Loading...
Kỷ Hoài Chương im lặng rất lâu sau khi nghe con gái nói muốn biết toàn bộ sự thật về vụ t/a/i n/ạ/n năm xưa.
Trong phòng khách, chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn vang lên từng tiếng tích tắc. Tư Hoài ngồi đối diện cha, hai tay đặt trên đầu gối, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. Cô đã khóc đủ nhiều trong những ngày qua, cũng đã đau đủ nhiều khi biết người đàn ông mình yêu suốt năm năm từng tiếp cận mình bằng một mục đích khác. Bây giờ, cô không muốn tiếp tục sống trong những lời nói dối, dù sự thật phía sau có khó chấp nhận đến đâu .
“Ba, con muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó. Tại sao mọi người lại nghi ngờ ba? Còn ba mẹ của Trầm Uyên… rốt cuộc họ mất như thế nào?”
Kỷ Hoài Chương cúi đầu, những nếp nhăn nơi khóe mắt dường như sâu hơn. Ông không trả lời ngay mà đứng dậy đi đến chiếc tủ gỗ bên cạnh, lấy xuống một chiếc hộp cũ đã phủ bụi. Bên trong là những tập hồ sơ ố vàng, vài tấm ảnh và một số giấy tờ được buộc lại bằng dây vải.
“Ba vốn không muốn con phải biết những chuyện này . Khi ấy con còn nhỏ, ba nghĩ chỉ cần mình không nhắc đến thì con sẽ không bị cuốn vào những ân oán của thế hệ trước .”
Tư Hoài nhìn chiếc hộp đặt trên bàn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nặng nề. Cô từng nghĩ gia đình mình bình thường như bao gia đình khác, cha mẹ dù không giàu có đến mức phô trương nhưng luôn yêu thương nhau , chưa từng để cô thiếu thốn tình cảm. Cô không ngờ phía sau cuộc sống yên ổn ấy lại tồn tại một bí mật đủ khiến người khác dùng năm năm thanh xuân của cô làm công cụ điều tra.
Kỷ Hoài Chương mở tập hồ sơ đầu tiên, chậm rãi kể lại .
Nhiều năm trước , Kỷ gia và Tạ gia từng hợp tác trong một dự án phát triển khu công nghiệp. Khi ấy , Tạ phụ là người trực tiếp điều hành phần lớn công việc, còn Kỷ Hoài Chương phụ trách một số hạng mục xây dựng và cung ứng vật liệu. Hai bên từng có quan hệ khá tốt , thậm chí đã bàn đến chuyện mở rộng hợp tác lâu dài.
Nhưng đến giai đoạn cuối dự án, một lô tài liệu mật bất ngờ bị rò rỉ. Đối thủ nắm được thông tin quan trọng, khiến Tạ gia chịu tổn thất lớn. Những cuộc thương lượng sau đó liên tục đổ vỡ, cổ đông gây sức ép, còn nội bộ hai gia đình bắt đầu xuất hiện nghi ngờ.
“Ba từng phụ trách một phần hồ sơ, nên khi tài liệu bị lộ, ba đương nhiên trở thành một trong những người bị điều tra.” Kỷ Hoài Chương dừng lại , ánh mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. “Ba đã giao nộp toàn bộ giấy tờ mình có , cũng giải thích rõ những việc mình phụ trách. Nhưng người làm lộ thông tin không để lại dấu vết trực tiếp, còn một số dữ liệu quan trọng lại biến mất khỏi hệ thống lưu trữ.”
“Vậy nên họ cho rằng ba tiết lộ bí mật kinh doanh?”
“Không chỉ vậy .” Ông khẽ thở dài. “Đêm xảy ra tai nạn, ba quả thật đã hẹn gặp Tạ bá phụ của con.”
Tư Hoài siết c/h/ặ/t hai bàn tay.
“Ba gặp bác ấy để làm gì?”
“Ba nhận được một cuộc gọi nói rằng có vấn đề trong hồ sơ dự án. Người đó yêu cầu ba gặp riêng Tạ bá phụ để đối chiếu một số tài liệu, vì có liên quan đến khoản tiền bị chuyển đi bất thường.” Ông nhìn con gái, giọng trầm xuống. “Ba đến nơi hẹn, nhưng Tạ bá phụ không xuất hiện. Ba gọi điện nhiều lần cũng không liên lạc được , cuối cùng đành quay về.”
“Sau đó xảy ra tai nạn?”
Kỷ Hoài Chương gật đầu.
Tạ phụ và Tạ mẫu gặp t/a/i n/ạ/n trên đường trở về từ một buổi tiệc xã giao. Chiếc xe mất lái ở đoạn đường ngoại ô, lao khỏi hàng rào chắn rồi rơi xuống sườn dốc. Khi đội cứu hộ tìm thấy, cả hai đều không qua khỏi.
Sau vụ việc, cảnh sát điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời xem xét những mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh của Tạ gia. Việc Kỷ Hoài Chương từng hẹn gặp Tạ phụ trong cùng đêm khiến ông bị đặt vào diện nghi vấn. Thế nhưng không có bằng chứng chứng minh ông liên quan đến vụ tai nạn, cũng không có chứng cứ đủ sức xác nhận cuộc gặp ấy có liên quan đến những tài liệu bị rò rỉ.
Vụ việc cuối cùng không thể kết luận Kỷ Hoài Chương phạm tội, nhưng cũng chẳng thể xóa sạch mọi nghi ngờ.
“Ba không làm chuyện đó.” Ông nói rất khẽ, như thể đã phải lặp lại câu này với chính mình vô số lần . “Ba không hại Tạ bá phụ, càng không có lý do gì để làm hại hai người họ. Nhưng người c/h/ế/t không thể tự mình nói ra sự thật, còn ba lại không có chứng cứ để chứng minh những điều mình biết .”
Tư Hoài nhìn đôi bàn tay đã xuất hiện những vết chai của cha. Bao năm qua, ông hiếm khi nhắc đến chuyện cũ, ngay cả khi người ngoài bóng gió hay cố tình khơi lại . Cô từng cho rằng cha không muốn tranh cãi với những lời đồn vô căn cứ, nhưng giờ mới hiểu có những nỗi oan không phải cứ muốn giải thích là có thể được lắng nghe .
“Vậy tại sao ba chưa từng nói với con?”
“Bởi vì ba không muốn con phải mang gánh nặng ấy .” Kỷ Hoài Chương nhìn cô, ánh mắt dịu đi . “Ba biết con và Trầm Uyên yêu nhau . Lúc đầu, ba đã từng lo lắng, nhưng thấy cậu ấy đối xử với con tốt , ba nghĩ có lẽ những chuyện cũ thật sự đã qua. Ba không muốn chỉ vì nghi ngờ mà ngăn cản hạnh phúc của con.”
Nghe đến tên Trầm Uyên, l/ồ/ng n/g/ự/c Tư Hoài như bị một bàn tay vô hình bóp c/h/ặ/t.
Cô nhớ những năm tháng họ bên nhau . Nhớ lần anh đưa cô đến bệnh viện khi cô bị sốt, nhớ bàn tay anh nắm lấy tay cô trong buổi tối cô nhận được tin mẹ phải phẫu thuật, nhớ cả lời cầu hôn mà cô từng tin là khởi đầu cho một cuộc đời bình yên.
Hóa ra trong những khoảnh khắc cô cảm thấy mình được yêu thương nhất, anh vẫn âm thầm điều tra gia đình cô.
Có lẽ tình cảm
anh
dành cho cô là thật.
Nhưng
điều đó
không
thể khiến những lời
nói
dối trở thành vô tội, cũng
không
thể xóa
đi
sự thật rằng cô
đã
trao lòng tin cho một
người
chưa
từng cho cô quyền
được
biết
mình
đang
đứng
ở
đâu
trong cuộc đời
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-5
“Ba, nếu anh ấy không xuất hiện trong cuộc đời con, có phải ba vẫn sẽ tiếp tục giữ kín chuyện này không ?”
Kỷ Hoài Chương không trả lời được .
Sự im lặng ấy khiến Tư Hoài hiểu rằng câu hỏi của mình đã chạm đúng vào điều cha luôn né tránh. Cô cúi xuống, lật từng trang hồ sơ cũ. Những dòng chữ đã nhòe màu mực ghi lại quá trình điều tra, danh sách người liên quan và các mốc thời gian rời rạc. Có vài trang bị thiếu, một số bản sao không còn đầy đủ chữ ký xác nhận.
Cô dừng lại trước tấm ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn. Chiếc xe biến dạng nằm dưới sườn dốc, bên cạnh là những người đang làm nhiệm vụ cứu hộ. Phía sau tấm ảnh có một dòng ghi chú bằng b/út mực: Cuộc hẹn với Kỷ Hoài Chương được xác nhận qua lời khai, chưa tìm thấy bản ghi liên lạc gốc.
“Ba còn giữ thứ gì khác không ? Chẳng hạn như lịch hẹn, số điện thoại người gọi cho ba hoặc danh sách những người từng tiếp xúc với hồ sơ dự án?”
Kỷ Hoài Chương suy nghĩ một lúc rồi lấy từ đáy hộp ra một cuốn sổ nhỏ. Bìa sổ đã sờn, vài trang bị dính vào nhau vì thời gian, nhưng phần ghi chép bên trong vẫn còn đọc được .
“Ba từng ghi lại những cuộc gặp liên quan đến dự án. Sau khi xảy ra chuyện, ba đã giao bản sao cho cơ quan điều tra, còn cuốn này được giữ lại vì có vài ghi chép cá nhân. Ba không biết liệu nó có giúp ích gì hay không .”
Tư Hoài nhận lấy cuốn sổ, lật đến những trang gần cuối. Một ngày trước vụ tai nạn, cha cô đã ghi lại cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, kèm theo giờ liên lạc và địa điểm hẹn gặp. Bên cạnh đó còn có một dòng chữ ngắn: Có người muốn kiểm tra lại khoản thanh toán trước khi ký biên bản bàn giao.
Điều khiến cô chú ý là tên người phụ trách bàn giao hồ sơ không phải Tạ phụ, mà là Tạ Minh Kha, em trai của ông.
“Chú ấy cũng tham gia dự án sao ba?”
“Minh Kha phụ trách một phần công việc tài chính và quản lý nội bộ. Khi ấy , cậu ta thường thay anh trai xử lý những việc liên quan đến cổ đông.” Kỷ Hoài Chương nhìn dòng chữ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “ Nhưng ba không có bằng chứng cho thấy cậu ta liên quan đến vụ tai nạn. Con đừng vội nghi ngờ bất kỳ ai chỉ vì một cái tên.”
Tư Hoài khẽ gật đầu. Cô không định dùng một dòng ghi chép cũ để kết tội người khác, càng không muốn biến mình thành một phiên bản khác của những kẻ từng khiến cha phải sống trong nghi ngờ. Nhưng nếu tên Tạ Minh Kha xuất hiện trong hồ sơ bàn giao, ít nhất cô cũng cần biết người này đã làm gì trước khi mọi chuyện xảy ra .
Cô lấy điện thoại chụp lại từng trang sổ, ghi riêng các mốc thời gian và những cái tên có liên quan. Trước đây, mỗi khi gặp khó khăn, cô thường vô thức tìm Trầm Uyên. Anh hiểu công việc của cô, có những mối quan hệ mà cô không có , cũng luôn biết cách khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Lúc này , cô vẫn có thể gọi cho anh . Chỉ cần nói rằng mình cần tìm hiểu vụ t/a/i n/ạ/n năm xưa, có lẽ anh sẽ lập tức cho người điều tra, thậm chí đưa toàn bộ tài liệu mà anh đã thu thập suốt những năm qua đến trước mặt cô.
Nhưng Tư Hoài không muốn làm vậy .
Cô không biết trong những tài liệu anh đưa cho mình có bao nhiêu sự thật, bao nhiêu phần đã bị lựa chọn để phục vụ mục đích riêng. Cô cũng không muốn đến một ngày nào đó, khi tìm được đáp án, mình lại phải tự hỏi liệu kết quả ấy có phải điều anh muốn cô tin hay không .
“Ba, con muốn tự tìm hiểu chuyện này .”
Kỷ Hoài Chương ngẩng đầu, lập tức nhíu mày. “Tư Hoài, chuyện đã qua nhiều năm rồi . Con không cần phải vì ba mà tự làm mình mệt mỏi.”
“Con không làm chuyện này chỉ vì ba.” Cô đặt cuốn sổ ngay ngắn lên bàn, giọng nói tuy còn run nhưng ánh mắt đã không còn né tránh. “Con muốn biết người mình yêu đã dựa vào điều gì để nghi ngờ gia đình con. Nếu ba thật sự vô tội, con muốn tìm ra bằng chứng. Còn nếu có chuyện gì ba chưa biết , con cũng cần biết để không tiếp tục sống bằng những phỏng đoán.”
Kỷ Hoài Chương nhìn con gái hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể dặn cô phải cẩn t/h/ậ/n. Ông không muốn cô bị cuốn vào những tranh chấp cũ, nhưng cũng hiểu rằng sau khi biết chuyện, Tư Hoài sẽ không thể trở lại cuộc sống trước kia nếu chưa tìm được câu trả lời.
Cô mang cuốn sổ về phòng, mở máy tính và bắt đầu lập danh sách những việc cần làm . Trước tiên, cô phải tìm lại hồ sơ công khai của dự án năm đó, xác định những người từng phụ trách bàn giao tài liệu, sau đó kiểm tra xem số điện thoại ghi trong sổ có thể truy ra chủ nhân hay không .
Khi đang sắp xếp các mốc thời gian, Tư Hoài bất chợt nhớ đến một người từng làm việc trong bộ phận hành chính của Kỷ gia. Bà Lâm đã nghỉ việc nhiều năm, nhưng trước đây thường giúp cha cô lưu trữ giấy tờ và xử lý lịch hẹn. Nếu cuộc gặp tối hôm ấy từng được sắp xếp qua văn phòng, có thể bà vẫn còn nhớ ai là người liên hệ.
Tư Hoài tìm lại số điện thoại cũ trong danh bạ, ngón tay dừng trên màn hình vài giây rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy.
“Dì Lâm, cháu là Tư Hoài đây. Cháu muốn hỏi dì một chuyện liên quan đến dự án hợp tác giữa Kỷ gia và Tạ gia năm đó. Dì còn nhớ ai đã sắp xếp cuộc hẹn giữa ba cháu và Tạ bá phụ vào đêm xảy ra t/a/i n/ạ/n không ạ?”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Một lúc sau , giọng bà Lâm mới vang lên, nhỏ đến mức Tư Hoài phải áp sát điện thoại vào tai.
“Tư Hoài, chuyện đó… cháu đừng hỏi nữa. Có những việc năm ấy không đơn giản như những gì người ta đã công bố, và người sắp xếp cuộc hẹn hôm đó cũng không phải người mà cha cháu vẫn nghĩ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.