Loading...
10
Ta cười hì hì tiến lại chào hỏi mọi người :
— Nhị sư huynh , Tam sư tỷ, Tứ sư huynh ... Thật là trùng hợp quá.
Nhị sư huynh mỉm cười :
— Đại sư huynh quả nhiên thương tiểu sư muội nhất, ngoài miệng thì bảo muốn xem muội ngoan ngoãn tu luyện nhưng rốt cuộc vẫn đưa muội xuống núi. E là huynh ấy không yên tâm để chúng ta dẫn tiểu sư muội theo cùng đây mà.
Tam sư tỷ gật đầu:
— Lần đầu tiên tiểu sư muội xuống núi, có đại sư huynh bảo vệ thì chúng ta cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Tứ sư huynh đề nghị:
— Đã có duyên gặp nhau ở đây, chi bằng đi cùng một đường đi , còn có thể tương trợ lẫn nhau .
Ngũ sư huynh gật đầu tán thành:
— Đại sư huynh , cho ta đi cùng huynh nhé, ta sẽ không làm vướng chân vướng tay đâu .
Nói xong, huynh ấy quăng cho ta một cái túi trữ vật:
— Đây là mấy đồ chơi nhỏ bọn ta mua cho muội lúc xuống núi đấy.
Ta ngước mắt nhìn Huyền Ngật, hắn khẽ nhướng mày rồi nhàn nhã buông tay ta ra .
Trong lúc mở túi trữ vật ra xem, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền ngước mắt đối diện với tầm mắt của nữ chính đang trốn sau lưng Cửu sư huynh . Thấy ta nhìn sang, nàng ta mỉm cười vẫy vẫy tay với ta .
Ánh mắt nàng ta rất trong trẻo, đôi mắt cong cong như hình vầng trăng khuyết, lúc cười lên trông vô cùng xinh đẹp . Giờ đây nàng ta đã thay bộ trang phục kỳ dị hôm trước bằng đạo phục đơn giản của tông môn, trông lại càng thêm kiều diễm.
Nữ chính đối xử với ta tốt như vậy , chẳng lẽ ta có thể thoát khỏi vận mệnh thê t.h.ả.m kia sao ?!
Ta cầm túi trữ vật định tiến lại chia sẻ mấy món đồ nhỏ này với nữ chính để thắt c.h.ặ.t mối quan hệ giữa hai đứa, nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Huyền Ngật giữ c.h.ặ.t lại . Vẻ mặt hắn nghiêm nghị:
— Vì sao nàng ta lại ở đây?
Gương mặt lạnh như tiền của Huyền Ngật khiến đám đệ t.ử nội môn chẳng ai là không sợ. Thế nhưng dù vô cùng khiếp sợ, Cửu sư huynh vẫn lấy hết dũng khí chắn trước mặt nữ chính:
— Đại sư huynh , cô ấy tên là Phó Thanh Hoa. Đại trưởng lão đã dùng Kính Côn Luân kiểm tra lai lịch của cô ấy rồi , cô ấy không phải người của Ma tộc. Tuy chỉ là phàm nhân nhưng căn cốt lại vô cùng tốt , Đại trưởng lão từ trước đến nay vốn tiếc hiền tài nên đã thu nhận cô ấy làm đệ t.ử rồi .
— Đại sư huynh , từ nay về sau Phó sư muội chính là sư muội của chúng ta . Lần này là Đại trưởng lão bảo ta đưa cô ấy đến đây rèn luyện, huynh đừng như vậy ...
Huyền Ngật không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ta thì đã ngơ ngác sững sờ.
Nữ chính trở thành đệ t.ử của Đại trưởng lão rồi sao ?!
Tuy tình tiết trong thoại bản ta đã quên mất không ít, nhưng nàng ta phải là đệ t.ử của sư tôn ta mới đúng chứ! Có như vậy thì sau này mới có kịch bản sư tôn bảo Huyền Ngật dẫn dắt nàng ta tu luyện chứ.
Nếu ta nhớ không nhầm thì Huyền Ngật chính là trong những ngày tháng gắn bó đó đã bị thiên phú thông minh cùng sự chân thành của nữ chính thu hút, rồi từ đó hai người mới ngày càng thân thiết hơn.
— ...
Ta ngẩn ngơ cả người , sao kịch bản lại không giống trong thoại bản một chút nào thế này ?
11
— Phó sư muội , ngươi có muốn cân nhắc chuyển sang làm đệ t.ử của sư tôn ta không ? Sư tôn ta tốt lắm đó, hơn nữa nếu ngươi trở thành sư muội của ta , ta nhất định cũng sẽ đối xử rất tốt với ngươi.
Phó Thanh Hoa còn chưa kịp trả lời thì ta đã phải ăn ngay một cú cốc đầu. Cửu sư huynh liếc ta một cái:
— Tiểu sư
muội
,
muội
có
nghĩ tới chuyện nếu Đại trưởng lão
biết
muội
dám đào góc tường nhà ông
ấy
thì ông
ấy
có
đ.á.n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-muon-quyen-ru-nam-chinh-trong-truyen-tu-tien/chuong-5
h đòn
muội
không
hả?
Ta:
— ...
Dựa theo tính nết coi hiền tài như mạng sống của Đại trưởng lão, e là ông ấy sẽ đ.á.n.h ta thật.
Phó Thanh Hoa nhỏ giọng lên tiếng:
— Cái đó... Cửu sư huynh , huynh có từng nghĩ đến chuyện huynh bắt nạt tiểu sư muội thì đại sư huynh của huynh sẽ đ.á.n.h huynh không ?
— Nơi này là bí cảnh, Đại trưởng lão xa tầm tay không với tới được , nhưng đại sư huynh thì đang ở ngay đây này ...
Cả ba chúng ta đồng thời quay đầu lại , đụng ngay phải ánh mắt lạnh nhạt của Huyền Ngật.
Phó Thanh Hoa một tay che mặt, vô cùng hưng phấn:
— Hoắc hoắc hoắc...
Ta:
— ???
Cửu sư huynh :
— !!!
Sư tôn vốn dĩ từ trước đến nay tính tình ôn hòa, nhưng việc dạy dỗ Huyền Ngật lại không thiếu một li, thành ra đệ t.ử nội môn chẳng ai là không sợ Huyền Ngật.
Cửu sư huynh sợ đến mức run rẩy một cái:
— Đại sư huynh , ta chỉ đang đùa giỡn với tiểu sư muội một chút thôi mà.
Huynh ấy lén xé xé ống tay áo của ta :
— Có đúng không , tiểu sư muội ?
Ta giơ ba ngón tay về phía huynh ấy , sau đó xòe lòng bàn tay ra .
Cảm nhận được trọng lượng của đống linh thạch trong tay, ta lập tức gật đầu lia lịa:
— Đúng đúng đúng, đại sư huynh đừng giận, bọn ta không giỡn nữa đâu .
— Họa Họa, lại đây.
— Ngoan liền nè.
Lúc đi ngang qua Phó Thanh Hoa, ta lại nhịn không được thì thầm:
— Phó sư muội , sư tôn của ta là sư tôn tốt nhất trên đời này đấy, ngươi cứ cân nhắc kỹ lại đi nhé.
Huyền Ngật kéo ta về lại bên cạnh hắn :
— Bọn họ đến thân mình còn lo chưa xong, muội ở cùng bọn họ làm gì chứ? Đến lúc gặp nguy hiểm mới nhớ tới ta sao ?
— Họa Họa, không thể như thế được .
Huyền Ngật hơi rủ mắt xuống, trông có vẻ có chút mất mát.
Ta:
— ...
Tự trách bản thân mất hai giây, ta đột nhiên sực nhớ ra một chuyện.
Nơi này là bí cảnh cơ mà!
Nguy hiểm!
Bảo vệ!
Giao phó lưng cho nhau !
Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để tác hợp cho nam nữ chính sao !
Hai cái đùi này ta nhất định phải ôm bằng được !
— Đại sư huynh , đại sư huynh lợi hại như vậy , hay là giúp đỡ Phó sư muội luôn đi , nàng ấy ...
— Tiểu sư muội ! Cửu sư huynh cũng lợi hại lắm đó, Cửu sư huynh sẽ bảo vệ ta mà! Tiểu sư muội ngoan ngoãn nghe lời đại sư huynh đi , không cần lo lắng cho ta đâu .
Ta nhìn về phía Phó Thanh Hoa. Vẻ mặt của nàng ta lúc này vô cùng kỳ lạ, trông vừa kích động lại vừa như đang nhẫn nại, nhưng nụ cười nơi khóe miệng thì rõ ràng lại ... khắc chế hết mức.
Chẳng thể nào hiểu nổi luôn.
— Phó sư muội ...
Ta đang tính nói đệ t.ử nội môn kẻ lười biếng nhất ngoại trừ ta ra thì chính là Cửu sư huynh , huynh ấy e là chẳng có thực lực gì đâu , vào trong bí cảnh thì cứ ôm đùi bảo vệ cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất.
Cửu sư huynh trừng mắt nhìn ta một cái, rồi vỗ n.g.ự.c bảo đảm:
— Tiểu sư muội yên tâm đi , ta sẽ chăm sóc tốt cho Phó sư muội .
Sắc mặt của Huyền Ngật vô cùng kỳ quái lại tốt lên đôi chút. Hắn xoa xoa đầu ta :
— Người ta đã không biết ơn thì đừng bận tâm đến bọn họ làm gì.
Nói xong, hắn nắm lấy tay ta , giọng nói vô cùng dịu dàng:
— Họa Họa, cứ đi theo ta là được rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.