Loading...

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI
#17. Chương 17

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI

#17. Chương 17


Báo lỗi

Sáng hôm sau , Kỷ Tư Hoài nhận được cuộc gọi từ luật sư phụ trách vụ việc của gia đình. Cơ quan điều tra đã chính thức yêu cầu Tạ thị cung cấp toàn bộ hồ sơ giao dịch cổ phần trong giai đoạn xảy ra t/a/i n/ạ/n năm xưa, đồng thời triệu tập một số người từng giữ chức vụ quản lý để làm rõ những khoản tiền bất thường.

Trong danh sách người cần làm việc có Tạ Minh Kha và Trần Quốc Bằng, cựu giám đốc tài chính của Tạ thị.

Tư Hoài ngồi trước bàn làm việc, nhìn hai cái tên trên màn hình điện thoại. Manh mối cuối cùng ở chương trước đã khiến cô hiểu rằng vụ t/a/i n/ạ/n năm đó không chỉ đơn giản là một cuộc tranh chấp giữa hai gia đình. Có người đã lợi dụng cái c/h/ế/t của cha mẹ Trầm Uyên để che giấu những giao dịch bất hợp pháp, thậm chí biến cha cô thành kẻ có tội suốt nhiều năm.

“Luật sư, nếu những tài liệu này được xác minh là thật, cha tôi có thể được minh oan hoàn toàn không ?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Chúng ta đã có cơ sở để yêu cầu phục hồi danh dự cho ông Kỷ, nhưng vẫn cần xác minh nguồn tiền, người chỉ đạo sửa hồ sơ và mối liên hệ giữa những giao dịch đó với vụ tai nạn. Chỉ cần một mắt xích chưa được chứng minh, chúng ta vẫn chưa thể kết luận toàn bộ sự việc.”

Tư Hoài hiểu điều đó. Cô không muốn vì nóng lòng đòi lại công bằng mà biến suy đoán thành kết luận, càng không muốn lặp lại sai lầm mà Trầm Uyên đã mắc phải suốt nhiều năm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô gửi bản sao những tài liệu mình đang giữ cho luật sư, đồng thời xác nhận sẽ phối hợp khi cơ quan chức năng yêu cầu. Cô không gọi cho Trầm Uyên, cũng không hỏi anh đã biết được những gì. Nếu anh thật sự muốn chịu trách nhiệm, anh sẽ biết mình phải làm gì mà không cần cô nhắc nhở.

Buổi trưa, tin tức về Tạ thị bắt đầu lan truyền trên các trang tài chính.

Một số thành viên hội đồng quản trị bị yêu cầu giải trình những khoản thanh toán qua công ty tư vấn trung gian. Những hợp đồng cũ bị đưa ra rà soát, trong đó có hồ sơ liên quan đến dự án hợp tác giữa Tạ thị và Kỷ gia. Cổ phiếu công ty biến động mạnh, các đối tác yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý, còn những người từng im lặng trước đây lần lượt tìm cách tách mình khỏi các quyết định của ban lãnh đạo cũ.

Tư Hoài đọc tin tức đến giữa chừng thì dừng lại .

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Trầm Uyên bước vào trụ sở cơ quan điều tra, phía sau là luật sư và một trợ lý ôm theo nhiều thùng tài liệu. Anh không né tránh ống kính, cũng không đưa ra lời giải thích dài dòng. Khi phóng viên hỏi liệu anh có biết những sai phạm của chú mình từ trước hay không , anh chỉ trả lời rằng toàn bộ hồ sơ liên quan sẽ được giao nộp để cơ quan chức năng xác minh, và anh sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu kết quả điều tra cho thấy bản thân có bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Tư Hoài nhìn gương mặt quen thuộc ấy rất lâu.

Năm năm bên nhau , cô từng thấy anh lạnh lùng trong những cuộc họp, dịu dàng khi chỉ có hai người , và cố chấp đến mức không chịu thừa nhận mình sai. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tự đặt bản thân vào vị trí có thể bị chất vấn, thay vì tìm mọi cách kiểm soát tình hình.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ người bạn làm trong ngành tài chính gửi tới.

Trầm Uyên vừa đề nghị hội đồng quản trị đình chỉ quyền điều hành của mình trong thời gian cơ quan chức năng rà soát nội bộ. Anh ta còn yêu cầu công bố các tài liệu mà trước đây Tạ thị từng giữ kín.

Tư Hoài không trả lời. Cô biết công khai những tài liệu ấy đồng nghĩa với việc Trầm Uyên có thể mất đi vị trí mà anh đã dành nhiều năm gây dựng. Tuy nhiên, nếu những hồ sơ đó thực sự là bằng chứng về sai phạm, việc che giấu chúng chỉ để bảo vệ danh tiếng gia đình sẽ khiến mọi lời xin lỗi của anh trở nên vô nghĩa.

Tại trụ sở Tạ thị, cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.

Tạ Minh Kha không có mặt vì đã được yêu cầu đến làm việc với cơ quan điều tra. Một số thành viên phản đối việc công bố hồ sơ nội bộ, cho rằng Trầm Uyên đang tự tay phá hủy danh tiếng của tập đoàn chỉ vì muốn chứng minh một người phụ nữ và gia đình cô ấy vô tội.

“Cậu có biết những tài liệu này một khi công khai sẽ kéo theo bao nhiêu rắc rối không ?” Một cổ đông lớn tuổi đập tay xuống bàn. “Ngay cả khi Minh Kha có sai phạm, chúng ta cũng có thể xử lý nội bộ. Tại sao phải đưa tất cả ra ngoài?”

Trầm Uyên ngồi ở đầu bàn, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt không hề d/a/o động.

“Bởi vì chuyện này không còn là vấn đề nội bộ. Có người đã c/h/ế/t, có người bị nghi oan, có những chứng cứ bị thay đổi và những giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nếu chúng ta biết tài liệu có vấn đề mà vẫn giữ kín, Tạ thị không còn tư cách nói mình chỉ là bên bị hại.”

“Cậu đang vì Kỷ Tư Hoài mà chống lại chính gia đình mình ?”

Trầm Uyên khẽ siết ngón tay. Cái tên ấy vẫn có thể khiến anh đau, nhưng lần này anh không dùng tình cảm dành cho cô để giải thích quyết định của mình .

“Không. Tôi làm việc này vì sự thật. Nếu người bị nghi oan không phải cha cô ấy , tôi vẫn phải làm như vậy .”

Anh đặt tập tài liệu đã được luật sư rà soát lên bàn, yêu cầu ghi nhận ý kiến của mình vào biên bản. Sau đó, anh ký văn bản tự nguyện tạm ngừng quyền điều hành cho đến khi quá trình xác minh kết thúc, đồng thời chấp nhận để cơ quan chức năng kiểm tra những quyết định mà anh từng ký trong thời gian phụ trách tập đoàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-17

Chữ ký cuối cùng vừa hoàn tất, thư ký hội đồng quản trị đã tiến đến nhận văn bản. Trầm Uyên nhìn chiếc ghế trước mặt, chợt nhớ những năm tháng anh từng tin rằng chỉ cần nắm đủ quyền lực, anh sẽ tìm được người đã hủy hoại gia đình mình .

Anh đã có quyền lực, có tiền bạc và có cơ hội điều tra. Thứ anh thiếu lại chính là sự tỉnh táo để phân biệt chứng cứ với thù hận.

Buổi chiều, Trầm Uyên đến nhà Kỷ Hoài Chương.

Anh không báo trước , cũng không nhờ người chuyển lời. Khi cánh cổng mở ra , người đàn ông đứng trước mặt anh đã già đi nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau . Kỷ Hoài Chương nhận ra anh , nhưng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ bình thản mời anh vào phòng khách.

“Cậu đến tìm tôi vì chuyện của Tạ thị?”

“Vâng.”

Trầm Uyên đứng dậy, không ngồi xuống chiếc ghế mà chủ nhà vừa chỉ. Anh cúi đầu thật sâu trước Kỷ Hoài Chương.

“Cháu xin lỗi bác. Cháu đã nghi ngờ bác suốt nhiều năm, còn dùng tình cảm với Tư Hoài để tiếp cận gia đình bác. Dù sau này cháu thật lòng yêu cô ấy , điều đó cũng không thể xóa bỏ việc cháu đã làm .”

Kỷ Hoài Chương nhìn người thanh niên trước mặt, không lập tức đáp lời.

Ông từng nghe con gái kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người , về những năm tháng họ ở bên nhau và cả sự thật khiến cô quyết định rời đi . Ông biết Trầm Uyên không phải người duy nhất bị quá khứ tổn thương, nhưng điều đó không có nghĩa anh được phép khiến người khác chịu đau khổ thay mình .

“Cậu có biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không ?” Ông chậm rãi hỏi. “Không phải chuyện cậu nghi ngờ tôi . Nếu có bằng chứng, cậu có quyền tìm hiểu. Điều khiến tôi thất vọng là cậu đã chọn cách tiếp cận con gái tôi bằng một lời nói dối, rồi để con bé sống trong một mối quan hệ mà chỉ có một người biết sự thật.”

Trầm Uyên cúi đầu, giọng khàn đi .

“Cháu biết .”

“Không, cậu chỉ đang bắt đầu hiểu thôi.” Kỷ Hoài Chương nhìn anh . “Cậu có thể mất chức vụ, mất cổ phần, thậm chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những điều đó đều có cái giá của nó. Nhưng cậu không thể dùng những gì mình sẵn sàng đ/á/n/h đổi để yêu cầu Tư Hoài phải tha thứ.”

“Cháu chưa từng nghĩ mình có quyền yêu cầu cô ấy tha thứ.”

“Vậy thì đừng biến sự chuộc lỗi thành một món nợ mà con bé phải trả.”

Câu nói ấy khiến Trầm Uyên im lặng rất lâu.

Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần cho sự trách móc, thậm chí cả những lời nặng nề hơn. Nhưng Kỷ Hoài Chương không cần phải làm nhục anh . Người đàn ông này chỉ nói rõ ranh giới mà anh không được phép vượt qua thêm một lần nào nữa.

“Cháu sẽ giao nộp toàn bộ tài liệu và hợp tác điều tra,” Trầm Uyên nói . “Nếu kết quả xác minh cho thấy cháu từng ký hoặc thực hiện quyết định sai trái, cháu sẽ chịu trách nhiệm theo quy định. Cháu không mong bác tha thứ cho cháu, càng không mong bác giúp cháu nói chuyện với Tư Hoài.”

Kỷ Hoài Chương nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Cậu nên làm những gì mình vừa nói , không phải vì con gái tôi , mà vì cậu biết điều gì là đúng. Còn chuyện giữa hai đứa, tôi sẽ không ngăn cản con bé tha thứ cho cậu nếu một ngày nào đó nó muốn làm vậy . Nhưng tôi cũng sẽ không khuyên nó quay về chỉ vì cậu đã biết hối hận.”

Trầm Uyên nghe từng chữ, cảm giác nặng nề trong l/ồ/ng n/g/ự/c không hề vơi đi . Anh hiểu rằng sự thành khẩn hôm nay không thể lập tức đổi lấy một cơ hội khác, càng không thể khiến năm năm bị lừa dối biến thành một đoạn tình cảm không có vết nứt.

Trước khi rời đi , anh lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ đã được niêm phong.

“Đây là bản sao những tài liệu liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n mà cháu đã giữ trước đây. Cháu đã giao bản chính cho luật sư và cơ quan chức năng. Bản này có danh mục đầy đủ để bác đối chiếu với hồ sơ của Kỷ gia. Nếu có bất kỳ điểm nào chưa rõ, bác có thể chuyển thẳng cho luật sư, không cần liên hệ với cháu.”

Kỷ Hoài Chương nhận lấy nhưng không mở ra ngay.

Khi Trầm Uyên đi đến cửa, ông bất chợt lên tiếng: “Tư Hoài đang cân nhắc một công việc ở Lâm Giang. Con bé muốn tự quyết định tương lai của mình .”

Bước chân Trầm Uyên khựng lại .

Anh không hỏi mức lương, không hỏi thời gian cô sẽ đi , cũng không hỏi liệu cô có định ở lại thành phố này hay không . Những câu hỏi ấy từng là điều anh có thể t/ùy ý đặt ra khi cô còn yêu anh đến mức sẵn sàng kể mọi chuyện trong ngày.

Bây giờ, anh chỉ khẽ đáp: “Cháu mong cô ấy sẽ chọn được cuộc sống mà cô ấy muốn .”

Kỷ Hoài Chương nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cổng, rồi mới cúi xuống mở tập hồ sơ. Ở trang đầu tiên là danh sách các tài liệu đã được bàn giao, phía dưới có chữ ký xác nhận của Trầm Uyên và luật sư phụ trách.

Ông lật đến trang cuối, phát hiện một bản sao biên bản cũ có dấu hiệu bị chỉnh sửa, kèm theo ghi chú yêu cầu đối chiếu với bản gốc đang được lưu giữ tại kho lưu trữ độc lập. Dòng ghi chú ấy không nằm trong những tài liệu ông từng được xem trước đây, và bên cạnh nó là một cái tên mà ông đã không nghe nhắc đến suốt nhiều năm.

Trần Quốc Bằng.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 17 của TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Truy Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo