Loading...
Thuở nhỏ, phụ thân từng ra cho ta và a tỷ một câu đố.
Ai đếm được trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc trước thì sẽ được nhận một tráp ngọc trai phương Nam.
Trong khi a tỷ còn đang vân vê từng sợi tóc, chậm rãi đếm, ta đã sai người cạo sạch đầu mình .
“Không có sợi nào.”
Phụ thân trao phần thưởng cho ta , nhưng nhìn cái đầu trọc của ta rồi thở dài.
“Đến bản thân mà con còn nhẫn tâm ra tay được , huống chi là người khác.”
Sau khi a tỷ làm lễ cập kê, tỷ ấy đính hôn với một vị tướng quân trẻ tuổi.
Tiểu thư phủ Thượng thư vốn đem lòng ái mộ người ấy , vì thế mà sinh hận.
Vị tiểu thư đó thuê người giả làm thổ phỉ, bắt ta và a tỷ đến một ngôi miếu hoang, nhốt suốt đêm.
Nàng ta cười ngông cuồng.
“Danh tiết đã mất rồi , để xem ngươi còn gả cho ai được nữa.”
A tỷ nắm c/h/ặ/t t/a/y áo ta , nước mắt từng giọt lăn xuống.
Ta rút cây trâm vàng trên tóc, đ/â/m mạnh vào n/g/ự/c nàng ta .
“Ở đâu ra tên ác tặc, dám giả mạo thiên kim phủ Thượng thư?”
“Hôm nay ta sẽ thay kinh thành trừ hại.”
Thế mà Cố Thanh Y lại không c/h/ế/t.
Khi mũi trâm đ/â/m tới, nàng ta theo bản năng lùi nửa bước, khiến mũi nhọn chệch đi ba tấc, chỉ đ/â/m trúng mé n/g/ự/c.
Nàng ta ngã trước bàn thờ, m/á/u rỉ qua kẽ ngón tay, chẳng mấy chốc đã nhuộm sẫm vạt áo gấm quý giá.
Đám nam nhân giả dạng sơn tặc thấy nàng ta bị thương, vẻ hung ác ban nãy lập tức tan biến.
“Hỏng rồi , Cố đại nhân nhất định không tha cho chúng ta đâu !”
“Còn không mau chạy, ở lại đây chờ c/h/ế/t à ?”
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, chỉ chốc lát tất cả đã chạy sạch.
Trong ngôi miếu hoang rộng lớn chỉ còn ta , a tỷ và Cố Thanh Y.
A tỷ sợ đến mức đứng không vững, níu c/h/ặ/t lấy ta .
“Chiêu Chiêu, bây giờ phải làm sao đây?”
“Muội g/i/ế/c Cố Thanh Y rồi !”
Ta quay sang, giọng điềm tĩnh đến mức chính mình cũng thấy lạnh lẽo.
“Cố Thanh Y nào cơ?”
“Thiên kim phủ Thượng thư cao quý biết bao, sao có thể ở cùng bọn thổ phỉ trong một ngôi miếu hoang được ?”
“Tỷ nghe cho rõ, ả là kẻ gian giả mạo.”
“Nếu tỷ còn t/ùy tiện nhận người , người bị hủy hoại thanh danh chính là Cố tiểu thư đấy.”
Cố Thanh Y ôm vết thương, đau đến co quắp, vậy mà vẫn không quên đe dọa ta .
“Tạ Chiêu, ngươi dám làm ta bị thương… Đợi phụ thân ta tìm đến, ông ấy nhất định sẽ…”
Ta nghe mà phát phiền.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Đã chảy nhiều m/á/u như thế, sao nàng ta vẫn còn sức nói chuyện?
Nghĩ một lát, ta lại rút một cây trâm trên tóc a tỷ.
Đã ra tay rồi thì không thể để lại một kẻ sống sót trở về phủ tố cáo.
Ta vừa giơ tay lần nữa thì cửa miếu bất ngờ bị đẩy bật ra .
Hơn mười thị vệ xông vào , kẻ dẫn đầu vừa thấy động tác của ta đã đỏ bừng mắt.
“Dừng tay!”
Ta
không
dừng
lại
, nhưng
thân
thủ
người
mới tới nhanh hơn
ta
rất
nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-vang-rang-dong/chuong-1
Hắn rút đao ném tới, chuôi đao đ/á/n/h trúng cổ tay ta .
Cơn đau dữ dội ập đến khiến năm ngón tay bất giác buông lỏng, cây trâm vàng rơi xuống nền gạch xanh, vang lên một tiếng lanh lảnh.
Ta ngước mắt nhận ra hắn , nỗi ngờ vực trong lòng bỗng dần hiện rõ.
Người tới chính là vị hôn phu của a tỷ, tướng quân Lục Trầm Chu thành danh từ thuở thiếu niên.
“Tạ Chiêu, ngươi điên rồi sao ?”
“Ngay cả con gái mệnh quan triều đình mà cũng dám g/i/ế/c!”
Hắn vội lao đến trước mặt Cố Thanh Y, hoàn toàn chẳng màng lễ giáo nam nữ, ôm nàng ta vào lòng rồi lấy tay ấn c/h/ặ/t vết thương.
Đợi m/á/u chảy chậm lại , hắn mới ngẩng lên trừng mắt giận dữ nhìn ta .
Ta xoa cổ tay tê dại, cố làm ra vẻ quan tâm.
“Lục tướng quân cẩn t/h/ậ/n một chút.”
“Ả không phải Cố tiểu thư, mà là thổ phỉ cải trang đấy.”
“Nói bậy!”
Lục Trầm Chu càng ôm c/h/ặ/t Cố Thanh Y, như thể sợ ta lại xông đến.
“Ta và Thanh Y lớn lên bên nhau , sao có thể nhận nhầm?”
“Tạ Chiêu, ngươi đừng giả điên giả dại nữa.”
“Mọi chuyện xảy ra hôm nay, ta sẽ nói đúng sự thật với Cố đại nhân và Tạ đại nhân.”
“Ngươi độc ác đến mức này , nhất định phải chịu trọng phạt!”
Từ lúc đến đây, hắn chưa hề hỏi han a tỷ lấy nửa lời, nhưng câu nào cũng đòi lại công bằng cho Cố Thanh Y.
Ta nén cơn lạnh lẽo trong lòng, chậm rãi nói lý với hắn .
“Lục tướng quân đừng nóng.”
“Ta đã nhận định ả là kẻ gian thì tất nhiên không phải nói suông.”
“Thứ nhất, Cố tiểu thư là quý nữ chốn kinh thành, vô cớ xuất hiện ở ngôi miếu đổ nát nơi hoang vu, chẳng lẽ không kỳ lạ sao ?”
“Thứ hai, chính miệng nữ nhân này vừa nói muốn hủy hoại danh tiết a tỷ ta .”
“Cố tiểu thư và a tỷ vốn không thù không oán, sao có thể làm chuyện như vậy ?”
“Thứ ba, dù đồng bọn nàng ta dẫn đến đã bỏ chạy, ta vẫn nhớ rõ mặt từng người .”
“Chỉ cần bắt về thẩm vấn, thật giả sẽ rõ ngay.”
Lục Trầm Chu càng nghe , mồ hôi trên thái dương càng túa ra .
“Toàn là lời nói một phía của ngươi, dựa vào đâu mà ta phải tin?”
Ta mỉm cười .
“Nếu tướng quân cứ nhất quyết nói ả là Cố tiểu thư, ta cũng không ngăn được .”
“ Nhưng tướng quân phải nghĩ cho kỹ.”
“Ta và a tỷ bị thổ phỉ bắt đi , chuyện này cả kinh thành đều biết , ai nấy đều nói danh tiết chúng ta đã bị tổn hại.”
“Nếu ả đúng là Cố Thanh Y, lại cùng ở trong ngôi miếu hoang ấy suốt một đêm, vậy danh tiết của ả còn lại bao nhiêu?”
Lục Trầm Chu nhìn ta như nhìn một kẻ điên.
Có lẽ hắn chưa từng gặp tiểu thư khuê các nào dám thản nhiên nói về chuyện danh tiết mình bị hủy hoại, càng không ngờ ta sẽ kéo cả Cố Thanh Y xuống nước.
Rất lâu sau , hắn mới dịu giọng.
“Tạ nhị tiểu thư, chuyện trong miếu hôm nay, ta có thể giữ kín giúp ngươi.”
“Đổi lại , ngươi cũng đừng nói chuyện Thanh Y có mặt ở đây ra ngoài.”
Ta cong môi, đáp đúng hai chữ.
“Không đời nào.”
Lục Trầm Chu nghiến răng hỏi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.