Loading...
Tư Hoài rời khỏi Tạ thị trong trạng thái đầu óc trống rỗng.
Bên ngoài trời đang đổ mưa. Cô đứng dưới mái hiên, nhìn những dòng xe nối đuôi nhau trên đường, bỗng không biết mình nên đi đâu . Điện thoại trong túi liên tục rung lên, cái tên Tạ Trầm Uyên hiện trên màn hình hết lần này đến lần khác, nhưng cô không bắt máy.
Năm năm qua, cô chưa từng cố ý không nghe điện thoại của anh .
Dù hai người có giận nhau đến đâu , chỉ cần anh gọi, cô vẫn sẽ nghe . Có lần cô đang họp, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh liền vội vàng gọi lại ngay khi vừa bước ra ngoài. Anh từng cười cô quá để tâm, còn cô chỉ đáp rằng bởi vì người gọi là anh nên cô mới sốt ruột như vậy .
Bây giờ, người ấy vẫn gọi cho cô, nhưng cô không còn đủ can đảm để nghe giọng anh .
Tư Hoài bắt một chiếc taxi về nhà cha mẹ . Suốt quãng đường, cô nhìn ra cửa sổ, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra . Cô đã tự nhủ phải mạnh mẽ, phải tìm ra sự thật về gia đình mình , nhưng mỗi khi nhớ đến vẻ bình thản của Trầm Uyên lúc thừa nhận anh tiếp cận cô vì cha cô, l/ồ/ng n/g/ự/c lại đau đến khó thở.
Điều khiến cô tổn thương không chỉ là việc anh bắt đầu mối quan hệ bằng một mục đích khác.
Mà là anh đã có vô số cơ hội để nói thật, nhưng lần nào cũng chọn tiếp tục lừa dối cô.
Kỷ Hoài Chương đang đọc tài liệu trong phòng khách thì thấy con gái trở về. Ông ngẩng đầu, định hỏi vì sao hôm nay cô đến sớm, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, nụ cười trên môi lập tức biến mất.
“Tư Hoài, có chuyện gì vậy con?”
Cô đứng trước mặt cha, cố gắng mỉm cười nhưng không thể. Chỉ một câu hỏi dịu dàng ấy thôi cũng khiến mọi bình tĩnh cô gắng gượng giữ lấy trên đường về nhà sụp đổ.
“Ba, con xin lỗi .”
Kỷ Hoài Chương vội đứng dậy. “Con đang nói gì vậy ? Sao lại xin lỗi ba?”
Tư Hoài cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Con đã đưa một người vào nhà mình , đã tin tưởng anh ấy , còn nghĩ rằng anh ấy sẽ trở thành người thân của chúng ta . Nhưng hóa ra , ngay từ đầu anh ấy đến bên con là vì muốn điều tra ba.”
Sắc mặt Kỷ Hoài Chương thay đổi.
Ông không hỏi người đó là ai. Nhìn vẻ đau đớn của con gái, ông đã phần nào đoán được câu trả lời.
“Tạ Trầm Uyên?”
Tư Hoài gật đầu.
Kỷ Hoài Chương im lặng rất lâu. Ông từng gặp Trầm Uyên nhiều lần , từng thấy anh chăm sóc Tư Hoài chu đáo đến mức chính mình cũng yên tâm giao con gái cho anh . Ngày Trầm Uyên ngỏ lời cầu hôn, ông đã không phản đối, bởi ông tin người đàn ông ấy thật lòng muốn cùng con gái mình xây dựng gia đình.
Không ngờ, giữa họ lại còn tồn tại một món nợ từ quá khứ mà ông không hề hay biết .
“Con đã biết được những gì?” Ông hỏi.
Tư Hoài kể lại chuyện mình phát hiện hồ sơ điều tra, những ghi chép về gia đình và lời thừa nhận của Trầm Uyên. Cô không bỏ sót chi tiết nào, kể cả việc anh khẳng định tình cảm sau này là thật.
Khi nghe xong, Kỷ Hoài Chương không lập tức trách móc Trầm Uyên. Ông chỉ nhìn con gái, giọng trầm xuống.
“Ba không biết năm đó nhà họ Tạ đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể thay người khác giải thích. Nếu con muốn tìm hiểu, ba sẽ kể cho con tất cả những gì ba nhớ. Nhưng Tư Hoài, con phải nhớ rằng chuyện của người lớn không phải lỗi của con. Con không cần xin lỗi vì đã yêu một người .”
Câu nói ấy khiến Tư Hoài bật khóc .
Cô đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng những năm tháng ấy không hoàn toàn vô nghĩa, rằng tình yêu của cô ít nhất cũng từng mang lại hạnh phúc cho cả hai. Nhưng cô không thể ngăn bản thân tự hỏi liệu nếu không mang họ Kỷ, nếu không phải con gái của người mà anh nghi ngờ, Tạ Trầm Uyên có bao giờ nhìn về phía cô hay không .
Cô ôm lấy cha, khóc như một đứa trẻ.
Kỷ Hoài Chương không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng con gái. Ông biết lúc này , điều Tư Hoài cần không phải một lời khuyên, mà là một nơi để cô có thể đau lòng mà không cần phải giả vờ mạnh mẽ.
Gần chín giờ tối, Tư Hoài nhận được tin nhắn của Trầm Uyên.
Anh đang ở trước nhà em. Anh muốn gặp em, chúng ta nói chuyện được không ?
Cô nhìn dòng chữ ấy hồi lâu rồi tắt màn hình.
Chưa đầy một phút sau , điện thoại lại rung.
Anh biết hôm nay mình không nên để em phải nghe những chuyện đó theo cách này . Nhưng anh không muốn mất em. Tư Hoài, xuống gặp anh một lần thôi.
Cô siết c/h/ặ/t điện thoại.
Không muốn mất cô?
Nếu anh sợ mất cô đến vậy , tại sao anh chưa từng nghĩ đến cảm giác của cô khi phát hiện ra sự thật? Tại sao anh có thể cùng cô bàn chuyện cưới xin, chọn ngày lành tháng tốt , thậm chí hứa hẹn về một cuộc sống lâu dài, trong khi vẫn giấu kín mục đích ban đầu?
Tư Hoài đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên
kia
đường. Trầm Uyên
đứng
cạnh xe,
không
che ô, để mặc những hạt mưa thấm ướt vai áo. Anh ngẩng đầu
nhìn
về phía cửa sổ phòng cô, như thể chỉ cần
đứng
đó đủ lâu, cô sẽ mềm lòng bước xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-4
Đã có vô số lần trước đây, chỉ cần anh đến tìm, cô đều sẽ chạy ra .
Có lần hai người cãi nhau vì anh quên ngày kỷ niệm, cô giận dỗi không nghe điện thoại. Anh lái xe đến dưới nhà cô, mang theo chiếc bánh kem đã tan chảy vì trời nóng, đứng đợi gần hai tiếng chỉ để nói một câu xin lỗi . Cuối cùng, cô vừa khóc vừa cười , ôm lấy anh giữa sân.
Khi ấy , cô từng nghĩ dù sau này có giận nhau đến đâu , chỉ cần còn yêu, hai người sẽ luôn tìm được đường quay về.
Nhưng lần này , cô không thể bước xuống.
Tư Hoài lấy điện thoại, nhắn cho anh một dòng.
Ngày mai, em sẽ trả lại những thứ thuộc về anh . Từ nay đừng tìm em nữa.
Gửi xong, cô tắt máy.
Bên ngoài, Trầm Uyên nhìn màn hình rất lâu. Anh không gọi thêm, cũng không tiếp tục nhắn tin. Anh chỉ đứng dưới mưa, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ đã tắt đèn, bàn tay buông thõng bên người .
Tư Hoài không nhìn xuống nữa.
Cô quay lại phòng, mở chiếc vali đặt trong góc tủ.
Căn hộ của hai người vẫn còn nguyên những dấu vết của một cuộc sống chung.
Trên giá giày có đôi dép đi trong nhà của cô, bên cạnh là đôi giày da Trầm Uyên thường mang khi đi làm . Trong phòng ngủ, chiếc gối cô thích vẫn đặt sát bên gối anh . Trên bàn trang điểm là hộp quà anh tặng vào sinh nhật gần nhất, bên trong có chiếc vòng cổ mà cô từng đeo gần như mỗi ngày.
Tư Hoài thu dọn quần áo của mình trước , sau đó đến những món đồ cá nhân. Cô không mang đi những thứ anh tặng, kể cả chiếc vòng cổ hay những cuốn sách anh đã chọn cho cô. Chúng đều được đặt gọn gàng trong một chiếc hộp, cùng chiếc nhẫn đính hôn mà cô đã tháo xuống ở phòng làm việc của anh .
Mỗi lần chạm vào một món đồ, cô lại nhớ đến một kỷ niệm.
Chiếc cốc sứ có hình hai con mèo là thứ họ mua trong chuyến du lịch đầu tiên. Tấm ảnh chụp chung trên kệ được chụp vào ngày Trầm Uyên cầu hôn cô. Còn chiếc chăn màu kem trên giường là do cô tự tay chọn, bởi anh từng nói căn phòng quá lạnh lẽo, muốn có thêm chút hơi ấm.
Tư Hoài ngồi xuống mép giường, cầm tấm ảnh lên.
Trong ảnh, cô cười rạng rỡ, còn Trầm Uyên cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức người ngoài có thể dễ dàng nhận ra tình yêu.
Cô đưa ngón tay chạm lên gương mặt anh trong ảnh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt kính.
“Anh đã từng thật lòng yêu em, đúng không ?”
Căn phòng yên tĩnh không có ai trả lời.
Cô đặt tấm ảnh trở lại vị trí cũ, rồi lấy một tờ giấy, viết vài dòng ngắn gọn.
Trầm Uyên, em không phủ nhận những năm tháng chúng ta đã ở bên nhau . Em từng rất hạnh phúc, cũng từng thật lòng muốn cùng anh đi hết cuộc đời. Nhưng em không thể tiếp tục yêu một người đã dùng sự tin tưởng của em để tiếp cận gia đình em. Em cần tìm ra sự thật về ba, còn anh hãy trở về với những điều anh đã lựa chọn từ đầu.
Chiếc nhẫn em trả lại anh . Từ nay, chúng ta không còn là vị hôn phu và vị hôn thê của nhau nữa.
Tư Hoài gấp tờ giấy, đặt vào hộp quà rồi kéo khóa vali.
Sáng hôm sau , cô nhờ tài xế đưa mình đến Tạ thị. Trầm Uyên đã đợi sẵn ở sảnh, sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ vì cả đêm không ngủ. Vừa thấy cô, anh lập tức bước tới.
“Tư Hoài.”
Cô dừng lại , đặt chiếc hộp trong tay lên chiếc bàn cạnh quầy lễ tân.
“Những thứ này em trả lại anh .”
Anh nhìn chiếc hộp, rồi nhìn cô. “Em nhất định phải làm đến mức này sao ?”
“Anh nghĩ em nên làm thế nào?” Cô hỏi khẽ. “Tiếp tục ở bên anh , giả vờ như chưa từng biết chuyện gì, rồi chờ đến ngày anh tìm được bằng chứng về ba em sao ?”
“Anh sẽ không làm tổn thương em.”
“ Nhưng anh đã làm rồi .”
Giọng cô không lớn, thậm chí bình tĩnh đến mức khiến anh không thể phản bác.
Tư Hoài nhìn người đàn ông từng là chỗ dựa của mình suốt năm năm. Cô muốn hỏi anh thêm rất nhiều điều, muốn biết những lần anh ôm cô vào lòng có bao nhiêu phần áy náy, những đêm anh nói yêu cô có từng nhớ đến mục đích ban đầu hay không . Nhưng cuối cùng, cô nhận ra dù có hỏi bao nhiêu, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.
“Trầm Uyên, em từng nghĩ chỉ cần chúng ta yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Bây giờ em mới biết , tình yêu không thể khiến em tiếp tục tin tưởng một người đã giấu em quá nhiều điều.”
Anh đưa tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô đã lùi lại .
“Cho em một chút thời gian,” anh khàn giọng nói . “Anh sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Anh sẽ trả lại sự trong sạch cho ba em.”
“Đó là việc anh nên làm , không phải điều kiện để em quay về.”
Nói xong, cô xoay người rời đi .
Trầm Uyên đứng giữa sảnh, nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa kính. Anh không đuổi theo, bởi anh biết bất kỳ lời níu kéo nào lúc này cũng chỉ khiến cô đau thêm.
Còn Tư Hoài bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho cha.
“Ba, chiều nay con về nhà. Con muốn nghe ba kể lại toàn bộ chuyện xảy ra giữa ba và gia đình họ Tạ năm đó, kể cả những điều ba từng nghĩ sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.