Loading...
Bạch Tư Nhiên không cam lòng.
Cậu ta vốn nghĩ rằng Lục Tinh Dã chỉ là một bình hoa dễ đối phó, nhưng cảnh quay buổi chiều đã khiến cậu ta bắt đầu lo lắng.
Đạo diễn Từ khen Lục Tinh Dã trước mặt mọi người .
Đó là chuyện trước đây chưa từng xảy ra .
Càng khiến Bạch Tư Nhiên khó chịu hơn là sau khi kết thúc cảnh quay , một số nhân viên trong đoàn phim còn chủ động đến chúc mừng Lục Tinh Dã.
“Cảnh vừa rồi thật sự rất tốt !”
“Không ngờ cậu lại có khả năng diễn xuất như vậy .”
“ Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.”
Những lời này giống như từng chiếc kim nhỏ đ.â.m vào lòng Bạch Tư Nhiên.
Cậu ta không thể hiểu nổi.
Rõ ràng Lục Tinh Dã vẫn là người đó.
Vẫn có gương mặt đẹp đẽ ấy , vẫn là một diễn viên không có tài nguyên, vẫn là kẻ chẳng có chỗ dựa trong giới giải trí.
Tại sao mọi chuyện lại khác đi ?
Bạch Tư Nhiên cúi đầu, giả vờ chỉnh lại tay áo.
Trong lòng cậu ta đã có một kế hoạch.
Nếu không thể khiến Lục Tinh Dã mất mặt trước đạo diễn, vậy cậu ta sẽ khiến đối phương mất mặt trước công chúng.
Chỉ cần một đoạn video.
Chỉ cần một câu nói bị cắt ghép.
Chỉ cần một chút hiểu lầm.
Với danh tiếng hiện tại của mình , cậu ta tin rằng mọi người sẽ đứng về phía mình .
...
Tối hôm đó, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại khách sạn nơi các diễn viên lưu trú.
Lý do là để chúc mừng cảnh quay đầu tiên thuận lợi.
Lục Tinh Dã vốn không muốn tham gia.
Cậu chỉ muốn về phòng ăn mì, xem phim và ngủ.
Nhưng quản lý của cậu , chị Tần Nhã, lại gọi điện đến.
“Tinh Dã, em nhất định phải đến.”
“Vì sao ạ?”
“Vì em là diễn viên của đoàn phim. Em không thể lúc nào cũng chỉ xuất hiện khi quay phim rồi biến mất ngay sau đó.”
“ Nhưng em rất mệt.”
“Chị biết . Chị đã bảo trợ lý chuẩn bị đồ ăn cho em rồi .”
“Có món gì ạ?”
“Bò hầm, cá hấp, súp nấm.”
Lục Tinh Dã lập tức ngồi thẳng dậy.
“Em sẽ đến ngay.”
Tần Nhã: “...”
Đúng là không nên dùng tiền để dụ dỗ con người .
Đặc biệt là khi người đó đang đói.
Bảy giờ tối, Lục Tinh Dã xuất hiện tại phòng tiệc.
Cậu mặc một chiếc áo len màu kem, bên ngoài khoác áo vest đơn giản. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, khiến gương mặt vốn nổi bật trở nên trẻ trung hơn vài phần.
Vừa bước vào cửa, cậu đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả.
Bạch Tư Nhiên ngồi ở vị trí gần đạo diễn, đang kể một câu chuyện thú vị về quá trình quay phim trước đây.
Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở vừa đủ, nụ cười dịu dàng khiến người khác cảm thấy dễ gần.
Nhìn thấy Lục Tinh Dã, Bạch Tư Nhiên lập tức vẫy tay.
“Anh Tinh Dã, ở đây!”
Lục Tinh Dã nhìn vị trí bên cạnh cậu ta .
Trong lòng lập tức cảnh giác.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn vui vẻ bước đến.
“Anh Bạch, tối nay anh đẹp trai thật đấy.”
Bạch Tư Nhiên hơi sững sờ.
Cậu ta vốn chuẩn bị sẵn một vài câu nói để ám chỉ Lục Tinh Dã không hòa đồng với mọi người . Nhưng đối phương vừa mở miệng đã khen cậu ta , khiến những lời định nói mắc kẹt trong cổ họng.
“Anh Tinh Dã quá lời rồi . Em sao có thể so với anh được ?”
Lục Tinh Dã mỉm cười .
“Anh Bạch khiêm tốn quá. Em thấy anh rất có khí chất. Nếu sau này anh đóng vai một nhân vật giả vờ yếu đuối nhưng thực chất đầy mưu tính, chắc chắn sẽ rất hợp.”
Không khí xung quanh bỗng yên tĩnh.
Bạch Tư Nhiên: “...”
Một diễn viên ngồi gần đó suýt phun nước.
Đạo diễn Từ ngẩng đầu khỏi đĩa thức ăn.
“Cậu đang nói đến vai nào?”
Lục Tinh Dã chớp mắt.
“Cháu chỉ thuận miệng nói thôi ạ. Cháu nghĩ anh Bạch có khả năng diễn những nhân vật phức tạp.”
Bạch Tư Nhiên cố gắng giữ nụ cười .
“Anh Tinh Dã thật biết đùa.”
“Em không đùa mà.”
Lục Tinh Dã nghiêm túc nhìn cậu ta .
“Em thật sự cảm thấy
anh
có
tiềm năng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-loi-nhe-toi-dien-gioi-hon-cau/chuong-3
”
Bạch Tư Nhiên: “...”
Cậu ta bỗng có cảm giác đối phương đang mắng mình , nhưng lại không tìm được bằng chứng.
Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Lục Tinh Dã.
Cậu nói chuyện rất chân thành.
Chân thành đến mức nếu người khác nổi giận, họ sẽ trở thành kẻ nhỏ nhen.
Bữa tiệc tiếp tục.
Sau khi ăn no, Lục Tinh Dã ngồi ở góc phòng, vừa uống nước trái cây vừa nghe mọi người trò chuyện.
Cậu không chủ động tham gia, nhưng mỗi khi có người hỏi, cậu đều trả lời rất lễ phép.
Chẳng bao lâu, Bạch Tư Nhiên lại tìm đến.
“Anh Tinh Dã, em nghe nói anh sắp thử vai cho bộ phim mới của đạo diễn Lâm?”
Lục Tinh Dã ngẩng đầu.
“ Đúng vậy .”
“Vai nam phụ phản diện?”
“Ừm.”
Bạch Tư Nhiên mỉm cười .
“Em cũng rất thích vai đó. Nhưng em nghe nói nhân vật ấy có khá nhiều cảnh tình cảm phức tạp, có lẽ không phù hợp với hình tượng của anh .”
Lục Tinh Dã đặt cốc xuống.
“Thật sao ?”
“Vâng. Em chỉ lo anh sẽ vất vả thôi.”
“Cảm ơn em đã quan tâm.”
Lục Tinh Dã cười đến mức mắt cong lên.
“ Nhưng anh nghĩ đạo diễn Lâm có mắt nhìn người . Nếu anh ấy đã mời anh thử vai, chắc chắn là có lý do.”
Bạch Tư Nhiên không ngờ cậu lại trả lời như vậy .
Cậu ta đành chuyển sang chủ đề khác.
“Thật ra em cũng muốn thử vai đó. Nếu anh không ngại, chúng ta có thể cùng nhau cạnh tranh công bằng.”
Lục Tinh Dã lập tức gật đầu.
“Đương nhiên rồi !”
Bạch Tư Nhiên vui vẻ.
“Vậy thì tốt quá.”
“Anh Bạch, em có một đề nghị.”
“Anh cứ nói .”
“Hay là ngày mai chúng ta cùng luyện thoại nhé? Em nghe nói anh rất giỏi diễn cảnh khóc . Em muốn học hỏi một chút.”
Nụ cười của Bạch Tư Nhiên lập tức cứng lại .
Cậu ta không giỏi diễn cảnh khóc .
Ít nhất, không giỏi như vẻ ngoài mọi người tưởng tượng.
Sở trường của cậu ta là tạo ra tình huống khiến người khác cảm thấy mình đáng thương, chứ không phải thực sự thể hiện cảm xúc bằng diễn xuất.
Nhưng trước mặt mọi người , cậu ta không thể từ chối.
“Được chứ.”
Lục Tinh Dã vui vẻ vỗ tay.
“Vậy em quyết định rồi nhé! Ngày mai lúc chín giờ sáng, chúng ta luyện thoại ở phòng tập của đoàn phim. Em sẽ nhờ trợ lý chuẩn bị máy quay để ghi lại , sau này có thể xem lại những chỗ cần sửa.”
Bạch Tư Nhiên: “...”
Máy quay ?
Ghi hình?
Cậu ta bỗng cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố rất sâu.
Lục Tinh Dã nhìn vẻ mặt đối phương, trong lòng cười đến đau bụng.
Muốn so diễn xuất với cậu ?
Được thôi.
Cậu sẽ cho đối phương biết thế nào là sự khác biệt giữa một người thật sự biết diễn và một người chỉ biết diễn trước mặt người khác.
...
Sáng hôm sau , đúng chín giờ, Lục Tinh Dã có mặt tại phòng tập.
Cậu mang theo hai chai nước, một túi bánh quy và ba bản kịch bản đã được đ.á.n.h dấu cẩn t/h/ậ/n.
Bạch Tư Nhiên đến muộn mười phút.
Vừa bước vào cửa, cậu ta đã thấy Lục Tinh Dã ngồi trước máy quay , vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh Bạch, anh đến rồi !”
Lục Tinh Dã đứng dậy.
“Em đã chuẩn bị xong hết rồi .”
Bạch Tư Nhiên nhìn chiếc máy quay đang bật, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
“Anh Tinh Dã, chúng ta chỉ luyện thoại thôi, có cần quay lại không ?”
Lục Tinh Dã lập tức giải thích:
“Cần chứ ạ. Anh biết đấy, em diễn xuất không tốt bằng anh , nên muốn ghi lại để tự kiểm tra. Nếu có chỗ nào chưa ổn , em còn có thể sửa.”
Bạch Tư Nhiên không thể phản bác.
Cuối cùng, cậu ta đành ngồi xuống.
Cảnh được chọn là một đoạn đối thoại giữa hai nhân vật có quan hệ đối địch.
Nhân vật của Lục Tinh Dã là một kẻ bị nghi ngờ phản bội, còn nhân vật của Bạch Tư Nhiên là người luôn miệng nói mình tin tưởng đối phương.
Bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.