Loading...

VÂN CẨM SINH HƯƠNG
#4. Chương 4

VÂN CẨM SINH HƯƠNG

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Tiểu thái giám hoàn toàn không nhận ra bầu không khí bất thường, tiếp tục nói :

 

 

“Hầu gia mau cất giữ cho cẩn thận. Thánh thượng có lời, lòng hiếu thảo của ngài rất đáng khen, nhưng quy củ không thể phá bỏ, lần sau không được tái phạm.”

 

 

Miếng ngọc bội được đặt vào tay Tiêu Cảnh Hành.

 

 

Đám bách tính vây xem lập tức xôn xao bàn tán.

 

 

“Hóa ra chính mình mang vào cung rồi quên mất, vậy mà còn đổ tội cho phu nhân cũ!”

 

 

“Ả tiểu thiếp mới vào cửa này thật chẳng ra gì, mở miệng là vu oan người khác trộm cắp!”

 

 

“Chậc chậc, Võ An Hầu đúng là có mắt như mù, bỏ mặc chính thê tốt đẹp không cần, lại đi sủng ái hạng người như thế.”

 

 

Từng lời khó nghe lọt vào tai Tiêu Cảnh Hành.

 

 

Mặt Tiêu Cảnh Hành đỏ bừng.

 

 

Hắn quay sang nhìn Tô Hoài Âm.

 

 

“Lễ vật mừng thọ là do muội giúp ta đóng rương, muội không đối chiếu danh sách sao ?”

 

 

Tô Hoài Âm sợ đến mức bật khóc ngay tại chỗ, nhào xuống bên chân hắn .

 

 

“Biểu ca, muội không cố ý, muội tưởng đó là vật cát tường huynh muốn dâng lên Hoàng thượng…”

 

 

“Muội thật sự không biết đó là di vật của cô mẫu mà!”

 

 

Tiêu Cảnh Hành siết c/h/ặ/t miếng ngọc bội trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

 

 

Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn ta .

 

 

“Thẩm Chiêu, chuyện hôm nay… chỉ là một sự hiểu lầm.”

 

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn .

 

 

“Hiểu lầm?”

 

 

“Vừa rồi , từng lời của Hầu gia đều như d/a/o đ/â/m vào tim, nói ta có thói trộm cắp, nói ta không biết liêm sỉ, vọng tưởng được làm thiếp .”

 

 

“Bách tính khắp con phố này đều nghe rõ mồn một.”

 

 

“Chỉ một câu hiểu lầm là muốn cho qua mọi chuyện sao ?”

 

 

06

 

 

Tiêu Cảnh Hành nghiến c/h/ặ/t răng.

 

 

“Vậy nàng muốn thế nào? A Âm đã nhận sai rồi , nàng ấy sống nơi khuê phòng đã lâu, không hiểu quy củ, hà tất nàng phải dồn ép người khác đến cùng?”

 

 

“Dồn ép người khác?”

 

 

Cố Hành bỗng bước lên, chắn trước mặt ta .

 

 

Ánh mắt hắn sắc như d/a/o, nhìn thẳng vào Tiêu Cảnh Hành.

 

 

“Võ An Hầu thật oai phong lẫm liệt.”

 

 

“Không bằng không chứng mà vu oan cho hậu nhân của trung thần lương tướng, đến khi chân tướng sáng tỏ, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có .”

 

 

“Thẩm lão tướng quân hy sinh vì nước mới được ba năm, vậy mà độc nữ của ông ấy đã phải chịu nỗi nhục nhã như thế này ngay tại kinh thành sao ?”

 

 

“Buổi thiết triều sáng mai, gia phụ nhất định sẽ hỏi Hầu gia trước mặt bệ hạ, chẳng lẽ những gia tộc có công lao quân sự với Đại Ninh đều bị chà đạp dưới chân như vậy ?”

 

 

Nghe nhắc đến Cố Thái phó, đồng t/ử Tiêu Cảnh Hành đột ngột co rút.

 

 

Hắn nhìn Cố Hành chằm chằm, rồi lại nhìn ta đang đứng phía sau Cố Hành.

 

 

Cuối cùng, hắn nghiến răng rít ra mấy chữ:

 

 

“Chuyện hôm nay là Hầu phủ xử lý không chu toàn , khiến Thẩm cô nương kinh động.”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Nói xong, hắn thô bạo kéo Tô Hoài Âm từ dưới đất dậy, vừa lôi vừa đẩy nàng ta vào xe ngựa.

 

 

Tiếng vó ngựa hỗn loạn xa dần, chỉ để lại một trận cười chê.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-cam-sinh-huong/chuong-4

 

 

Đám người xem náo nhiệt ngoài cửa dần tản đi .

 

 

Cố Hành quay người nhìn ta .

 

 

“Thẩm cô nương, khiến cô nương kinh sợ rồi .”

 

 

Ta khuỵu gối hành lễ.

 

 

“Đa tạ Cố công t/ử đã ra mặt giải vây.”

 

 

Cố Hành lắc đầu.

 

 

“Không phải ta giúp cô nương, mà là công đạo vốn ở trong lòng người .”

 

 

Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp mời, đưa đến trước mặt ta .

 

 

“Ba ngày nữa, tại núi Phong Sơn phía Tây thành sẽ tổ chức văn hội, nữ quyến và thương nhân trong kinh thành đều sẽ đến tham dự.”

 

 

“Nếu Thẩm cô nương muốn mở trà lâu khắp kinh thành, chi bằng đến đó bày một bàn trà .”

 

 

Ta nhận lấy thiệp mời, trên giấy thoang thoảng hương mực t/ùng.

 

 

“Được, ta nhất định sẽ đến.”

 

 

Văn hội Phong Sơn là sự kiện trọng đại được tổ chức mỗi năm một lần ở kinh thành.

 

 

Văn nhân mặc khách đến đây ngâm thơ làm phú, quan lại quyền quý đến đây kết giao, lôi kéo quan hệ.

 

 

Kiếp trước , ta cũng từng đến đây.

 

 

Còn lúc này , ta đã dựng một quán trà thanh nhã ở lưng chừng núi.

 

 

Loại trà Mông Đỉnh Hoàng Nha thượng hạng ta mang đến vừa được pha, hương thơm đã lan khắp cả con đường núi.

 

 

Không ít công t/ử và phu nhân các thế gia đi ngang qua đều dừng chân, bước vào quán xin một chén trà thưởng thức.

 

 

Cố Hành ngồi trên chiếc ghế trúc ở vị trí chủ tọa, cầm b/út viết chữ mẫu cho biển hiệu trà lâu của ta .

 

 

Chữ của hắn có bỏ nghìn vàng cũng khó cầu được , khiến rất nhiều học t/ử xung quanh dừng chân trầm trồ khen ngợi.

 

 

Việc buôn bán tốt đến bất ngờ.

 

 

Đang lúc bận rộn, một đoàn người men theo bậc đá đi lên núi.

 

 

Tiêu Cảnh Hành mặc một bộ cẩm bào trắng như ánh trăng, bên hông đeo trường kiếm, dáng vẻ đầy khí thế.

 

 

Phía sau bọn họ còn có mấy vị võ tướng trẻ tuổi trong triều.

 

 

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

 

Tiêu Cảnh Hành nhìn thấy hàng người dài trước quán trà , bước chân hơi khựng lại .

 

 

Hắn dẫn người đi thẳng về phía quán trà .

 

 

“Ồ, đây chẳng phải Thẩm cô nương sao ?”

 

 

Một tên phó tướng đi theo sau Tiêu Cảnh Hành cất giọng châm chọc.

 

 

“Mới rời Hầu phủ hơn một tháng mà đã bám được vào cành cao là Cố công t/ử rồi sao ?”

 

 

Các học t/ử xung quanh đều lần lượt cau mày.

 

 

Cố Hành đặt cây b/út lông dê trong tay xuống, bình thản ngước mắt.

 

 

“Triệu phó tướng thân là mệnh quan triều đình, mở miệng lại buông lời ô uế, còn ra thể thống gì?”

 

 

07

 

 

Tiêu Cảnh Hành không ngăn cản tên phó tướng, chỉ lạnh lùng nhìn ta .

 

 

“Thẩm Chiêu, văn hội Phong Sơn hôm nay là nơi tao nhã, một kẻ bị hưu bỏ như nàng lại dám xuất đầu lộ diện bán trà ở đây, không thấy mất mặt xấu hổ sao ?”

 

 

Ta thong thả rót một chén trà nóng hổi xuống khay trà .

 

 

“Luật pháp Đại Ninh không có điều nào quy định nữ t/ử không được kinh doanh.”

 

 

“Ta tự lực cánh sinh, không trộm không cướp, có gì mà mất mặt?”

 

 

“Ngược lại là Hầu gia, ngang nhiên đưa ngoại thất đi khắp phố phường, không sợ Ngự sử đài dâng tấu đàn hặc ngài phẩm hạnh bất chính sao ?”

 

 

Sắc mặt Tô Hoài Âm trắng bệch, lập tức trốn sau lưng Tiêu Cảnh Hành thút thít.

Vậy là chương 4 của VÂN CẨM SINH HƯƠNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo