Loading...
Sau khi kết thúc, cậu ta vội vàng rời khỏi hội trường.
Lục Tinh Dã đứng trên sân khấu, nhìn theo bóng lưng ấy .
Cố Đình Châu bước đến bên cạnh.
“Cậu không định đuổi theo sao ?”
Lục Tinh Dã ngạc nhiên.
“Đuổi theo làm gì ạ?”
“Cậu không muốn biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào?”
Lục Tinh Dã suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Không cần. Em đã nói những gì cần nói . Phần còn lại là trách nhiệm của người có liên quan.”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Cậu không sợ cậu ta tiếp tục gây chuyện?”
“Có chứ.”
Lục Tinh Dã thành thật.
“ Nhưng nếu vì sợ người khác gây chuyện mà em phải liên tục để ý đến họ, vậy em sẽ chẳng còn thời gian làm việc khác.”
Cố Đình Châu khẽ gật đầu.
“Cậu trưởng thành hơn tôi nghĩ.”
Lục Tinh Dã lập tức cười .
“Em vốn rất trưởng thành.”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Vậy cậu có biết mình đang được người khác theo đuổi không ?”
Nụ cười của Lục Tinh Dã lập tức biến mất.
Cậu quay đầu.
“Anh Cố, anh đang nói ai?”
Cố Đình Châu không trả lời.
Anh chỉ nhìn cậu , ánh mắt bình tĩnh nhưng không hề né tránh.
Lục Tinh Dã bỗng cảm thấy t/i/m mình đập nhanh hơn.
Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu.
Không lẽ...
Không lẽ người đó là...
Cố Đình Châu chậm rãi lên tiếng:
“Cậu thật sự không nhận ra sao ?”
Lục Tinh Dã nuốt khan.
“Nhận ra gì ạ?”
Cố Đình Châu nhìn cậu một lúc, cuối cùng khẽ thở dài.
“Không có gì.”
Anh quay người rời đi .
Lục Tinh Dã đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh .
Một lúc lâu sau , cậu mới đưa tay ôm mặt.
C.h.ế.t rồi .
Hình như mình thật sự đang được theo đuổi.
Mà người theo đuổi cậu lại là Cố Đình Châu.
Người đàn ông có thể khiến vô số diễn viên tranh nhau một cơ hội hợp tác.
Người đàn ông mà cậu từng nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách là sẽ không gặp nguy hiểm.
Lục Tinh Dã nhìn lên trần nhà.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy tiền bạc không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề.
Bởi vì nếu người ta thích cậu thật, cậu có thể làm gì đây?
Cậu không thể đưa cho anh một bản hợp đồng rồi yêu cầu anh ký tên.
Cũng không thể dùng nước mắt để giải quyết chuyện này .
Đây là một vấn đề hoàn toàn mới.
Và Lục Tinh Dã, diễn viên luôn tự hào về khả năng ứng biến của mình , lần đầu tiên cảm thấy không biết phải diễn thế nào.
Sau buổi họp báo, Cố Đình Châu không chủ động tìm Lục Tinh Dã trong hai ngày.
Lục Tinh Dã vốn nên cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù sao , cậu đã phát hiện mình có tình cảm với đối phương, nhưng vẫn chưa biết phải đối mặt thế nào.
Cậu cần thời gian suy nghĩ.
Cần xác định xem đó là sự rung động thật sự hay chỉ là cảm giác được quan tâm khiến cậu sinh ra ảo giác.
Nhưng đến ngày thứ hai, Lục Tinh Dã bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cậu mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn.
Không có .
Cậu mở danh sách cuộc gọi.
Cũng không có .
Cậu cố tình đi ngang qua phòng nghỉ của Cố Đình Châu.
Cửa đóng.
Không có ai bên trong.
Lục Tinh Dã đứng trước cửa ba giây, cuối cùng quay người bỏ đi .
Sau đó, cậu tự mắng mình .
Lục Tinh Dã, mày đang làm gì vậy ?
Chẳng phải mày muốn giữ khoảng cách sao ?
Tại sao người ta không tìm mày, mày lại cảm thấy khó chịu?
Cậu càng nghĩ càng bực.
Buổi chiều, Tần Nhã đến tìm cậu .
“Ngày mai em có một buổi phỏng vấn. Chị đã gửi câu hỏi cho em rồi .”
Lục Tinh Dã gật đầu.
“Vâng.”
Tần Nhã nhìn cậu .
“Em có chuyện gì à ?”
“Không ạ.”
“Thật không ?”
“Thật.”
Tần Nhã khoanh tay.
“Vậy tại sao em cứ nhìn điện thoại?”
Lục Tinh Dã lập tức úp điện thoại xuống bàn.
“Em đang kiểm tra lịch trình.”
“Lịch trình có gì?”
“Không có gì.”
Tần Nhã nhìn cậu hồi lâu, bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Em đang chờ tin nhắn của ai?”
Lục Tinh Dã lập tức đứng dậy.
“Chị Tần, em phải đi luyện thoại!”
Cậu chạy nhanh đến mức suýt va vào cửa.
Tần Nhã
nhìn
theo bóng lưng
cậu
,
không
nhịn
được
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-loi-nhe-toi-dien-gioi-hon-cau/chuong-12
Cô đã làm quản lý nhiều năm, từng gặp không ít diễn viên yêu đương bí mật.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người có thể diễn cảnh khóc trước máy quay rất tốt , nhưng lại luống cuống chỉ vì không nhận được tin nhắn.
...
Tối hôm đó, Lục Tinh Dã nhận được một cuộc gọi.
Là Cố Đình Châu.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, ngồi thẳng lưng.
Chuông reo đến lần thứ ba, cậu mới bắt máy.
“A lô?”
Giọng nói của Cố Đình Châu vang lên.
“Cậu đang làm gì?”
Lục Tinh Dã nhìn đống bánh quy trên bàn.
“Em đang học kịch bản.”
“Có bận không ?”
“Không bận lắm.”
“Vậy tôi có thể đến tìm cậu không ?”
Lục Tinh Dã ngẩn ra .
“Đến tìm em?”
“Ừm.”
“Có chuyện gì ạ?”
Cố Đình Châu im lặng một lát.
“Có chuyện muốn nói .”
Lục Tinh Dã cảm thấy t/i/m mình đập nhanh hơn.
Cậu cố gắng giữ giọng bình thường.
“Vậy... anh đến đi ạ.”
Mười lăm phút sau , Cố Đình Châu xuất hiện trước cửa căn hộ của cậu .
Lục Tinh Dã vừa mở cửa đã lập tức hối hận.
Bởi vì căn hộ của cậu không lớn, đồ đạc cũng khá đơn giản. Trên bàn còn có mấy gói bánh quy, một chiếc cốc in hình con mèo và một chồng kịch bản chưa được sắp xếp.
Cậu vội vàng dọn bàn.
“Anh Cố, xin lỗi , nhà em hơi bừa.”
Cố Đình Châu nhìn quanh.
“Không sao .”
“Anh ngồi đi ạ.”
Lục Tinh Dã kéo ghế, sau đó chạy vào bếp lấy nước.
Cố Đình Châu ngồi xuống, nhìn chiếc cốc hình con mèo trên bàn.
Một lúc sau , Lục Tinh Dã mang nước ra .
“Anh uống nước.”
“Cảm ơn.”
Hai người ngồi đối diện nhau .
Không khí im lặng.
Lục Tinh Dã cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.
Cậu vốn rất giỏi nói chuyện.
Nhưng khi đối diện với Cố Đình Châu, mọi lời nói đều biến mất.
Cuối cùng, cậu quyết định chủ động.
“Anh Cố, anh nói có chuyện muốn nói với em?”
“Ừm.”
“Chuyện gì ạ?”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Lục Tinh Dã, cậu có biết vì sao tôi muốn hợp tác với cậu không ?”
Lục Tinh Dã suy nghĩ.
“Vì em diễn xuất tốt ?”
“ Đúng , nhưng không chỉ vậy .”
“Vì em có gương mặt phù hợp với nhân vật?”
“Cũng đúng.”
Lục Tinh Dã càng nghe càng tự tin.
“Vậy còn vì điều gì nữa ạ?”
Cố Đình Châu nhìn cậu , giọng nói chậm rãi.
“Vì tôi thích cậu .”
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Lục Tinh Dã ngồi bất động.
Cậu nghe rõ từng chữ.
Nhưng đầu óc lại không thể xử lý ý nghĩa của chúng.
Cố Đình Châu tiếp tục:
“Không phải kiểu thích một diễn viên có tiềm năng. Cũng không phải sự quan tâm giữa đồng nghiệp.”
Anh dừng lại , nhìn thẳng vào mắt cậu .
“ Tôi muốn theo đuổi cậu .”
Lục Tinh Dã cảm thấy tai mình nóng bừng.
Cậu đã nghĩ đến khả năng này .
Nhưng khi nghe chính miệng Cố Đình Châu nói ra , cậu vẫn không biết phải làm gì.
Cố Đình Châu không thúc giục.
Anh chỉ ngồi đó, chờ câu trả lời.
Rất lâu sau , Lục Tinh Dã mới lên tiếng.
“Anh Cố...”
“Ừm?”
“Anh có biết em là người như thế nào không ?”
Cố Đình Châu gật đầu.
“Biết một phần.”
“Em không phải người tốt như anh nghĩ đâu .”
“ Tôi chưa từng nói cậu là người tốt .”
Lục Tinh Dã nghẹn lời.
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“ Tôi biết cậu thích diễn. Biết cậu thường cố tình nói những lời khiến người khác không thể phản bác. Cũng biết cậu có lúc rất nhỏ nhen, thích tính toán, còn đặc biệt quan tâm đến tiền bạc.”
Lục Tinh Dã: “...”
Anh Cố, anh có thể nói những điều đó bằng giọng điệu dịu dàng hơn một chút không ?
Cố Đình Châu tiếp tục:
“ Nhưng tôi cũng biết cậu không t/ùy tiện làm tổn thương người khác. Cậu không thích nợ ân tình. Khi có người giúp đỡ mình , cậu luôn tìm cách trả lại . Khi gặp chuyện bất công, cậu sẽ tìm bằng chứng thay vì vu khống người khác.”
Anh dừng lại .
“Và khi cậu cười thật lòng, cậu không hề giống một người đang diễn.”
Lục Tinh Dã cúi đầu.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.