Loading...
Ba ngày sau cuộc họp với các đối tác, Tư Hoài gần như không có một buổi tối nào được trở về nhà đúng giờ.
Nhà cung cấp cũ vẫn chưa đưa ra phương án bồi thường thỏa đáng, trong khi hai doanh nghiệp mới mà cô liên hệ đều yêu cầu kiểm tra lại năng lực tài chính của Kỷ gia trước khi ký hợp đồng. Cô phải vừa phối hợp với luật sư xử lý những điều khoản tranh chấp, vừa điều chỉnh tiến độ thi công để hạn chế tổn thất, có hôm bận đến mức quên cả bữa tối.
Cha cô nhiều lần gọi điện nhắc cô nghỉ ngơi, nhưng Tư Hoài đều nói rằng mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát. Cô không muốn Kỷ Hoài Chương phải lo lắng thêm, càng không muốn những người đang chờ xem Kỷ gia thất bại có cơ hội lợi dụng tình hình để gây sức ép.
Tối thứ sáu, khi bản báo cáo cuối cùng được gửi đến máy tính, Tư Hoài mới phát hiện bên ngoài cửa kính đã tối đen. Cô day nhẹ thái dương, định đứng dậy lấy nước thì trước mắt bỗng tối sầm, những con chữ trên màn hình nhòe thành từng mảng.
Cô vịn vào cạnh bàn, cố giữ thăng bằng nhưng hai chân đã mềm nhũn. Điện thoại rơi xuống sàn, phát ra tiếng động khô khốc giữa văn phòng vắng lặng. Tư Hoài còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì cả người đã mất sức, trượt khỏi ghế.
Khi cô tỉnh lại , mùi t/h/u/ố/c sát trùng đã tràn vào khứu giác.
Trần nhà trắng nhạt, ánh đèn dịu hơn ánh sáng trong văn phòng, bên cạnh là tiếng máy theo dõi nhịp t/i/m đều đều. Tư Hoài chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Một y tá vừa kiểm tra bình truyền dịch vừa dặn cô không được tự ý xuống giường.
“Bác sĩ nói cô bị kiệt sức, thiếu ngủ kéo dài, lại ăn uống không đúng giờ nên huyết áp tụt. May là đồng nghiệp phát hiện kịp thời, nếu không có thể còn nguy hiểm hơn.”
Tư Hoài khẽ gật đầu, định hỏi ai đã đưa mình đến bệnh viện thì cửa phòng mở ra . Thư ký của cô bước vào , trên tay cầm túi xách và một chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin.
“Chị Tư Hoài, chị tỉnh rồi à ? Em thật sự hết hồn khi thấy chị ngất trong phòng làm việc. Bác sĩ bảo chị phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày, em đã báo với chủ tịch rồi .”
“Ba chị có đến không ?”
“Chủ tịch đang trên đường tới. Lúc nãy có người thanh toán viện phí và làm thủ tục nhập viện trước , nhưng em không biết là ai. Người đó còn dặn bệnh viện đừng làm phiền chị, cứ để chị nghỉ ngơi.”
Tư Hoài im lặng vài giây. Cô không cần hỏi thêm cũng đoán được người ấy là ai.
Một lát sau , cô mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Trầm Uyên được gửi cách đó hơn một giờ.
Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Anh đã nhờ bệnh viện sắp xếp phòng yên tĩnh, không ai tự ý vào nếu em không đồng ý. Anh không đến gặp em, em cứ yên tâm dưỡng sức.
Tin nhắn không có lời trách móc, cũng chẳng nhắc đến chuyện giữa hai người . Anh chỉ báo cho cô biết những gì mình đã làm , sau đó giữ đúng lời hứa, không xuất hiện trước mặt cô.
Tư Hoài nhìn màn hình hồi lâu rồi tắt điện thoại. Cô không phủ nhận mình biết ơn vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng sự quan tâm ấy vẫn khiến lòng cô khó chịu theo một cách rất khó gọi tên. Trầm Uyên càng nhớ rõ những thói quen của cô, cô càng không thể quên rằng người hiểu mình nhất cũng chính là người từng cố tình che giấu sự thật với mình .
Buổi tối, sau khi bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe, thư ký mang đến một hộp cháo còn ấm. Bên cạnh hộp cháo có một túi nhỏ đựng vài món ăn nhẹ và một chai nước ấm.
“Chị ăn một chút đi . Người ta dặn chị phải ăn trước khi uống t/h/u/ố/c.”
Tư Hoài mở nắp hộp. Đó là cháo thịt bằm nấu cùng nấm, không có hành lá, cũng không có tiêu. Cô nhìn món ăn quen thuộc ấy , đầu ngón tay bỗng khựng lại .
Trước đây, mỗi lần cô bị bệnh, Trầm Uyên đều nhớ cô không ăn được hành sống, không thích cháo quá loãng và cũng không chịu được mùi tiêu khi đang sốt. Anh từng tự tay nấu cháo cho cô, dù lần đầu làm bếp đã khiến cả căn bếp ngập khói vì quên tắt lửa.
Khi ấy , cô vừa cười vừa giúp anh dọn dẹp, còn anh nghiêm túc nói rằng lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn. Cô đã tin những khoảnh khắc bình thường ấy chính là hạnh phúc mà mình muốn giữ cả đời.
Bây giờ, chỉ một hộp cháo cũng đủ khiến ký ức ùa về.
“Thư ký Trần, là ai mang món này đến vậy ?”
Người thư ký hơi ngập ngừng. “Là nhân viên bên Tạ thị gửi qua. Họ nói Tạ tổng dặn bếp chuẩn bị riêng cho chị, còn hỏi bệnh viện xem chị có dị ứng với thành phần nào không .”
Tư Hoài đặt chiếc thìa xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-8
“Em mang đi giúp chị, đổi sang cháo trắng của bệnh viện là được .”
“ Nhưng chị đang yếu, món này cũng hợp với khẩu vị của chị mà.”
“Chị biết .” Cô cố giữ giọng bình tĩnh. “Chỉ là từ giờ, chị không muốn nhận những thứ như thế này nữa.”
Thư ký không hỏi thêm, lặng lẽ mang hộp cháo ra ngoài. Tư Hoài tựa vào gối, nhắm mắt lại . Cô không ghét món cháo, cũng không muốn phủ nhận những điều tốt đẹp Trầm Uyên từng làm cho mình . Điều khiến cô đau lòng là những chăm sóc ấy vẫn chân thật đến mức cô không thể dùng một lý do đơn giản để căm ghét anh .
Nếu anh chưa từng yêu cô, có lẽ cô đã dễ dàng quay lưng hơn. Nếu tất cả những dịu dàng suốt năm năm đều là giả, có lẽ cô chỉ cần xem anh như một kẻ lừa gạt rồi chấm dứt mọi lưu luyến.
Nhưng anh đã thật lòng yêu cô, trong khi vẫn giấu cô một sự thật đủ sức phá hủy lòng tin của cô.
Chính điều đó mới khiến cô không biết phải đặt những ký ức từng có vào đâu .
Ở bên kia thành phố, Trầm Uyên đang ngồi trong xe đỗ trước cổng bệnh viện. Anh không bước xuống, chỉ nhìn ánh đèn trên tầng mà thư ký đã báo cho anh biết là phòng bệnh của Tư Hoài.
Lúc nhận được cuộc gọi từ thư ký của Kỷ gia, anh đang họp với bộ phận pháp chế. Nghe tin cô ngất xỉu, anh lập tức dừng cuộc họp, gọi cho bệnh viện để xác nhận tình trạng của cô rồi cho người chuẩn bị thủ tục nhập viện. Khi bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi và tránh căng thẳng, anh đã muốn lập tức lên phòng, nhưng cuối cùng vẫn nhớ lời cô từng nói : đừng tìm cô nữa.
Anh không muốn sự quan tâm của mình trở thành một cách khác để ép cô phải đối diện với anh .
Điện thoại rung lên, trợ lý báo rằng hồ sơ cũ đã có thêm manh mối. Một nhân viên từng phụ trách lưu trữ tài liệu của Tạ gia xác nhận trước đêm xảy ra tai nạn, lịch trình của cha mẹ anh từng được điều chỉnh qua một cuộc gọi nội bộ. Tuy nhiên, bản ghi gốc đã bị thay thế sau đó, còn người xác nhận thay đổi lịch trình lại không có tên trong danh sách nhân sự chính thức.
Trầm Uyên đọc tin nhắn, yêu cầu trợ lý tiếp tục truy tìm hồ sơ bàn giao. Anh không thể xác định ai đứng sau việc đó, nhưng lần đầu tiên, anh bắt đầu nghi ngờ những kết luận mình đã tin tưởng suốt nhiều năm.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía bệnh viện. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tư Hoài ngồi bên giường, kiên nhẫn nhắc anh uống t/h/u/ố/c, rồi lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của cô trong phòng họp hôm trước .
Anh từng nghĩ chỉ cần tìm ra hung thủ, chứng minh Kỷ Hoài Chương vô tội, mọi chuyện sẽ có thể được sửa chữa phần nào. Nhưng khi nhìn thấy cô nằm viện vì kiệt sức, anh mới hiểu rằng ngay cả khi sự thật được phơi bày, những năm tháng cô đã chịu tổn thương cũng không thể quay trở lại .
Sáng hôm sau , Tư Hoài tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô cảm thấy đầu óc nhẹ hơn, nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Trên bàn cạnh giường có một phần ăn sáng mới được mang đến, lần này là cháo trắng, trứng luộc và một cốc sữa ấm.
Thư ký đặt túi t/h/u/ố/c xuống, nói rằng bệnh viện đã đổi thực đơn theo yêu cầu của cô. Tư Hoài gật đầu, vừa cầm thìa lên thì điện thoại hiện thông báo tin nhắn mới.
Trầm Uyên chỉ gửi một dòng ngắn.
Anh biết em không muốn gặp anh . Anh sẽ không đến. Khi nào xuất viện, nhớ ăn uống đúng giờ, đừng chỉ lo công việc mà quên chăm sóc bản thân .
Tư Hoài nhìn dòng chữ ấy , cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng. Cô đã từng mong người đàn ông này có thể nhớ những điều nhỏ nhặt về mình suốt cả đời, nhưng giờ đây, mỗi lần anh chứng minh mình vẫn nhớ, cô lại phải tự nhắc bản thân rằng được yêu thương không có nghĩa là phải chấp nhận bị lừa dối.
Cô đặt điện thoại xuống, ăn hết nửa bát cháo rồi mới gọi cho thư ký, yêu cầu gửi báo cáo tiến độ dự án đến bệnh viện. Cô không thể tiếp tục làm việc như trước , nhưng cũng không muốn vì một lần ngất xỉu mà bỏ mặc những trách nhiệm đang chờ mình giải quyết.
Khi thư ký vừa rời khỏi phòng, Tư Hoài nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cô do dự vài giây rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lớn tuổi, có vẻ đang cố đè thấp âm lượng.
“Tư Hoài phải không ? Dì Lâm đây. Hôm qua dì chưa nói hết với cháu. Chuyện năm ấy , người gọi điện cho cha cháu không chỉ biết lịch trình của Tạ bá phụ, mà còn biết cả nơi cất giữ bản hồ sơ gốc. Dì không dám nói qua điện thoại, cháu có thể gặp dì một lần được không ? Có một thứ dì đã giữ suốt nhiều năm, có lẽ cháu cần xem tận mắt.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.