Loading...

VÂN CẨM SINH HƯƠNG
#2. Chương 2

VÂN CẨM SINH HƯƠNG

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

 

 

“Thẩm Chiêu, rốt cuộc nàng muốn giở trò gì?”

 

 

 

 

 

Ta đặt sổ sách trong tay xuống, nhìn hắn .

 

 

 

 

 

“Đông thị có vị trí tốt , tiền thuê lại hợp lý.”

 

 

 

 

 

“Dù Hầu phủ có quyền thế lớn đến đâu , cũng không thể quản được chuyện dân thường mở cửa buôn bán ở đâu chứ?”

 

 

 

 

 

Trong mắt Tiêu Cảnh Hành thoáng hiện vẻ giễu cợt.

 

 

 

 

 

“Nàng tưởng ta không biết nàng đang nghĩ gì sao ?”

 

 

 

 

 

“Cố ý giả vờ rộng lượng nhận hưu thư, rồi tìm cơ hội lảng vảng trước mặt ta , để ta cảm thấy có lỗi với nàng?”

 

 

 

 

 

Tô Hoài Âm vịn tay nha hoàn bước xuống xe, kéo nhẹ tay áo Tiêu Cảnh Hành.

 

 

 

 

 

“Biểu ca, huynh đừng hung dữ với tỷ tỷ như vậy .”

 

 

 

 

 

“Trong lòng tỷ tỷ chắc chắn có oán hận, vốn dĩ tỷ ấy phải là Hầu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng…”

 

 

 

 

 

“Đều tại Hoài Âm phúc mỏng, cướp mất vị trí của tỷ tỷ…”

 

 

 

 

 

Nàng ta nói đến mức hai mắt đỏ hoe, thân thể lảo đảo như sắp ngã.

 

 

 

 

 

Tiêu Cảnh Hành lập tức ôm lấy vai nàng ta , gương mặt tràn đầy xót xa.

 

 

 

 

 

Hắn quay đầu trừng mắt nhìn ta .

 

 

 

 

 

“A Âm rộng lượng, không chấp nhặt với nàng.”

 

 

 

 

 

“Ta cảnh cáo nàng, hãy tránh xa nàng ấy ra , càng đừng mơ tưởng thông qua nàng ấy để bước chân vào cửa Hầu phủ lần nữa.”

 

 

 

 

 

“Có những thứ vốn không thuộc về nàng, cố chấp cưỡng cầu chỉ khiến bản thân chuốc lấy nhục nhã.”

 

 

 

 

 

Ta không đáp lời hắn .

 

 

 

 

 

Đúng lúc ấy , một tiểu nhị khiêng giỏ bánh trà đi ngang qua.

 

 

 

 

 

Ta nghiêng người tránh sang một bên, giơ tay ra hiệu với Tiêu Cảnh Hành.

 

 

 

 

 

“Nếu Hầu gia không mua trà , xin mời nhường đường.”

 

 

 

 

 

“Ngài đang chắn lối tiểu nhị của ta vận chuyển hàng hóa.”

 

 

 

 

 

Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành lập tức sa sầm.

 

 

 

 

 

Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cuối cùng buông lại một câu:

 

 

 

 

 

“Không biết hối cải.”

 

 

 

 

 

Hắn dìu Tô Hoài Âm lên xe ngựa, rồi nhanh ch/óng rời đi , để lại một làn bụi phía sau .

 

 

 

 

 

Ta phủi bụi trên tay áo, quay người bước vào đại sảnh.

 

 

 

 

 

Trà lâu khai trương được nửa tháng, việc buôn bán vô cùng phát đạt.

 

 

 

 

 

Trà ta chọn đều có phẩm chất tốt , giá cả phải chăng, thêm vào đó, những câu chuyện của tiên sinh kể chuyện lại mới lạ, nên ngày nào khách cũng ngồi kín chỗ.

 

 

 

 

 

Các nhã gian trên tầng hai ngày nào cũng được những phú thương trong thành đặt trước .

 

 

 

 

 

Chiều hôm ấy , tiểu nhị dẫn một vị khách lên chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên tầng ba.

 

 

 

 

 

Nam nhân mặc một bộ thanh sam màu nhã nhặn, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm gỗ.

 

 

 

 

 

Dung mạo thanh nhã, dáng người cao ráo, thẳng tắp.

 

 

 

 

 

Sau khi ngồi xuống, hắn chỉ gọi một ấm trà Mao Phong hái trước tiết Thanh Minh.

 

 

 

 

 

Tiểu nhị nhận bạc xong, lặng lẽ chạy đến nói với ta :

 

 

 

 

 

“Chưởng quầy, vị khách quan kia đã đến đây bảy ngày liên tiếp rồi .”

 

 

 

 

 

“Lần nào ngài ấy cũng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ngồi suốt cả buổi chiều mà chẳng gọi thêm thứ gì.”

 

 

 

 

 

Ta nhìn lên theo hướng cầu thang.

 

 

 

 

 

Nam nhân vừa khéo đặt chén trà xuống, ánh mắt hướng về cảnh phố xá ngoài cửa sổ.

 

 

 

 

 

Ta nhận ra hắn .

 

 

 

 

 

Hắn là ấu t/ử của đương triều Thái phó, Cố Hành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-cam-sinh-huong/chuong-2

 

 

 

 

 

Kiếp trước , khi Tiêu Cảnh Hành khởi binh đoạt thiên hạ, cả nhà họ Cố một lòng trung nghĩa, thề c/h/ế/t không quy thuận.

 

 

 

 

 

Cuối cùng, để bảo toàn tính mạng cho bách tính trong thành, Cố Hành chủ động xin vào ngục, rồi c/h/ế/t trong chiếu ngục lạnh lẽo.

 

 

 

 

 

Khi ấy , Tiêu Cảnh Hành đang mở tiệc ăn mừng trong cung, còn Cố gia lại bị diệt môn.

 

 

 

 

 

Ta bước lên tầng ba, xách ấm nước nóng đến châm thêm trà cho hắn .

 

 

 

 

 

“Cố công t/ử, nước trà đã nhạt rồi , để ta đổi ấm khác cho công t/ử.”

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

Cố Hành ngước mắt nhìn ta .

 

 

 

 

 

“Thẩm cô nương thật tinh mắt, tại hạ vốn ít khi ra ngoài, vậy mà cô nương vẫn nhận ra ta .”

 

 

 

 

 

Ta đặt ấm nước xuống, ngồi đối diện hắn .

 

 

 

 

 

“Cố Thái phó danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, thư pháp của Cố công t/ử cũng nổi danh khắp kinh thành, ta từng được chiêm ngưỡng b/út tích của công t/ử.”

 

 

 

 

 

Cố Hành mỉm cười .

 

 

 

 

 

“Chữ nghĩa chẳng qua cũng chỉ là thứ tầm thường, sự thanh tịnh hiếm có ở trà lâu của Thẩm cô nương mới thật đáng quý.”

 

 

 

 

 

Hắn nhấp một ngụm trà mới, hạ giọng nói :

 

 

 

 

 

“Nghe nói hơn một tháng trước , Thẩm cô nương vừa rời khỏi Võ An Hầu phủ.”

 

 

 

 

 

“Người đời đều cho rằng nữ t/ử bị hưu bỏ sẽ chẳng còn mặt mũi gặp ai, vậy mà cô nương vẫn có thể tự mình gây dựng cơ nghiệp nơi đây, Cố mỗ thật sự khâm phục.”

 

 

 

 

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn .

 

 

 

 

 

“Cuộc sống là của mình , người khác nói gì thì liên quan gì đến ta .”

 

 

 

 

 

Cố Hành bật cười .

 

 

 

 

 

“Thẩm cô nương thật phóng khoáng.”

 

 

 

 

 

Đang trò chuyện, dưới lầu bỗng vang lên một trận ồn ào.

 

 

 

 

 

Tiếng khóc the thé của một nữ t/ử vọng xuyên qua cả sàn gác.

 

 

 

 

 

“Ta muốn gặp Thẩm tỷ tỷ! Để ta lên đó!”

 

 

 

 

 

Ta khẽ cau mày.

 

 

 

 

 

Đi đến lan can nhìn xuống, ta thấy Tô Hoài Âm đang bị đám tiểu nhị chặn lại trước cửa.

 

 

 

 

 

Nàng ta ăn mặc giản dị, trên đầu cài một đóa hoa trắng nhỏ, khóc đến mức gương mặt đẫm lệ như hoa lê trong mưa.

 

 

 

 

 

Ngoài cửa, một đám đông bách tính đã vây kín xem náo nhiệt.

 

 

 

 

 

Tiêu Cảnh Hành không có mặt.

 

 

 

 

 

Chỉ có hai bà t/ử làm việc nặng trong Hầu phủ đi theo nàng ta .

 

 

 

 

 

“Thẩm tỷ tỷ, tỷ làm ơn làm phúc, trả lại ngọc bội gia truyền của Tiêu gia cho biểu ca đi !”

 

 

 

 

 

Tô Hoài Âm quỳ phịch xuống nền đá xanh trước cửa trà lâu.

 

 

 

 

 

Cả con phố lập tức xôn xao.

 

 

 

 

 

“Ngọc bội gia truyền? Chẳng phải đó là đồ của Hầu phủ sao ?”

 

 

 

 

 

“Chẳng lẽ vị chính thê bị hưu kia còn trộm cả bảo vật của nhà chồng cũ sao ?”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

 

 

Tiếng bàn tán xì xào nổi lên khắp nơi.

 

 

 

 

 

Ta mặt không cảm xúc bước xuống cầu thang, đi xuyên qua đại sảnh rồi đứng bên trong ngưỡng cửa.

 

 

 

 

 

“Tô cô nương, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bậy.”

 

 

 

 

 

“Sau khi rời Hầu phủ, ta chỉ nhận lại của hồi môn của mình và một vạn lượng bạc Hầu gia đưa cho, ngoài ra không lấy thêm dù chỉ một cọng cỏ.”

 

 

 

 

 

Tô Hoài Âm vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu nhìn ta .

 

 

 

 

 

“Tỷ tỷ, đêm qua biểu ca đã lục tung cả thư phòng, nhưng vẫn không tìm thấy miếng ngọc bội hình ly long do tổ tiên truyền lại .”

 

 

 

 

 

“Đó là tín vật dành cho chủ mẫu tương lai của Hầu phủ.”

Vậy là chương 2 của VÂN CẨM SINH HƯƠNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo