Loading...
Ba ngày sau khi Trầm Uyên đến nhà Kỷ Hoài Chương, Kỷ Tư Hoài nhận được thông báo chính thức từ công ty đầu tư ở Lâm Giang. Hồ sơ ứng tuyển của cô đã được thông qua, vị trí giám đốc điều hành dự án sẽ bắt đầu từ đầu tháng sau . Nếu đồng ý nhận việc, cô cần có mặt tại Lâm Giang trước ngày nhận chức một tuần để hoàn tất thủ tục và trao đổi về kế hoạch công tác.
Cô nhìn email xác nhận trên màn hình, sau đó mở ngăn kéo lấy bản hợp đồng đã đọc đi đọc lại mấy lần . Hai năm không phải quãng thời gian ngắn, nhưng công việc này mang đến cho cô cơ hội tự quyết định những dự án mình phụ trách, không phải sống dưới cái bóng của gia đình hay bất kỳ người đàn ông nào.
Buổi tối, Kỷ Hoài Chương ngồi đối diện con gái trong phòng ăn, hỏi cô đã quyết định chưa .
“Con sẽ đi .” Tư Hoài đặt đũa xuống, giọng bình tĩnh. “Con đã cân nhắc kỹ rồi . Ở lại đây, con vẫn có thể làm việc và chăm sóc cha, nhưng con không muốn mỗi ngày thức dậy đều phải đối diện với những chuyện cũ. Con muốn thử một cuộc sống khác, nơi mọi người biết đến con vì những gì con làm , chứ không phải vì con là con gái của ai.”
Kỷ Hoài Chương không ngăn cản. Ông chỉ gắp thêm thức ăn vào bát con gái, dặn cô đến nơi nhớ báo bình an, nếu công việc quá sức thì đừng cố chịu đựng một mình .
Tư Hoài nhìn mái tóc đã bạc đi nhiều của cha, trong lòng thoáng chua xót. Cô từng nghĩ mình phải ở lại để giúp ông vượt qua những chuyện đã xảy ra , nhưng cha cô đã nói rất rõ rằng ông không cần cô hy sinh tương lai của mình để bù đắp cho quá khứ.
“Cha ở nhà một mình có buồn không ?”
“Đương nhiên là có .” Ông cười , “ Nhưng cha buồn một thời gian còn hơn nhìn con ở lại một nơi khiến con không vui. Con gái cha đã trưởng thành rồi , không cần phải sống theo sự sắp xếp của bất kỳ ai nữa.”
Tư Hoài cúi đầu, khẽ mỉm cười . Lần này , quyết định rời đi không phải vì muốn trốn tránh Trầm Uyên, cũng không phải để chứng minh rằng mình có thể sống tốt hơn anh . Cô chỉ muốn tự cho bản thân một cơ hội bắt đầu lại .
Ngày khởi hành được ấn định vào sáng thứ bảy.
Trong những ngày cuối cùng ở thành phố, Tư Hoài bàn giao công việc, sắp xếp hành lý và xử lý những thủ tục còn dang dở. Cô không cố tình tìm kiếm tin tức về Tạ thị, nhưng những thông tin liên quan đến vụ điều tra vẫn xuất hiện trên các trang báo.
Tạ Minh Kha đã bị triệu tập nhiều lần để làm rõ những khoản tiền chuyển qua công ty tư vấn trung gian. Trần Quốc Bằng cũng được yêu cầu cung cấp lời khai về các giao dịch cổ phần trước thời điểm xảy ra tai nạn. Tạ thị công bố thông báo về việc tạm thời thay đổi ban điều hành, đồng thời xác nhận đã bàn giao các tài liệu nội bộ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Trầm Uyên không còn xuất hiện trong các cuộc họp báo với tư cách người đứng đầu tập đoàn. Anh chủ động rút khỏi vị trí điều hành trong thời gian chờ kết quả xác minh, còn những quyết định trước đây có liên quan đến vụ việc đều được rà soát độc lập.
Tư Hoài đọc tin tức đến đó thì tắt màn hình.
Cô không biết Trầm Uyên đang trải qua những ngày thế nào. Có lẽ anh phải đối diện với áp lực từ hội đồng quản trị, những lời chỉ trích của cổ đông và cả sự thất vọng của những người từng tin tưởng anh . Nhưng cô cũng hiểu, đó là những việc anh cần tự mình giải quyết, giống như cô đã phải tự bước ra khỏi cuộc tình của họ mà không thể dựa vào bất kỳ lời hứa nào.
Chiều thứ sáu, khi đang kiểm tra lại hành lý, Tư Hoài nhận được tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc.
Ngày mai em đi chuyến tàu lúc chín giờ đúng không ? Tôi có một món đồ muốn trả lại em. Nếu em không tiện gặp, tôi sẽ gửi qua người khác.
Cô nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Đó là cách Trầm Uyên nhắn tin với cô kể từ sau lần gặp ở quán cà phê. Anh không còn gọi liên tục, không đến nhà chờ đợi, cũng không lấy những chuyện liên quan đến Kỷ gia làm lý do để xuất hiện trước mặt cô. Anh hỏi, rồi để cô tự quyết định có trả lời hay không .
Tư Hoài gõ một câu, xóa đi , sau đó mới trả lời.
Ngày mai tôi sẽ đến ga lúc tám giờ ba mươi. Anh có thể đến.
Tin nhắn vừa gửi đi , cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục gấp quần áo vào vali. Cô không biết món đồ anh muốn trả là gì, nhưng cũng không muốn dành cả đêm để đoán. Dù đó là vật gì, cuộc gặp ngày mai cũng không làm thay đổi quyết định đã được cô cân nhắc kỹ lưỡng.
Sáng hôm sau , nhà ga đông người qua lại . Tư Hoài kéo vali đến khu vực chờ, kiểm tra vé tàu rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa kính. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào như mọi ngày, những con đường cô từng đi cùng Trầm Uyên vẫn nằm nguyên vị trí cũ, chỉ có người từng đi bên cạnh cô đã không còn thuộc về cuộc sống của cô nữa.
Đúng tám giờ ba mươi, Trầm Uyên xuất hiện.
Anh mặc áo khoác tối màu, trong tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ. So với
lần
cuối gặp
nhau
ở quán cà phê,
anh
có
vẻ gầy hơn, quầng mắt cũng đậm hơn.
Nhưng
anh
không
bước đến quá gần, chỉ dừng
lại
cách cô vài bước chân, như thể đang chờ cô cho phép
mình
tiến thêm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-18
Tư Hoài đứng dậy.
“Anh muốn trả tôi thứ gì?”
Trầm Uyên mở túi giấy, lấy ra một cuốn sổ bìa xanh đã hơi cũ. Tư Hoài nhận ra nó ngay lập tức. Đó là cuốn sổ cô từng dùng trong những năm đầu đi làm , bên trong ghi lại các kế hoạch công việc, những ý tưởng vụn vặt và cả những dòng nhật ký ngắn mà cô viết mỗi khi có chuyện vui buồn.
Cô đã làm mất nó vào một lần chuyển nhà, sau đó tìm kiếm vài ngày nhưng không thấy nên cũng dần quên đi .
“Anh tìm thấy nó ở đâu vậy ?”
“Trong ngăn kéo bàn làm việc cũ của em ở căn hộ.” Trầm Uyên nhìn cuốn sổ trong tay cô. “Hôm em dọn đi , có lẽ em đã bỏ sót nó. Anh giữ lại , nhưng không có lý do gì để tiếp tục giữ đồ của em nữa.”
Tư Hoài lật vài trang. Những nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt, có cả một tờ giấy nhỏ kẹp ở giữa ghi lại danh sách những món cô định mua cho sinh nhật anh năm ngoái. Phía cuối trang, cô từng viết một câu ngắn bằng mực xanh: Mong sau này chúng ta vẫn có thể thành thật với nhau , kể cả khi sự thật không dễ nghe .
Ngón tay cô khựng lại .
Trầm Uyên cũng nhìn thấy dòng chữ ấy . Anh không giải thích, càng không nói rằng nếu có thể quay lại , anh nhất định sẽ làm khác. Những lời như vậy , anh đã từng có rất nhiều cơ hội để nói , nhưng khi cô còn đứng trước mặt anh với tất cả niềm tin, anh lại lựa chọn im lặng.
“Cảm ơn anh đã trả lại .”
Tư Hoài khép cuốn sổ, cất vào túi xách.
Trầm Uyên khẽ gật đầu. Anh đã nghĩ suốt đêm xem nên nói gì khi gặp cô, nhưng đến lúc thực sự đứng trước mặt cô, anh lại nhận ra không có lời nào đủ sức làm cho cuộc chia ly này nhẹ nhàng hơn.
“Công việc ở Lâm Giang thuận lợi chứ?”
“ Tôi đã nhận lời mời. Tuần sau sẽ đến đó làm quen với công việc mới.”
“Vậy thì tốt .” Anh ngừng một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt cô. “Ở nơi mới, em không cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người . Nếu có chuyện khó khăn, hãy nhớ rằng em có thể từ chối những điều mình không muốn .”
Tư Hoài hơi bất ngờ. Đó từng là lời anh thường nói với cô trong những năm đầu yêu nhau , khi cô vì muốn chứng minh năng lực mà nhận quá nhiều việc. Nhưng giờ đây, nghe lại câu nói ấy , cô không còn cảm thấy ấm áp như trước . Những ký ức đẹp vẫn còn đó, chỉ là chúng không đủ để cô quên đi những tổn thương đã xảy ra .
“Anh cũng vậy .” Cô nhìn anh , giọng không lạnh lùng nhưng có khoảng cách rõ ràng. “Đừng vì muốn sửa chữa chuyện cũ mà tự mình gánh hết mọi thứ. Nếu anh đã quyết định đưa sự thật ra ánh sáng, hãy làm đến cùng. Nhưng anh phải sống cuộc đời của anh , không phải sống để chuộc lỗi với tôi .”
Trầm Uyên im lặng một lúc rồi đáp: “Anh hiểu.”
Tư Hoài không biết anh thực sự hiểu được bao nhiêu. Cô cũng không cần phải kiểm tra xem sự thay đổi ấy sẽ kéo dài bao lâu. Từ nay về sau , anh có thể trở thành một người tốt hơn, có thể học cách tin tưởng người khác và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình . Những điều đó không còn là lý do để cô ở lại .
Loa nhà ga thông báo hành khách chuẩn bị lên tàu. Tư Hoài kéo vali, nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình .
Năm năm trước , cô từng nghĩ chỉ cần họ còn yêu nhau thì dù có chuyện gì cũng có thể cùng nhau vượt qua. Cô từng sẵn sàng đứng bên cạnh anh khi anh mất phương hướng, từng tin rằng sự dịu dàng anh dành cho mình là bằng chứng cho một tình yêu không có điều kiện. Đến cuối cùng, cô mới hiểu tình yêu không thể thay thế sự thành thật, càng không thể bắt một người tiếp tục ở lại chỉ vì người kia đã hối hận.
“Trầm Uyên, tạm biệt.”
Anh nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy rồi cuối cùng chỉ nói : “Chúc em có một cuộc đời bình yên, Tư Hoài.”
Không có lời cầu xin, không có câu hỏi liệu cô còn yêu anh hay không . Anh cũng không nói rằng mình sẽ chờ cô trở về, bởi anh hiểu một lời hứa như thế có thể trở thành sợi dây vô hình trói buộc cô vào quá khứ.
Tư Hoài quay người đi về phía cửa soát vé. Bóng dáng cô dần hòa vào dòng người đang lên tàu, còn Trầm Uyên đứng nguyên tại chỗ, hai bàn tay buông thõng bên người .
Anh không đuổi theo.
Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là phải tìm mọi cách giữ người ấy bên cạnh mình . Có những sai lầm không thể sửa bằng lời xin lỗi , có những tổn thương không thể bù đắp bằng sự hy sinh, và có những người dù từng yêu mình sâu đậm cũng có quyền rời đi mà không cần quay đầu nhìn lại .
Khi điện thoại rung lên, Trầm Uyên mới cúi xuống. Luật sư phụ trách vụ việc vừa gửi thông báo rằng cơ quan điều tra đã tìm được thêm một tài liệu gốc trong kho lưu trữ độc lập, tài liệu có thể xác định rõ ai là người yêu cầu thay đổi lịch trình của cha mẹ anh vào đêm xảy ra tai nạn. Bên dưới tin nhắn là ảnh chụp trang đầu của biên bản, cùng dòng ghi chú về buổi đối chất dự kiến diễn ra vào đầu tuần sau .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.