Loading...
Một năm sau , Kỷ Tư Hoài trở về thành phố cũ vì dự án hợp tác giữa công ty đầu tư Lâm Giang và một doanh nghiệp địa phương.
Chuyến công tác dự kiến kéo dài hai tuần. Sau khi xuống máy bay, cô cùng đồng nghiệp đến thẳng khách sạn, kiểm tra lịch trình họp vào ngày hôm sau rồi dành buổi chiều xem lại hồ sơ dự án. Công việc ở Lâm Giang bận rộn hơn cô tưởng, nhưng cũng khiến cô trưởng thành nhanh ch/óng. Cô không còn là cô gái từng lấy tình yêu làm trung tâm của mọi quyết định, càng không cần dựa vào danh tiếng của Kỷ gia để chứng minh năng lực.
Trong một năm qua, cô đã tự mình hoàn thành ba dự án lớn, được giao quyền quản lý một nhóm riêng và có thể đưa ra quyết định mà không cần chờ người khác đồng ý. Những ngày đầu chuyển đến Lâm Giang, cô từng có lúc không quen với căn hộ xa lạ, những bữa cơm một mình và những buổi tối trở về sau giờ làm chỉ nghe thấy tiếng thang máy đóng mở ngoài hành lang. Nhưng rồi cô học được cách tận hưởng sự yên tĩnh, học cách đi xem một bộ phim mình thích mà không cần đợi ai, cũng học cách không cố tìm ý nghĩa trong những chuyện đã qua.
Tình yêu với Trầm Uyên không biến mất hoàn toàn . Chỉ là nó không còn chiếm lấy mọi khoảng trống trong lòng cô nữa.
Sáng hôm sau , trong cuộc họp chuẩn bị cho dự án, một đồng nghiệp nhắc đến Tạ thị khi trình bày danh sách các doanh nghiệp có khả năng tham gia.
“Tạ thị vừa hoàn tất đợt tái cơ cấu nội bộ. Người phụ trách trước đây đã rời vị trí điều hành, hiện công ty do ban lãnh đạo mới quản lý. Nếu phía họ gửi lời mời hợp tác, chúng ta có thể xem xét theo quy trình bình thường.”
Tư Hoài đang ghi chép thì ngòi b/út dừng lại một thoáng.
“Cứ đ/á/n/h giá dựa trên năng lực và điều kiện hợp tác. Chuyện cá nhân không liên quan đến quyết định của công ty.”
Cô nói rất bình thản, đến mức chính mình cũng nhận ra cái tên ấy không còn dễ dàng làm xáo trộn cảm xúc như trước . Một năm đủ để cô hiểu rằng cuộc đời của Trầm Uyên đã không còn là phần việc cô cần quan tâm, cũng như anh không còn có quyền quyết định cô nên bước về phía nào.
Sau cuộc họp, Tư Hoài nhận được tin nhắn từ cha. Kỷ Hoài Chương hỏi cô đã đến nơi chưa , dặn cô đừng vì công việc mà bỏ bữa. Cô gọi điện lại , kể sơ qua lịch trình rồi hỏi thăm tình hình của ông. Sau khi cúp máy, cô mở trang tin tài chính để xem những cập nhật liên quan đến dự án.
Một bản tin về Tạ thị xuất hiện ở phần cuối trang.
Sau quá trình điều tra kéo dài, những sai phạm trong việc chuyển giao hồ sơ và các giao dịch cổ phần bất thường đã được làm rõ từng phần. Tạ Minh Kha phải đối diện với các thủ tục tố tụng liên quan đến những hành vi bị cáo buộc, còn Trần Quốc Bằng bị điều tra về vai trò trong các giao dịch tài chính và việc xử lý tài liệu nội bộ. Những kết luận chính thức về trách nhiệm của từng người được công bố theo tiến trình của cơ quan chức năng.
Trầm Uyên đã rời vị trí điều hành, không trở lại nắm quyền dù vẫn còn cổ phần tại tập đoàn. Anh phối hợp cung cấp hồ sơ, làm việc với cơ quan điều tra và chấp nhận để những quyết định trước đây của mình được xem xét độc lập. Việc điều tra cũng xác nhận Kỷ Hoài Chương không phải người chỉ đạo thay đổi lịch trình của cha mẹ anh như những nghi ngờ năm xưa, đồng thời những cáo buộc thiếu căn cứ nhằm vào Kỷ gia được yêu cầu cải chính theo quy định.
Tư Hoài đọc hết bản tin rồi đóng trang web.
Cô từng mong đợi ngày cha mình được trả lại danh dự, từng tưởng tượng rằng khi sự thật sáng tỏ, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra , cảm xúc trong cô lại bình lặng đến lạ. Có lẽ vì cô đã chờ đợi quá lâu, cũng có lẽ vì trong suốt quãng thời gian ấy , cô đã học được cách xây dựng cuộc sống của mình mà không phụ thuộc vào kết quả của vụ việc.
Buổi chiều, sau khi kết thúc cuộc gặp với đối tác, Tư Hoài có gần một giờ rảnh trước bữa tối cùng đồng nghiệp. Cô không muốn trở về khách sạn quá sớm nên đi bộ qua con phố gần trung tâm thương mại, nơi những hàng cây đã cao hơn so với ký ức của cô.
Đến một ngã rẽ, cô bất giác dừng chân.
Quán cà phê cũ vẫn còn đó.
Tấm biển gỗ trước cửa đã được thay mới, những chậu cây bên cửa sổ xanh tốt hơn trước . Đây từng là nơi cô và Trầm Uyên thường ghé qua sau giờ làm , đôi khi chỉ để uống một tách cà phê rồi ngồi nói chuyện đến khi quán sắp đóng cửa. Cũng tại nơi này , cô đã gặp anh sau nhiều tháng xa cách, nghe anh thừa nhận những điều mà cô từng hy vọng sẽ không bao giờ phải nghe .
Tư Hoài đứng bên ngoài một lúc rồi đẩy cửa bước vào .
Chuông gió khẽ vang. Cô chọn chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một ly
trà
nóng và mở điện thoại xem
lại
lịch trình ngày mai. Khi nhân viên mang đồ uống đến, cô
vừa
đặt điện thoại xuống thì
nghe
thấy giọng
nói
quen thuộc từ phía quầy gọi một loại cà phê đen
không
đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-19
Bàn tay cầm thìa của cô khựng lại .
Tư Hoài không cần quay đầu cũng biết người vừa bước vào là ai.
Một năm không gặp, cô đã từng nghĩ nếu có ngày tình cờ nhìn thấy Trầm Uyên, mình sẽ bối rối, sẽ đau lòng, hoặc ít nhất sẽ muốn biết anh sống thế nào. Nhưng khi người đàn ông ấy xuất hiện trong tầm mắt, điều đầu tiên cô nhận ra lại là anh gầy hơn trước , tóc cắt ngắn và trên cổ tay không còn chiếc đồng hồ cô từng tặng vào sinh nhật anh năm năm trước .
Anh cũng nhìn thấy cô.
Trầm Uyên đứng cách bàn cô vài bước, ánh mắt thoáng sững lại . Trong khoảnh khắc ấy , dường như anh muốn bước đến ngay, nhưng cuối cùng chỉ đứng yên, để cô có thời gian quyết định mình có muốn chào hỏi anh hay không .
Tư Hoài là người lên tiếng trước .
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ, lâu rồi không gặp.” Anh nhìn chiếc ghế trống đối diện, rồi hỏi rất khẽ: “Anh có thể ngồi một lát không ? Nếu em không tiện thì anh sẽ không làm phiền.”
Cách hỏi ấy khiến cô hơi bất ngờ. Trước đây, Trầm Uyên chưa từng cần xin phép cô để ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh luôn biết cô muốn uống gì, thường tự gọi đồ uống cho cả hai, đôi khi còn nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt mà chính cô cũng quên mất. Khi đó, sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy mình được yêu thương; sau này , chính những ký ức ấy lại khiến cô không biết phải tin vào điều gì.
Bây giờ, anh chỉ chờ câu trả lời của cô.
“Anh ngồi đi .”
Trầm Uyên kéo ghế, đặt ly cà phê xuống bàn. Anh không hỏi vì sao cô trở về, cũng không nhắc đến chuyện cô đã sống thế nào ở Lâm Giang. Sau vài câu xã giao về công việc, anh nói mình hiện không còn tham gia điều hành Tạ thị. Anh đang làm việc trong một tổ chức tư vấn độc lập, chủ yếu hỗ trợ rà soát các dự án có vấn đề về quản trị và quy trình kiểm soát nội bộ.
“Công việc đó có phù hợp với anh không ?” Tư Hoài hỏi.
“Khó hơn anh nghĩ.” Anh cười nhẹ. “Trước đây anh quen với việc chỉ cần đưa ra quyết định là mọi người sẽ làm theo. Bây giờ, anh phải học cách lắng nghe người khác, chấp nhận rằng có những việc mình không thể quyết định thay họ.”
Tư Hoài nhìn anh . Câu trả lời không giống một lời tự giới thiệu được chuẩn bị sẵn, cũng không mang ý định chứng minh rằng anh đã thay đổi. Anh chỉ đang kể về cuộc sống hiện tại, như cách hai người từng làm khi còn có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện trong ngày.
“Vậy cũng tốt .” Cô nâng tách trà . “Ít nhất anh đã tìm được việc mình muốn làm .”
“Còn em thì sao ? Công việc ở Lâm Giang vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn . Em vừa được giao một dự án mới, nếu hoàn thành tốt thì cuối năm có thể được xét lên vị trí cao hơn.”
Ánh mắt Trầm Uyên sáng lên, một nụ cười thật sự xuất hiện trên gương mặt anh .
“Chúc mừng em. Anh biết em làm được .”
Câu nói ấy không khiến cô xúc động như trước , nhưng cũng không làm cô khó chịu. Tư Hoài chợt nhận ra mình có thể ngồi trước mặt người đàn ông này , nghe anh nói chuyện, nhớ lại những năm tháng cũ mà không còn cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở.
Cô vẫn nhớ những gì anh đã làm . Cô cũng không quên những ngày mình phải tự nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của niềm tin để bước tiếp. Nhưng ký ức không còn là một căn phòng khóa kín, nơi chỉ cần nhắc đến tên anh , cô đã không thể thở nổi.
Hai người ngồi thêm một lúc, nói về công việc, những thay đổi của thành phố và vài người bạn chung mà họ đã lâu không gặp. Không ai cố kéo câu chuyện trở lại quá khứ. Khi Tư Hoài nhìn đồng hồ, cô nhận ra đã gần đến giờ hẹn với đồng nghiệp.
Cô đứng dậy, cầm túi xách.
“Em phải đi rồi . Ngày mai còn có cuộc họp sớm.”
Trầm Uyên cũng đứng lên nhưng không giữ cô lại .
“Đường về khách sạn cẩn t/h/ậ/n. Nếu em cần giúp gì trong thời gian làm dự án ở đây, có thể liên hệ với anh . Nếu không cần thì cũng không sao .”
Tư Hoài nhìn anh , khóe môi hơi cong.
“Em biết rồi .”
Cô bước ra khỏi quán cà phê, đi được vài bước thì điện thoại rung lên. Đồng nghiệp nhắn rằng phía đối tác vừa thay đổi lịch họp ngày mai, yêu cầu đại diện hai bên gặp mặt sớm hơn dự kiến. Trong danh sách người tham dự được gửi kèm, ngoài tên giám đốc dự án của công ty cô, còn có tên người đại diện độc lập được mời tham gia rà soát quy trình hợp tác phía Tạ thị.
Kỷ Tư Hoài dừng lại dưới ánh đèn đường, đọc lại cái tên ấy một lần nữa.
Tạ Trầm Uyên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.