Loading...
1
Tôi là kiểu người rất hiếm khi dồn ai đó đến đường cùng.
Ngoại trừ bức thư tuyệt mệnh tôi viết một năm trước .
Bởi vì lúc nước mắt lưng tròng viết xuống câu [Thần xin cáo lui, một lần lui này chính là cả đời], có ch//ết tôi cũng chẳng ngờ đời này mình còn gặp lại Trần Hoàn Hy.
“Đại mỹ nữ họ Nhiếp cũng đến rồi kìa.”
“Tri Hoan, bên này .”
Đàn anh đứng ra tổ chức buổi tụ tập này là cây giao tiếp nổi tiếng của khoa chúng tôi . Vừa thấy tôi , anh ấy đã giơ cao tay gọi.
Tôi lắc lư vòng eo nhỏ, xinh xắn tung tăng đi tới.
Để tôi xem thử anh chàng đẹp trai cực phẩm, mới ngày đầu huấn luyện quân sự đã ba lần được đăng lên trang tỏ tình của trường, rốt cuộc trông như thế nào?
Một đám người đang ngồi quây quanh bàn, chơi trò Thật hay Thách.
Và cứ thế, tôi chẳng chút phòng bị mà đụng ngay ánh mắt Trần Hoàn Hy.
Đôi mắt quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Giống như mắt mèo, vừa kiêu kỳ, vừa lạnh lùng xa cách.
Trước kia , tôi đặc biệt thích đôi mắt của Trần Hoàn Hy.
Hồi ấy anh vẫn còn phải ngồi xe lăn, mỏng manh như một đóa hoa, bị tôi đè xuống giường mà hôn.
Anh cũng dùng chính đôi mắt ấy , đỏ hoe lên, vừa nhìn tôi chằm chằm đầy hung dữ.
Vừa nghiến răng hỏi:
“Hôn đã đời chưa ?”
…Trần Hoàn Hy là người dời mắt đi trước .
Sau đó, anh thản nhiên cụng ly với cô em khóa dưới đang ngượng ngùng nâng cốc bên cạnh.
Bộ dạng kiêu ngạo ấy cứ như hoàn toàn không quen biết tôi .
Được lắm!!
Trần Hoàn Hy, anh giỏi lắm!!!
Hôm nay đông người hơn tôi tưởng. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, tôi mới phát hiện chẳng còn chỗ trống nào.
Đàn anh bèn bảo mọi người nhường cho tôi một chỗ.
Trần Hoàn Hy chẳng buồn nhìn về phía tôi , nhưng bàn tay lại như vô tình nhấc chiếc áo khoác đặt bên cạnh sang chỗ khác.
Anh đang ngồi trên một chiếc sofa đơn.
Nhưng sofa trong phòng riêng khá rộng, nhấc áo khoác đi rồi vẫn đủ chỗ cho thêm một người ngồi .
Tôi đành c/ắ/n răng, miễn cưỡng hết mức, lê từng bước chậm chạp đến ngồi xuống bên cạnh anh .
Biết thế trước khi ra khỏi nhà, tôi đã xem t/ử vi cung hoàng đạo hôm nay rồi ...
Trò chơi tiếp tục.
Chiếc chai rượu rỗng trên bàn cứ quay hết vòng này đến vòng khác, mọi người cũng đã uống qua ba lượt.
Thế mà đầu óc tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý đến trò chơi.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy đen ngắn, để lộ đôi chân từ đầu gối trở xuống.
Dù sao đây cũng là sofa đơn.
Chân Trần Hoàn Hy kề sát chân tôi , mỗi lần cử động, tôi đều cảm nhận được hơi ấm có phần nóng bỏng từ người anh .
Lớp vải quần anh khẽ cọ vào bắp chân tôi , mang theo cảm giác nhồn nhột như có như không .
Cứ như một chiếc móc nhỏ, nhẹ nhàng cào từng chút một, ngứa ngáy tận trong lòng.
Vận may của Trần Hoàn Hy có vẻ không tốt lắm. Suốt ba lượt liên tiếp, miệng chai đều chỉ về phía anh .
Anh chọn nói thật.
Người đặt câu hỏi là cô em khóa
dưới
vừa
cụng ly với
anh
ban nãy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-hoan/chuong-1
Gương mặt cô nàng đỏ ửng, ánh mắt
vừa
táo bạo
lại
vừa
e thẹn.
“Em hỏi nhé, anh từng yêu mấy người rồi ?”
“Một người .”
“Ai là người nói chia tay trước ?”
“Cô ấy đá anh .”
“Vậy ấn tượng sâu sắc nhất của anh về mối tình đầu là gì?”
Đây là câu hỏi cuối cùng.
Trần Hoàn Hy nhấp một ngụm rượu.
Thứ chất lỏng màu vàng óng sóng sánh trong ly, ánh sáng xuyên qua những đường cắt trên thành cốc, tạo thành những quầng sáng lung linh.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi .
Mang theo chút thâm ý khó lường.
“Văn chương cũng khá lắm.”
Rùa
Trần Hoàn Hy nheo mắt, những ngón tay thon đẹp đang siết c/h/ặ/t ly rượu đến mức các khớp xương trắng bệch.
“Thư tuyệt mệnh viết chân tình tha thiết, mẹ nó, chẳng khác nào tiểu thuyết đăng dài kỳ.”
“Suýt nữa thì tôi tin thật.”
2
Mọi người lập tức đ/á/n/h hơi thấy mùi hóng chuyện, thi nhau gặng hỏi.
Nhưng Trần Hoàn Hy chẳng mắc bẫy:
“Đấy là câu hỏi tiếp theo rồi .”
Ở một góc chẳng ai để ý, tôi cố hết sức thu mình lại , giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt.
Đầu óc tôi chẳng đặt vào trò chơi, liên tục mắc lỗi nên bị phạt uống không ít rượu.
Đến lúc tan cuộc, não tôi đã bị cồn ngâm cho tê dại cả rồi .
Đàn anh bèn nhờ Trần Hoàn Hy, người vẫn còn tương đối tỉnh táo, đưa tôi về.
Trần Hoàn Hy đưa tôi về á?
Đưa tôi về nơi chín suối thì có !!!
Chuông báo động trong đầu tôi lập tức réo vang, tôi co chân định chạy.
Ai ngờ vì cuống quá, chân trái đang đi giày cao gót của tôi lại vấp mạnh vào chân phải .
Thôi xong đời...
Nếu tôi quỳ sụp xuống lạy Trần Hoàn Hy một cái ngay tại đây, chắc chắn anh sẽ cười nhạo tôi đến hết đời mất.
Nhưng cơn đau như tưởng tượng lại chẳng hề ập đến.
Một bàn tay vững vàng giữ lấy cánh tay tôi , kéo tôi đứng dậy.
Tôi ngã nhào vào lòng Trần Hoàn Hy.
Theo phản xạ, tôi túm c/h/ặ/t áo anh để lấy đà đứng vững, lòng bàn tay vô tình bóp mạnh một cái ngay bụng anh .
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên khẽ.
Cơ bụng Trần Hoàn Hy lập tức căng cứng.
Cảm giác này ...
Tôi dám lấy cả thư mục ảnh bí mật quý giá của mình ra đảm bảo, tuyệt đối là hàng cực phẩm.
“Sờ đủ chưa , đàn chị?”
Giọng Trần Hoàn Hy nghe âm u đến đáng sợ, đặc biệt hai chữ cuối cứ như bị anh nghiến qua kẽ răng mới thốt ra được .
Tôi lập tức ngoan ngoãn trong vòng một giây, tự giác đứng ngay ngắn.
Quán bar nằm ở vị trí khá hẻo lánh, chiếc taxi gọi mãi vẫn chưa thấy đến.
Trần Hoàn Hy đứng bên cột đèn đường, dáng người cao ráo, thẳng tắp trong chiếc áo khoác gió màu đen.
Anh cúi đầu xem điện thoại, đôi chân dài thẳng tắp, rắn rỏi.
Hoàn toàn chẳng nhìn ra anh từng phải ngồi xe lăn suốt hai năm.
“Đàn chị định nghỉ lễ Quốc khánh thế nào?”
Hình như Trần Hoàn Hy muốn tán gẫu với tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.