Loading...
Sau khi xuất viện, việc đầu tiên Tư Hoài làm không phải trở về công ty mà là hẹn gặp dì Lâm.
Cô vẫn còn hơi ch/óng mặt vì chưa hồi phục hoàn toàn , nhưng cuộc gọi hôm trước khiến cô không thể yên tâm chờ đợi. Trước khi rời bệnh viện, cô đã nhắn cho cha biết mình sẽ gặp người từng làm việc tại Kỷ gia để tìm hiểu chuyện cũ. Kỷ Hoài Chương không ngăn cản, chỉ dặn cô nhất định phải đi cùng tài xế và không được tự ý hành động nếu phát hiện điều bất thường.
Cuộc hẹn được sắp xếp tại một quán trà nhỏ nằm trong con phố cũ. Khi Tư Hoài đến nơi, dì Lâm đã ngồi chờ ở góc khuất gần cửa sổ, trước mặt đặt một chiếc túi vải màu nâu đã cũ. Vừa nhìn thấy cô, bà lập tức đứng dậy, kéo ghế cho cô rồi cẩn t/h/ậ/n quan sát xung quanh như sợ có người đang theo dõi.
“Cháu đã đỡ hơn chưa ? Dì nghe nói cháu phải nhập viện, cứ lo cháu lại cố sức vì những chuyện này .”
“Cháu ổn rồi , dì đừng lo.” Tư Hoài nhìn chiếc túi trên bàn. “Dì nói đã giữ một thứ suốt nhiều năm, có phải liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n không ?”
Dì Lâm không trả lời ngay. Bà mở túi, lấy ra một phong bì đã ngả vàng cùng một cuốn sổ ghi chép mỏng. Bên trong phong bì là bản sao của một phiếu bàn giao tài liệu, trên đó có chữ ký của nhân viên phụ trách lưu trữ và dấu xác nhận của bộ phận hành chính Kỷ gia.
“Ngày ấy , dì phụ trách sắp xếp lịch làm việc cho chủ tịch. Sau khi Tạ bá phụ gặp tai nạn, cảnh sát từng đến công ty lấy lời khai. Dì không biết nhiều về chuyện kinh doanh, nhưng dì nhớ rất rõ lịch hẹn tối hôm đó có điều bất thường.”
Tư Hoài cúi xuống xem tài liệu. Theo bản ghi ban đầu, cuộc hẹn giữa Kỷ Hoài Chương và Tạ phụ được xác nhận vào buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên, trong bản sao lưu tại công ty sau khi vụ t/a/i n/ạ/n xảy ra , thời gian xác nhận đã bị chuyển sang một ngày trước đó, còn phần ghi chú về người liên hệ bị xóa bỏ.
“Dì từng báo chuyện này cho cảnh sát chưa ?”
“Dì có nói , nhưng lúc ấy họ bảo có thể do lỗi nhập liệu. Dì cũng không có bản gốc trong tay nên không thể chứng minh.” Dì Lâm ngập ngừng, sau đó lấy cuốn sổ đặt trước mặt cô. “Điều khiến dì nghi ngờ là vài ngày sau , người phụ trách lưu trữ hồ sơ đột nhiên nghỉ việc. Trước khi đi , anh ta nhờ dì giữ lại cuốn sổ này , nói rằng nếu một ngày có người tìm đến hỏi về vụ tai nạn, dì hãy giao nó cho người nhà họ Kỷ.”
Tư Hoài lật từng trang. Cuốn sổ ghi lại lịch sử bàn giao hồ sơ nội bộ, có những mục được đ/á/n/h dấu bằng mực đỏ. Ở trang gần cuối, một dòng ghi chép khiến cô dừng lại : bản gốc của tài liệu liên quan đến cuộc hẹn đã được chuyển sang phòng lưu trữ phụ theo yêu cầu của một người thuộc bộ phận quản lý dự án.
Tên người yêu cầu bị bỏ trống, nhưng mã xác nhận bên cạnh vẫn còn nguyên.
“Dì có biết người phụ trách lưu trữ ấy hiện giờ ở đâu không ?”
Dì Lâm lắc đầu. “Dì đã thử liên lạc nhiều lần nhưng không được . Sau khi nghỉ việc, anh ta chuyển khỏi thành phố. Dì chỉ nhớ tên anh ta là Chu Thành, từng làm ở bộ phận hành chính của công ty gần mười năm.”
Tư Hoài ghi lại thông tin, cảm ơn dì Lâm rồi cất tài liệu vào túi. Cô không dám kết luận hồ sơ đã bị làm giả chỉ từ những trang giấy này , nhưng ít nhất đã có một dấu hiệu cụ thể cho thấy tài liệu từng được điều chỉnh sau vụ tai nạn. Nếu tìm được Chu Thành và bản gốc, cô có thể biết ai đã yêu cầu thay đổi hồ sơ.
Trước khi rời quán, dì Lâm bất chợt nắm lấy tay cô.
“Tư Hoài, dì biết cháu muốn minh oan cho cha mình , nhưng cháu phải cẩn t/h/ậ/n. Năm ấy có những người không muốn chuyện này được nhắc lại . Dì đã im lặng quá lâu, bây giờ mới dám giao những thứ này cho cháu, không phải vì dì chắc chắn ai là người có lỗi , mà vì dì không muốn những điều mình biết biến mất theo thời gian.”
Tư Hoài gật đầu, trong lòng nặng trĩu. Cô hiểu rằng cuộc điều tra này không chỉ đơn giản là tìm lại một vài giấy tờ cũ. Nếu có người đã cố tình sửa đổi hồ sơ, người đó hẳn phải có lý do để che giấu một phần sự thật.
Buổi chiều, cô trở về nhà, sao lưu toàn bộ tài liệu rồi nhờ một người quen trong ngành pháp lý kiểm tra mã xác nhận trên phiếu bàn giao. Kết quả ban đầu cho thấy mã này thuộc hệ thống quản lý hồ sơ của Tạ gia, chứ không phải hệ thống nội bộ Kỷ gia như cô vẫn nghĩ.
Điều đó khiến Tư Hoài ngồi lặng trước màn hình rất lâu.
Nếu tài liệu từng
được
chuyển sang phòng lưu trữ phụ của Tạ gia,
người
có
thể tiếp cận bản gốc chắc chắn
không
chỉ
có
cha cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-9
Những
người
phụ trách quản lý nội bộ của Tạ gia, bao gồm cả Tạ Minh Kha, đều
có
khả năng tiếp cận hồ sơ
ấy
.
Cô không muốn vội vàng nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng những gì tìm được đã đủ để cô hiểu rằng kết luận năm xưa có thể không hoàn chỉnh như mọi người vẫn tưởng.
Tư Hoài quyết định tìm Chu Thành trước khi thông tin về cuốn sổ bị lộ ra ngoài. Cô nhờ người quen tra cứu hồ sơ lao động cũ, đồng thời gửi một lá thư đến địa chỉ cuối cùng mà dì Lâm cung cấp. Hai ngày sau , cô nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
“ Tôi là Chu Thành.” Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ căng thẳng. “ Tôi nghe nói cô đang tìm hiểu vụ t/a/i n/ạ/n của Tạ tiên sinh năm đó.”
Tư Hoài lập tức ngồi thẳng dậy. “ Đúng vậy . Tôi muốn hỏi về hồ sơ bàn giao tài liệu trước khi xảy ra tai nạn. Dì Lâm nói ông từng giữ một số bản ghi liên quan.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“ Tôi không thể nói rõ qua điện thoại. Nếu cô thật sự muốn biết , ngày mai đến kho lưu trữ cũ ở ngoại ô, tôi sẽ mang thứ mình còn giữ đến. Nhưng cô phải đến một mình , và đừng báo cho bất kỳ ai thuộc Tạ gia.”
Cuộc gọi kết thúc nhanh ch/óng trước khi Tư Hoài kịp hỏi thêm.
Cô nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, cảm thấy bất an nhưng vẫn quyết định đến cuộc hẹn. Trước khi đi , cô chụp lại thông tin liên lạc, gửi cho cha một tin nhắn thông báo địa điểm và thời gian, đồng thời nhờ tài xế chờ ở một quán cà phê cách kho lưu trữ không xa.
Sáng hôm sau , cô đến nơi đúng giờ. Kho lưu trữ đã ngừng hoạt động nhiều năm, cánh cổng sắt phủ một lớp bụi dày, bên trong chỉ còn những dãy kệ trống và vài thùng hồ sơ bị bỏ lại . Tư Hoài gọi cho Chu Thành nhưng không ai bắt máy.
Cô chờ gần nửa giờ, sau đó đi vòng quanh khu nhà để tìm người trông coi. Khi quay lại cổng chính, cô phát hiện một phong bì được nhét dưới khe cửa. Bên trong là bản sao của một trang báo cáo điều tra, có dấu xác nhận của đơn vị lưu trữ hồ sơ.
Một dòng ghi chú được khoanh tròn bằng mực đỏ: Bản ghi cuộc gọi đến từ số nội bộ đã bị thay thế trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
Tư Hoài lập tức chụp lại toàn bộ trang giấy. Nhưng khi cô đang định gọi cho Chu Thành lần nữa, điện thoại bất ngờ nhận được một tin nhắn từ chính số máy vừa liên lạc với cô.
Đừng tìm tôi nữa. Tôi không có gì để nói . Nếu cô tiếp tục điều tra, người bị liên lụy sẽ không chỉ có cha cô.
Cô gọi lại ngay lập tức, nhưng số điện thoại đã tắt. Tư Hoài quay sang nhìn con đường vắng bên ngoài kho, chợt nhận ra có thể cuộc hẹn này chưa từng đơn giản là một người muốn giao chứng cứ. Ai đó đã biết cô đến đây, biết cô đang tìm gì, thậm chí còn có thể biết cả việc dì Lâm đã giữ lại cuốn sổ suốt nhiều năm.
Cô trở về xe, không dám tiếp tục ở lại . Trên đường về, cô gọi cho cha, kể lại những gì vừa xảy ra và nhờ ông giữ kín chuyện này . Kỷ Hoài Chương nghe xong chỉ dặn cô không được gặp người lạ một mình nữa, đồng thời hứa sẽ tìm cách xác minh thân phận của Chu Thành qua những mối quan hệ cũ.
Cùng lúc ấy , tại Tạ thị, Trầm Uyên nhận được kết quả kiểm tra sơ bộ từ bộ phận pháp chế. Những tài liệu anh từng dùng để xác định Kỷ Hoài Chương có liên quan đến vụ rò rỉ thông tin chứa nhiều điểm bất thường. Một số dấu thời gian không khớp với dữ liệu lưu trữ, còn bản ghi cuộc gọi được dùng làm căn cứ quan trọng nhất lại không có tệp gốc để đối chiếu.
Anh yêu cầu kiểm tra lại chữ ký xác nhận trên từng trang hồ sơ. Khi bản báo cáo bổ sung được đặt trước mặt, Trầm Uyên nhìn thấy một chi tiết khiến sắc mặt thay đổi: chữ ký xác nhận sao lưu thuộc về một nhân viên đã nghỉ việc trước ngày tài liệu được cho là hoàn tất.
“Xác minh người này đang ở đâu , đồng thời kiểm tra tất cả các lần truy cập hồ sơ trước và sau vụ tai nạn.” Anh khép tập tài liệu, giọng lạnh hẳn. “Không được để bất kỳ ai tự ý chỉnh sửa hoặc chuyển hồ sơ đi nơi khác.”
Trợ lý nhận lệnh, nhưng trước khi rời khỏi phòng, điện thoại của Trầm Uyên lại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ chỉ có duy nhất một bức ảnh: bản sao trang báo cáo mà Tư Hoài vừa nhận được ở kho lưu trữ.
Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ ngắn.
Có người đang tìm lại thứ anh đã tin suốt nhiều năm. Nếu không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, hãy tìm ra Chu Thành trước khi quá muộn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.