Loading...
Phong bì không ghi tên người gửi nằm trên bàn làm việc của Kỷ Tư Hoài suốt gần nửa giờ.
Cô đã cho người kiểm tra dấu vết chuyển phát, nhưng địa chỉ gửi chỉ là một hòm thư trung gian, không có thông tin người gửi cụ thể. Bản sao văn bản chuyển nhượng cổ phần bên trong cũng chưa đủ để xác định mục đích của người đưa tài liệu. Điều duy nhất khiến cô chú ý là mã hồ sơ ở góc dưới , trùng khớp với ký hiệu trong cuốn sổ của Tống Nhược Lam.
Tư Hoài chụp lại toàn bộ giấy tờ, gửi cho luật sư và đề nghị chuyển tài liệu đến cơ quan điều tra để xác minh. Cô không muốn tự ý công bố bất cứ điều gì khi chưa rõ nguồn gốc, nhất là sau những gì gia đình mình đã trải qua.
Đến gần trưa, cô nhận được cuộc gọi từ Tạ Trầm Uyên.
“ Tôi nghe nói em nhận được một phong bì liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.”
Tư Hoài hơi cau mày. “Anh biết từ đâu ?”
“Luật sư của tôi vừa nhận được thông báo về một tài liệu có mã hồ sơ trùng với cuốn sổ của mẹ tôi . Tôi không biết ai gửi, nhưng có thể tài liệu đó liên quan đến phần cổ phần mà chú Minh Kha từng tìm cách kiểm soát.”
“Vậy anh cứ phối hợp với cơ quan điều tra. Tôi đã gửi bản sao cho luật sư, không giữ lại để tự điều tra.”
“ Tôi hiểu.” Trầm Uyên dừng lại , giọng trầm xuống. “ Tôi có thể gặp em một lần không ? Không phải để nói về hồ sơ.”
Tư Hoài nhìn ra cửa sổ. Cô đã đoán được anh muốn nói gì, nhưng không còn cảm giác hồi hộp như trước mỗi khi nghe giọng anh . Những ngày tháng từng mong chờ một lời giải thích đã kéo dài quá lâu, đến mức ngay cả khi lời giải thích ấy cuối cùng cũng đến gần, cô vẫn không biết mình còn muốn nghe hay không .
“Chiều nay tôi có thời gian khoảng mười lăm phút. Nếu anh muốn nói chuyện riêng, chúng ta gặp ở quán cà phê gần công ty.”
“Được. Cảm ơn em.”
Cô cúp máy, mở lịch làm việc rồi tiếp tục xử lý những văn bản còn dang dở.
Ba giờ chiều, Tư Hoài đến quán cà phê đúng giờ.
Trầm Uyên đã ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính. Trước mặt anh là hai tách nước, một tách trà nóng không đường và một ly cà phê đen. Cô từng nói mình thích trà có hương hoa nhài, còn anh luôn uống cà phê đen khi phải xử lý công việc đến khuya. Những thói quen nhỏ ấy vẫn còn nguyên trong trí nhớ anh , nhưng người từng vui vẻ chia sẻ chúng với anh giờ đây chỉ nhìn chiếc ghế đối diện rồi bình thản ngồi xuống.
“ Tôi chỉ có mười lăm phút.” Cô đặt túi xách bên cạnh. “Anh muốn nói gì?”
Trầm Uyên nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Anh từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày có thể ngồi đối diện cô, giải thích mọi chuyện, nói rằng tình cảm của anh không phải giả dối. Nhưng khi thật sự gặp lại , những lời đã chuẩn bị bỗng trở nên vô nghĩa.
Anh không còn muốn dùng bất cứ câu nói nào để khiến cô mềm lòng.
“ Tôi đến để xin lỗi em.”
Tư Hoài im lặng.
“ Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện trước đây. Ban đầu, tôi tiếp cận em vì muốn điều tra cha em. Tôi biết mình đang làm gì, biết em tin tưởng tôi đến mức nào, nhưng vẫn tự cho rằng chỉ cần đạt được mục đích, những chuyện còn lại có thể giải quyết sau .” Anh cúi mắt, hai bàn tay đặt trên bàn đan c/h/ặ/t vào nhau . “ Tôi đã biến tình cảm của em thành công cụ, rồi dùng chính tình cảm ấy để biện minh cho việc mình không nói thật.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Sau này , khi thật sự yêu em, tôi lại càng không dám nói ra . Tôi sợ em rời đi , sợ em biết được sự thật sẽ không còn nhìn tôi như trước . Tôi cứ nghĩ im lặng là cách giữ em ở lại , nhưng thật ra tôi chỉ đang giữ lấy những gì mình muốn , mà không cho em quyền lựa chọn.”
Tư Hoài nhìn anh . Cô từng tưởng tượng nếu có một ngày Trầm Uyên thừa nhận tất cả, cô sẽ khóc , sẽ chất vấn anh vì sao có thể tàn nhẫn đến vậy , sẽ hỏi anh liệu có từng nghĩ đến cảm giác của cô hay không .
Nhưng lúc này , cô chỉ thấy mệt mỏi.
“ Tôi đã chờ câu trả lời này rất lâu.” Cô khẽ nói .
Trầm Uyên ngẩng lên.
“Ngày tôi tìm thấy tập hồ sơ, tôi đã hy vọng anh sẽ nói rằng có điều gì đó tôi chưa hiểu rõ. Tôi chờ anh giải thích vì sao anh lại chọn tôi , vì sao anh biết rõ thân phận của tôi mà vẫn bước vào cuộc đời tôi . Tôi thậm chí còn mong anh nói rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, rằng tôi đã nhìn nhầm điều gì đó trong những tài liệu kia .”
Cô dừng lại , đầu ngón tay chạm nhẹ vào thành tách trà .
“ Nhưng anh không làm vậy . Anh chỉ nói tình cảm của anh là thật, rồi yêu cầu tôi đừng vội kết luận cha mình vô tội. Lúc đó, tôi mới hiểu rằng người tôi yêu có thể thật lòng với tôi trong một số khoảnh khắc, nhưng anh vẫn sẵn sàng để tôi đau đớn nếu điều đó giúp anh giữ được bí mật của mình .”
Trầm Uyên không phản bác. Anh biết cô nói đúng.
“ Tôi xin lỗi .” Anh lặp lại , lần này giọng khàn hơn. “ Tôi không mong em tha thứ, cũng không mong em quay lại . Em có quyền căm ghét tôi , có quyền không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi thừa nhận mọi chuyện mình đã làm , và tôi sẽ chịu trách nhiệm với những tổn thương ấy .”
Tư Hoài nhìn anh thật lâu.
“Anh biết điều khó khăn nhất là gì không ?”
Anh lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-15
“Không phải việc tôi phát hiện anh từng tiếp cận mình vì mục đích khác. Cũng không phải chuyện cha tôi bị nghi ngờ suốt nhiều năm.” Cô hít vào thật chậm. “Điều khó khăn nhất là tôi đã từng yêu anh bằng tất cả sự chân thành, nên khi biết mình bị lừa dối, tôi không thể phân biệt được những ký ức nào còn đáng tin nữa.”
Cô nhớ những buổi tối anh đợi mình tan làm , những lần anh đưa tay che mưa cho cô, những lời hứa về một căn nhà có cửa sổ hướng về phía đông. Có lẽ anh đã thật lòng trong những khoảnh khắc ấy . Nhưng sự thật rằng anh từng tiếp cận cô để điều tra gia đình cô cũng không vì thế mà biến mất.
“ Tôi không thể nhìn lại năm năm ấy mà không tự hỏi, nếu ngày đầu tiên anh gặp tôi không có mục đích gì khác, liệu anh có chọn yêu tôi hay không . Tôi không biết câu trả lời, và có lẽ cũng không cần biết nữa.”
Trầm Uyên cảm thấy cổ họng nghẹn lại . Anh muốn nói rằng nếu được quay lại , anh vẫn sẽ yêu cô, nhưng lời ấy bỗng trở nên quá ích kỷ. Anh không có quyền dùng một giả định để yêu cầu cô tin vào điều đã không xảy ra .
“ Tôi hiểu.”
“Không, có lẽ anh chưa hiểu hết.” Tư Hoài khẽ lắc đầu. “ Tôi không còn giận anh như trước nữa. Tôi vẫn đau, nhưng tôi đã học được cách sống mà không cần chờ anh giải thích. Tôi có công việc của mình , có gia đình của mình , có những chuyện cần làm mà không liên quan đến anh .”
Cô ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Bây giờ anh xin lỗi , tôi nghe được rồi . Nhưng anh đừng chờ câu trả lời từ tôi . Tôi đã chờ câu trả lời này quá lâu, đến khi thật sự nghe được , trái t/i/m tôi lại chẳng còn rung động như trước .”
Trầm Uyên cúi đầu. Anh không khóc , cũng không cố níu kéo. Chỉ có đôi vai hơi cứng lại , như thể anh đang cố giữ cho bản thân không làm thêm một điều gì khiến cô khó xử.
“Cảm ơn em đã chịu nghe tôi nói .”
Tư Hoài đứng dậy, cầm túi xách.
“Trầm Uyên, chuyện của cha tôi và vụ tai nạn, tôi mong anh tiếp tục làm rõ. Không phải vì tôi muốn anh chuộc lỗi với tôi , mà vì những người liên quan đều xứng đáng được biết sự thật. Nếu anh thật sự hối hận, hãy làm đến cùng, kể cả khi kết quả cuối cùng không có lợi cho Tạ thị.”
“ Tôi sẽ làm .”
“Còn chuyện giữa chúng ta , xin anh đừng dùng nó để thúc ép tôi nữa.”
Nói xong, cô quay người rời khỏi quán cà phê.
Trầm Uyên không đuổi theo. Anh ngồi yên nhìn bóng cô khuất sau lớp cửa kính, trước mặt là tách trà đã nguội mà cô chưa uống một ngụm. Anh từng sợ nhất việc cô rời khỏi cuộc đời mình , vì thế đã dùng sự im lặng để giữ cô lại . Bây giờ, khi cô thật sự bước đi , anh mới hiểu rằng tình yêu không phải thứ có thể giữ bằng cách che giấu sự thật.
Tối hôm đó, Tư Hoài trở về nhà cha mẹ .
Kỷ Hoài Chương đang ngồi trong phòng khách đọc tài liệu, thấy con gái về thì đặt kính xuống. Ông không hỏi ngay cuộc gặp với Trầm Uyên diễn ra thế nào, chỉ bảo người giúp việc mang thêm một bát canh nóng ra bàn.
“Con ăn tối chưa ?”
“Con ăn rồi , cha.”
“Vậy ngồi đây với cha một lát.”
Tư Hoài ngồi xuống cạnh ông. Hai cha con trò chuyện về công việc, về dự án mới của Kỷ thị và những thủ tục đang được tiến hành để xác minh hồ sơ cũ. Không ai nhắc đến Trầm Uyên, nhưng cô biết cha đã nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt mình .
Một lúc sau , Kỷ Hoài Chương mới nhẹ giọng hỏi: “Cậu ấy đã nói lời xin lỗi với con chưa ?”
Tư Hoài gật đầu.
“Con có thấy nhẹ lòng hơn không ?”
Cô suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp: “Có một chút. Ít nhất anh ấy không còn tìm cách giải thích cho những việc mình đã làm . Nhưng con không muốn quay lại nữa, cha à .”
Kỷ Hoài Chương không khuyên cô suy nghĩ lại , cũng không nói rằng năm năm tình cảm quá dài để dễ dàng buông bỏ. Ông chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô.
“Vậy con cứ sống theo điều mình muốn . Không ai có quyền bắt con quay lại một nơi từng khiến con tổn thương chỉ vì người đó đã biết hối hận.”
Tư Hoài tựa lưng vào ghế, lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm thấy mình có thể thở chậm lại .
Điện thoại cô rung lên. Luật sư gửi thông báo rằng cơ quan điều tra đã tiếp nhận bản sao văn bản chuyển nhượng cổ phần, đồng thời yêu cầu Tạ thị cung cấp hồ sơ gốc liên quan đến một tài khoản đứng tên công ty trung gian. Tài liệu này có thể giúp xác định ai đã nhận khoản tiền bất thường trước vụ tai nạn.
Cô mở tệp đính kèm, đọc kỹ phần ghi chú. Trong danh sách giao dịch, một khoản tiền lớn được chuyển đi chỉ hai ngày trước khi cha mẹ Trầm Uyên gặp nạn. Người ký xác nhận giao dịch không phải Tạ Minh Kha, mà là một người từng giữ chức vụ phụ trách tài chính tại Tạ thị, hiện vẫn còn làm việc trong công ty.
Tư Hoài lập tức chuyển tài liệu cho luật sư, yêu cầu xác minh danh tính người ký và đối chiếu với hồ sơ gốc. Cô vừa gửi xong thì nhận được tin nhắn từ Trầm Uyên:
“ Tôi đã nhận được yêu cầu cung cấp hồ sơ. Người ký xác nhận giao dịch này hiện đang giữ một vị trí quan trọng trong Tạ thị. Tôi sẽ không tự ý tiếp xúc với ông ta trước khi cơ quan điều tra làm việc.”
Tư Hoài nhìn tin nhắn, trả lời ngắn gọn:
“Vậy hãy để họ làm việc theo đúng quy trình.”
Cô đặt điện thoại xuống, quay sang cha. “Cha, ngày mai con sẽ cùng luật sư đến làm việc với cơ quan điều tra. Có lẽ chúng ta sắp biết được khoản tiền ấy đã được chuyển cho ai.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.