Loading...
Lục Tinh Dã có một nguyên tắc sống.
Nếu có thể dùng một giọt nước mắt để giải quyết vấn đề, tuyệt đối không dùng hai giọt.
Nếu một câu nói có thể khiến đối phương áy náy, tuyệt đối không nói hai câu.
Nếu đối phương vừa ngu ngốc vừa thích tự mình tìm đường c.h.ế.t, vậy cậu nhất định phải đứng bên cạnh, chân thành cổ vũ.
Ví dụ như hiện tại.
Trong phòng nghỉ của đoàn phim 《Trường Dạ Minh Châu》, Bạch Tư Nhiên đang đứng trước mặt cậu , hai mắt đỏ hoe, hai tay nắm c/h/ặ/t vạt áo, trông chẳng khác nào một chú thỏ trắng bị người ta bắt nạt.
“Anh Tinh Dã, em xin lỗi . Em thật sự không biết chiếc cốc đó đặt gần kịch bản của anh như vậy . Nếu em biết , em nhất định sẽ cẩn t/h/ậ/n hơn.”
Lục Tinh Dã nhìn chiếc kịch bản ướt sũng trên bàn.
Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Tư Nhiên.
Cuối cùng, cậu lại cúi đầu nhìn kịch bản.
Ba lần .
Mỗi lần đều có một ý nghĩa khác nhau .
Lần đầu tiên là xác nhận hiện trường.
Lần thứ hai là đ.á.n.h giá năng lực diễn xuất của đối thủ.
Lần thứ ba là suy nghĩ xem nên mở màn bằng tiếng thở dài hay bằng một nụ cười miễn cưỡng.
Cuối cùng, Lục Tinh Dã chọn cách thứ ba.
Cậu mỉm cười .
“Không sao đâu .”
Bạch Tư Nhiên thoáng thở phào.
Quả nhiên, Lục Tinh Dã vẫn là kẻ dễ bắt nạt như lời đồn.
Cậu ta vừa mới vào đoàn phim được ba ngày, đã nghe không ít chuyện về người này .
Có người nói Lục Tinh Dã dựa vào gương mặt để giành vai.
Có người nói cậu không có thực lực, chỉ giỏi lấy lòng đạo diễn.
Cũng có người nói cậu là một bình hoa biết khóc , bất kể gặp chuyện gì cũng chỉ biết đỏ mắt nhìn người khác.
Bạch Tư Nhiên tin tất cả.
Một người như vậy , chỉ cần cậu ta hơi dùng thủ đoạn, chẳng phải sẽ dễ dàng bị dồn vào đường cùng sao ?
Nhưng ngay khi Bạch Tư Nhiên chuẩn bị quay người rời đi , Lục Tinh Dã lại chậm rãi lên tiếng.
“Chỉ là...”
Bạch Tư Nhiên khựng lại .
Lục Tinh Dã cầm kịch bản lên, cẩn t/h/ậ/n vuốt phẳng một góc giấy đã nhăn.
“Bản này là kịch bản cuối cùng mà đạo diễn gửi cho anh . Trong đó có rất nhiều chỗ sửa đổi, những diễn viên khác đều đang chờ anh xác nhận lời thoại. Bây giờ nó bị ướt rồi , không biết chữ còn đọc được hay không .”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong veo.
“ Nhưng không sao , anh không trách em đâu . Anh biết em cũng không muốn chuyện này xảy ra .”
Bạch Tư Nhiên: “...”
Cậu ta bỗng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, đạo diễn Từ đang đứng ngoài cửa lập tức quay đầu lại .
“Cái gì? Kịch bản bị ướt?”
Đạo diễn Từ là người nổi tiếng nóng tính trong giới điện ảnh. Ông đã hơn năm mươi tuổi, tóc rụng gần hết, tính khí còn khó chịu hơn thời tiết lúc giao mùa.
Ông ghét nhất là những người không tôn trọng công việc.
Lúc này , nghe nói kịch bản quan trọng bị làm hỏng, ông lập tức sải bước vào phòng.
“Ai làm ?”
Bạch Tư Nhiên cứng đờ.
Lục Tinh Dã vội vàng đứng dậy.
“Đạo diễn Từ, không phải chuyện lớn đâu ạ. Anh Bạch chỉ vô tình làm đổ trà thôi. Chú đừng trách anh ấy . Thật ra , cháu cũng có lỗi vì đặt kịch bản gần cốc nước.”
Đạo diễn Từ nhìn cậu .
Sau đó ông nhìn Bạch Tư Nhiên.
Cuối cùng, ông nhìn chiếc cốc trà đặt cách kịch bản gần nửa mét.
“Cậu đặt kịch bản gần cốc nước?”
Lục Tinh Dã thành khẩn gật đầu.
“Vâng ạ.”
“Cái bàn rộng như vậy , cậu đặt sát mép bên kia không được à ?”
“Được ạ.”
“Vậy tại sao lại đặt ở đây?”
Lục Tinh Dã im lặng hai giây.
Sau đó cậu cúi đầu.
“Chắc là... cháu thiếu kinh nghiệm.”
Đạo diễn Từ: “...”
Bạch Tư Nhiên: “...”
Trợ lý đứng ngoài cửa: “...”
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa.
Đạo diễn Từ tức đến bật
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-loi-nhe-toi-dien-gioi-hon-cau/chuong-1
Ông đã gặp rất nhiều diễn viên, nhưng chưa từng gặp ai có thể nhận lỗi một cách thành khẩn đến mức khiến người khác càng nghe càng tức như vậy .
“Được rồi ! Gọi người sao chép lại kịch bản ngay lập tức. Còn cậu !”
Ngón tay ông chỉ thẳng về phía Bạch Tư Nhiên.
“Lần sau muốn uống trà thì uống cho t.ử tế. Nếu còn làm hỏng đồ của đoàn phim, cậu tự bỏ tiền đền!”
Bạch Tư Nhiên c.ắ.n môi.
“Vâng, thưa đạo diễn.”
Lục Tinh Dã lập tức bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta .
“Anh Bạch, đừng buồn. Đạo diễn Từ chỉ nóng tính thôi, không phải nhắm vào anh đâu .”
Bạch Tư Nhiên nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt cậu , móng tay gần như đ.â.m vào lòng bàn tay.
Cậu ta không thể nổi giận.
Bởi vì nếu nổi giận, tất cả mọi người sẽ cho rằng cậu ta không biết nhận lỗi .
Nhưng nếu không nổi giận, cậu ta lại cảm thấy như có một cục bông mắc trong cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng không được .
Lục Tinh Dã nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của đối phương, trong lòng vô cùng hài lòng.
Diễn cũng khá đấy. Đáng tiếc, gặp phải tổ tiên nghề diễn như tôi .
Cậu quay sang nhặt chiếc kịch bản ướt, cẩn t/h/ậ/n đặt vào túi đựng đồ.
Bạch Tư Nhiên nhìn động tác của cậu , bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
“Anh Tinh Dã, chiếc kịch bản này đã hỏng rồi , sao anh còn giữ lại ?”
Lục Tinh Dã chớp mắt.
“Vì nó vẫn là kịch bản của anh mà.”
“ Nhưng ...”
“Anh Bạch.”
Lục Tinh Dã chân thành nhìn cậu ta .
“Đây là kỷ niệm đầu tiên mà chúng ta cùng tạo ra trong đoàn phim. Anh sẽ giữ nó thật cẩn t/h/ậ/n.”
Bạch Tư Nhiên: “...”
Kỷ niệm cái đầu cậu !
Ai muốn có kỷ niệm với cậu ?
Lục Tinh Dã không để ý đến vẻ mặt sắp vỡ vụn của đối phương, vui vẻ đi ra ngoài.
Hôm nay cậu còn có một cảnh quay .
Đó là cảnh nhân vật của cậu bị vu oan, bị cả tông môn hiểu lầm, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ người mình yêu.
Đạo diễn Từ từng nói cảnh này rất quan trọng. Nếu diễn tốt , đây sẽ là bước ngoặt giúp nhân vật thoát khỏi hình tượng bình hoa vô dụng.
Lục Tinh Dã vô cùng mong đợi.
Không phải vì cậu yêu thích nhân vật.
Mà vì hôm nay cậu có thể khóc hợp pháp trước mặt mấy chục người .
Lý do chính đáng, hoàn cảnh thích hợp, ánh sáng hoàn hảo.
Đây quả thực là thiên đường của diễn viên chuyên nghiệp.
...
Buổi chiều, trường quay chính.
Lục Tinh Dã thay trang phục cổ trang màu trắng, mái tóc dài được buộc bằng một dải lụa bạc. Làn da cậu vốn trắng, khi mặc trang phục này lại càng nổi bật, trông như một người không thuộc về chốn nhân gian.
Nhân viên hóa trang nhìn cậu hồi lâu, không nhịn được cảm thán.
“Cậu thật sự sinh ra để ăn bát cơm này .”
Lục Tinh Dã lập tức khiêm tốn.
“Chị quá lời rồi . Em chỉ có một gương mặt có thể dùng được thôi.”
Nhân viên hóa trang: “...”
Cậu nói như thể chuyện đó không đáng giá lắm vậy .
Lục Tinh Dã thầm nghĩ, gương mặt quả thật rất quan trọng.
Nếu không , tại sao cậu vừa xuyên đến thế giới này đã nhận được một cơ thể có nhan sắc đỉnh cao?
Đúng vậy .
Lục Tinh Dã không phải người của thế giới này .
Ba tháng trước , cậu vẫn còn là một nhân viên văn phòng bình thường, sống bằng đồng lương ít ỏi, ngày ngày làm thêm đến mức không còn phân biệt được thứ hai hay chủ nhật.
Một hôm, sau khi thức trắng đêm xem hết một bộ phim truyền hình dài tập, cậu ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.
Khi tỉnh lại , cậu đã trở thành Lục Tinh Dã, một diễn viên tuyến mười tám trong cuốn tiểu thuyết giới giải trí mà cậu từng đọc .
Nguyên chủ có gương mặt đẹp , gia cảnh bình thường, tính tình kiêu ngạo, nhưng diễn xuất tệ đến mức khiến người xem chỉ muốn tắt màn hình.
Sau khi đắc tội với nam chính, nguyên chủ bị cắt vai, bị công ty bỏ rơi, cuối cùng còn bị một nhóm tài khoản tiếp thị bôi nhọ đến mức không thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.