Loading...
Cúi mãi cúi mãi, cuối cùng đầu tôi cũng sắp gãy đến nơi.
“Những lời này , em vẫn còn nhớ chứ?” Trần Hoàn Hy ung dung hỏi tôi .
Tôi quyết tâm sống ch//ết không nhận:
“Không nhớ. Ai viết thế hả? Văn chương đúng là trình độ học sinh tiểu học.”
Trần Hoàn Hy mỉm cười .
Sau đó, anh rút từ phía sau ốp điện thoại ra một tờ giấy mỏng.
Những nếp gấp trên giấy đã sờn cả mép, rõ ràng có người đã mở ra xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần .
Trần Hoàn Hy giũ bức [thư tuyệt mệnh] của tôi ra .
“Bây giờ thì sao , nhớ ra chưa ?”
Hồi viết bức thư tuyệt mệnh ấy , tôi đã dồn hết tâm huyết, chép vào không ít câu thơ tình sến súa đến ê răng, cùng những đoạn văn sướt mướt, bi lụy chẳng vì lý do gì.
Có lúc tôi còn tự cảm động đến mức rơi nước mắt.
Để bức thư trông thật hơn, tôi còn cố tình chọn một góc thật hiểm, để nước mắt rơi đúng lên mặt giấy, làm nhòe cả nét chữ.
Trong đầu cứ tưởng tượng mình là nữ chính của một cuốn tiểu thuyết thanh xuân đầy đau thương.
“Nhớ rồi , nhớ rồi .” Tôi vừa xấu hổ vừa tức tối, vội giật lấy bức thư tuyệt mệnh.
“Nhớ rồi thì nói đi .”
Trần Hoàn Hy hất cằm.
“Tại sao lại viết thư tuyệt mệnh?”
“Và tại sao lại bỏ tôi mà đi ?”
Tôi im lặng một lát, sau đó bày ra vẻ mặt đau đớn, nặng nề nói ra sự thật:
“Bố anh tìm đến em, ném thẳng năm triệu vào mặt em, bảo em cút đi .”
“Em nhận rồi ?” Trần Hoàn Hy nheo mắt.
“Đương nhiên là không .” Tôi trợn tròn mắt.
“Sao anh có thể nghĩ về em như thế chứ? Em lập tức hất thẳng một cốc nước vào mặt ông ấy , nói rằng ông ấy không được phép sỉ nhục tấm chân tình em dành cho anh .”
“Em mà có g/a/n làm thế à ?” Trần Hoàn Hy tỏ vẻ chẳng tin.
“... Em có thêm thắt chút yếu tố nghệ thuật thôi mà.”
Anh đúng là hiểu tôi quá rõ.
Những gì vừa kể ở trên đều là tình tiết do tôi tự tưởng tượng ra .
Nhưng kết quả sau khi thực hiện ngoài đời cũng đâu khác nhau là mấy.
5
Cuối cùng, chiếc taxi chúng tôi gọi cũng đến.
Trần Hoàn Hy đưa tôi về tận dưới ký túc xá.
Suốt dọc đường, anh không hỏi thêm gì nữa, dường như chuyện tôi đột ngột bỏ đi năm xưa cứ thế được cho qua.
Tôi lén thở phào nhẹ nhõm.
Một năm không gặp, Trần Hoàn Hy càng ngày càng dễ lừa rồi nhỉ.
Tôi hí hửng nghĩ thầm.
Nhưng chẳng bao lâu sau , tôi đã nhận ra mình mừng hơi sớm.
Ngay ngày hôm sau .
Mới sáng sớm tinh mơ…
Trần Hoàn Hy đã gọi điện bắt tôi đi học cùng anh … Tiết… 8… Giờ.. Sáng.
Còn đòi tôi mua bữa sáng cho anh nữa?
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”
“7 giờ rưỡi, em còn nửa tiếng.”
Giọng Trần Hoàn Hy thong thả vang lên từ đầu dây bên kia .
Tôi cười khẩy một tiếng thật rõ.
Cứ
ngồi
đấy mà chờ
đi
,
có
ngu mới đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-hoan/chuong-3
Hôm nay tôi , Nhiếp Tri Hoan, xin tuyên bố luôn, nếu tôi mà bước chân ra khỏi cửa ký túc xá này thì...
Điện thoại bỗng rung lên một tiếng, tài khoản nhận được năm nghìn tệ.
Còn chu đáo ghi chú hẳn hoi [Tự nguyện tặng cho].
Nói, nói đi cũng phải nói lại .
Không ăn sáng đúng là chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.
Tôi bật phắt dậy khỏi giường, đứng thẳng tắp như một người lính.
Tiết 8 giờ sáng của Trần Hoàn Hy là tiết học chung ở giảng đường lớn.
Giảng viên dạy môn này đặc biệt nhàm chán, thỉnh thoảng còn thích gọi sinh viên đứng lên hát.
Tôi đưa bữa sáng cho Trần Hoàn Hy, rồi rất tự nhiên cầm chiếc áo khoác anh dùng để giữ chỗ cho mình , phủ lên đùi.
Sau đó đặt m/ô/n/g xuống ghế, gục đầu ngủ luôn.
Tôi có cảm giác men rượu hôm qua vẫn chưa tan hết.
Buồn ngủ ch//ết đi được ...
Trong cơn mơ màng, hình như tôi nghe thấy Trần Hoàn Hy nói gì đó với mình .
Nhưng tôi thật sự chẳng còn sức đâu mà đáp lời, đành vỗ nhẹ lên cánh tay anh như dỗ dành, ý bảo lát nữa nói sau .
Quả nhiên, Trần Hoàn Hy không nói nữa.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi nghe thấy anh khẽ càu nhàu một câu.
“Làm nũng với ai đấy...”
Tiếng lật sách trong tiết học 8 giờ sáng quả nhiên có tác dụng ru ngủ thần kỳ, tôi ngủ say như ch//ết.
Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác nối tiếp nhau , nhưng cuối cùng chẳng nhớ nổi mình đã mơ thấy gì.
Khi Trần Hoàn Hy gọi tôi dậy, tiếng chuông tan học vẫn còn đang vang.
Anh đưa tay rút quyển sách đã cho tôi mượn để kê đầu.
Tôi nhất thời ngơ ngác, cứ tưởng mình đang ở những ngày trước kia , lúc thường ngồi ké bàn học của anh để làm bài tập.
Theo bản năng, tôi áp má vào lòng bàn tay anh , dụi dụi mấy cái rồi lẩm bẩm:
“Trần Hoàn Hy, em muốn uống nước...”
Từ hàng ghế phía sau lập tức vang lên những tiếng xuýt xoa, trêu chọc không ngớt.
Là đám bạn cùng phòng của Trần Hoàn Hy.
Tôi tỉnh ngủ ngay tức khắc.
Rùa
Trần Hoàn Hy thì vẫn bình thản như mọi khi.
Anh rút quyển sách đi , kéo tôi đứng dậy:
“Đi thôi, tôi không mang nước. Xuống dưới mua cho em.”
Tiết học chung này không kéo dài đến trưa, mới hơn 10 giờ đã tan rồi .
Một khung giờ đến cả cái cớ đi ăn cơm để chuồn mất cũng chẳng kiếm nổi.
Tôi hơi khó hiểu.
Trần Hoàn Hy định kéo tôi theo anh đi học cả ngày hay sao ?
Chiều nay tôi còn có tiết chuyên ngành nữa. Nếu cả buổi sáng cứ lẽo đẽo theo anh , vậy khác gì tôi phải học kín lịch cả ngày?
Tâm tư của thiếu gia đúng là càng ngày càng khó đoán.
Tôi rầu rĩ nghĩ thầm.
Trần Hoàn Hy đi đến máy bán hàng tự động mua nước.
Đám bạn cùng phòng của anh lập tức tranh thủ cơ hội, nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi chen đến bên cạnh tôi . Sau một hồi đùn đẩy, nhìn nhau , cuối cùng có người lên tiếng hỏi:
“Đàn chị, chị với Trần Hoàn Hy có quan hệ gì thế?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.