Loading...

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI
#7. Chương 7

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI

#7. Chương 7


Báo lỗi

Ba ngày sau cuộc trò chuyện với dì Lâm, Tư Hoài nhận được một cuộc gọi từ cha khi cô vừa đến công ty.

Dự án cải tạo khu thương mại mà Kỷ gia đang triển khai bất ngờ gặp vấn đề. Một nhà cung cấp lớn đơn phương yêu cầu điều chỉnh điều khoản thanh toán, trong khi đối tác phụ trách thi công lại thông báo chậm tiến độ vì thiếu vật liệu. Nếu không giải quyết kịp thời, Kỷ gia không chỉ phải chịu khoản phạt hợp đồng mà còn có nguy cơ mất đi những khách hàng đã hợp tác nhiều năm.

Trước đây, mỗi khi gặp tình huống tương tự, Tư Hoài thường nghe cha phân tích tình hình rồi tìm đến Trầm Uyên xin lời khuyên. Anh có kinh nghiệm quản lý, quan hệ rộng, chỉ cần một cuộc điện thoại cũng có thể giúp cô kết nối với những người mà cô phải mất hàng tuần mới gặp được .

Nhưng lần này , cô không gọi cho anh .

Tư Hoài đặt túi xách xuống, yêu cầu thư ký tập hợp toàn bộ hồ sơ dự án, hợp đồng cung ứng và những thông báo mới nhất từ đối tác. Cô biết mình chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý khủng hoảng, nhưng càng không muốn tiếp tục dựa vào người đàn ông đã khiến cô nghi ngờ mọi điều mình từng tin tưởng.

Khi bước vào phòng họp, cô phát hiện các trưởng bộ phận đều đã có mặt. Không khí căng thẳng đến mức chẳng ai chủ động lên tiếng, cho đến khi một người phụ trách tài chính đặt bản báo cáo trước mặt cô.

“Tiểu thư, nếu nhà cung cấp không giao hàng trong tuần này , chúng ta sẽ không thể hoàn thành hạng mục theo tiến độ. Hiện tại, họ yêu cầu thanh toán trước bảy mươi phần trăm giá trị hợp đồng, trong khi điều khoản ban đầu chỉ quy định ba mươi phần trăm.”

“Lý do họ đưa ra là gì?”

“Họ nói giá nguyên vật liệu tăng, đồng thời có một số khoản thanh toán từ phía chúng ta chưa được xử lý đúng hạn.”

Tư Hoài lật từng trang báo cáo, phát hiện những khoản thanh toán bị chậm đều liên quan đến một lô hàng đã được nghiệm thu. Chữ ký xác nhận không có vấn đề, nhưng chứng từ chuyển tiền lại thiếu một bước phê duyệt cuối cùng.

Cô không vội kết luận có người cố tình gây khó dễ, chỉ yêu cầu bộ phận tài chính kiểm tra lại quy trình, đồng thời liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để xác minh nguyên nhân.

“Chúng ta không thể đồng ý thay đổi điều khoản chỉ vì đối phương đưa ra yêu cầu vào phút cuối. Hãy kiểm tra xem trong hợp đồng có điều khoản điều chỉnh giá hay không , nếu không có thì phải làm rõ căn cứ của họ. Trong thời gian đó, liên hệ thêm ít nhất ba nhà cung cấp khác để chuẩn bị phương án thay thế.”

Một trưởng bộ phận ngập ngừng lên tiếng: “ Nhưng những nhà cung cấp mới chưa từng hợp tác với Kỷ gia. Nếu họ không đủ năng lực, chúng ta sẽ càng khó xử lý.”

“ Tôi hiểu rủi ro đó, nên mới yêu cầu kiểm tra năng lực trước khi ký kết. Chúng ta không cần tìm người có quan hệ tốt nhất, chúng ta cần tìm người có thể giao hàng đúng chất lượng, đúng thời hạn và chịu trách nhiệm bằng hợp đồng.”

Giọng cô không lớn, nhưng từng lời đều rõ ràng. Cô không còn là cô gái chỉ biết đứng sau cha, chờ người khác giải quyết những vấn đề khó khăn. Cũng không còn là người luôn vô thức nghĩ rằng chỉ cần Trầm Uyên xuất hiện, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.

Cuộc họp kéo dài gần hai giờ. Khi mọi người lần lượt rời đi , Tư Hoài vẫn ngồi trước bàn, cẩn t/h/ậ/n đối chiếu những con số trong báo cáo. Cô biết mình chưa thể khiến tất cả tin tưởng ngay lập tức, nhưng ít nhất cô phải chứng minh rằng mình có đủ khả năng gánh vác phần việc đã nhận.

Buổi chiều, cô trực tiếp đến kho hàng của nhà cung cấp để kiểm tra tình hình. Người phụ trách ban đầu tỏ ra miễn cưỡng, liên tục nhắc đến những khó khăn trong việc vận chuyển, nhưng sau khi Tư Hoài yêu cầu xem lịch xuất hàng và biên bản nhập kho, ông ta bắt đầu lúng túng.

Hóa ra một phần nguyên vật liệu đã được chuyển sang phục vụ đơn hàng khác, trong khi phía nhà cung cấp vẫn lấy lý do thiếu hàng để yêu cầu Kỷ gia tăng khoản thanh toán trước .

Tư Hoài không tranh cãi tại chỗ. Cô chụp lại các chứng từ liên quan, yêu cầu đối phương lập biên bản xác nhận tình trạng hàng hóa, sau đó trở về công ty cùng luật sư rà soát điều khoản vi phạm hợp đồng. Nếu không thể tiếp tục hợp tác, Kỷ gia ít nhất phải bảo vệ được quyền lợi của mình trước khi chuyển sang đối tác khác.

Đến khi trở về văn phòng, điện thoại của cô đã có vài cuộc gọi nhỡ từ Trầm Uyên.

Tư Hoài nhìn màn hình trong chốc lát rồi tắt đi .

Một tin nhắn mới nhanh ch/óng hiện lên.

Anh nghe nói dự án của Kỷ gia đang gặp khó khăn. Nếu em cần, anh có thể giới thiệu một nhà cung cấp đáng tin cậy hơn.

Cô đọc xong, không trả lời ngay. Cô hiểu lời đề nghị này có thể thực sự giúp ích cho công việc, nhưng cô cũng biết mình không muốn món nợ ân tình giữa hai người ngày càng chồng chất. Càng không muốn đến khi mọi chuyện kết thúc, cô lại phải tự hỏi liệu anh giúp cô vì thương cô, vì cảm thấy có lỗi , hay vì muốn dùng cách ấy để giữ mình ở lại bên anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-7

Cuối cùng, cô chỉ nhắn lại một câu.

Cảm ơn anh , nhưng tôi sẽ tự giải quyết.

Trầm Uyên nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, hồi lâu không đặt điện thoại xuống.

Anh đã nghĩ mình có thể giúp cô như trước đây, ít nhất có thể dùng những việc nhỏ nhặt để chứng minh rằng dù mục đích ban đầu không trong sạch, tình cảm anh dành cho cô vẫn là thật. Nhưng cô không còn cần sự giúp đỡ của anh , hoặc ít nhất, cô không muốn nhận nó.

Hai chữ “cảm ơn” xa lạ hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Trước kia , mỗi khi anh giúp cô xử lý công việc, Tư Hoài thường vui vẻ gọi điện kể lại mọi chuyện, thậm chí còn cố ý mua món tráng miệng anh thích để cảm ơn. Bây giờ, cô lịch sự đến mức giữa họ chẳng còn điều gì để tiếp tục câu chuyện.

Sáng hôm sau , Trầm Uyên nhận được thông báo Kỷ gia sẽ tổ chức cuộc họp với các đối tác tiềm năng để tìm phương án thay thế nhà cung cấp. Tạ thị vốn có quan hệ với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này , anh hoàn toàn có thể cử đại diện tham dự, nhưng sau khi suy nghĩ, anh quyết định tự mình đến.

Anh không muốn lấy danh nghĩa giúp đỡ để ép cô gặp mặt. Anh chỉ muốn biết cô đang xử lý mọi chuyện thế nào, dù bản thân hiểu rõ mình đã không còn quyền can thiệp vào cuộc sống của cô như trước .

Phòng họp của Kỷ gia nằm ở tầng mười hai. Khi Trầm Uyên bước vào , Tư Hoài đang trình bày phương án hợp tác trước các đại diện doanh nghiệp. Cô mặc bộ vest màu kem, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, trên bàn là những bản báo cáo được sắp xếp cẩn t/h/ậ/n.

Anh đã từng nhìn thấy cô trong rất nhiều dáng vẻ: khi cô vui vẻ kể chuyện ở nhà, khi cô ngồi bên cửa sổ đọc sách, khi cô mệt mỏi tựa vào vai anh sau một ngày dài. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đứng trước một căn phòng đầy người , bình tĩnh bảo vệ quan điểm của mình mà không cần tìm kiếm ánh mắt anh để xác nhận.

Trong khoảnh khắc ấy , Trầm Uyên chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều về cô.

“Cảm ơn các vị đã dành thời gian đến đây.” Tư Hoài khép tập tài liệu, giọng nói điềm tĩnh. “Kỷ gia mong muốn tìm được đối tác có thể hợp tác lâu dài. Chúng tôi sẽ đ/á/n/h giá dựa trên năng lực cung ứng, tiến độ thực hiện và những điều khoản được thống nhất rõ ràng trong hợp đồng.”

Một đại diện doanh nghiệp đưa ra câu hỏi về khả năng thanh toán của Kỷ gia. Tư Hoài không né tránh, trực tiếp trình bày tình hình tài chính và phương án phân bổ vốn đã được phê duyệt. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận những khó khăn đang tồn tại, đồng thời đưa ra biện pháp kiểm soát rủi ro để đối tác có thể cân nhắc.

Trầm Uyên ngồi ở vị trí dành cho đại diện Tạ thị, lặng lẽ quan sát cô.

Đến phần trao đổi cuối cùng, một người phụ trách hỏi liệu Kỷ gia có chấp nhận mức giá cao hơn để bảo đảm giao hàng đúng thời hạn hay không . Tư Hoài suy nghĩ rồi đáp rằng cô sẵn sàng thương lượng mức giá hợp lý, nhưng không chấp nhận những khoản chi phí không có căn cứ. Cô không cần đối tác hứa hẹn những điều dễ nghe , cô cần một cam kết có thể được thực hiện.

Sau khi cuộc họp kết thúc, các đại diện lần lượt rời khỏi phòng. Tư Hoài thu dọn tài liệu, quay sang thư ký dặn gửi biên bản cho bộ phận pháp lý rồi mới nhìn thấy Trầm Uyên vẫn đứng bên cửa sổ.

Cô khựng lại trong thoáng chốc, sau đó bình tĩnh bước đến.

“Tạ tổng đến đây có việc gì sao ?”

Cách xưng hô xa lạ khiến ánh mắt anh tối đi . Trước đây, dù ở công ty hay trước mặt người khác, cô vẫn luôn gọi anh là Trầm Uyên, đôi khi còn vô thức kéo nhẹ tay áo anh khi muốn nói điều gì đó riêng tư.

“Anh đến với tư cách đại diện Tạ thị. Chúng tôi có thể cung cấp một số nguồn hàng phù hợp với yêu cầu của Kỷ gia.”

“Vậy thư ký của tôi sẽ liên hệ với bộ phận phụ trách bên anh để trao đổi điều khoản.” Tư Hoài giữ thái độ chuyên nghiệp. “Nếu không còn vấn đề gì khác, tôi xin phép đi trước . Buổi chiều tôi còn lịch làm việc với luật sư.”

Trầm Uyên nhìn cô, muốn hỏi liệu cô đã ăn trưa chưa , có phải vẫn thường xuyên bỏ bữa khi bận rộn hay không . Anh còn muốn nói rằng chiếc b/út cô chuẩn bị vẫn được anh giữ cẩn t/h/ậ/n, rằng anh đã đọc tấm thiệp ấy nhiều lần , nhưng cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu chẳng liên quan đến công việc.

“Tư Hoài, gần đây em có ngủ ngon không ?”

Cô dừng bước, bàn tay đang cầm tài liệu siết nhẹ.

“Chuyện đó không liên quan đến công việc, thưa Tạ tổng.”

Nói xong, cô quay người đi về phía cửa. Trầm Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô khuất dần sau hành lang. Anh biết cô vẫn có thể đau lòng, vẫn có thể mất ngủ, nhưng điều khiến anh bất lực nhất là ngay cả khi muốn quan tâm cô, anh cũng không còn biết mình nên đứng ở vị trí nào để hỏi han mà không khiến cô cảm thấy bị xâm phạm.

Chương 7 của TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ MỘT LỜI NÓI DỐI vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Truy Thê, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo