Loading...
Cũng tốt thôi. Cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì, không ai vạch trần ai, đỡ phải ngượng ngùng cả đôi bên.
Tôi hắng giọng:
“Chắc là đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí.”
Còn nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ Quốc khánh.
Ngày lễ chắc chắn đông đúc, thay vì ra ngoài chen chúc, chi bằng tôi nhận thêm vài đơn vẽ tranh rồi ở nhà làm cho xong.
“Làm thêm kiếm tiền trang trải học phí?” Trần Hoàn Hy nhắc lại , giọng đầy vẻ nghiền ngẫm.
“Sao thế, tiền nhà họ Trần cho không đủ tiêu nữa à ?”
Rùa
3
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt đẹp như mắt mèo của Trần Hoàn Hy đang nhìn tôi chằm chằm, không chịu rời đi .
Rồi chẳng hề báo trước , anh thẳng tay vạch trần lớp vỏ giả vờ không quen biết giữa hai chúng tôi .
“Đàn chị, còn nhớ bà đầu bếp năm xưa không ?”
Mối nghiệt duyên giữa tôi và Trần Hoàn Hy bắt đầu từ một màn cứu mạng báo ân hết sức cũ rích.
Năm anh học lớp 10, anh bị mẹ kế và đứa con riêng của bố mình gài bẫy, cả người lẫn xe lao xuống chân núi.
Tôi cứu anh , rồi mặt dày lấy ơn cứu mạng ra đòi báo đáp, theo anh về nhà họ Trần, trở thành chân sai vặt trung thành của anh .
Trần Hoàn Hy bị thương rất nặng, đặc biệt là đôi chân.
Bác sĩ nói khả năng anh có thể đứng dậy lần nữa là rất thấp.
Nhà họ Trần sẽ không bao giờ để một người tàn phế làm người thừa kế, nhưng mẹ kế của Trần Hoàn Hy vẫn chẳng yên tâm.
Tôi đã suy nghĩ về chuyện này suốt bao nhiêu năm, đến tận bây giờ vẫn kiên quyết tin rằng người đàn bà điên ấy ít nhiều cũng có vấn đề về thần kinh.
Bà ta sắp xếp một bà đầu bếp đến giám sát Trần Hoàn Hy.
Sau khi bị phát hiện thân phận, bà đầu bếp ấy đã thả rắn độc vào phòng anh .
Hôm đó, mọi chuyện ầm ĩ đến mức kinh người .
Trần Hoàn Hy ngồi trên xe lăn, bàn tay bóp c/h/ặ/t phần cổ con rắn đã ch//ết, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.
Anh dùng sức nhét thẳng con rắn vào miệng bà đầu bếp.
Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt Trần Hoàn Hy khi ấy .
Chẳng khác nào một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Tôi không nhịn được mà rùng mình .
Tự dưng lúc này anh lại nhắc đến chuyện đó...
Không phải anh định tìm tôi tính sổ chuyện cũ đấy chứ?
Tôi hoảng hốt nghĩ thầm.
“Em biết đấy, sau chuyện đó, chẳng còn ai trong nhà họ Trần dám lừa tôi nữa.”
Trần Hoàn Hy vừa nói , ánh mắt vừa nặng nề đổ dồn lên người tôi .
Bây giờ là xã hội pháp quyền, chắc chắn anh không thể làm gì tôi được .
Tôi tự nhủ để lấy thêm can đảm.
“Em là người đầu tiên.”
Chắc là anh không thể làm gì tôi ... đâu nhỉ?
Tôi bắt đầu thấy không chắc lắm.
“Nhiếp… Tri… Hoan.”
Trần Hoàn Hy nghiến từng chữ, gọi rõ tên tôi .
Chỉ một câu ấy thôi đã khiến tôi hoàn toàn vỡ trận.
Hai chân tôi mềm nhũn, lập tức lao tới ôm chầm lấy eo anh .
“Thiếu gia...” Tôi nghẹn ngào.
“Em nhớ anh đến khổ sở biết bao?”
4
Trước
kia
,
tôi
từng là chân sai vặt
số
một bên cạnh Trần Hoàn Hy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-hoan/chuong-2
Sau khi phải ngồi xe lăn, anh rất ít khi đến trường.
Nhà họ Trần đã mời gia sư riêng cho anh .
Nhưng tôi thì vẫn phải đi học.
Nhà họ Trần chuyển tôi vào ngôi trường cấp ba tư thục dành cho con nhà giàu mà Trần Hoàn Hy đang theo học. Như vậy , những lúc anh thỉnh thoảng đến trường thi cử, tôi cũng tiện chăm sóc anh .
Đám thiếu gia tiểu thư trong trường đều rất coi thường tôi .
Bọn họ chê tôi nghèo kiết x/á/c, làm hạ thấp đẳng cấp của trường.
Còn bắt nạt tôi nữa.
Tôi quay đầu liền nhào vào lòng Trần Hoàn Hy, gục trên đùi anh , vừa khóc thút thít vừa mách tội.
“Thiếu gia, anh phải đòi lại công bằng cho em.”
“Cậu hai nhà họ Giang mắng em là đồ nghèo rớt mồng tơi, còn bảo em cút đi nữa. Quá đáng lắm luôn.”
“Ai mà chẳng biết em là người của anh . Em chịu chút ấm ức thì chẳng sao , nhưng cậu ta làm thế chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh còn gì?”
“Thiếu gia, anh nhịn nổi sao ? Chứ nếu là em thì chắc chắn không nhịn được đâu .”
...
Thật ra , tôi cũng chẳng mong Trần Hoàn Hy sẽ đứng ra bênh vực mình .
Hồi ấy anh suy sụp tinh thần, tôi cứ nơm nớp lo sợ một ngày nào đó đi học về, lại phát hiện anh đã nhảy từ trên lầu xuống mất rồi .
Đây là chiếc vé cơm dài hạn của tôi đấy, đương nhiên tôi phải hết lòng nâng niu chăm sóc rồi .
Thế nên tôi mới tìm cách khơi dậy ý chí chiến đấu trong anh .
Ai ngờ chiêu này lại hiệu nghiệm ngoài sức tưởng tượng.
Ngoài mặt, Trần Hoàn Hy tỏ vẻ chê tôi lắm lời.
Vậy mà ngay hôm sau , đám thiếu gia tiểu thư từng bắt nạt tôi đã đích thân tìm đến tận cửa xin lỗi .
Về sau , khi phát hiện gần như chuyện gì cũng có thể giải quyết được , chỉ cần tôi giả vờ khóc lóc, ôm lấy Trần Hoàn Hy mà năn nỉ vài câu.
Tôi liền một đi không trở lại trên con đường làm chân sai vặt nịnh nọt, bợ đỡ anh .
Bây giờ quay lại nghề cũ, trí nhớ cơ bắp của tôi vẫn còn nguyên.
Tôi vừa tranh thủ sờ soạng, chiếm chút tiện nghi trên vòng eo săn chắc của Trần Hoàn Hy, vừa khóc lóc t/h/ả/m thiết.
“Anh không biết em nhớ anh đến mức nào đâu . Suốt một năm qua, em ăn không ngon, ngủ không yên, ngày một gầy rộc đi ...”
Trần Hoàn Hy chẳng tin lấy một chữ.
Anh giơ ngón trỏ ấn vào giữa trán tôi , đẩy đầu tôi ra xa.
“Thế à ?” Anh nhướng mày.
“Nhớ tôi đến vậy mà vẫn nỡ viết những lời tuyệt tình như thế sao ?”
“Nào là mắc bệnh nan y, định tìm một nơi thật xa để ch//ết, không muốn làm phiền đến tôi ?”
“Nào là chúc tôi cùng người khác đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn?”
“Còn bảo sau khi ch//ết sẽ hóa thành ngôi sao trên trời, mãi mãi nhìn trộm tôi bằng ánh mắt bi//ến th//ái, cho đến tận thiên thu?”
Đúng là cái đồ thù dai.
Rõ ràng tôi đã gạch bỏ hai chữ [ nhìn trộm bi//ến th//ái], sửa thành [phù hộ] rồi cơ mà.
Trần Hoàn Hy nói một câu, đầu tôi lại cúi thấp thêm một chút.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.