Loading...
【 Phiên ngoại một: Góc nhìn của Huyền Ngật 】
1
Ta có một tiểu sư muội vô cùng đáng yêu.
Người trong toàn tông môn đều rất thích nàng, ta cũng rất thích.
2
Tiểu sư muội vốn dĩ luôn bám theo sau lưng ta , đột nhiên có một ngày lại bắt đầu trốn tránh ta . Không chỉ có thế, nàng còn bắt đầu tiếp xúc với các đệ t.ử ngoại môn và mấy vị sư đệ khác.
Vì sao nàng lại không thích ta nữa chứ?
Là do ta đã làm sai điều gì khiến nàng không vui sao ?
3
Bất cứ thứ gì cũng có thể thu hút tầm mắt của tiểu sư muội , phiền phức thật đấy. Ta chỉ muốn trong mắt nàng chỉ có duy nhất một mình ta mà thôi.
4
Tiểu sư muội lấy cớ không thích tu luyện thực ra là vì không muốn cho người khác biết linh căn của nàng không tốt , không có thiên phú tu luyện.
Ta đã lật xem vô số điển tịch, dùng đủ mọi phương pháp rốt cuộc cũng tìm ra được cách chữa trị linh căn.
Long Lân Quả!
5
Vận khí của ta không tệ, vừa hay lại thăm dò được tin tức về Long Lân Quả.
Ta vốn không muốn để tiểu sư muội mạo hiểm, thế nhưng Long Lân Quả một khi hái xuống là phải lập tức dùng ngay, bằng không d.ư.ợ.c lực tiêu tán sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa.
Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng.
6
Tiểu sư muội vì cứu một kẻ không liên quan mà rơi xuống bí đạo. Phiền phức thật, trong mắt nàng lúc nào cũng chứa đựng quá nhiều người .
Giá như nàng chỉ có thể nhìn thấy một mình ta thì tốt biết mấy.
7
Trong lúc đi tìm tiểu sư muội , ta vô tình lọt vào ảo cảnh. Huyễn thú đã bắt được tâm tư của ta , dệt nên một giấc mộng mà trong đó, tiểu sư muội toàn tâm toàn ý chỉ có duy nhất một mình ta .
Một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng đó lại không phải là tiểu sư muội bằng xương bằng thịt.
Người ta thích là tiểu sư muội , một tiểu sư muội hoàn chỉnh nguyên vẹn.
8
Lúc bước ra khỏi ảo cảnh, nhìn thấy tiểu sư muội đang ghé vào một bên cười nói vui vẻ, vô cùng đáng yêu, ta liền muốn giấu nàng đi không cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Có một khoảnh khắc ta đã hoài nghi không biết bản thân có phải vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh hay không .
Thế nhưng đó đúng là nàng rồi .
Ta hỏi nàng có phải đã nhìn thấy ảo cảnh của ta hay không , trong lòng vừa có chút mong chờ lại vừa có chút lo lắng.
Mong chờ nàng biết được tình cảm ta dành cho nàng, lại lo lắng khi nàng biết ta thích nàng rồi sẽ trốn tránh ta .
Nàng không trả lời mà lảng sang chuyện khác, bảo là thanh kiếm của ta đã dắt nàng tới tìm ta .
Nhìn dáng vẻ đắc ý nét mặt tươi tắn của nàng, ta liền nghĩ, đúng vậy đấy, đến cả thanh kiếm của ta cũng biết tâm tư ta dành cho nàng, duy chỉ có nàng là không biết .
Đúng là một cái đầu gỗ!
9
Như nguyện hái được Long Lân Quả, tiểu sư muội vô cùng cảm động.
Lần cuối cùng nàng ôm ta như thế đã là chuyện của rất lâu về trước rồi .
Thế nhưng ánh mắt nàng nhìn ta lúc này đã giống như trước kia , không còn trốn tránh nữa.
Ùm, ta cũng sẽ không bao giờ để nàng trốn tránh thêm lần nào nữa.
10
Khoảnh khắc Ma Tôn cướp tiểu sư muội đi ngay trước mặt ta , lần đầu tiên trong đời ta khát khao sức mạnh đến thế.
Mặc cho tất cả mọi người đều khen ta tuổi trẻ tài cao, là ngút trời kỳ tài, nhưng ta dẫu sao vẫn còn quá yếu ớt.
Ta
muốn
trở nên mạnh mẽ hơn,
không
muốn
lại
phải
trơ mắt
nhìn
người
khác mang nàng rời xa
ta
, dẫu cho nơi đó
không
có
nguy hiểm gì
đi
chăng nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-muon-quyen-ru-nam-chinh-trong-truyen-tu-tien/chuong-14
Sư tôn nhận được tin tức liền trấn an bảo ta rằng tiểu sư muội sẽ không sao đâu , dặn ta không cần lo lắng, bà sẽ đón tiểu sư muội trở về.
Mới làm sao mà không lo lắng cho được chứ.
Ma giới cùng tông môn dẫu sao cũng không giống nhau , nàng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô tiểu thư nhỏ nhắn, nếu nàng sợ hãi thì biết phải làm sao đây?
11
Tiểu sư muội đã bình an trở về.
Chẳng biết tiểu sư muội cùng Ma Tôn đã giao hẹn điều gì, mà vào ngày đại hôn của sư tôn, nàng lại tung tăng đi làm Tán Tài Đồng Tử.
Ả ma nữ do Ma Tôn phái tới đã trang điểm sửa sang cho nàng một hồi, khoác lên người bộ y phục đỏ thẫm, b.úi hai b.úi tóc nhỏ xíu, trông vừa vui tươi lại vừa đáng yêu vô cùng.
Nàng vui vẻ lắm, tuy rằng buổi tối hôm trước còn ôm lấy ta khóc nhè vì sợ sư tôn thành thân xong sẽ không còn thương nàng nữa, nhưng sáng ra tỉnh dậy nàng vẫn hớn hở tung rải từng nắm linh châu cùng tiền bạc do Ma Tôn đưa cho, bảo rằng sư tôn vui vẻ thì nàng cũng vui vẻ.
Thử hỏi làm sao mà không thương nàng cho được chứ!
12
Rất nhiều đệ t.ử đến quan lễ cứ lén lút nhìn ngó nàng, phiền phức thật đấy.
Chỉ muốn buộc nàng vào cạp quần, để cho tất cả mọi người đều biết nàng là của ta .
13
Sư tôn sau khi thành thân đôi khi sẽ sống ở Ma tộc, tiểu sư muội từ trước đến nay vốn hay quấn quýt sư tôn nên thỉnh thoảng cũng sang đó ở lại một thời gian ngắn.
Nói về tính nết thì tiểu sư muội vốn dĩ hoạt bát, rất nhanh đã kết thành một khối với người ở Ma tộc.
Nàng lúc nào cũng chạy tới tìm ta , khoe rằng mình đã kết giao được rất nhiều bạn mới.
Ta:
— ...
Ghen tị c.h.ế.t đi được !
Thôi vậy , ta có thể cảm nhận được tình cảm tiểu sư muội dành cho ta là vô cùng đặc biệt. Nàng thích kết giao bạn bè thì cứ để nàng kết giao đi , ta đành rộng lượng một chút vậy .
14
Lâu Khí tới tìm ta , hắn quăng cho ta một quyển điển tịch, bảo đây là hạ sách, còn thượng sách thì đã đưa cho tiểu sư muội rồi .
Hắn dặn ta trông chừng tiểu sư muội cho kỹ, đừng để nàng suốt ngày chạy đi quấy rùng sư tôn nữa.
Ta:
— ...
Cái này thì thật sự không quản nổi rồi .
15
Dạo này tiểu sư muội qua lại rất gần gũi với vị đệ t.ử kia của Đại trưởng lão.
Vị đệ t.ử kia ... là một người không tệ, điểm sáng lớn nhất là nàng ta rất chủ động tác hợp cho ta và tiểu sư muội .
Ta thường xuyên nhìn thấy nàng ta trốn trong góc tối lén lút nhìn ta và tiểu sư muội , vẻ mặt rất kỳ lạ.
Tuy nhiên nàng ta không có ý xấu , ta coi như không nhìn thấy vậy .
16
Chẳng biết vị đệ t.ử kia lại nói xúi giục gì với tiểu sư muội mà tiểu sư muội liền chạy tới tìm ta .
Ta tuy đang đả tọa luyện công nhưng linh thức đã sớm nhận ra rồi .
Nàng đứng bên ngoài viện t.ử của ta lẩm nhẩm lẩm nhẩm, bảo là muốn quyến rũ ta , đoán chừng chắc chắn là quyến rũ được ta thôi.
Ta thở dài, định bụng bảo rằng thực ra không cần quyến rũ đâu , ta sẽ tự động c.ắ.n câu mà.
Ta cứ ngỡ lần này tiểu sư muội đã hạ quyết tâm muốn chiếm trọn lấy ta , ta còn đang suy tính xem nên phối hợp với nàng như thế nào, kết quả đến thời điểm mấu chốt nàng thế mà lại định vắt chân lên cổ chạy trốn.
Thế thì không được rồi .
Con cừu nhỏ đã tự dâng tới tận cửa rồi thì làm gì có đạo lý thả cho chạy thoát cơ chứ.
17
Ùm, lần đầu tiên phát hiện ra việc tu luyện lại là một chuyện thú vị đến thế này .
Ta sẽ chỉ dạy nàng tu luyện thật tốt .
Đời này kiếp này , chỉ có hai chúng ta cùng nhau tu luyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.