Loading...

Xin Lỗi Nhé, Tôi Diễn Giỏi Hơn Cậu
#4. Chương 4

Xin Lỗi Nhé, Tôi Diễn Giỏi Hơn Cậu

#4. Chương 4


Báo lỗi

Bạch Tư Nhiên lập tức cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào.

“Ta biết ngươi không muốn làm tổn thương ta . Nhưng tại sao ngươi lại khiến ta thất vọng như vậy ?”

Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên.

“Ta đã tin ngươi đến thế cơ mà.”

Lục Tinh Dã nhìn cậu ta .

Không nói gì.

Bạch Tư Nhiên tiếp tục diễn.

“Hay là từ đầu đến cuối, người sai chỉ có ta ? Ta không nên tin tưởng ngươi, không nên đối xử tốt với ngươi, càng không nên nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành bằng hữu.”

Nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt cậu ta .

Đây là cảnh sở trường của Bạch Tư Nhiên.

Cậu ta đã luyện tập trước gương rất nhiều lần , biết chính xác nên cúi đầu ở góc độ nào để khiến mình trông đáng thương nhất.

Nhưng lần này , Lục Tinh Dã không đáp lời theo kịch bản.

Cậu chỉ nhìn đối phương, bỗng nhẹ nhàng hỏi:

“Anh Bạch, anh đang khóc vì nhân vật hay vì chính mình ?”

Bạch Tư Nhiên sững sờ.

“Anh nói gì cơ?”

“Em hỏi anh đang khóc vì nhân vật hay vì chính mình .”

Lục Tinh Dã chỉ vào kịch bản.

“Trong đoạn này , nhân vật của anh đã biết đối phương bị oan. Anh ấy muốn ép người kia thừa nhận sai lầm để bảo vệ danh dự của mình . Vì thế, anh ấy không nên khóc như một người bị phản bội thật sự.”

Bạch Tư Nhiên lập tức đỏ mặt.

“Anh Tinh Dã, chúng ta chỉ đang luyện tập thôi. Anh không cần nghiêm túc như vậy .”

Lục Tinh Dã ngẩn ra .

Sau đó cậu cười .

“À, em xin lỗi . Em cứ tưởng anh muốn luyện thoại nghiêm túc.”

Cậu quay sang máy quay .

“Vậy chúng ta nghỉ một chút nhé.”

Bạch Tư Nhiên: “...”

Cậu ta cảm thấy mình vừa bị tát một cái, nhưng người tát lại còn mỉm cười hỏi có đau không .

Mười phút sau , hai người tiếp tục.

Lần này , Bạch Tư Nhiên quyết định không khóc nữa.

Cậu ta cố gắng thể hiện sự tức giận bị đè nén, nhưng lời thoại vừa nói được vài câu đã bị Lục Tinh Dã ngắt lời.

“Anh Bạch, đoạn này anh đang nhìn đối phương, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc xuống sàn. Anh đang sợ người kia hay đang tìm chỗ đứng ?”

Bạch Tư Nhiên: “...”

“Còn đoạn này , anh nói rằng mình không muốn tranh giành, nhưng giọng điệu lại nhấn mạnh chữ ‘ không muốn ’. Như vậy sẽ khiến khán giả cảm thấy anh đang cố chứng minh điều gì đó.”

“Đoạn này ...”

“Đoạn này nữa...”

Hai tiếng sau , Bạch Tư Nhiên gần như phát điên.

Cậu ta vốn nghĩ rằng chỉ cần diễn vài cảnh khóc , Lục Tinh Dã sẽ tự cảm thấy thua kém.

Không ngờ đối phương chẳng những không bị áp đảo mà còn nghiêm túc chỉ ra từng lỗi nhỏ trong diễn xuất của cậu ta .

Điều đáng ghét nhất là những lời đó đều có lý.

Nếu cậu ta phản bác, chẳng khác nào thừa nhận mình không chịu tiếp thu ý kiến.

Cuối cùng, Bạch Tư Nhiên không nhịn được nữa.

“Anh Tinh Dã, có phải anh không thích em không ?”

Lục Tinh Dã ngẩng đầu.

“Vì sao anh lại nghĩ như vậy ?”

“Anh cứ liên tục bắt lỗi em.”

“ Nhưng anh Bạch, chúng ta đang luyện tập mà.”

“Em biết , nhưng...”

Bạch Tư Nhiên c.ắ.n môi, nước mắt lại dâng lên.

“Em chỉ cảm thấy anh không muốn em tiến bộ.”

Lục Tinh Dã im lặng.

Một giây sau , cậu đứng dậy, chân thành cúi đầu.

“Em xin lỗi .”

Bạch Tư Nhiên không ngờ cậu lại xin lỗi nhanh như vậy .

Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, Lục Tinh Dã đã tiếp tục.

“Em không biết anh sẽ cảm thấy như vậy . Em cứ tưởng anh thật lòng muốn luyện thoại với em nên mới nói những điều em nhận thấy. Nếu anh không thích, sau này em sẽ không góp ý nữa.”

Bạch Tư Nhiên hơi sửng sốt.

Lục Tinh Dã quay sang máy quay .

“Chúng ta dừng ở đây nhé. Phần ghi hình hôm nay em sẽ gửi cho anh Bạch trước . Nếu anh không muốn sử dụng, em sẽ xóa.”

Bạch Tư Nhiên lập tức căng thẳng.

“Không cần xóa!”

Lục Tinh Dã chớp mắt.

“Thật sao ?”

“Đương nhiên.”

“Vậy tốt quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-loi-nhe-toi-dien-gioi-hon-cau/chuong-4
Em còn tưởng anh không muốn xem lại .”

Lục Tinh Dã vui vẻ tháo máy quay xuống.

“Em sẽ gửi cho anh ngay.”

Bạch Tư Nhiên nhìn nụ cười trên mặt cậu , bỗng cảm thấy có gì đó không ổn .

Nhưng đã muộn.

Bởi vì Lục Tinh Dã đã hoàn thành mục đích của mình .

Cậu không cần đăng video lên mạng.

Cũng không cần nói xấu Bạch Tư Nhiên trước mặt bất kỳ ai.

Chỉ cần đối phương biết rằng đoạn ghi hình tồn tại, biết rằng trong đó có những bằng chứng khách quan về năng lực diễn xuất của mình , vậy là đủ.

Từ nay về sau , mỗi lần Bạch Tư Nhiên muốn giở trò, cậu ta sẽ phải suy nghĩ xem liệu mình có đang tự tạo thêm một bằng chứng bất lợi hay không .

Đó mới là cách khiến đối thủ khó chịu nhất.

Không phải đ.á.n.h bại đối phương một lần .

Mà là khiến đối phương không dám t/ùy tiện ra tay.

...

Chiều hôm ấy , Lục Tinh Dã nhận được một tin nhắn.

Người gửi là đạo diễn Lâm, người đang chuẩn bị dự án phim điện ảnh mới.

Lục Tinh Dã, buổi thử vai được dời sang ngày mai. Cậu nhớ đến đúng giờ.

Lục Tinh Dã lập tức bật dậy khỏi ghế.

Có cơ hội rồi !

Cậu vội vàng mở lịch trình, kiểm tra lại thời gian, sau đó gọi cho quản lý.

“Chị Tần! Em có việc quan trọng!”

Tần Nhã đang họp, nghe giọng cậu thì lập tức cau mày.

“Chuyện gì?”

“Em phải thử vai ngày mai!”

“Chị biết rồi . Chị đã chuẩn bị xe cho em.”

“Không phải chuyện đó.”

“Vậy là chuyện gì?”

Lục Tinh Dã nghiêm túc nói :

“Em muốn hỏi chị có biết chỗ nào bán đồ ăn ngon gần phim trường không . Em cần ăn thật no để có sức diễn.”

Tần Nhã: “...”

Cô hít sâu.

“Lục Tinh Dã, chị cho em ba giây để nói lại chuyện quan trọng.”

“Em muốn ăn thịt nướng.”

“Tút.”

Điện thoại bị cúp.

Lục Tinh Dã nhìn màn hình, vô cùng khó hiểu.

Người trưởng thành đúng là kỳ lạ. Tại sao lại tức giận khi nghe người khác nói về đồ ăn?

Cậu thở dài, quyết định tự tìm nhà hàng.

Cùng lúc đó, tại văn phòng Thịnh Huy, Cố Đình Châu nhận được bản báo cáo về Lục Tinh Dã.

Trợ lý đặt tập tài liệu lên bàn.

“Đã điều tra xong. Cậu ấy không có quan hệ đặc biệt với nhà đầu tư, cũng không có lịch sử sử dụng thủ đoạn để giành vai. Gần đây, cậu ấy chỉ tập trung quay phim và chuẩn bị thử vai cho dự án của đạo diễn Lâm.”

Cố Đình Châu lật vài trang.

“Còn chuyện khác?”

“Có một việc hơi kỳ lạ.”

“Nói.”

“Trong ba tháng gần đây, diễn xuất của Lục Tinh Dã tiến bộ rất nhanh. Trước đây cậu ấy thường xuyên quên lời thoại, nhưng gần đây lại có thể hoàn thành những cảnh khó chỉ sau vài lần quay .”

Cố Đình Châu dừng tay.

“Cậu ấy có thuê giáo viên diễn xuất không ?”

“Không tìm thấy thông tin.”

Cố Đình Châu nhìn bức ảnh trong tài liệu.

Trong ảnh, Lục Tinh Dã đang cười với một nhân viên trường quay , trên tay cầm một túi bánh nhỏ.

Anh bỗng nhớ đến câu hỏi hôm trước .

Cậu đang khóc vì nhân vật hay vì chính mình ?

Cố Đình Châu khẽ nhướng mày.

Thú vị thật.

Một người vừa có thể diễn cảnh tuyệt vọng đến mức khiến người khác đau lòng, vừa có thể bình thản chỉ ra điểm yếu của đối thủ.

Anh đóng tập tài liệu lại .

“Ngày mai tôi sẽ đến buổi thử vai của đạo diễn Lâm.”

Trợ lý sửng sốt.

“ Nhưng lịch trình của anh ...”

“Dời lại .”

“Vâng.”

Trợ lý cúi đầu, trong lòng âm thầm cảm thán.

Đã lâu rồi anh Cố không chủ động tham gia một buổi thử vai dành cho diễn viên mới.

Xem ra Lục Tinh Dã quả thật rất đặc biệt.

Chỉ có điều, người trong cuộc lúc này vẫn đang bận tìm quán thịt nướng.

Hoàn toàn không biết rằng ngày mai, cuộc đời mình sắp bước sang một hướng khác.

Bảy giờ sáng hôm sau , Lục Tinh Dã đã thức dậy.

Cậu đứng trước gương, nhìn gương mặt đẹp trai của mình , nghiêm túc gật đầu.

“Hôm nay nhất định phải thành công.”

Vai diễn cậu thử là Tạ Hoài An, một nhân vật phản diện có vẻ ngoài ôn hòa nhưng tâm tư sâu kín.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Xin Lỗi Nhé, Tôi Diễn Giỏi Hơn Cậu – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Showbiz, Ngọt, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo