Loading...
8
Lúc nào cũng có kẻ cuồng tu luyện muốn kéo ta theo cùng.
Huyền Ngật từ bên ngoài trở về, lôi ta từ trên sập ngồi dậy. Ta mặc cho hắn đội nón trùm mặt vào cho mình :
— Đại sư huynh , chúng ta đi đâu thế này ?
— Lần này đưa muội xuống núi, một là thỏa mãn nguyện vọng đưa muội đi chơi, hai là bí cảnh ở phía đông sắp mở ra , ta chuẩn bị đưa muội vào đó mở mang tầm mắt.
Ta:
— ???
Trong thoại bản đâu có tình tiết này đâu chứ!
Ta tuy ít khi xuống núi, nhưng tin đồn thì nghe không ít.
Bí cảnh từ trước đến nay đều là những nơi vô cùng nguy hiểm, tranh đoạt cơ duyên, c.h.é.m g.i.ế.c đoạt bảo, trở mặt thành thù, đ.á.n.h lén sau lưng... Quá mức nguy hiểm!
Nếu ta là cường giả như đại sư huynh , hoặc chí ít có chút năng lực tự bảo vệ mình như các sư huynh sư tỷ nội môn thì ta còn dám xông pha một chuyến.
Nhưng vấn đề ta là một kẻ phế vật mà!
Vạn nhất bị thương thì người chịu đau chính là ta .
— Sư huynh , ta không muốn đi đâu .
Huyền Ngật dường như không ngờ tới việc ta sẽ từ chối, bàn tay đang chỉnh sửa nón trùm cho ta khựng lại đôi chút:
— Vì sao ?
— Chẳng vì sao cả. Sư huynh , ta ở đây đợi huynh trở về không được sao ? Ta thề, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không chạy lung tung đâu .
Kẻ ngày thường luôn chiều theo mọi yêu cầu của ta như Huyền Ngật, lúc này lại thái độ khác thường:
— Không được .
— ...
Vẻ mặt của Huyền Ngật quá mức nghiêm nghị, ta đành ngậm ngùi từ bỏ giãy giụa.
Ta thì làm được gì cơ chứ, đến cả xiềng xích gông cùm của hắn ta còn chẳng giãy ra nổi nữa là.
Lần này Huyền Ngật lựa chọn ngự phi hành khí để đi , nhanh hơn rất nhiều so với chuyến đi thong dong nhàn nhã lúc xuống núi.
Tuy bí cảnh chưa mở ra , nhưng bên ngoài đã có không ít người đang chực chờ. Ta cùng Huyền Ngật thu hồi phi hành khí ở cách đó không xa, rồi tìm một khoảng đất trống trải ngồi chờ đợi.
Xung quanh người rất đông, hai người chúng ta cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Ta nhìn quanh các tông môn đang đóng quân gần đó, trong lòng không khỏi tò mò.
Theo lệ thường, phần lớn bí cảnh đều sẽ có giới hạn thực lực, các cường giả tông môn sẽ không đi vào mà chỉ cử đệ t.ử vào trong rèn luyện. Thế nhưng lần này hình như có chút khác biệt.
— Đại sư huynh , lần này bí cảnh mở ra là có linh vật gì quý giá khiến người ta tranh giành sao ?
Huyền Ngật liếc nhìn ta một cái:
— Ùm, nhưng muội không cần sợ, ta sẽ bảo vệ tốt cho muội .
Ta gật đầu, bắt đầu tò mò không biết là loại linh vật gì lại có thể khiến một người như Huyền Ngật cũng phải đích thân tới để tranh một chén canh.
9
Huyền Ngật tính toán thời gian rất chuẩn, ta và hắn chờ chưa bao lâu thì bí cảnh đã mở ra .
Huyền Ngật nắm lấy tay ta , sau đó vì không yên tâm nên lại dùng Khổn Tiên Tác buộc c.h.ặ.t t.a.y hai đứa vào nhau . Ta hoàn toàn không hiểu:
— Đại sư huynh ?
Huyền Ngật nắm c.h.ặ.t t.a.y ta hơn một chút:
— Bên trong bí cảnh nguy hiểm muôn trùng,
làm
vậy
thì lúc trận pháp truyền tống kích hoạt sẽ
không
chia rẽ chúng
ta
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-muon-quyen-ru-nam-chinh-trong-truyen-tu-tien/chuong-4
Có lý!
Ta cũng nắm ngược lại tay hắn :
— Đại sư huynh , huynh nhất định đừng bỏ rơi ta đấy nhé.
Chân mày Huyền Ngật giãn ra :
— Ùm.
Ta và Huyền Ngật vô cùng thuận lợi tiến vào bên trong bí cảnh.
Đập vào mắt là một vùng cát vàng mênh m.ô.n.g, tưởng chừng như không có hồi kết.
— ...
Chẳng phải đồn rằng bí cảnh phần lớn đều là phủ đệ của các đại năng vũ hóa sao ?
Nhà đại năng nào lại nằm ở nơi sa mạc hoang vắng thế này chứ?
Đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ.
— Đại sư huynh ? Có phải chúng ta bị truyền tống nhầm chỗ rồi không ?
Huyền Ngật chỉ lẳng lặng chỉnh lại nón trùm mặt cho ta :
— Nơi này gió cát lớn.
Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Huyền Ngật, ta cũng thả lỏng theo đôi chút:
— Sư huynh , trước kia huynh đến các bí cảnh khác đều hoang vắng như thế này sao ?
Huyền Ngật một tay cầm la bàn, một tay nắm lấy ta đi về một hướng:
— Không phải .
— Ồ.
Ta lảm nhảm hỏi Huyền Ngật về những chuyện từng xảy ra ở các bí cảnh trước đây, hắn cũng rất kiên nhẫn giải đáp. Đi không bao lâu, ta nhìn thấy một t.h.ả.m thực vật xanh tươi như ốc đảo:
— Sư huynh , huynh xem kìa!
Huyền Ngật khẽ nhíu mày, hắn vừa định nói gì đó thì cách đó không xa cũng truyền đến tiếng reo hò:
— Ai kìa? Đó chẳng phải là Huyền Ngật sư huynh sao ? Đại sư huynh !!
— Đại sư huynh !
Ta nghe thấy tiếng gọi liền nhìn sang, phát hiện đó là các sư huynh sư tỷ đã xuống núi trước chúng ta . Không chỉ có họ, người đang ló đầu ló cổ nhô ra đằng sau đám đông kia chẳng phải là nữ chính thì còn ai vào đây nữa!
Ta theo bản năng nhìn sang Huyền Ngật, nhưng mặt hắn không chút biểu cảm, ta hoàn toàn không nhìn ra hắn đang suy tính điều gì.
— Đại sư huynh , là đám người sư huynh sư tỷ kìa, còn có cả cô nương từ trên trời rơi xuống hôm nọ nữa.
Giọng nói của Huyền Ngật rất nhẹ:
— Sao thế? Muội muốn đi cùng bọn họ sao ?
— Ta...
Hắn siết c.h.ặ.t bàn tay đang nắm lấy tay ta :
— Họa Họa, muội cảm thấy bọn họ bảo vệ nổi muội sao ?
Ta chần chừ hai giây. Theo lẽ thường, ta nên giữ khoảng cách với nam chính, tiện thể tác hợp cho hắn và nữ chính, rồi tranh thủ ôm c.h.ặ.t đùi nữ chính. Nhưng mà đây là ở trong bí cảnh.
Mấy sư huynh sư tỷ gặp nguy hiểm có tự bảo vệ nổi bản thân hay không còn chưa biết , nói gì đến việc bảo vệ một kẻ phế vật như ta .
Huyền Ngật thì khác, hắn là thiên tài của tông môn, tuổi còn trẻ mà đã có thể sánh ngang với các trưởng lão. Đến cả sư tôn cũng thường xuyên khen ngợi hắn , bảo rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn vượt qua bà.
Giữa một bên là thiên tài sư huynh từng được sư tôn khen ngợi và một bên là các sư huynh sư tỷ nội môn...
— Làm gì có chứ, ta vẫn muốn đi cùng sư huynh hơn.
Huyền Ngật đưa tay chỉnh lại chiếc nón trùm bị gió thổi lệch của ta , sẵn tiện véo nhẹ vào mặt ta một cái:
— Kẻ cơ hội.
Ta đây rõ ràng gọi là "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" nhé!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.