Loading...
Cái tên Lưu Khải khiến Tạ Trầm Uyên lập tức gọi cho trợ lý, yêu cầu kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhân sự và địa chỉ liên lạc cũ của người này . Nhưng lần này , anh không còn định tự mình đến kho lưu trữ như trước . Bức thư của mẹ cùng những tài liệu vừa xuất hiện đã cho thấy có người đang theo dõi từng bước điều tra của họ, chỉ cần hành động thiếu t/h/ậ/n trọng, nhân chứng cuối cùng cũng có thể biến mất.
“Liên hệ với luật sư, chuẩn bị hồ sơ chuyển giao cho cơ quan điều tra. Mọi tài liệu đều phải giữ nguyên bản gốc, không được tự ý chỉnh sửa hay công bố ra ngoài.”
Trầm Uyên dặn dò xong, quay sang nhìn Kỷ Tư Hoài. Cô vẫn đang xem lại bức ảnh có chữ ký của Tạ Minh Kha, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mày hơi cau lại .
“Em nghĩ Lưu Khải có thể là người biết chuyện năm đó không ?”
“Có thể. Nhưng một chữ ký trên giấy chưa đủ để chứng minh anh ta biết toàn bộ sự việc.” Tư Hoài đặt điện thoại xuống. “Chúng ta cần nghe chính anh ta nói , đồng thời phải xác minh xem tài liệu này được gửi từ đâu . Tôi không muốn vừa tìm được một manh mối đã vội tin nó, rồi lại đi vào vết xe đổ của những người trước .”
Trầm Uyên nhìn cô, trong lòng thoáng nhói lên. Cô đang nói về cuộc điều tra, nhưng từng câu đều nhắc anh nhớ đến sai lầm của chính mình . Năm năm trước , anh cũng đã có những tài liệu tưởng như đủ sức kết tội Kỷ Hoài Chương, rồi dùng chúng để biện minh cho việc tiếp cận con gái ông.
“ Tôi sẽ không tự đưa ra kết luận nữa.” Anh đáp. “Lần này , mọi chuyện phải được xác minh bằng chứng cứ.”
Tư Hoài không nói gì thêm. Cô thu xếp tài liệu, chuẩn bị trở về Kỷ thị, nhưng vừa đi đến cửa thì điện thoại của Trầm Uyên lại đổ chuông.
Trợ lý báo rằng họ đã tìm được một địa chỉ liên quan đến Lưu Khải. Người này không còn sống ở thành phố cũ mà đang làm quản lý kho hàng tại một khu công nghiệp ở ngoại ô. Đáng chú ý, trong ba tháng gần đây, tài khoản ngân hàng của anh ta nhận được hai khoản tiền từ một công ty có quan hệ với đơn vị tư vấn từng bị điều tra trong vụ án năm xưa.
Trầm Uyên lập tức yêu cầu trợ lý gửi thông tin cho cơ quan chức năng để xác minh nguồn tiền, đồng thời đề nghị luật sư hỗ trợ liên hệ nhân chứng theo đúng thủ tục. Anh không muốn một lần nữa để bất kỳ ai có thể nói rằng Tạ thị dùng quyền lực gây sức ép lên người cung cấp lời khai.
Tuy nhiên, trước khi họ kịp tiến hành bước tiếp theo, một cuộc gọi từ số lạ đã xuất hiện trên điện thoại của Trầm Uyên.
“ Tôi là Lưu Khải.”
Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia khàn và căng thẳng, như thể đã phải đấu tranh rất lâu mới quyết định gọi cuộc điện thoại này .
“ Tôi biết các anh đang tìm tôi . Tôi có những chuyện cần nói về vụ t/a/i n/ạ/n của ông bà Tạ, nhưng tôi không thể đến gặp anh tại Tạ thị.”
“Anh muốn gặp ở đâu ?”
“ Tôi sẽ gửi địa chỉ sau . Tôi chỉ có một yêu cầu, cuộc gặp phải có luật sư và người của cơ quan điều tra. Tôi không muốn bất kỳ ai có thể biến lời khai của mình thành một bản báo cáo khác.”
Trầm Uyên im lặng vài giây rồi đáp: “Được. Anh cứ gửi thông tin. Chúng tôi sẽ không tự ý tiếp xúc hay gây sức ép với anh .”
Cuộc gọi kết thúc rất nhanh.
Tư Hoài đứng cách anh không xa, đã nghe được phần lớn nội dung. Cô không hỏi anh có tin Lưu Khải hay không , chỉ nói : “Nếu anh ta thật sự biết chuyện, có lẽ lần này chúng ta sẽ có cơ hội đối chiếu những gì mẹ anh ghi lại .”
Trầm Uyên nhìn cô, muốn nói rằng anh hy vọng cô sẽ ở bên cạnh mình khi sự thật được phơi bày, nhưng cuối cùng vẫn giữ lời ấy trong lòng. Anh biết cô có quyền tham gia điều tra mà không cần phải tiếp tục đứng cạnh anh trong cuộc sống riêng.
Hai ngày sau , cuộc gặp được tiến hành tại một địa điểm do cơ quan điều tra bố trí.
Lưu Khải xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy hơn nhiều so với bức ảnh trong hồ sơ nhân sự. Anh ta đã ngoài năm mươi, tóc bạc gần hết, hai bàn tay liên tục đan vào nhau khi ngồi xuống. Trước mặt anh ta là luật sư và cán bộ phụ trách vụ việc, còn Trầm Uyên cùng Tư Hoài ngồi ở phía đối diện với tư cách những người có liên quan đến hồ sơ cần xác minh.
Sau khi được giải thích về quyền và trách nhiệm của mình , Lưu Khải mới chậm rãi lên tiếng.
“Năm đó, tôi là nhân viên quản lý hồ sơ dự án. Công việc của tôi là tiếp nhận, phân loại và bàn giao tài liệu giữa các phòng ban. Tôi không trực tiếp tham gia những cuộc họp cấp cao, nhưng tôi biết có người đang tìm cách lấy quyền kiểm soát một phần cổ phần của Tạ thị.”
Anh ta dừng lại , uống một ngụm nước rồi tiếp tục.
“Ông Tạ từng phát hiện một số giao dịch bất thường. Ông ấy yêu cầu kiểm tra lại các khoản thanh toán liên quan đến dự án, trong đó có những công ty trung gian không có hoạt động kinh doanh rõ ràng. Kỷ Hoài Chương cũng từng cung cấp thông tin giúp ông ấy đối chiếu số liệu. Hai người họ không phải không có mâu thuẫn, nhưng vào thời điểm đó, họ đang cố tìm ra người đứng sau những khoản tiền ấy .”
Tư Hoài nắm c/h/ặ/t hai bàn tay dưới bàn. Cô đã nghe cha kể về cuộc hẹn năm xưa, nhưng đây là lần đầu tiên có người từ phía Tạ thị xác nhận rằng cha cô từng hỗ trợ gia đình họ.
“Vậy tại sao hồ sơ sau đó lại ghi rằng Kỷ Hoài Chương có động cơ gây ra tai nạn?” cán bộ điều tra hỏi.
Lưu Khải cúi đầu.
“Bởi vì người yêu cầu tôi chuyển hồ sơ gốc khỏi kho lưu trữ là Tạ Minh Kha. Ông ấy nói đó là chỉ đạo của ban lãnh đạo, yêu cầu tôi bàn giao bản gốc cho một đơn vị phụ trách rà soát nội bộ. Sau khi tài liệu được chuyển đi , tôi nhận được một bản danh mục mới, trong đó thời gian cuộc hẹn giữa hai ông bị thay đổi. Người liên hệ ban đầu cũng không còn được ghi lại .”
“Anh có biết vì sao ông ta làm vậy không ?”
“
Tôi
không
biết
toàn
bộ kế hoạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-14
Nhưng
vài ngày
sau
vụ tai nạn,
tôi
tận mắt
nhìn
thấy Tạ Minh Kha gặp một
người
của công ty tư vấn
đã
nhận tiền từ dự án. Họ
nói
về việc
phải
xử lý những tài liệu còn
lại
trước
khi cơ quan điều tra đối chiếu.
Tôi
đã
ghi
lại
thời gian và
số
hiệu hồ sơ, vì lúc đó
tôi
cảm thấy
có
điều gì đó
không
đúng.”
Anh ta lấy ra một cuốn sổ cũ, đặt trước mặt cán bộ điều tra.
“Sau đó, Tạ Minh Kha yêu cầu tôi xác nhận việc bàn giao đã hoàn tất. Tôi không dám từ chối, bởi ông ta nói nếu chuyện này bị lộ, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm vì làm thất lạc hồ sơ. Tôi ký tên, rồi xin nghỉ việc không lâu sau đó.”
Trầm Uyên nhìn chữ ký trên trang giấy, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng vừa bị nghiền nát.
Anh từng tin rằng cha mình c/h/ế/t vì sự phản bội của Kỷ Hoài Chương. Anh từng dùng niềm tin ấy để tiếp cận Tư Hoài, từng tự thuyết phục rằng mình có quyền giữ kín mục đích ban đầu bởi chỉ cần tìm được chứng cứ, anh sẽ có thể kết thúc mọi chuyện. Nhưng giờ đây, người từng góp phần tạo ra hồ sơ mà anh dựa vào để kết tội cha cô lại chính là người đứng sau việc thay đổi những tài liệu quan trọng.
“Anh có biết ai đã sắp xếp chiếc xe của cha mẹ tôi đêm đó không ?” Trầm Uyên hỏi, giọng khàn đi .
Lưu Khải nhìn anh , vẻ mặt nặng nề.
“ Tôi không trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn. Nhưng trước ngày xảy ra chuyện, tôi từng thấy lịch trình của ông bà Tạ được chuyển ra khỏi phòng thư ký. Người nhận bản sao là trợ lý riêng của Tạ Minh Kha. Sau tai nạn, lịch trình ấy cũng biến mất khỏi hồ sơ chính thức.”
Anh ta lấy thêm một bản sao đã được cất giữ nhiều năm. Trên đó có ghi thời gian chiếc xe rời khỏi địa điểm tổ chức tiệc, tuyến đường dự kiến và một ghi chú về việc thay đổi người phụ trách phương tiện. Phần chữ ký cuối trang vẫn còn nguyên, nhưng cần được giám định để xác định tính xác thực.
“Đây là bản sao tôi giữ lại trước khi nghỉ việc. Tôi biết nó không đủ để chứng minh ai đã gây ra tai nạn, nhưng tôi hy vọng có thể giúp các anh tìm được bản gốc.”
Cán bộ điều tra lập tức niêm phong tài liệu, yêu cầu Lưu Khải cung cấp thêm thông tin về người đã giao nhận hồ sơ. Cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến, bởi mỗi chi tiết đều cần được ghi nhận và đối chiếu.
Khi buổi làm việc kết thúc, Trầm Uyên vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh nhìn bản sao lá thư của mẹ đặt trong túi hồ sơ, nhớ lại lời bà từng dặn anh đừng để nỗi đau biến thành lòng thù hận.
Mọi thứ anh tin suốt nhiều năm có thể đã được dựng lên từ một lời nói dối.
Anh quay sang Tư Hoài, nhưng cô không nhìn anh . Cô đang trao đổi với luật sư về việc bổ sung lời khai của Lưu Khải vào hồ sơ, đồng thời yêu cầu xác minh độc lập những tài liệu liên quan đến cha mình .
Trầm Uyên không trách cô vì sự bình tĩnh ấy . Anh hiểu rằng cô không thể chỉ vì một nhân chứng xuất hiện mà lập tức tin tưởng toàn bộ những gì anh nói . Chính anh đã khiến cô phải học cách kiểm tra mọi lời hứa, mọi chứng cứ, ngay cả những điều từng được trao bằng tình yêu.
Ngay trong ngày, Trầm Uyên ký văn bản yêu cầu Tạ thị bàn giao toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời chủ động giao nộp những tài liệu anh thu thập được cho cơ quan điều tra. Anh không yêu cầu giữ lại bất kỳ bản ghi nào để xử lý nội bộ, cũng không tìm cách trì hoãn việc xác minh các khoản thanh toán có liên quan đến Tạ Minh Kha.
Khi trợ lý nhắc rằng động thái này có thể khiến hội đồng quản trị phản ứng dữ dội, anh chỉ đáp:
“Nếu những tài liệu ấy có thể chứng minh người vô tội bị buộc tội, chúng không phải thứ Tạ thị được quyền giữ lại để bảo vệ danh tiếng.”
Buổi tối, Tư Hoài nhận được thông báo từ luật sư rằng lời khai của Lưu Khải đã được tiếp nhận, các tài liệu liên quan đang được giám định và cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh vai trò của những người được nhắc đến.
Cô ngồi trước bàn làm việc rất lâu, rồi gọi cho cha.
“Cha, có nhân chứng cũ từ Tạ thị xác nhận rằng cha từng giúp bác Tạ điều tra những khoản tiền bất thường. Hồ sơ năm đó có dấu hiệu bị thay đổi, và hiện tại cơ quan điều tra đã tiếp nhận tài liệu mới.”
Đầu dây bên kia lặng đi một lúc. Sau đó, Kỷ Hoài Chương mới khẽ hỏi:
“Trầm Uyên cũng biết rồi sao con?”
“Vâng.”
“Cậu ấy có nói gì không ?”
Tư Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cô hiện lên gương mặt Trầm Uyên khi nghe lời khai của Lưu Khải, vẻ đau đớn mà anh không thể che giấu.
“Anh ấy đã giao chứng cứ cho cơ quan điều tra. Nhưng con chưa thể tha thứ cho anh ấy , cha à .”
“Cha không bảo con phải tha thứ.” Giọng Kỷ Hoài Chương dịu xuống. “Sự thật có thể trả lại danh dự cho gia đình mình , nhưng chuyện tình cảm là một chuyện khác. Con không cần vì cậu ấy làm đúng một việc mà quên đi những gì mình đã chịu đựng.”
Tư Hoài khẽ đáp một tiếng rồi cúp máy.
Cô không biết Trầm Uyên sẽ phải đối diện với Tạ Minh Kha thế nào, cũng không biết những tài liệu mới có đủ để làm sáng tỏ vụ t/a/i n/ạ/n hay không . Nhưng ít nhất, lần này anh đã không dùng quyền lực để buộc người khác tin mình . Anh đã để sự thật được đưa ra ánh sáng, kể cả khi nó có thể phá hủy những điều anh từng cố bảo vệ.
Sáng hôm sau , khi Tư Hoài đến Kỷ thị, cô nhận được một phong bì không ghi tên người gửi. Bên trong là bản sao một văn bản chuyển nhượng cổ phần được lập trước ngày tai nạn, cùng một tờ giấy ghi chú ngắn:
“Tạ Minh Kha không chỉ muốn che giấu vụ tai nạn. Ông ta còn muốn lấy lại thứ mà Tống Nhược Lam đã kịp cất đi trước khi qua đời.”
Tư Hoài lật mặt sau của văn bản. Ở góc dưới có một mã hồ sơ trùng với ký hiệu trong cuốn sổ của Tống Nhược Lam, bên cạnh là dòng chữ ghi địa điểm lưu giữ bản gốc mà chưa ai nhắc đến trong lời khai của Lưu Khải.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.