Loading...

Xin Lỗi Nhé, Tôi Diễn Giỏi Hơn Cậu
#2. Chương 2

Xin Lỗi Nhé, Tôi Diễn Giỏi Hơn Cậu

#2. Chương 2


Báo lỗi

Kết cục của nguyên chủ là rời khỏi giới, sống một cuộc đời chật vật.

Còn nam chính của cuốn tiểu thuyết chính là Bạch Tư Nhiên.

Bạch Tư Nhiên có vẻ ngoài thuần khiết, tính cách dịu dàng, luôn được mọi người bảo vệ. Cậu ta dựa vào những lần vô tình bị bắt nạt để thu hút sự chú ý của các nhân vật quan trọng, sau đó từng bước giành lấy tài nguyên vốn thuộc về người khác.

Nghe qua thì có vẻ chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng điều đáng sợ nhất là cậu ta luôn có thể khiến mọi chuyện diễn ra theo hướng có lợi cho mình .

Ai đối đầu với Bạch Tư Nhiên, người đó đều bị xem là kẻ xấu .

Ngay cả nguyên chủ Lục Tinh Dã cũng từng vì một đoạn video bị cắt ghép mà bị cư dân mạng mắng c.h.ử.i suốt nhiều tháng.

Lục Tinh Dã của hiện tại tuyệt đối không muốn lặp lại kết cục ấy .

Cậu có thể không nổi tiếng.

Có thể không đóng vai chính.

Nhưng cậu tuyệt đối không thể để người khác lấy mất cơm của mình .

Đặc biệt là khi tiền thuê nhà tháng sau vẫn chưa được thanh toán.

“Lục Tinh Dã!”

Tiếng đạo diễn Từ kéo cậu về hiện tại.

“Chuẩn bị quay !”

Lục Tinh Dã lập tức bước vào vị trí.

Cảnh quay bắt đầu.

Trong phim, nhân vật của cậu là Thẩm Vân Chi, một đệ t.ử được sư môn nuôi dưỡng từ nhỏ. Vì cứu sư huynh mà cậu bị vu oan là kẻ phản bội, phải quỳ trước đại điện chịu thẩm vấn.

Người đứng đối diện cậu là diễn viên đóng vai sư huynh .

“Thẩm Vân Chi, ngươi còn gì để nói ?”

Lục Tinh Dã ngẩng đầu.

Đôi mắt cậu vốn mang vẻ lười biếng thường ngày, nhưng khi nhìn vào ống kính, ánh mắt ấy dần trở nên trong trẻo, cố chấp và đau đớn.

“Đệ không làm .”

Ba chữ đơn giản, giọng nói không cao, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được sự tuyệt vọng bị đè nén.

“Chứng cứ đã rõ ràng, ngươi còn dám ngụy biện?”

Thẩm Vân Chi nhìn người mình từng tin tưởng nhất.

Cậu muốn giải thích.

Muốn hỏi tại sao sư huynh không chịu tin mình .

Muốn nói rằng đêm hôm đó, người liều mạng cứu huynh ấy chính là mình .

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mím môi.

“Đệ không làm .”

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Không có tiếng khóc nức nở, cũng chẳng có động tác khoa trương.

Chỉ là một giọt nước mắt lặng lẽ trượt qua gò má, rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Đạo diễn Từ ngồi sau màn hình, bất giác ngồi thẳng lưng.

Máy quay tiếp tục tiến gần.

Thẩm Vân Chi chậm rãi cúi đầu, giọng nói khàn đi .

“Nếu huynh đã không tin đệ , vậy đệ cũng chẳng còn gì để giải thích.”

Cậu đứng dậy, quay người bước đi .

Mỗi bước đều rất chậm, nhưng không hề do dự.

Đến khi bóng dáng màu trắng sắp khuất khỏi cửa điện, phía sau bỗng vang lên một tiếng quát.

“Đứng lại !”

Lục Tinh Dã dừng bước.

Một giây.

Hai giây.

Cậu không quay đầu.

Chỉ có bàn tay giấu trong tay áo siết c/h/ặ/t, để lộ sự run rẩy mà nhân vật cố gắng che giấu.

“Cắt!”

Đạo diễn Từ đập tay xuống bàn.

“Rất tốt !”

Ông đứng dậy, vẻ mặt phấn khích.

“Lục Tinh Dã, cậu làm thế nào vậy ? Tôi đã nói cảnh này phải có cảm giác tuyệt vọng, nhưng không phải kiểu khóc lóc van xin. Cậu hiểu được sự thất vọng của nhân vật!”

Lục Tinh Dã lập tức trở về trạng thái bình thường.

Cậu lau nước mắt, vui vẻ đáp:

“Cháu tưởng tượng nếu tiền lương tháng này bị khấu trừ, mà người khấu trừ lại là người cháu tin tưởng nhất.”

Đạo diễn Từ: “...”

Đạo diễn Từ: “Cậu tưởng tượng cái gì cơ?”

“Tiền lương ạ.”

Đạo diễn Từ im lặng rất lâu.

Sau đó ông quay sang trợ lý đạo diễn.

“Ghi lại cảnh vừa rồi . Không cần quay lại .”

Lục Tinh Dã lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu biết ngay mà.

Nỗi đau lớn nhất trên đời chính là hết tiền.

Không cần học diễn xuất, chỉ cần nghĩ đến tiền thuê nhà là nước mắt tự động rơi xuống.

Đó chính là sức mạnh của chủ nghĩa hiện thực.

Nhưng khi cậu vừa bước xuống khỏi trường quay , một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên từ phía sau .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-loi-nhe-toi-dien-gioi-hon-cau/chuong-2

“Cậu diễn không tệ.”

Lục Tinh Dã quay đầu.

Người đàn ông đứng dưới bóng cây mặc áo sơ mi đen, quần dài cùng màu. Đường nét gương mặt sắc bén, sống mũi cao, đôi mắt sâu và lạnh, khí chất khiến người khác vô thức giữ khoảng cách.

Cố Đình Châu.

Nam diễn viên giành được ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất trong vòng năm năm, đồng thời là người nắm quyền quyết định tại công ty giải trí Thịnh Huy.

Cũng là người mà nguyên chủ từng đắc tội trong nguyên tác.

Lục Tinh Dã lập tức nhớ đến một tình tiết.

Trong truyện, nguyên chủ từng tìm cách tiếp cận Cố Đình Châu để tranh thủ cơ hội đóng phim. Sau đó, vì bị Bạch Tư Nhiên dẫn dắt, nguyên chủ đã buột miệng nói những lời khó nghe về đối phương trong một buổi tiệc.

Cố Đình Châu không nói gì ngay tại chỗ.

Nhưng một tuần sau , nguyên chủ bị loại khỏi dự án đang chuẩn bị tham gia.

Từ đó, cậu ta càng thêm căm ghét Cố Đình Châu.

Lục Tinh Dã không muốn đi vào vết xe đổ ấy .

Cậu lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn.

“Cảm ơn anh Cố đã khen. Em còn phải học hỏi rất nhiều.”

Cố Đình Châu nhìn cậu .

“Cậu biết tôi ?”

Lục Tinh Dã ngẩn ra .

Câu hỏi này kỳ lạ thật.

Một người nổi tiếng như anh , nếu cậu không biết mới là chuyện đáng sợ.

Nhưng cậu không thể trả lời rằng mình biết anh vì từng đọc một cuốn tiểu thuyết có anh là nhân vật quan trọng.

Vì thế, cậu nghiêm túc nói :

“Em đã xem phim của anh . Anh là diễn viên mà em vô cùng ngưỡng mộ.”

Cố Đình Châu không đáp.

Anh nhìn đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của cậu , bỗng hỏi:

“Vậy cậu có biết tôi ghét nhất kiểu diễn viên nào không ?”

Lục Tinh Dã lập tức cảnh giác.

Đây là câu hỏi bẫy!

Cậu tuyệt đối không thể trả lời t/ùy tiện.

“Em nghĩ...” Cậu ngập ngừng, “Anh không thích những diễn viên thiếu tôn trọng nghề nghiệp của mình .”

“Còn gì nữa?”

“Không có thực lực nhưng thích dùng thủ đoạn để giành lấy cơ hội của người khác.”

“Còn gì nữa?”

Lục Tinh Dã bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Anh Cố, anh hỏi ba lần rồi đấy!

Nếu anh muốn đuổi em khỏi giới giải trí thì cứ nói thẳng. Em có thể lập tức thu dọn đồ đạc, nhưng ít nhất hãy cho em lĩnh tiền công của ngày hôm nay!

Cố Đình Châu nhìn cậu hồi lâu.

Bỗng nhiên, khóe môi anh hơi cong lên.

“Cậu rất hiểu tôi .”

Lục Tinh Dã lập tức khiêm tốn.

“Không đâu ạ. Em chỉ đoán thôi.”

“Vậy sao ?”

“Vâng.”

“Thế thì hy vọng cậu luôn nhớ những gì vừa nói .”

Cố Đình Châu nói xong, quay người rời đi .

Lục Tinh Dã đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh .

Một lúc lâu sau , cậu mới thở phào.

Nguy hiểm thật.

Suýt nữa thì tưởng anh ta phát hiện mình là người xuyên sách.

Cậu không hề biết rằng người đàn ông vừa rời đi đã dừng bước ở cuối hành lang.

Cố Đình Châu nghiêng đầu nhìn trợ lý.

“Điều tra một chút.”

Trợ lý lập tức lấy sổ ra .

“Anh muốn điều tra chuyện gì ạ?”

Cố Đình Châu im lặng hai giây.

“Lục Tinh Dã.”

Trợ lý kinh ngạc.

“Cậu ấy có vấn đề gì sao ?”

“Không.”

Cố Đình Châu nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Lục Tinh Dã.

Khi cậu khóc , đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt nước, trông vô cùng đáng thương.

Nhưng khi cậu tưởng rằng không ai nhìn thấy, ánh mắt ấy lại nhanh ch/óng trở nên tỉnh táo, thậm chí còn mang theo chút đắc ý rất khó phát hiện.

Một người có thể chuyển đổi cảm xúc nhanh đến vậy , hoặc là thiên tài diễn xuất, hoặc là một kẻ cực kỳ giỏi che giấu bản thân .

Cố Đình Châu nghiêng về khả năng thứ hai.

“Điều tra xem gần đây cậu ấy có gặp khó khăn gì không .”

Trợ lý ghi chép cẩn t/h/ậ/n.

“Vâng.”

Sau khi trợ lý rời đi , Cố Đình Châu lại nhìn về phía trường quay .

Không hiểu sao , anh cảm thấy người này rất thú vị.

Thú vị đến mức anh muốn biết , khi không có máy quay , Lục Tinh Dã sẽ mang bộ mặt nào.

 

 

Chương 2 của Xin Lỗi Nhé, Tôi Diễn Giỏi Hơn Cậu vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Showbiz, Ngọt, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo