua, ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó?”

Không ai lập tức trả lời.

Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Khi Trầm Uyên trở về phòng làm việc, trợ lý đã chờ sẵn bên ngoài, sắc mặt không tốt .

“Tạ tổng, Tạ phó tổng vừa gọi điện cho các thành viên hội đồng quản trị. Ông ấy cho rằng ngài đang để chuyện riêng ảnh hưởng đến quyết định của công ty. Ngoài ra , bên pháp chế phát hiện bài viết buộc tội Kỷ tiên sinh có một tài liệu đính kèm được trích xuất từ hồ sơ nội bộ cũ.”

Ánh mắt Trầm Uyên lập tức thay đổi.

“Cậu nói tài liệu nội bộ nào?”

“Bản sao bảng thanh toán của dự án năm đó. Một phần thông tin chỉ có trong kho lưu trữ phụ.”

Trầm Uyên đứng dậy, bước nhanh đến bàn làm việc, mở lại bức ảnh chụp bảng thanh toán mà anh đã nhận được trước đó. Những con số trong bài viết được lựa chọn rất chính xác, không phải thứ người ngoài có thể dễ dàng tiếp cận. Nếu người tung tin lấy được tài liệu từ kho lưu trữ, vậy kẻ đó có thể đang nắm giữ nhiều hồ sơ hơn những gì họ tưởng.

“Tiếp tục truy tìm Lưu Khải. Đồng thời kiểm tra danh sách người từng ra vào kho lưu trữ phụ trong tháng đó.” Anh dặn trợ lý. “Đừng báo cho Tạ Minh Kha trước khi chúng ta xác minh được nguồn tài liệu.”

Trợ lý vừa rời đi , điện thoại của Trầm Uyên lại rung lên. Một số lạ gửi đến một bức ảnh chụp cánh cửa sắt cũ kỹ, phía trên là tấm biển đã hoen gỉ của kho lưu trữ phụ. Bên dưới ảnh chỉ có một dòng chữ:

Muốn biết ai đã lấy hồ sơ gốc, hãy đến đây trước khi người đó biến mất.

Trầm Uyên nhìn đồng hồ. Tin nhắn được gửi cách đây chưa đầy ba phút.

Anh lập tức gọi cho Tư Hoài, nhưng cô không bắt máy. Anh thử gọi lần thứ hai, vẫn không có hồi âm. Đến lần thứ ba, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.

“Tư Hoài, em đang ở đâu ?”

“ Tôi đang ở công ty. Có chuyện gì?”

“Em đừng đến kho lưu trữ cũ. Tôi vừa nhận được một tin nhắn đáng ngờ, có người đang dùng nơi đó để dẫn dụ chúng ta .”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

“Anh nhận được tin nhắn lúc nào?” cô hỏi.

“Vài phút trước . Em có nhận được gì không ?”

Tư Hoài nhìn tấm ảnh mà người bạn vừa gửi đến, sắc mặt dần thay đổi. Trong ảnh là cánh cửa kho lưu trữ cũ, nhưng khác với bức ảnh Trầm Uyên nhận được , ở góc dưới có một chiếc xe màu đen đỗ khuất sau bức tường. Biển số xe bị che mất một phần, song cô vẫn nhận ra chiếc xe ấy từng xuất hiện trước nhà dì Lâm vào sáng nay.

“Tạ Trầm Uyên, anh đừng đến đó một mình .” Cô cầm lấy áo khoác, giọng gấp hơn trước . “ Tôi không biết ai đang đứng sau chuyện này , nhưng có người đã theo dõi dì Lâm. Nếu tin nhắn kia là thật, chúng ta phải tìm cách xác minh xem người gửi có thật sự liên quan đến Chu Thành hay không .”

Cô vừa nói xong, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới từ dì Lâm.

“Tư Hoài, tôi vừa nhìn thấy Lưu Khải. Cậu ta đang ở ngay trước cửa nhà tôi , và người đi cùng cậu ta là…”

Bạn vừa đọc xong chương 12 của TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Truy Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo