Loading...
Trưởng tỷ cười khẩy, giọng hơi the thé.
“Chẳng nói gì sao ?
Muội muội , muội tưởng ta không biết à ?
Chàng trở về cứ như người mất hồn, cơm tối cũng chẳng ăn được mấy miếng.
Ta hỏi có chuyện gì, chàng không đáp, tự nhốt mình trong thư phòng đến quá nửa đêm.”
Tỷ ấy nhìn chằm chằm vào ta .
“Trước khi gặp muội , chàng còn bình thường, gặp muội xong liền trở thành như vậy .
Muội bảo ta sao có thể không nghĩ ngợi?”
Ta đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy .
“Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi .
Biểu ca chỉ nhắc chuyện cây trâm năm ấy , nói mình có lỗi với ta .
Ta đáp rằng chuyện ấy qua lâu rồi .
Chỉ vài câu như vậy , ngoài ra chẳng có gì.”
Trưởng tỷ sững người .
Những ngón tay đang nắm lò sưởi trắng bệch, nụ cười trên mặt tỷ ấy như lớp mặt nạ bị bóc xuống, để lộ vẻ lạnh lẽo bên trong.
“Chàng nói chuyện cây trâm ấy ... chàng nói có lỗi với muội sao ?”
Tỷ ấy đột ngột bật dậy, lò sưởi va vào mép bàn đ/á/n/h cộp.
“Dựa vào đâu mà chàng nói có lỗi với muội ?
Chàng là gì của muội ?
Chàng là phu quân ta !”
Ta nhìn tỷ ấy .
Lồng n/g/ự/c tỷ ấy phập phồng dữ dội, hai má đỏ bừng một cách khác thường, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một nha hoàn thò đầu vào .
“Phu nhân?”
“Cút ra ngoài!”
Trưởng tỷ quát lên, nha hoàn vội rụt đầu lại .
Trong phòng ấm chỉ còn hai người chúng ta .
Trưởng tỷ vịn mép bàn ngồi xuống, thở dốc mấy hơi .
Tỷ ấy cúi đầu, bỗng lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn lúc nãy.
“Vân Đồng, nói cho ta biết , có phải muội vẫn còn nhớ thương chàng không ?”
Ta không trả lời.
Tỷ ấy ngước mắt, hốc mắt đỏ hoe nhưng chẳng giống người sắp khóc .
“Trước kia chàng là người ta nhường cho muội .
Chính chàng tự nguyện chọn ta , là lòng chàng cam tâm tình nguyện.
Giờ muội đã trèo được vào phủ Bình Dương Hầu, lại còn muốn cướp đồ của ta ư?”
“Ta không cướp.”
Ta đứng dậy.
“Tỷ tỷ, ta chưa từng tranh cướp bất cứ thứ gì với tỷ.”
“Muội không cướp?”
Trưởng tỷ bật cười thành tiếng, cười đến run cả vai.
“Giờ muội có tất cả rồi .
Tổ mẫu thương muội , nhà họ Bùi muốn cưới muội , ngay cả Cảnh Hành cũng đến nói với ta rằng có lỗi với muội .
Muội bảo không cướp, vậy muội nói xem, ta còn lại thứ gì?”
Tỷ ấy chỉ vào bụng mình hơi nhô lên.
“Vì đứa trẻ này , đến t/h/u/ố/c thang ta cũng không dám uống, sợ hại đến t/h/a/i nhi.
Muội có biết ta sợ đến thế nào không ?
Đại phu bảo thể chất ta yếu, cái t/h/a/i này có giữ được không còn chưa biết .
Ta đang lấy mạng mình ra đ/á/n/h cược.
Còn muội thì sao ?
Muội gặp phu quân ta trong chùa, khiến chàng cảm thấy mắc nợ muội ...”
Tỷ ấy bỗng nghẹn lời, đột ngột ngoảnh mặt đi .
Ta đứng yên tại chỗ.
Trong phòng đốt địa long, hơi ấm lan từ dưới chân lên, vậy mà sống lưng ta vẫn lạnh toát.
“Tỷ tỷ.”
Ta khẽ nói .
“Không ai bắt tỷ phải lấy mạng mình ra đ/á/n/h cược.
Dù là gả vào nhà họ Tạ hay sinh con, tất cả đều do chính tỷ lựa chọn.
Tỷ
không
thể vì tự
mình
chọn con đường khó
đi
mà trách
người
khác bước
đi
thuận lợi hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-hong-ngoc/chuong-9
”
Trưởng tỷ không nói gì.
Tỷ ấy quay lưng về phía ta , đôi vai khẽ run.
Ta đứng thêm một lúc rồi xoay người ra khỏi phòng.
Đến cổng viện, ta chạm mặt Tạ Cảnh Hành đang đi tới.
Huynh ấy có vẻ vừa từ ngoài về, vạt áo vẫn dính những hạt tuyết vụn.
Thấy ta , bước chân huynh ấy khựng lại .
“... Biểu muội .”
Ta không dừng.
Lúc lướt qua nhau , huynh ấy đưa tay như muốn ngăn ta , đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào ống tay áo ta đã rụt lại .
“Biểu muội .”
Huynh ấy gọi sau lưng.
“Muội đừng để bụng.
Vân Nghê nàng ấy ... dạo này sức khỏe không tốt , ăn nói có hơi nóng nảy.”
Ta không ngoảnh đầu, cứ thế bước đi .
Ra khỏi cổng Tạ phủ, ta đứng giữa nền tuyết, hít một hơi thật sâu.
Gió lạnh tràn vào phổi, khiến cổ họng đau rát.
Xe ngựa phủ Bình Dương Hầu đỗ ở đầu ngõ, rèm xe từ trong được vén lên một góc, để lộ gương mặt nhìn nghiêng của Bùi Nghiễn.
Chàng xuống xe, bước đến trước mặt ta .
Chẳng hỏi một lời, chàng chỉ đưa tay phủi tuyết đọng trên vai ta .
“Có lạnh không ?”
“Không lạnh.”
Chàng cởi áo choàng của mình , khoác lên vai ta .
Viền lông cọ vào cằm, mang theo mùi bồ kết thanh mát trên người chàng .
Chàng cúi đầu nhìn ta , ánh mắt bình lặng như mặt hồ giữa mùa đông giá rét.
“Tỷ tỷ làm khó nàng à ?”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng .
Bông tuyết rơi trên hàng mi chàng , thoáng chốc đã tan.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Không có .”
“Ừ.”
Chàng cũng không hỏi thêm, chỉ nói : “Vậy về nhà thôi.”
Khi chàng xoay người định đỡ ta lên xe, ta bỗng gọi.
“Bùi Nghiễn.”
Chàng quay lại .
“Năm ấy chàng trông thấy ta treo đèn l/ồ/ng trong hội hoa đăng...”
Ta nắm c/h/ặ/t cổ lông áo choàng.
“Sao lúc đó chàng không đến nói chuyện với ta ?”
Bùi Nghiễn thoáng ngẩn ra .
Rồi chàng cười , mày mắt giãn ra dưới ánh tuyết, đẹp như một bức tranh.
“Khi ấy nàng đang cười .
Ta sợ mình bước đến, nàng sẽ không cười nữa.”
Ta không hỏi thêm.
Ta lên xe, rèm buông xuống, ngăn cách gió tuyết và viện của trưởng tỷ ở bên ngoài.
Đầu tháng Ba, ta gả vào phủ Bình Dương Hầu.
Hôn lễ được cử hành long trọng nhưng không phô trương, Bùi Nghiễn bảo: “Bạc tiết kiệm được sẽ để mua sách cho nàng.”
Ta mỉm cười , buộc chiếc khóa bạc vào lớp lót hỷ phục, ngay vị trí sát tim.
Trong lễ thành thân , qua lớp khăn voan che mặt, ta trông thấy chàng đưa tay về phía mình , lòng bàn tay ngửa lên, vững vàng.
Ta đặt tay mình vào tay chàng .
Cuộc sống sau khi thành thân bình yên mà đủ đầy.
Tổ mẫu của Bùi Nghiễn, cũng chính là lão phu nhân phủ Bình Dương Hầu, là người thẳng thắn, sảng khoái.
Ngày đầu tiên dâng trà , bà đã nói : “Vợ chồng trẻ hai đứa cứ sống cho tốt , việc trong phủ con từ từ học quản lý, không cần vội.”
Bà ngừng một chút.
“Ta nghe tổ mẫu con bảo, lúc ở nhà con đã quản lý việc nội trợ rồi .
Vậy tốt quá, ngày mai cứ đem sổ sách qua cho con xem trước .”
Ta gật đầu đáp vâng .
Bùi Nghiễn ngồi bên uống trà , vừa nghe câu ấy liền sặc một ngụm, lão phu nhân trừng mắt nhìn chàng .
“Cứ uống trà của con đi .”
Bùi Nghiễn đặt chén xuống, lén nháy mắt với ta .
Ta không nhịn được cong khóe môi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.