Loading...
【 Phiên ngoại hai: Góc nhìn của Phó Thanh Hoa 】
1
Đu CP đẩy thuyền rầm rộ ngay trước mặt chính chủ, hỏi thử còn ai sánh bằng ta nữa!
2
Ta là một đứa sinh viên đại học với lượng oán khí ngút trời đủ để nuôi sống cả Tà Kiếm Tiên. Cụm từ cửa miệng lớn nhất của ta chính là "phiền c.h.ế.t đi được !".
Ta một không hút t.h.u.ố.c, hai không uống rượu, ba không đi quẩy đập phá, bốn không đ.á.n.h bài, niềm vui duy nhất chính là đọc chút tiểu thuyết không thể miêu tả.
Gần đây cuốn tiểu thuyết bệnh kiều ngọt sủng này được xếp vào danh sách top đầu của ta . Ta hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu thương oán hận giữa nam chính đầy lòng chiếm hữu và nữ chính ngờ nghệch, đu CP mê mẩn ngất ngây.
Chỉ là... sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết hay như vậy mà không tìm thấy bộ nào cùng thể loại để thay thế, cái cảm giác hụt hẫng trống trải đó đúng là đáng sợ thật. Sau khi xem đi xem lại vài lần , ta nhịn không được bèn gửi cho tác giả một bình luận ngàn chữ giục chương, bảo cô ấy nếu biết viết thì viết thêm nhiều nhiều một chút.
Sau đó tác giả có phản hồi hay không thì ta không rõ, nhưng việc ta xuyên thư thì lại là sự thật 100%.
3
Ta là xuyên không cả thể xác, kiểu đang đi trên đại lộ thì đột nhiên mặt đất sụt lở gặp t.a.i n.ạ.n rồi xuyên qua ấy .
Thời cơ xuyên qua của ta rất khéo, vừa hay rơi ngay trước mặt tiểu sư muội và Huyền Ngật.
Ta nhìn ảo cảnh xa lạ xung quanh cùng với hai gương mặt cực phẩm tuyệt đẹp trước mắt, cảm giác cả người chẳng còn đau đớn chút nào nữa.
Nguyên lai! Lời đồn bảo bình luận ngàn chữ giục chương sẽ bị xuyên thư là có thật!
4
Tiểu sư muội ! Xinh đẹp quá đi mất! Rất thiện lương! Rất đáng yêu!
Huyền Ngật, tuy rằng rất đẹp trai, nhưng trông có vẻ hơi hung dữ.
Ách... Được rồi , hắn là kẻ tiêu chuẩn kép chính hiệu, chỉ dịu dàng với mỗi mình tiểu sư muội thôi.
5
Sau khi Huyền Ngật cùng tiểu sư muội rời đi , có người đến dẫn ta đi gặp trưởng lão.
Bọn họ hoài nghi ta là gián tế của Ma tộc.
Ta dĩ nhiên là không phải rồi .
Bọn họ lại bảo ta là kỳ tài ngút trời.
Cái này thì ta cảm thấy có lẽ đúng đấy.
6
Ta được Đại trưởng lão thu nhận làm đệ t.ử. Ông ấy dường như biết rõ lai lịch của ta , nhưng chưa bao giờ hỏi nhiều.
Ông ấy đối xử với ta rất tốt , so với gã cha đẻ của ta —kẻ mà sau khi người vợ đã mất qua đời chẳng chút thương xót, lập tức cưới mẹ kế về chẳng khác nào cha dượng—thì ông ấy tốt hơn nhiều.
Ta ở lại tông môn một thời gian, sau khi đã quen với cuộc sống ở đây, Đại trưởng lão liền phái đệ t.ử đưa ta xuống núi mở mang tầm mắt.
Đệ t.ử đưa ta xuống núi là Cửu sư huynh , huynh ấy nói rất nhiều, suốt dọc đường chủ động kể cho ta nghe về sở thích cũng như những điều kiêng kỵ của các sư huynh sư tỷ trong tông môn...
Tuy rằng ta là người sở hữu góc nhìn của Chúa, đã đọc thuộc lòng toàn văn vài lần , nhưng chỉ khi xuyên vào rồi ta mới cảm nhận được bọn họ sống động đến nhường nào.
Cửu sư huynh nhanh ch.óng đưa ta đi hội hợp với Nhị sư huynh và Tam sư tỷ. Ta không nhìn thấy đại sư huynh và tiểu sư muội đâu , nhưng ngẫm lại lòng chiếm hữu của đại sư huynh thì ta cũng hoàn toàn hiểu được .
Khó khăn lắm mới có cơ hội xuống núi, đại sư huynh dĩ nhiên là muốn chiếm trọn toàn bộ thời gian của tiểu sư muội rồi .
Sống chung với các sư huynh sư tỷ một thời gian, bọn họ đều là những người rất tốt , cũng không hề vì ta là đệ t.ử mới nhập môn mà xa lánh ta . Ngược lại , bọn họ rất kiên nhẫn với ta , nhiều vấn đề ta không hiểu bọn họ cũng tỉ mỉ giảng giải cho nghe .
Trên
người
bọn họ
không
hề
có
sự u ám
hay
đấu đá tranh giành như trong những tiểu thuyết khác miêu tả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-muon-quyen-ru-nam-chinh-trong-truyen-tu-tien/chuong-15
Bọn họ bộc bạch, tươi sáng
lại
thiện lương,
có
thể từ
trên
người
bọn họ
nhìn
ra
được
bóng dáng của tông môn
đã
dạy dỗ họ.
Ta vốn dĩ là một người rất nóng nảy, ngày ngày đều muốn phát điên va chạm với tất cả mọi người , thế nhưng sau khi đến đây lại khó khăn lắm mới cảm nhận được sự bình yên.
Ta siêu thích nơi này !
7
Lúc bí cảnh chuẩn bị mở ra , ta cùng các sư huynh sư tỷ đi tới. Ban đầu ta không tính đi đâu , dù sao ta cũng chưa bắt đầu tu luyện, sợ làm vướng chân vướng tay bọn họ, thế nhưng bọn họ chưa từng để ý, còn bảo cơ hội này rất hiếm có .
Ở bên trong bí cảnh, ta rốt cuộc lại gặp lại tiểu sư muội . Nàng đội nón trùm mặt, được Huyền Ngật dắt tay, nhìn từ xa hai người đã vô cùng đẹp đôi.
Ta trốn sau lưng các sư huynh sư tỷ ngắm nhìn hai người họ tương tác, nụ cười nơi khóe miệng làm sao cũng không giấu nổi.
Hắc hắc hắc, CP của ta dắt tay nhau kìa!
Ánh mắt Huyền Ngật nhìn ta có chút không mấy thiện cảm. Tuy rằng không có ý xấu , nhưng có lẽ do nghe kể nhiều về việc đại sư huynh thế này thế nọ nên ta vẫn có chút sợ hãi.
Tiểu sư muội dường như rất thích ta , nàng nghe nói ta trở thành đệ t.ử của Đại trưởng lão liền không ngừng chào mời, giới thiệu sư tôn của nàng cho ta .
Đã đọc thuộc toàn văn thì ta dĩ nhiên biết sư tôn của nàng rất tốt , nhưng ta cảm thấy Đại trưởng lão cũng rất tốt mà.
Tiểu sư muội làm nữ chính thực sự quá mức thiện lương. Có lẽ lo lắng bí cảnh nguy hiểm nên nàng muốn Huyền Ngật bảo vệ cả ta nữa, thế nhưng tuy là vậy , ta dĩ nhiên lựa chọn từ chối rồi .
Làm ơn đi ! Ta là tới để đu CP, chứ không phải tới làm bóng đèn đâu nhé!
Ta có thể cảm nhận được Huyền Ngật đối với sự biết điều của ta vô cùng hài lòng. Ta mỉm cười , góc nhìn của Chúa làm sao mà không biết chút tâm tư nhỏ nhoi đó của hắn chứ!
CP của ta để ta bảo vệ!
8
Ta phát hiện ra , không chỉ có một mình ta đu CP Huyền Ngật và tiểu sư muội , mà các sư huynh sư tỷ trong tông môn hình như cũng đu rất hăng hái, ngoại trừ Ngũ sư huynh —kẻ có mạch não toàn đi con đường không giống ai.
Đi phía sau hai người họ, những người khác chúng ta đều nở nụ cười mãn nguyện, còn huynh ấy thì lại làm quá lên:
— Tiểu sư muội đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, đại sư huynh còn nắm tay muội ấy đi làm gì, chẳng lẽ đi cũng ngã được sao ? Đại sư huynh cũng quá cưng chiều tiểu sư muội rồi đấy, đại sư huynh thật là thiên vị quá đi .
Nhị sư huynh trầm mặc, Tam sư tỷ cạn lời, Tứ sư huynh đỡ trán, các sư huynh khác thì lảng ánh mắt sang chỗ khác...
Một lúc lâu sau , Tam sư tỷ rốt cuộc nhìn không nổi nữa:
— Người đã ngốc thì phải đọc sách nhiều vào .
Ngũ sư huynh :
— ...
Nhị sư huynh mỉm cười :
— Đại sư huynh từ trước đến nay chưa từng che giấu tâm tư của mình , mấy đệ t.ử sư huynh sư tỷ chúng ta đều có thể nhận ra . Tuy rằng tiểu sư muội hình như vẫn chưa khai hoa thông suốt, thế nhưng có lẽ chính muội ấy cũng chưa từng phát hiện ra , giữa đông đảo các sư huynh sư tỷ chúng ta , thái độ muội ấy đối xử với đại sư huynh lúc nào cũng khác biệt hẳn.
Thuộc lòng toàn văn như ta nhịn không được nở nụ cười dì ghẻ, hai người này chính là nổi danh tiêu chuẩn kép mà.
Tam sư tỷ cũng cười :
— Tiểu sư muội hiện giờ đã trưởng thành rồi , e là chẳng bao lâu nữa tông môn chúng ta sẽ có hỷ sự thôi.
Ngũ sư huynh trầm mặc một lúc lâu mới thốt lên tiếng than kinh ngạc:
— Hỷ sự sao ? Ý các người là! Bọn họ...!!!
Một lúc lâu sau huynh ấy mới bừng tỉnh:
— Thảo nào! Hóa ra là như thế!
Những người khác:
— ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.