Loading...
“ Tôi vừa nhìn thấy Lưu Khải. Cậu ta đang ở ngay trước cửa nhà tôi , và người đi cùng cậu ta là Tạ Minh Kha.”
Kỷ Tư Hoài đọc lại tin nhắn lần thứ hai, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô gọi cho dì Lâm, nhưng cuộc gọi vừa kết nối đã bị ngắt. Khi cô gọi lại , điện thoại chỉ còn tiếng thông báo thuê bao không liên lạc được .
“Tạ Trầm Uyên, dì Lâm gặp nguy hiểm rồi .”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó giọng Trầm Uyên trở nên dứt khoát: “Em gửi địa chỉ cho tôi . Tôi sẽ cho người đến đó, còn em đừng tự ý đi tìm họ.”
“ Tôi không thể ngồi yên chờ tin.”
“ Tôi không bảo em phải ngồi yên. Nhưng nếu Tạ Minh Kha thật sự xuất hiện ở đó, chúng ta không biết ông ta đang muốn làm gì. Em đến một mình chỉ khiến tình hình nguy hiểm hơn.”
Tư Hoài siết c/h/ặ/t điện thoại. Cô ghét cảm giác lại phải nghe lời anh sắp xếp, nhưng lần này cô hiểu anh nói có lý. Cô gửi địa chỉ cho Trầm Uyên, đồng thời liên lạc với người bạn đang giúp mình xác minh kho lưu trữ, nhờ họ báo cho cảnh sát địa phương nếu không thể liên lạc được với dì Lâm.
Khoảng hai mươi phút sau , Trầm Uyên gọi lại . Người của anh đã đến nơi, nhưng căn nhà dì Lâm thuê tạm thời trống không . Cửa không bị phá, đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ có chiếc điện thoại cũ của bà nằm trên bàn, màn hình đã vỡ.
“Có tìm được dấu vết gì không ?” Tư Hoài hỏi.
“Vẫn chưa . Người dân gần đó nói có một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa một lúc rồi rời đi . Tôi đang cho người kiểm tra camera giao thông.”
“Còn Lưu Khải?”
“Không thấy anh ta .”
Tư Hoài nhắm mắt, cố đè nén nỗi bất an. Dì Lâm đã giúp cô nhiều lần , cũng là người duy nhất biết rõ một phần sự thật về cuộc hẹn năm xưa. Nếu bà bị đưa đi vì những tài liệu đó, nghĩa là đối phương đã nhận ra cô đang tiến gần đến điều gì.
“Trầm Uyên, tôi cần tìm được hồ sơ gốc trước khi họ hủy nó.”
“ Tôi sẽ tìm.”
“Lần này , tôi không muốn anh hứa những điều mình chưa chắc làm được .”
Giọng anh khựng lại , rồi chậm rãi đáp: “Vậy tôi sẽ chỉ nói những gì mình có thể làm . Tôi sẽ tìm người , truy xuất camera và kiểm tra kho lưu trữ. Còn chuyện có tìm được sự thật hay không , tôi không thể hứa trước với em.”
Tư Hoài không đáp. Cô cúp máy, nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng dần hình thành một quyết định.
Nếu người đứng sau mọi chuyện đang tìm cách bịt miệng những nhân chứng cũ, cô không thể chỉ chạy theo những dấu vết mà họ để lại . Cô cần tìm một nguồn chứng cứ mà đối phương chưa kịp chạm đến.
Và người có thể biết nguồn chứng cứ ấy nằm ở đâu , có lẽ chính là Tống Nhược Lam.
Tối hôm đó, Tư Hoài đến biệt thự cũ của Tạ gia.
Trầm Uyên đã đồng ý để cô vào tìm những tài liệu còn sót lại của mẹ anh . Trước đây, anh từng nói Tống Nhược Lam có thói quen giữ lại thư từ và sổ ghi chép, nhưng sau khi bà qua đời, phần lớn đồ đạc riêng đã được chuyển vào phòng lưu trữ trên tầng hai. Anh chưa từng xem hết, bởi những kỷ vật ấy luôn khiến anh nhớ đến khoảng thời gian gia đình mình còn nguyên vẹn.
Khi Tư Hoài đến, anh đang đứng trước cánh cửa phòng lưu trữ. Trên tay anh là chiếc chìa khóa cũ, những khớp ngón tay hơi trắng vì dùng sức.
“ Tôi đã cho người kiểm tra căn phòng. Không có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng nhiều thùng tài liệu vẫn chưa được phân loại.” Anh mở cửa, nhường lối cho cô. “Em cứ tìm thứ mình cần. Nếu có tài liệu liên quan đến vụ tai nạn, tôi sẽ không giấu em.”
Tư Hoài nhìn anh . Cô muốn nói rằng đáng lẽ anh phải làm điều đó từ nhiều năm trước , nhưng cuối cùng chỉ bước vào phòng.
Bên trong có những chiếc tủ gỗ cao sát tường, vài thùng giấy được dán nhãn bằng nét chữ thanh mảnh của một người phụ nữ. Tư Hoài bắt đầu kiểm tra từng ngăn, đối chiếu ngày tháng trên những cuốn sổ và bì thư. Trầm Uyên không thúc giục, chỉ lặng lẽ giúp cô chuyển những thùng tài liệu nặng xuống bàn.
Gần một giờ trôi qua, cô tìm thấy một hộp gỗ nhỏ nằm sâu trong ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ cũ. Bên ngoài hộp không ghi tên, chỉ có một dòng chữ viết tay đã phai màu: Gửi Trầm Uyên, khi con đủ trưởng thành để hiểu.
Trầm Uyên vừa nhìn thấy nét chữ ấy đã đứng sững lại .
“Là chữ của mẹ tôi .”
Anh đưa tay nhận chiếc hộp, nhưng không mở ngay. Dường như có điều gì đó khiến anh chần chừ, như thể chỉ cần nhấc nắp hộp lên, những ký ức mà anh cố giữ nguyên trong lòng suốt nhiều năm sẽ lại một lần nữa bị xáo trộn.
Tư Hoài không thúc giục. Cô hiểu cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với một sự thật có thể thay đổi tất cả những gì mình từng tin.
Cuối cùng, Trầm Uyên mở hộp.
Bên trong là vài tấm ảnh gia đình, một cuốn sổ nhỏ và một phong thư được niêm phong cẩn t/h/ậ/n. Trên phong thư ghi tên anh , bên dưới là ngày tháng được viết bằng mực xanh, chỉ cách thời điểm cha mẹ anh gặp nạn vài ngày.
Anh cẩn t/h/ậ/n bóc lớp niêm phong. Lá thư bên trong
đã
ngả vàng, nhưng những dòng chữ vẫn rõ ràng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-13
Trầm Uyên của mẹ , nếu một ngày con đọc được lá thư này , có lẽ mẹ đã không còn cơ hội nói với con những điều đáng lẽ phải nói từ lâu.
Cha con gần đây rất lo lắng. Ông ấy phát hiện có người đang tìm cách thâu tóm cổ phần của Tạ thị thông qua những giao dịch bất thường. Một vài người từng thân thiết với gia đình cũng bắt đầu có những hành động khó hiểu. Mẹ không biết ai là người đứng sau , nhưng mẹ có cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là tranh chấp làm ăn.
Đọc đến đây, Trầm Uyên chậm rãi siết lá thư. Tư Hoài đứng bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt anh dần trở nên nặng nề.
Cha con đã nói sẽ gặp Kỷ Hoài Chương để trao đổi về một số tài liệu liên quan đến dự án. Ông ấy tin rằng Kỷ tiên sinh có thể giúp làm rõ nguồn gốc của những khoản tiền bất thường. Ban đầu mẹ không yên tâm, bởi hai gia đình đã có quá nhiều mâu thuẫn. Nhưng cha con nói , nếu người trong cuộc đều chỉ biết nghi ngờ nhau , kẻ thật sự đứng sau sẽ có cơ hội thoát tội.
Tư Hoài ngẩng đầu nhìn Trầm Uyên. Đây là lần đầu tiên cô biết cha anh từng chủ động tìm đến cha cô để trao đổi về những khoản tiền đáng ngờ.
Trầm Uyên tiếp tục đọc , giọng thấp dần.
Ngày mai, cha con sẽ gặp Kỷ tiên sinh lần nữa. Mẹ đã khuyên ông ấy cẩn t/h/ậ/n, bởi có người dường như biết trước lịch trình của gia đình ta . Mẹ không có bằng chứng, chỉ có một linh cảm rất xấu . Nếu sau này có chuyện gì xảy ra , con đừng vội tin vào bản báo cáo đầu tiên, cũng đừng để người khác dùng nỗi đau của con để quyết định con phải căm ghét ai.
Có những người có thể đã làm sai, nhưng cũng có những người bị đẩy vào vị trí đáng ngờ chỉ vì họ biết quá nhiều. Con hãy tự tìm câu trả lời, trước khi để hận thù biến con thành một người mà chính con cũng không muốn trở thành.
Lá thư kết thúc bằng lời nhắn mẹ mong anh sống t/ử tế, đừng để những chuyện của thế hệ trước cướp đi cuộc đời của chính mình .
Trong căn phòng yên tĩnh, không ai lên tiếng.
Trầm Uyên đọc lại đoạn nói về cuộc hẹn giữa cha mình và Kỷ Hoài Chương. Trước đây, anh luôn tin rằng cha Tư Hoài có liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n vì hồ sơ điều tra ghi nhận hai người từng có mâu thuẫn và cuộc gặp không diễn ra như dự kiến. Nhưng lá thư cho thấy Kỷ Hoài Chương có thể đã được cha anh tìm đến để giúp điều tra những giao dịch bất thường.
Điều đó không đủ để chứng minh cha Tư Hoài hoàn toàn vô tội, nhưng đủ để phá vỡ giả thuyết mà anh đã bám víu suốt nhiều năm.
“Anh chưa từng biết mẹ mình nghi ngờ có người tranh giành cổ phần?” Tư Hoài hỏi khẽ.
Trầm Uyên lắc đầu. “Không. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, chú Minh Kha nói mọi chuyện đều đã được điều tra rõ ràng. Ông ấy bảo cha tôi gặp Kỷ Hoài Chương vì tranh chấp dự án, còn cuộc hẹn đêm đó chỉ là một cuộc gặp thất bại giữa hai người không còn tin tưởng nhau .”
Anh nhìn cuốn sổ nhỏ nằm trong hộp. “ Tôi đã tin lời chú ấy , bởi ông ấy là người thân duy nhất còn ở bên tôi lúc đó.”
Tư Hoài không nói lời an ủi. Cô biết cảm giác phát hiện người mình tin tưởng có thể đã che giấu sự thật đau đớn đến mức nào. Nhưng cô cũng biết nỗi đau của anh không thể xóa đi những tổn thương anh từng gây ra cho cô.
“Bức thư này có thể giúp chúng ta xác định hướng điều tra.” Cô chỉ vào cuốn sổ. “Nếu mẹ anh từng ghi lại những giao dịch bất thường, có thể trong đó có tên người liên quan.”
Trầm Uyên mở cuốn sổ, lật qua những trang ghi chép về sinh hoạt gia đình và công việc. Đến gần cuối, anh phát hiện một trang bị xé mất, chỉ còn lại vài dòng chữ ở mép giấy. Bên dưới là một ký hiệu viết tắt cùng ngày tháng trùng với ngày diễn ra cuộc hẹn giữa cha anh và Kỷ Hoài Chương.
Anh lấy điện thoại chụp lại , rồi đối chiếu với bản sao bảng thanh toán mà trợ lý đã gửi trước đó. Ký hiệu ấy giống hệt mã hồ sơ của kho lưu trữ phụ.
“Có thể mẹ tôi đã giữ lại một bản ghi khác.” Trầm Uyên cau mày. “ Nhưng nếu vậy , tại sao nó lại không nằm trong hồ sơ chính thức?”
Tư Hoài nhìn phong thư, chợt nhớ đến tin nhắn dì Lâm gửi trước khi mất liên lạc. Nếu có người đang tìm cách lấy lại tài liệu gốc, có lẽ bức thư của Tống Nhược Lam chính là manh mối mà họ không muốn hai người tìm thấy.
Cô vừa định hỏi Trầm Uyên có biết ai từng quản lý kho lưu trữ thì điện thoại anh reo lên. Trợ lý báo rằng camera giao thông đã ghi lại chiếc xe rời khỏi nhà dì Lâm, nhưng biển số xe thuộc về một công ty vận tải đã giải thể từ nhiều năm trước .
Ngay sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến, kèm theo ảnh chụp một trang sổ ghi chép đã cũ. Trên trang giấy có chữ ký của Tạ Minh Kha, cùng dòng ghi chú về việc chuyển một bộ hồ sơ ra khỏi kho lưu trữ vào đúng ngày cha mẹ Trầm Uyên gặp nạn.
Trầm Uyên nhìn tấm ảnh, rồi quay sang Tư Hoài.
“Người gửi nói rằng nếu muốn biết bản gốc đang ở đâu , chúng ta phải tìm người đã ký xác nhận bàn giao.”
Tư Hoài cúi xuống, nhìn kỹ phần chữ nhỏ ở cuối trang. Tên người nhận bị nhòe gần hết, nhưng vẫn còn sót lại hai chữ khiến cô lập tức nhớ đến cái tên xuất hiện trong báo cáo điều tra năm xưa.
Lưu Khải.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.