Loading...

VÂN CẨM SINH HƯƠNG
#3. Chương 3

VÂN CẨM SINH HƯƠNG

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

“Nếu tỷ tỷ giận muội vì đã cướp mất danh phận chính thê, muốn đ/á/n/h muốn mắng muội thế nào cũng được , nhưng cầu xin tỷ hãy giao ngọc bội ra , đó là di vật duy nhất của sinh mẫu biểu ca!”

 

 

Nàng ta khóc đến mức gần như không thở nổi, hai bà t/ử bên cạnh cũng lập tức hùa theo.

 

 

“ Đúng đấy, Thẩm cô nương, thứ đó là bảo vật quý như tính mạng của Hầu phủ, cô nương giữ lại cũng chỉ rước họa vào thân thôi.”

 

 

Tiếng chỉ trỏ, bàn tán xung quanh ngày càng lớn.

 

 

“Thật không ngờ, Thẩm gia dù sao cũng là dòng dõi võ tướng, sao lại có người tay chân không sạch sẽ như vậy ?”

 

 

“Bị hưu nên ôm hận trong lòng chứ sao , lấy bảo vật gia truyền của nhà chồng để trả thù đấy.”

 

 

Ta nhìn Tô Hoài Âm đang diễn trò dưới đất, trong lòng chẳng chút d/a/o động.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Kiếp trước , nàng ta cũng từng dùng chiêu này .

 

 

Nàng ta lén nhét cây ngọc như ý do tiên hoàng ngự ban vào hộp trang sức của ta , khiến Tiêu Cảnh Hành lục soát trước mặt mọi người , làm ta mất hết thể diện.

 

 

Nàng ta tưởng rằng kiếp này vẫn có thể giở lại trò cũ.

 

 

Ta vừa định lên tiếng thì phía sau vang lên tiếng bước chân vững vàng.

 

 

Cố Hành ung dung đi đến bên cạnh ta .

 

 

Trong tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, từ trên cao nhìn xuống Tô Hoài Âm đang quỳ dưới đất.

 

 

“Vị cô nương này luôn miệng nói Thẩm cô nương lấy ngọc bội, vậy có bằng chứng không ?”

 

 

Tô Hoài Âm sững người , nhìn cách ăn mặc của Cố Hành, giọng điệu có phần thiếu tự tin.

 

 

“Ta chỉ biết sau khi tỷ tỷ rời phủ, ngọc bội liền không thấy đâu nữa…”

 

 

04

 

 

Cố Hành thản nhiên lên tiếng.

 

 

“Võ An Hầu phủ mất đồ thì nên đến Thuận Thiên phủ trình báo, mời nha sai đến điều tra.”

 

 

“Cô nương lại dẫn theo hai bà t/ử đến giữa phố phường rêu rao khắp nơi, hủy hoại danh dự người khác, theo luật Đại Ninh, phải chịu hai mươi trượng.”

 

 

Sắc mặt Tô Hoài Âm lập tức biến đổi.

 

 

“Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà xen vào chuyện nhà của Hầu phủ?”

 

 

“Tại hạ là Cố Hành.”

 

 

Giọng nam nhân không lớn, nhưng lập tức khiến tiếng bàn tán ngoài cửa im bặt.

 

 

Ấu t/ử của Thái phó, khắp kinh thành không ai không biết .

 

 

Tô Hoài Âm c/ắ/n c/h/ặ/t môi, hai tay vò xoắn chiếc khăn, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào.

 

 

Đúng lúc ấy , một con tuấn mã từ đầu phố phi nước đại lao tới.

 

 

Tiêu Cảnh Hành tung người xuống ngựa, thanh đao bên hông va vào áo giáp, phát ra tiếng leng keng giòn giã.

 

 

Hắn sa sầm mặt mày, chen qua đám đông, kéo mạnh Tô Hoài Âm đang quỳ dưới đất đứng dậy.

 

 

“A Âm, muội đang làm loạn cái gì vậy !”

 

 

Tô Hoài Âm tủi thân nhào vào lòng hắn .

 

 

“Biểu ca, muội chỉ muốn giúp huynh tìm lại ngọc bội của cô mẫu…”

 

 

Trong mắt hắn thoáng bùng lên cơn giận dữ dữ dội.

 

 

“Thẩm Chiêu, giờ nàng giỏi giang rồi đấy.”

 

 

“Rời phủ mới hơn một tháng mà đã có thể quyến rũ công t/ử Cố gia ra mặt bênh vực mình rồi sao ?”

 

 

Lời Tiêu Cảnh Hành vô cùng khó nghe .

 

 

Bách tính xung quanh đều nín thở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-cam-sinh-huong/chuong-3

 

 

Ta bước qua ngưỡng cửa, đứng trên bậc thềm nhìn hắn .

 

 

“Hầu gia không quản nổi người của mình , để nàng ta đến trước cửa tiệm của ta gây chuyện, ngược lại còn trách người ngoài thấy chuyện bất bình mà lên tiếng sao ?”

 

 

“Thư phòng ấy ngài đã ở suốt mười năm, ngoài ngài ra , còn ai có thể thần không biết quỷ không hay lấy đồ đi được ?”

 

 

Ta nhìn hắn .

 

 

“Chúng ta mới thành thân được một đêm, mười năm mà Hầu gia vừa nói được tính từ đâu ra vậy ?”

 

 

Đến lúc này , Tiêu Cảnh Hành mới nhận ra mình đã lỡ lời.

 

 

Hắn lập tức đổi giọng.

 

 

Tiêu Cảnh Hành kéo Tô Hoài Âm ra sau lưng che chở.

 

 

“Ngọc bội mất tích là sự thật.”

 

 

“Nàng tưởng rằng lấy ngọc bội của mẫu thân ta thì ta sẽ buộc phải nạp nàng làm thiếp , đón nàng vào phủ sao ?”

 

 

Hắn công khai nói ra những lời ấy , khiến xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười chế giễu.

 

 

Không ít người nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

 

 

Hóa ra chỉ là một oán phụ đã bị hưu mà vẫn mặt dày bám lấy chồng cũ.

 

 

Ta nhìn gương mặt tự phụ của Tiêu Cảnh Hành, chỉ cảm thấy nực cười .

 

 

“Nếu Hầu gia đã nhận định ta là kẻ trộm, sao không lục soát ngay bây giờ?”

 

 

Ta dang rộng hai tay, mặc cho gió thổi tung vạt áo rộng.

 

 

“Cứ lục soát trà lâu, lục soát cả nhà cũ.”

 

 

“Nếu tìm thấy ngọc bội, ta , Thẩm Chiêu, sẽ tự treo cổ giữa phố để đền mạng cho Hầu phủ.”

 

 

“ Nhưng nếu không tìm thấy, Hầu gia định thế nào?”

 

 

Đôi mày Tiêu Cảnh Hành nhíu c/h/ặ/t.

 

 

Tô Hoài Âm đứng sau lưng hắn khẽ kéo tay áo, ánh mắt lảng tránh.

 

 

“Biểu ca… thôi bỏ đi , nếu tỷ tỷ đã không nhận, có lẽ thật sự là Hoài Âm nhớ nhầm…”

 

 

Tiêu Cảnh Hành giữ lấy tay nàng ta , nhìn vẻ mặt kiên quyết của ta , trong lòng có chút do dự.

 

 

Hắn hiểu ta .

 

 

Kiếp trước , chỉ cần ta đã nói đến chuyện lấy mạng mình ra đền, thì tuyệt đối không bao giờ nói dối.

 

 

Ngay lúc hai bên còn đang giằng co không ai chịu nhượng bộ, một chiếc xe ngựa treo chuông đồng của hoàng cung đột ngột dừng lại bên đường.

 

 

Một tiểu thái giám nhảy xuống xe, hớt hải chạy tới.

 

 

“Võ An Hầu! Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi !”

 

 

Tiêu Cảnh Hành thu hồi ánh mắt.

 

 

“Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy ?”

 

 

05

 

 

Tiểu thái giám lau mồ hôi, dâng lên một quyển sổ màu vàng sáng.

 

 

“Sáng nay, Thánh thượng kiểm kê kho tàng, phát hiện trong số lễ vật mừng thọ mà Hầu gia dâng lên bệ hạ mấy ngày trước có lẫn một món đồ riêng.”

 

 

“Chính là miếng ngọc bội hình ly long của lão Hầu phu nhân đã quá cố!”

 

 

“Thánh thượng nói Hầu gia sơ suất, đến cả di vật của mẫu thân quá cố cũng để lẫn vào lễ vật tiến cung, nên đặc biệt sai nô tài mang trả lại cho ngài!”

 

 

Tiểu thái giám lấy từ trong n/g/ự/c áo ra miếng ngọc bội trong suốt long lanh, hai tay kính cẩn dâng lên.

 

 

Cả hiện trường im phăng phắc như tờ.

 

 

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Cảnh Hành.

 

 

Tiêu Cảnh Hành sững sờ tại chỗ, bàn tay đang đưa ra khựng lại giữa không trung, cứng đờ.

 

 

Sắc mặt Tô Hoài Âm càng trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

Chương 3 của VÂN CẨM SINH HƯƠNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo