Loading...
12
Mọi người đều là đệ t.ử cùng một tông môn, sau khi hội ngộ liền tính toán đồng hành cùng nhau .
Huyền Ngật nắm tay ta đi ở đầu tiên. Chẳng biết có phải do ta ảo giác hay không , ta luôn cảm thấy ánh mắt các sư huynh sư tỷ nhìn ta từ phía sau rất kỳ quái.
Thế nhưng đến khi ta quay đầu lại nhìn thì bọn họ lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra .
— Đại sư huynh , bọn họ cứ thì thầm to nhỏ rốt cuộc là đang nói gì thế? Huynh nghe lén một chút rồi nói cho ta biết đi .
Huyền Ngật rũ mắt nhìn ta :
— Ngày thường không chịu ngoan ngoãn tu luyện, giờ muốn nghe lén cũng làm không xong, sau khi ra ngoài có chịu nghiêm túc một chút chưa ?
— Thế thì thôi vậy , ta cũng chẳng thèm nghe nữa.
Ta đưa tay phẩy phẩy chiếc nón trùm mặt, che chắn bản thân lại thật kín kẽ.
Có những chuyện đâu phải cứ nghiêm túc là có thể làm tốt được , giống như việc tu luyện vậy .
Ta vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được sư tôn trong lúc chu du nhặt về tông môn rồi nuôi dưỡng trưởng thành. Sống trong bầu không khí ấy , ban đầu ta cũng vô cùng hăng hái thích tu luyện.
Thế nhưng, ta lại là một kẻ phế tài, không có lấy một chút thiên phú tu luyện nào.
Ta từng cố gắng nỗ lực hơn bất kỳ ai, nhưng không được thì vẫn cứ là không được .
Về sau , ta bắt đầu giả vờ như không bận tâm, ngày ngày sống lười nhác, tỏ ra vẻ ngoại trừ tu luyện thì đối với cái gì cũng tràn đầy hứng thú.
Ta đã thành công, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tu vi của ta không cao là vì ta lười biếng không chịu tu luyện, nhưng ta lại chẳng thể dối lừa chính bản thân mình .
Sao có thể thực sự không bận tâm cho được chứ.
Huyền Ngật dừng bước. Hắn khẽ khom lưng vén chiếc nón trùm lên, nhìn thẳng vào mắt ta , nét mặt vô cùng dịu dàng:
— Họa Họa có tin tưởng ta không ?
Ta ngẩn ngơ hai giây trước gương mặt đột ngột phóng đại ngay trước mắt, ngay sau đó không chút do dự gật đầu:
— Tin tưởng chứ!
Hắn là đệ t.ử đầu tiên của sư tôn, khi xưa lúc ta còn chưa mọc đủ răng đã được hắn bế vào lòng dỗ dành. Ngoại trừ sư tôn ra thì hắn là người đối xử tốt với ta nhất, ta dĩ nhiên là tin tưởng hắn rồi .
Huyền Ngật mỉm cười véo nhẹ vào mặt ta , giọng nói mang theo một chút ý vị dỗ dành:
— Trở về từ bí cảnh xong, ta dạy muội tu luyện có được không ?
Ta vốn định từ chối, nhưng khi đối diện với đôi đồng t.ử sâu thẫm của hắn , ta lại ma xui quỷ khiến gật đầu chấp thuận.
Huyền Ngật nheo nhẹ phần thịt mềm trên má ta , sau đó ghé sát lại thầm thì:
— Vừa rồi bọn họ nói Họa Họa trưởng thành rồi .
— ?
Chỉ có vậy thôi sao ?
Lễ trưởng thành mười tám tuổi của ta bọn họ đều có mặt tham dự cả mà, đến mức phải thì thầm to nhỏ lâu như thế sao ?
Huyền Ngật chỉnh lại nón trùm mặt cho ta rồi nắm tay ta tiếp tục đi về phía trước . Chỉ là ta nhìn thấy rất rõ ràng, nụ cười nơi khóe miệng hắn vô cùng tươi tắn.
Hắn đang vui vì chuyện gì cơ chứ?
13
Ngũ sư huynh vô cùng nghi hoặc:
— Đại sư huynh , bên kia rõ ràng là ốc đảo, sao lại không đi ...
Huyền Ngật nét mặt lạnh nhạt:
— Ngươi nếu
muốn
thì cứ tự
đi
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-muon-quyen-ru-nam-chinh-trong-truyen-tu-tien/chuong-6
Ta chần chừ hai giây:
— Đại sư huynh ? Không thể đi sao ?
Biểu cảm của Huyền Ngật dịu lại , kiên nhẫn giải thích:
— Ùm, t.h.ả.m thực vật xanh tươi đó là do Huyễn thú tạo ra . Người tu tiên một khi bước vào sẽ lâm vào ảo cảnh của nó. Huyễn thú sẽ bắt lấy điều mà người tu tiên khát khao nhất để dệt nên mộng đẹp , rồi thừa lúc người tu tiên chìm đắm trong đó mà nuốt chửng...
Nhị sư huynh cười khẽ:
— Ngũ sư đệ , phàm là ngày thường ngươi đọc sách nhiều thêm một chút thì đã tốt .
Ngũ sư huynh bất mãn nhe răng:
— Tiểu sư muội chẳng phải cũng...
Phó sư muội nhỏ giọng lên tiếng:
— Ngũ sư huynh , xem ra huynh thực tiện nghi nha.
Ngũ sư huynh :
— ?
Cửu sư huynh không nén nổi tiếng cười :
— Ý của cô ấy là người quý ở chỗ phải biết tự lượng sức mình .
Ngũ sư huynh :
— Phó sư muội ? Ngươi...
Ta hớn hở thu hồi tầm mắt nhìn về phía Huyền Ngật. Hắn cũng đang nhìn ta , trong mắt chứa chan ý cười nhạt, trông vô cùng dịu dàng. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau , tim ta đột nhiên đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn không rõ nguyên do.
Hắn nhìn ta như vậy làm gì chứ?
Nhìn làm người ta ngại muốn c.h.ế.t đi được .
14
Dưới sự dẫn dắt của Huyền Ngật, chúng ta đã đi ra khỏi hoang mạc để đến trung tâm bí cảnh.
Suốt dọc đường gặp không ít người tu tiên, có kẻ thấy nhóm chúng ta có người thực lực bất phàm liền muốn lôi kéo, cũng gặp không ít kẻ vì phân chia lợi ích không đều mà vung tay c.h.é.m g.i.ế.c, đoạt bảo hại mạng, thỉnh thoảng còn đụng độ linh thú tấn công.
Huyền Ngật rất ít khi động thủ, phần lớn thời gian đều buông tay để những người khác rèn luyện, chỉ thỉnh thoảng mới chỉ điểm vài câu.
Ở bên trong bí cảnh chẳng thể nhận biết thời gian trôi qua, ta chỉ có thể dựa vào cái bụng đói mà ước lượng đại khái.
Thấy mọi người c.h.é.m g.i.ế.c không ít linh thú thu được linh đan, thỉnh thoảng hái được linh d.ư.ợ.c, người thì ổn định tu vi, kẻ lại đột phá cảnh giới, ai nấy đều có thu hoạch. Thế nhưng Huyền Ngật vẫn giữ nguyên bộ dạng nhàn nhạt chẳng bận tâm đến điều gì. Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, ta nhịn không được ghé sát lại thấp giọng hỏi:
— Đại sư huynh , huynh không sốt ruột sao ? Đã qua bao nhiêu lâu rồi chứ? Huynh không sợ linh vật huynh muốn bị người khác cướp mất sao ?
— Không gấp. Một là linh vật xuất thế cần có thời cơ, hai là quanh linh vật đều có linh thú hộ vệ, tùy tiện xông đến trước chỉ dễ làm lợi cho kẻ khác.
— Hí, cái này ta hiểu này ! Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn; cò trai tranh nhau , ngư ông đắc lợi!
Huyền Ngật nhếch môi:
— Họa Họa thật thông tuệ.
Vừa nói xong câu đó không lâu, toàn bộ bí cảnh bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Ta chưa từng thấy qua thế trận này bao giờ:
— Đại sư huynh , làm sao thế? Bí cảnh sắp sụp đổ sao ?
— Không phải , là đại môn ở trung tâm bí cảnh đã mở ra .
Huyền Ngật đứng dậy nhìn những người khác:
— Xốc lại tinh thần đi , đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Nói xong, hắn nắm lấy tay ta :
— Đi thôi, đừng sợ.
— Được.
Ta vì vô知 ( không biết ) nên không sợ, chỉ là nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Huyền Ngật khiến ta cũng đ.â.m ra tò mò không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.