Loading...
“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
“Lục tướng quân thật sự hồ đồ hay đang coi ta là kẻ ngốc?”
“Ta và a tỷ mất tích cả đêm, toàn thành đều đi tìm, còn bí mật nào mà giữ?”
“Còn về chuyện vì sao Cố tiểu thư bị thương, chi bằng các người nghĩ trước xem tại sao ả lại xuất hiện ở đây.”
Lục Trầm Chu đang định nói tiếp thì Cố Thanh Y đã đau đến không chịu nổi.
Nàng ta giơ bàn tay dính m/á/u, níu lấy tay áo hắn .
“Trầm Chu, ta đau quá…”
Lục Trầm Chu lập tức nắm tay nàng ta .
“Cố chịu một chút, ta sẽ đưa nàng xuống núi tìm đại phu ngay.”
Dứt lời, hắn bế Cố Thanh Y lên, chẳng buồn liếc nhìn a tỷ lấy một cái.
Nhìn bóng lưng hắn , ta cất cao giọng nhắc nhở.
“Lục tướng quân, ngươi còn nhớ ai mới là vị hôn thê của mình không ?”
“Ngươi vào miếu lâu như vậy , đã từng hỏi a tỷ ta có bình an hay không chưa ?”
Bước chân Lục Trầm Chu chỉ khựng lại trong thoáng chốc.
Sau đó, hắn ôm Cố Thanh Y vội vã xuống núi, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại .
Đợi bọn họ đi xa, ta đỡ a tỷ vẫn đang run rẩy dậy.
“Chúng ta cũng xuống núi thôi.”
“Giờ trời đã sáng, thị vệ Lục gia đi trước mở đường, dọc đường sẽ không gặp thổ phỉ nào khác đâu .”
A tỷ không đáp, chỉ nhìn chằm chằm về hướng Lục Trầm Chu rời đi , nỗi buồn trong mắt chẳng thể che giấu.
Ta vỗ nhẹ vai tỷ ấy .
“Đừng nhìn nữa.”
“Nếu thực sự mất dấu bọn họ rồi lại gặp kẻ gian, chưa chắc muội còn bảo vệ được tỷ.”
Lúc ấy a tỷ mới hoàn hồn, nắm c/h/ặ/t t/a/y ta .
Trở về Tạ phủ, cha mẹ từ trong cửa chạy ra đón.
Rõ ràng cả hai đã thức trắng đêm, quầng mắt thâm đen.
“Uyển Nhi, Chiêu Nhi, các con thoát về bằng cách nào?”
Ta dừng bước.
“Lục Trầm Chu không sai người báo tin ư?”
Cha mẹ nhìn nhau .
“Chúng ta tìm các con suốt cả đêm, vừa mới về phủ.”
Suy đoán trong lòng ta càng có thêm căn cứ.
Lục Trầm Chu đã tìm được ngôi miếu hoang thì lẽ ra phải cho người về Tạ phủ báo tin trước .
Dù không màng tình nghĩa vị hôn phu, vị hôn thê, khi gặp hai nữ quyến quen biết , hắn cũng không nên chỉ ôm một người bị thương đi rồi mặc kệ mọi chuyện.
“Cha, Lục Trầm Chu đến miếu hoang trước chúng con.”
“Hắn không quan tâm con và a tỷ, chỉ bế Cố Thanh Y đi tìm đại phu.”
“Cái gì?”
Cha sững người .
Ta kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện trong miếu hoang, kể cả việc mình đã đ/â/m mấy cây trâm cũng không giấu.
Nghe xong, sắc mặt cha trở nên vô cùng u ám.
Ông không trách ta đả thương người , trái lại còn thở phào nhẹ nhõm.
“May mà con phản ứng nhanh, phá hỏng sự sắp đặt của Cố Thanh Y.”
“Nếu ả thật sự sai
người
làm
nhục các con,
lại
để Lục Trầm Chu bắt gặp ngay tại đó thì hậu quả khó mà cứu vãn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-vang-rang-dong/chuong-2
”
Ta khẽ thở dài.
Cha mới chỉ nhìn thấy lớp âm mưu trước mắt.
“Cha không thấy Lục Trầm Chu xuất hiện đúng lúc đến kỳ lạ sao ?”
Cha trầm ngâm.
“Hắn chinh chiến nhiều năm, giỏi lần theo dấu vết, tìm ra ngôi miếu trước người khác cũng có thể hiểu được .”
Có lẽ vậy .
Không có chứng cứ xác thực, ta cũng không tranh luận thêm.
Cha nhìn qua vai ta , thấy a tỷ mặt mày trắng bệch thì ánh mắt tràn đầy xót xa.
“Thôi, các con đều bị một phen kinh hãi, cứ về phòng nghỉ ngơi trước .”
“Chuyện còn lại để ta xử lý.”
Ta đưa a tỷ về viện, nhưng không lên giường nghỉ mà gọi thị nữ đáng tin cậy nhất tới, nhét vào tay nàng ấy một tờ ngân phiếu.
“Lập tức đi làm .”
“Phải tìm đủ tất cả, không được thiếu một ai, càng nhanh càng tốt .”
Thị nữ nhận lệnh rời đi , lúc ấy ta mới bưng chén trà đã nguội ngắt lên uống cạn một hơi .
Cố Thanh Y và Lục Trầm Chu đã muốn đem con gái Tạ gia ra làm quân cờ, vậy thì đừng trách ta đổi ngược vị trí của bọn họ.
Chưa đầy hai ngày, tin Cố Thanh Y cũng ở trong miếu hoang suốt một đêm đã lan khắp kinh thành.
Các quý nữ tụ tập riêng với nhau , bàn tán toàn chuyện ấy .
“Chẳng phải người bị bắt là hai tỷ muội Tạ gia sao ?”
“Sao giờ lại dính đến cả Cố Thanh Y?”
“Lục tướng quân dẫn người xông vào miếu hoang, cuối cùng người được hắn ôm ra chính là nàng ta .”
“Có nhìn nhầm không ?”
“Tạ Uyển mới là vị hôn thê của hắn , người hắn cứu lẽ ra phải là Tạ Uyển chứ.”
“Không nhầm được đâu .”
“Nghe nói người hắn bế bị thương nặng ở n/g/ự/c, hôm qua tỷ muội Tạ gia còn ra ngoài uống trà , riêng Cố Thanh Y thì cứ đóng cửa dưỡng thương.”
“Vậy thì trước sau đều khớp cả!”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Cố Thượng thư nghe được lời đồn, liền đứng giữa đường quở trách đám con cháu thế gia đang bàn tán.
“Tin đồn vô căn vô cứ sao có thể coi là thật?”
“Tiểu nữ trong sạch, chẳng liên quan gì đến bọn thổ phỉ cả.”
Người kia xuất thân không thấp, hoàn toàn chẳng sợ ông ta .
“Muốn chứng minh trong sạch có gì khó?”
“Cố đại nhân cứ để lệnh ái ra khỏi phủ một chuyến, lời đồn tự khắc tan biến.”
Cố Thượng thư lập tức cứng họng.
Nhát trâm ấy của ta tuy đ/â/m chệch, nhưng vết thương không hề nhẹ.
Người dò la tin tức nói rằng từ khi đại phu vào Cố phủ đến nay vẫn chưa rời đi , Cố phu nhân ngày ngày túc trực ngoài phòng con gái, lo đến mức cơm cũng không nuốt nổi.
Cố Thanh Y muốn xuống giường cũng khó, đừng nói đến chuyện ra ngoài gặp người .
Ta khẽ gõ khớp ngón tay xuống mặt bàn, càng nghĩ càng thấy tiếc.
Hôm ấy nếu ta nhanh thêm một bước, chỉ một bước thôi…
Rầm một tiếng, cửa phòng lại bị ai đó đẩy bật ra .
Phụ thân hầm hầm tức giận xông vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.