Loading...

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI
#6. Chương 6

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI

#6. Chương 6


Báo lỗi

Tạ Trầm Uyên trở về căn hộ khi trời đã tối.

Đèn trong phòng khách không bật, rèm cửa vẫn giữ nguyên như lúc Tư Hoài rời đi . Anh đứng trước cửa một lúc lâu, chìa khóa nằm giữa những ngón tay nhưng mãi không đẩy cửa bước vào . Trước đây, dù trở về muộn đến đâu , anh cũng biết trong nhà sẽ có một ngọn đèn chờ mình , đôi khi là một bữa cơm đã nguội, đôi khi là cô gái ngồi trên sofa ngủ quên trong lúc đợi anh .

Bây giờ, tất cả chỉ còn lại sự im lặng.

Trầm Uyên đặt chìa khóa lên tủ giày, vô thức nhìn sang đôi dép đi trong nhà của Tư Hoài. Cô đã mang chúng đi , chỉ để lại một khoảng trống nhỏ bên cạnh đôi dép của anh . Chuyện vốn chẳng đáng là gì, vậy mà anh lại đứng nhìn rất lâu, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, cô sẽ đột nhiên mở cửa bước vào , vừa thay giày vừa trách anh sao giờ này mới về.

Điện thoại trong túi rung lên. Trợ lý gọi đến báo lịch họp sáng hôm sau , anh nghe được vài câu rồi cắt ngang, bảo dời toàn bộ cuộc họp không cần thiết. Sau đó, anh mở danh bạ, ngón tay dừng trên cái tên Tư Hoài nhưng cuối cùng vẫn không nhấn gọi.

Anh đã gọi cho cô rất nhiều lần kể từ hôm cô rời đi . Những cuộc gọi không được hồi đáp, những tin nhắn chỉ hiện lên trạng thái đã gửi, cùng câu nói lạnh lùng cô để lại vẫn khiến anh không biết phải bắt đầu từ đâu .

Từ nay đừng tìm em nữa.

Trầm Uyên tháo đồng hồ, đặt xuống bàn rồi đi vào phòng ngủ. Tủ quần áo của Tư Hoài đã trống gần một nửa, những chiếc váy cô thường mặc, áo khoác treo cạnh cửa và cả chiếc khăn len anh mua cho cô trong chuyến công tác mùa đông đều không còn. Cô không mang theo tất cả, chỉ lấy những thứ thuộc về mình , gọn gàng đến mức chẳng để anh có cớ giữ lại .

Trên bàn trang điểm còn sót một lọ kem dưỡng da gần dùng hết. Trầm Uyên nhận ra đó là loại cô từng mua cho anh khi da anh bị dị ứng vì thức khuya làm việc. Anh vốn không thích dùng những thứ rườm rà, nhưng cô đã kiên nhẫn đặt lọ kem cạnh bồn rửa mặt, ngày nào cũng nhắc anh bôi trước khi ngủ.

Sau này , anh quen với việc cô nhắc nhở, quen đến mức chẳng còn nghĩ đó là sự quan tâm cần được trân trọng.

Anh quay người định rời khỏi phòng thì chợt nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm khuất sau chồng sách trên kệ. Hộp được bọc bằng giấy màu xanh đậm, bên ngoài buộc một sợi ruy băng trắng. Trầm Uyên nhớ đã từng thấy nó vài lần , nhưng mỗi lần anh hỏi, Tư Hoài đều cười bảo chưa đến lúc cho anh xem.

Anh cầm chiếc hộp lên, ngồi xuống mép giường rồi chậm rãi tháo nút thắt.

Bên trong là một chiếc b/út máy màu bạc, kiểu dáng đơn giản nhưng được khắc hai chữ cái tên anh ở thân b/út. Phía dưới còn có một tấm thiệp nhỏ, nét chữ của Tư Hoài mềm mại như mọi khi.

Trầm Uyên, năm nay là năm thứ năm chúng ta ở bên nhau . Em từng nghĩ món quà ý nghĩa nhất là được cùng anh ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, nhưng sau đó em lại muốn tặng anh chiếc b/út này trước . Em hy vọng từ nay về sau , mỗi quyết định quan trọng trong cuộc đời anh đều có thể do chính anh lựa chọn, không phải vì thù hận, cũng không phải vì bất kỳ ai khác.

Anh đọc đến đó thì dừng lại .

Tấm thiệp không dài, phía cuối còn có một dòng chữ nhỏ hơn.

Em mong sau này , khi anh nhớ về những năm tháng này , anh sẽ nhớ rằng đã từng có một người thật lòng mong anh được hạnh phúc.

Trầm Uyên siết tấm thiệp trong tay. Anh không biết cô đã chuẩn bị món quà từ bao giờ, cũng không biết cô đã mất bao nhiêu thời gian để chọn một thứ phù hợp với mình . Anh chỉ nhớ gần đây cô từng hỏi anh có thích chiếc b/út đang dùng không , còn nói rằng nếu có một ngày anh muốn đổi b/út, cô sẽ chọn cho anh một chiếc thật tốt .

Khi ấy , anh chỉ trả lời qua loa rằng dùng được là được , không cần tốn tiền cho những chuyện nhỏ nhặt.

Cô đã không nói gì, vẫn mỉm cười như thể chẳng để tâm.

Hóa ra có những chuyện cô không nói ra không phải vì không buồn, mà vì đã quen với việc tự mình nuốt xuống.

Trầm Uyên đặt chiếc b/út trở lại hộp, rồi phát hiện dưới đáy còn có một phong bì mỏng. Bên trong là hóa đơn của một cửa hàng b/út máy cùng tờ giấy ghi chú về ngày kỷ niệm của hai người . Thời gian mua hàng cách đây gần một tháng, đúng vào khoảng anh liên tục phải xử lý công việc, thường xuyên trở về nhà trong tình trạng sốt nhẹ nhưng vẫn nhất quyết không nghỉ ngơi.

Anh nhớ đêm ấy mình bị cảm nặng. Tư Hoài đã ngồi bên giường chăm sóc anh , liên tục thay khăn, đo nhiệt độ và gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra. Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy, anh thấy cô đang ngủ gục bên cạnh, bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo anh như sợ chỉ cần buông ra , anh sẽ lại sốt cao.

Anh từng nghĩ đó là điều tự nhiên giữa những người yêu nhau .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-6

Bây giờ, nhìn chiếc hộp chưa kịp trao, anh mới nhận ra mình đã nhận lấy quá nhiều tình cảm của cô bằng một thái độ đương nhiên đến tàn nhẫn.

Trầm Uyên đứng dậy, đi đến phòng bếp. Trên cánh tủ lạnh vẫn còn dán tờ giấy ghi những món ăn anh nên dùng khi dạ dày không khỏe. Bên cạnh là lịch nhắc uống t/h/u/ố/c được Tư Hoài viết bằng b/út màu, từng khung giờ đều được đ/á/n/h dấu cẩn t/h/ậ/n. Anh kéo ngăn tủ dưới cùng, thấy vài gói t/h/u/ố/c cảm, t/h/u/ố/c hạ sốt và những túi trà gừng cô đã mua sẵn, tất cả được phân loại theo từng ngăn.

Cô biết anh không thích bị người khác quản thúc nên chưa bao giờ ép buộc. Cô chỉ âm thầm chuẩn bị mọi thứ, để mỗi lần anh cần đều có thể tìm thấy ngay.

Điện thoại lại rung. Lần này là tin nhắn của mẹ anh , được gửi từ nhiều năm trước trong một đoạn trò chuyện cũ mà anh vô tình mở ra khi tìm số bác sĩ.

Đó là tin nhắn cuối cùng bà gửi trước khi mất: Trầm Uyên, đừng để chuyện của người lớn biến thành nỗi đau cả đời của con. Nếu một ngày con gặp được người thật lòng yêu thương mình , hãy đối xử với người ta t/ử tế.

Anh nhìn dòng chữ ấy , cổ họng nghẹn lại .

Suốt những năm qua, anh luôn tự nhắc mình phải tìm ra sự thật về cái c/h/ế/t của cha mẹ . Anh không cho phép bản thân quên đi những nghi vấn chưa được giải đáp, cũng không cho phép mình dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai thuộc về Kỷ gia. Khi gặp Tư Hoài, anh đã nghĩ chỉ cần đến gần cô, anh sẽ có cơ hội tìm được những manh mối mà người khác không thể tiếp cận.

Anh từng cho rằng mình có thể kiểm soát mọi chuyện, rằng chỉ cần không nói ra mục đích ban đầu thì tình cảm phát sinh sau đó vẫn nằm trong tầm tay anh .

Nhưng anh đã sai.

Anh có thể giải thích rằng tình yêu của mình là thật, có thể khẳng định những năm tháng bên nhau chưa từng hoàn toàn giả dối. Tuy nhiên, anh không thể thay cô quyết định rằng sự lừa dối ấy không đáng kể, càng không thể yêu cầu cô tiếp tục tin tưởng chỉ vì anh đã thật lòng sau khi mọi chuyện bắt đầu.

Tư Hoài đã trao cho anh những năm tháng chân thành nhất, còn anh lại để cô phát hiện mình chỉ là người cuối cùng biết được sự thật về chính mối quan hệ của mình .

Trầm Uyên cầm điện thoại, mở khung trò chuyện với cô. Anh gõ một dòng tin nhắn, xóa đi , rồi lại gõ lại .

Anh xin lỗi . Anh biết nói những lời này bây giờ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh chưa từng muốn làm em tổn thương.

Anh nhìn câu chữ hiện trên màn hình, cuối cùng không gửi.

Bởi vì anh hiểu, điều khiến Tư Hoài đau lòng nhất không phải là anh chưa từng yêu cô, mà là anh đã yêu cô nhưng vẫn chọn giấu cô trong bóng tối, để cô tự mình phát hiện người đàn ông cô tin tưởng nhất đã âm thầm điều tra cha mình suốt nhiều năm.

Một lời xin lỗi không thể trả lại cho cô những ngày tháng đã qua.

Anh đặt điện thoại xuống, quay lại phòng ngủ, cẩn t/h/ậ/n cất chiếc b/út và tấm thiệp vào ngăn kéo. Anh không muốn vứt bỏ món quà cô chuẩn bị , nhưng cũng không dám tự cho rằng giữ nó lại có nghĩa mình còn quyền chờ đợi cô trở về.

Sáng hôm sau , Trầm Uyên đến công ty sớm hơn thường lệ. Trợ lý vừa bước vào phòng đã thấy anh đứng trước cửa sổ, trên bàn là toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n năm xưa.

“Tra lại tất cả những người từng tham gia điều tra vụ việc, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Tôi muốn bản gốc của các tài liệu bị thiếu, đặc biệt là hồ sơ liên lạc trong đêm xảy ra tai nạn.”

Trợ lý hơi ngạc nhiên. “Tạ tổng, trước đây ngài đã cho người rà soát những tài liệu này nhiều lần . Một số hồ sơ đã thất lạc, muốn tìm lại có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian.”

“Vậy thì cứ tìm.” Trầm Uyên quay lại , ánh mắt lạnh đi . “Ngoài ra , kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ dự án năm đó. Tôi muốn biết ai là người có quyền truy cập vào tài liệu mật trước khi thông tin bị rò rỉ.”

“Còn phía Kỷ gia thì sao ạ?”

Bàn tay Trầm Uyên khựng lại trên tập hồ sơ.

“Đừng tự ý tiếp cận Kỷ Tư Hoài, cũng không được gây áp lực lên Kỷ Hoài Chương. Nếu có bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến họ, phải báo cáo trực tiếp cho tôi .”

Trợ lý nhận lệnh rồi rời đi . Trầm Uyên ngồi xuống, mở tập hồ sơ cũ nhất. Trong danh sách những người phụ trách dự án, cái tên Tạ Minh Kha vẫn nằm ở vị trí quen thuộc, bên cạnh là chữ ký xác nhận bàn giao tài liệu mà anh đã nhìn thấy vô số lần nhưng chưa từng thực sự nghi ngờ.

Anh lấy điện thoại, gọi cho người từng phụ trách lưu trữ hồ sơ nội bộ của Tạ gia.

“Có một việc tôi cần ông xác nhận. Đêm cha mẹ tôi xảy ra tai nạn, ai là người cuối cùng kiểm tra lịch trình của họ trước khi chiếc xe rời khỏi buổi tiệc?”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Truy Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo