Loading...
Bởi vì những lời này khiến cậu cảm thấy mình được nhìn thấy.
Không phải một diễn viên đang cố xây dựng hình tượng.
Không phải một người luôn tìm cách tự bảo vệ bản thân .
Mà là một người bình thường, có ưu điểm, có khuyết điểm, có lòng tham, có sự ích kỷ, nhưng cũng có những điều không muốn đ.á.n.h mất.
Cố Đình Châu không yêu cầu cậu phải trở thành một người hoàn hảo.
Anh chỉ muốn ở bên cậu .
Lục Tinh Dã im lặng rất lâu.
Cuối cùng, cậu khẽ hỏi:
“Vậy nếu sau này em làm anh thất vọng thì sao ?”
Cố Đình Châu đáp:
“Vậy chúng ta sẽ nói chuyện.”
“Nếu em không muốn nói ?”
“ Tôi sẽ đợi đến khi cậu muốn nói .”
“Nếu em vẫn không muốn ?”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Vậy tôi sẽ tìm cách khiến cậu muốn nói .”
Lục Tinh Dã không nhịn được bật cười .
“Anh Cố, anh thật sự rất tự tin.”
“Không.”
Cố Đình Châu lắc đầu.
“ Tôi chỉ không muốn bỏ lỡ cậu .”
Lục Tinh Dã ngẩn ra .
Một lúc sau , cậu chậm rãi đưa tay che mặt.
“Anh đừng nói nữa.”
“Vì sao ?”
“Vì em không biết phải diễn thế nào nữa.”
Cố Đình Châu khẽ cười .
“ Tôi không cần cậu diễn.”
Lục Tinh Dã nhìn anh qua kẽ ngón tay.
“Vậy em có thể suy nghĩ thêm không ?”
“Đương nhiên.”
Cố Đình Châu đứng dậy.
“ Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu .”
Anh đi đến cửa, chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng trước khi bước ra ngoài, anh bỗng quay đầu.
“Lục Tinh Dã.”
“Dạ?”
“Ngày mai cậu có rảnh không ?”
Lục Tinh Dã cảnh giác.
“Để làm gì ạ?”
“Đi ăn tối.”
Lục Tinh Dã: “...”
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, cuối cùng không nhịn được cười .
“Anh Cố, anh vừa nói sẽ chờ câu trả lời của em, sao đã bắt đầu hẹn hò rồi ?”
Cố Đình Châu bình thản đáp:
“Ăn tối không có nghĩa là hẹn hò.”
Lục Tinh Dã nheo mắt.
“Vậy là gì?”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Là tôi muốn gặp cậu .”
Lục Tinh Dã im lặng.
Một lúc sau , cậu nhỏ giọng đáp:
“... Được ạ.”
Cố Đình Châu mỉm cười .
“Vậy ngày mai gặp.”
Cánh cửa đóng lại .
Lục Tinh Dã đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.
Sau đó, cậu từ từ ngồi xuống ghế sofa, ôm chiếc gối bên cạnh.
Gương mặt cậu đỏ bừng.
Một lúc lâu sau , cậu mới lẩm bẩm:
“C.h.ế.t rồi .”
“Mình hình như thật sự thích anh ấy mất rồi .”
Lục Tinh Dã suy nghĩ suốt một đêm.
Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra kể từ khi gặp Cố Đình Châu.
Nhớ lần đầu tiên anh khen cậu diễn xuất không tệ.
Nhớ những hộp đồ ăn được đặt trong phòng nghỉ.
Nhớ lúc cậu bị trẹo chân, Cố Đình Châu đã lập tức chạy đến.
Cũng nhớ ánh mắt của anh khi nói rằng không muốn bỏ lỡ cậu .
Cậu từng cho rằng những người như Cố Đình Châu sẽ không thật lòng thích một người bình thường.
Nhưng bây giờ, cậu bắt đầu hiểu.
Có lẽ tình cảm không phải chuyện ai xứng đáng với ai.
Mà là khi ở bên một người , cậu có thể dần dần buông bỏ sự phòng bị .
Không cần phải luôn tính toán xem câu tiếp theo nên nói gì.
Không cần phải tự hỏi mình có đang khiến người khác thất vọng hay không .
Cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ khi thực sự muốn được quan tâm.
Sáng hôm sau , Lục Tinh Dã nhắn tin cho Cố Đình Châu.
Anh Cố, tối nay em có thể gặp anh .
Đối phương trả lời gần như ngay lập tức.
Được. Tôi đến đón cậu .
Lục Tinh Dã nhìn dòng tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên.
Cậu đặt điện thoại xuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng chỉ vài giây sau , cậu lại cầm lên đọc thêm lần nữa.
Đọc xong, cậu lập tức úp điện thoại xuống bàn.
Không được .
Mình phải giữ bình tĩnh.
Chỉ là một buổi ăn tối thôi.
Không có gì đặc biệt.
Ba phút sau , cậu mở tủ quần áo.
Hai mươi phút sau , cậu vẫn chưa chọn được trang phục.
Bốn mươi phút
sau
, Tần Nhã nhận
được
cuộc gọi khẩn cấp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-loi-nhe-toi-dien-gioi-hon-cau/chuong-13
“Chị Tần!”
Tần Nhã giật mình .
“Chuyện gì? Em bị thương à ?”
“Không ạ.”
“Vậy sao em hét lớn như thế?”
Lục Tinh Dã nhìn đống quần áo trên giường.
“Chị thấy em nên mặc màu trắng hay màu đen?”
Tần Nhã: “...”
Cô im lặng ba giây.
Sau đó chậm rãi hỏi:
“Em sắp đi đâu ?”
“Ăn tối.”
“Với ai?”
Lục Tinh Dã không trả lời.
Tần Nhã lập tức hiểu ra .
Cô ngồi thẳng dậy.
“Với Cố Đình Châu?”
Lục Tinh Dã im lặng.
“Lục Tinh Dã!”
“Dạ!”
“Em đang hẹn hò với anh ta à ?”
“Chưa ạ.”
“Vậy tại sao lại hỏi chị nên mặc màu gì?”
Lục Tinh Dã nghiêm túc đáp:
“Vì em muốn tạo ấn tượng tốt .”
Tần Nhã đưa tay day trán.
“Được rồi . Mặc màu trắng đi .”
“Vì sao ạ?”
“Vì em hỏi chị.”
Lục Tinh Dã: “...”
Người trưởng thành thật khó hiểu.
...
Bảy giờ tối, Cố Đình Châu đến đón Lục Tinh Dã.
Khi cậu bước xuống, anh nhìn cậu một lúc.
Hôm nay Lục Tinh Dã mặc áo len trắng, quần dài màu đen, tóc được chải gọn gàng. Trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng đơn giản.
Cậu không trang điểm quá đậm, nhưng gương mặt vẫn nổi bật đến mức khiến người khác khó rời mắt.
Cố Đình Châu mở cửa xe.
“Rất đẹp .”
Lục Tinh Dã lập tức cúi đầu.
“Cảm ơn anh .”
Sau đó cậu nhanh ch/óng ngồi vào xe, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
Cố Đình Châu không vạch trần.
Anh chỉ khẽ cười , khởi động xe.
Bữa tối hôm nay diễn ra tại một nhà hàng nhỏ nằm trong khu nghỉ dưỡng tư nhân.
Không gian yên tĩnh, bên ngoài có hồ nước và những hàng cây được chiếu sáng bằng đèn vàng.
Lục Tinh Dã nhìn khung cảnh, trong lòng thầm cảm thán.
Đắt tiền thật.
Chắc chắn đắt tiền thật.
Cố Đình Châu nhìn vẻ mặt của cậu .
“Không thích nơi này ?”
“Không phải .”
“Vậy cậu đang nghĩ gì?”
Lục Tinh Dã thành thật.
“Em đang nghĩ nếu sau này em kiếm được nhiều tiền, em cũng muốn có một nơi như vậy .”
Cố Đình Châu gật đầu.
“Vậy thì cố gắng kiếm tiền.”
Lục Tinh Dã lập tức vui vẻ.
“Em cũng nghĩ như vậy !”
Hai người ngồi xuống.
Bữa ăn bắt đầu bằng những món nhẹ.
Cố Đình Châu không vội nói chuyện tình cảm, chỉ hỏi về công việc, về bộ phim mới, về những kế hoạch mà Lục Tinh Dã muốn thực hiện trong tương lai.
Lục Tinh Dã dần thả lỏng.
Cậu kể về mong muốn có một căn nhà nhỏ, một chiếc xe vừa đủ dùng, một con mèo lười biếng và một cuộc sống không cần phải thức dậy lúc năm giờ sáng để chạy lịch trình.
Cố Đình Châu nghe rất chăm chú.
“Còn gì nữa?”
Lục Tinh Dã suy nghĩ.
“Em muốn có một người có thể cùng em ăn tối.”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Chỉ vậy thôi?”
“Còn có thể cùng em xem phim, đi dạo, thỉnh thoảng đi du lịch. Nếu người đó biết nấu ăn thì càng tốt .”
“Cậu có yêu cầu khá nhiều.”
Lục Tinh Dã lập tức phản bác:
“Đó đều là những yêu cầu rất bình thường!”
Cố Đình Châu khẽ cười .
“Vậy nếu người đó không biết nấu ăn thì sao ?”
Lục Tinh Dã nghiêm túc trả lời:
“Có thể học.”
“Không biết học thì sao ?”
“Có thể thuê đầu bếp.”
“Không có tiền thuê đầu bếp?”
Lục Tinh Dã lập tức nhìn anh .
“Anh Cố, tại sao anh lại đặt ra nhiều giả thiết nghèo khó như vậy ?”
Cố Đình Châu không nhịn được cười .
“Được. Vậy tôi sẽ học nấu ăn.”
Lục Tinh Dã ngẩn ra .
Cậu nhìn anh , bỗng nhận ra người đàn ông này đang nói điều gì.
“Anh Cố...”
“Ừm?”
“Anh không cần phải làm như vậy .”
Cố Đình Châu đặt đũa xuống.
“ Tôi biết .”
“Em chỉ thuận miệng nói thôi.”
“ Tôi cũng chỉ thuận miệng trả lời.”
Lục Tinh Dã nhìn anh , cuối cùng không nhịn được bật cười .
“Anh thật biết cách khiến người khác không thể phản bác.”
Cố Đình Châu bình thản đáp:
“ Tôi học từ cậu .”
Lục Tinh Dã lập tức cứng họng.
Anh Cố!
Anh có cần phải nhớ kỹ những chuyện đó như vậy không ?
...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.