Loading...

XUYÊN THÀNH PHẢN VƯƠNG, TA CHỈ MUỐN SỐNG SÓT!
#15. Chương 15

XUYÊN THÀNH PHẢN VƯƠNG, TA CHỈ MUỐN SỐNG SÓT!

#15. Chương 15


Báo lỗi

Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu.

Tạ Vô Chước đưa tay lau nước mắt cho cậu .

“Ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ta cũng không thể hứa rằng cuộc đời chúng ta sẽ không có khó khăn.”

Hắn dừng lại , nhìn thẳng vào mắt cậu .

“ Nhưng nếu một ngày ngươi thật sự muốn rời đi , ta sẽ không dùng quyền lực để trói buộc ngươi. Ta chỉ mong ngươi nói cho ta biết lý do, để ta có cơ hội hiểu ngươi.”

Tiêu Cảnh Hành sững sờ.

Cậu chưa từng nghĩ Tạ Vô Chước sẽ nói như vậy .

Người đàn ông này có thể dùng quyền lực giữ bất kỳ ai ở lại , nhưng lại sẵn sàng cho cậu quyền lựa chọn.

“Còn nếu ngươi muốn ở lại ,” Tạ Vô Chước nói tiếp, “ ta sẽ cùng ngươi sống những ngày bình thường nhất.”

Tiêu Cảnh Hành ôm c/h/ặ/t lấy hắn .

“Ta muốn ở lại .”

Giọng cậu nghẹn ngào.

“Ta muốn ở lại bên ngài.”

Tạ Vô Chước khẽ nhắm mắt, vòng tay siết c/h/ặ/t hơn.

“Vậy thì ở lại .”

Tiêu Cảnh Hành vùi mặt vào vai hắn , nước mắt thấm ướt áo.

“Ta không đi nữa.”

Tạ Vô Chước không hỏi thêm.

Hắn chỉ ôm cậu , đợi đến khi tiếng khóc dần nhỏ lại , rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu .

Đêm ấy , Tiêu Cảnh Hành cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay người mình yêu.

Lá thư kia được Tạ Vô Chước cất vào ngăn kéo.

Hắn không biết những dòng chữ ấy có ý nghĩa gì.

Nhưng hắn biết một điều.

Người trong lòng hắn đã từng rất sợ hãi.

Và hắn muốn dùng phần đời còn lại để khiến cậu cảm thấy rằng, dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, cậu vẫn luôn có một mái nhà để trở về.

Mùa xuân năm sau , Đại Ung có một mùa màng bội thu.

Những biện pháp cải tổ quân nhu và cứu tế dần phát huy hiệu quả. Các khoản tiền được kiểm tra minh bạch hơn, những vùng thường xuyên thiếu lương thực được bổ sung kho dự trữ, các tuyến vận chuyển cũng được giám sát c/h/ặ/t chẽ.

Tiêu Cảnh Hành không trở thành một vị đại thần tài giỏi.

Cậu vẫn không thích vào triều, vẫn thường xuyên đau đầu khi nhìn thấy sổ sách dày cộp, vẫn có thể vui vẻ cả buổi chỉ vì mua được một chiếc bánh mới.

Nhưng cậu đã trở thành một người mà nhiều người tin tưởng.

Những người từng được giúp đỡ nhớ đến cậu .

Những binh sĩ từng lo lắng cho cậu dần hiểu rằng họ có thể bảo vệ Ninh Vương bằng cách sống đúng với trách nhiệm của mình .

Còn hoàng đế, mỗi khi nghe ai đó đề nghị giao thêm chức vụ cho em trai, đều lập tức lắc đầu.

“Thôi đi . Trẫm không muốn ngày nào cũng phải nghe nó xin nghỉ phép.”

Tiêu Cảnh Hành không biết chuyện ấy .

Cậu chỉ biết gần đây hoàng huynh rất dễ nói chuyện, mỗi lần vào cung đều cho cậu mang bánh về.

Cậu còn cảm thấy mình có một người anh rất tốt .

Cho đến một hôm, hoàng đế gửi đến Ninh Vương phủ một hộp quà.

Bên trong là một chiếc ấn bằng ngọc, cùng một tờ chiếu thư.

Tiêu Cảnh Hành mở ra xem, lập tức ngây người .

Hoàng đế phong cậu làm Ninh Nhàn Vương, cho phép cậu giảm bớt việc tham gia triều chính, giữ lại phủ đệ và một phần đất phong, đồng thời không phải chịu trách nhiệm điều hành quân đội.

Nói cách khác, cậu đã được trao quyền tự do mà mình mong muốn từ ngày đầu xuyên qua.

Tiêu Cảnh Hành cầm chiếu thư, mắt sáng rực.

“Phu quân! Phu quân!”

Tạ Vô Chước đang xem công văn lập tức ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

“Ta được nghỉ rồi !”

Hắn nhìn tờ chiếu thư trong tay cậu , cuối cùng bật cười .

“Chúc mừng.”

Tiêu Cảnh Hành ôm lấy cánh tay hắn .

“Vậy chúng ta có thể đi du ngoạn thường xuyên hơn không ?”

“Có thể.”

“Có thể mở một tiệm bánh không ?”

“Có thể.”

“Có thể nuôi thêm mèo không ?”

Tạ Vô Chước im lặng.

“... Bao nhiêu con?”

Tiêu Cảnh Hành giơ hai ngón tay.

“Hai con nữa thôi!”

Tạ Vô Chước nhìn cậu .

Hắn biết chữ “thôi” trong miệng Tiêu Cảnh Hành chưa bao giờ đáng tin.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu.

“Được.”

Tiêu Cảnh Hành vui đến mức ôm chầm lấy hắn .

“Phu quân tốt nhất thiên hạ!”

Tạ Vô Chước ôm lấy cậu , khẽ cười .

“Vậy ngươi định thưởng cho ta thế nào?”

Tiêu Cảnh Hành đỏ mặt.

“Ngài muốn gì?”

Tạ Vô Chước cúi xuống, chạm trán mình vào trán cậu .

“Ta muốn ngươi mỗi ngày đều vui vẻ.”

Tiêu Cảnh Hành ngẩn người .

Sau đó, cậu mỉm cười .

“Được.”

Lần này , cậu không còn sợ lời hứa ấy quá lớn.

Bởi vì cậu biết hạnh phúc không phải là cả đời không gặp khó khăn.

Mà là khi khó khăn xuất hiện, cậu có thể cùng người mình yêu tìm cách vượt qua.

Nhiều năm sau , trong dân gian lưu truyền một câu chuyện rất kỳ lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phan-vuong-ta-chi-muon-song-sot/chuong-15

Người ta kể rằng Ninh Vương điện hạ vốn là một vị vương gia có ý đồ mưu phản, trong tay nắm giữ ba vạn thân binh, chỉ cần một tiếng hô là có thể khiến kinh thành chấn động.

Nhưng sau một biến cố, vị vương gia ấy đột nhiên thay đổi tính tình.

Hắn không còn tranh quyền đoạt lợi, không còn nuôi ý định xưng đế, ngược lại thường xuyên mở kho cứu tế, kiểm tra sổ sách, giúp đỡ dân nghèo.

Người ta còn kể rằng vị vương gia ấy đặc biệt sợ Tạ đại nhân.

Mỗi lần Tạ đại nhân xuất hiện, hắn đều ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không dám nói lớn tiếng.

Có người nói đó là vì Tạ đại nhân quá nghiêm khắc.

Có người nói đó là vì Ninh Vương sợ bị bắt quả tang làm chuyện xấu .

Cũng có người cho rằng hai người vốn là oan gia, sau khi thành thân mới dần nảy sinh tình cảm.

Chỉ có những người từng sống trong Ninh Vương phủ mới biết sự thật.

Ninh Vương điện hạ không sợ Tạ đại nhân nữa.

Chỉ là mỗi lần làm chuyện xấu , chẳng hạn như lén ăn hết bánh hạt sen trước bữa tối, cậu vẫn có thói quen nhìn quanh xem phu quân có ở đó hay không .

Còn Tạ Vô Chước, vị quyền thần từng khiến cả triều đình khiếp sợ, cuối cùng lại trở thành người nổi tiếng chiều chồng nhất thiên hạ.

Hắn có thể lạnh lùng thẩm vấn phạm nhân suốt ba canh giờ, nhưng chỉ cần Tiêu Cảnh Hành đỏ mắt, hắn sẽ lập tức bỏ công văn xuống.

Hắn có thể tranh luận với các đại thần đến tận nửa đêm, nhưng nếu nghe tin người trong lòng bị cảm lạnh, hắn sẽ lập tức trở về phủ.

Hắn còn học được cách làm bánh hạt sen.

Tuy bánh của hắn không đẹp mắt, nhưng ít nhất ăn được .

Điều này khiến Tiêu Cảnh Hành vô cùng tự hào.

Một hôm, cậu ôm Tuyết Đoàn ngồi trong sân, nhìn Tạ Vô Chước đang nghiêm túc nhào bột, bỗng nhiên hỏi:

“Phu quân, nếu ngày đó ta thật sự tạo phản thì sao ?”

Tạ Vô Chước không ngẩng đầu.

“Ta sẽ bắt ngươi.”

Tiêu Cảnh Hành lập tức xụ mặt.

“... Ngài không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao ?”

Tạ Vô Chước đặt bột xuống, bước đến trước mặt cậu .

“Sau đó, ta sẽ tìm cách giữ mạng cho ngươi.”

Tiêu Cảnh Hành ngẩn người .

Tạ Vô Chước cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu .

“ Nhưng may mà ngươi không tạo phản.”

Tiêu Cảnh Hành đỏ mặt.

“Ta vốn đâu muốn tạo phản!”

“Ừ.”

“Ta chỉ muốn sống thôi!”

“Ta biết .”

“Ta còn muốn ăn bánh.”

“Ta cũng biết .”

Tiêu Cảnh Hành nhìn hắn , cuối cùng bật cười .

Cậu tựa đầu vào vai hắn , nhẹ nhàng nói :

“Phu quân, ta thật sự rất thích cuộc sống hiện tại.”

Tạ Vô Chước nắm lấy tay cậu .

“Ta cũng vậy .”

Ngoài sân, gió xuân thổi qua những cành hải đường.

Tuyết Đoàn nằm cuộn tròn trên bậc thềm, con thỏ trắng ngủ say trong chiếc giỏ mây, còn trong bếp, mẻ bánh hạt sen đầu tiên của Tạ đại nhân cuối cùng cũng ra lò.

Tiêu Cảnh Hành c.ắ.n một miếng, hai mắt lập tức sáng lên.

“Ngon quá!”

Tạ Vô Chước nhìn cậu , khóe môi khẽ cong.

Hắn từng nghĩ cả đời mình sẽ dành cho quyền lực, trách nhiệm và những cuộc đấu trí không hồi kết.

Nhưng hóa ra , điều khiến hắn hạnh phúc nhất lại đơn giản đến thế.

Một mái nhà.

Một người yêu.

Một con mèo béo.

Và những buổi chiều không cần phải vội vàng trở về triều đình.

Còn Tiêu Cảnh Hành, người từng xuyên vào cuốn tiểu thuyết với kết cục bị c.h.é.m đầu, cuối cùng đã có được cuộc sống mà cậu luôn mong muốn .

Không phải trở thành hoàng đế.

Không phải đ.á.n.h bại tất cả kẻ thù.

Cũng không cần chứng minh mình là người hoàn hảo.

Cậu chỉ cần sống tốt , yêu người mình yêu, và mỗi ngày đều có thể an tâm nhắm mắt ngủ.

Vào một buổi tối nhiều năm sau , khi tóc Tạ Vô Chước đã điểm bạc, Tiêu Cảnh Hành vẫn có thói quen cuộn mình trong lòng hắn , ôm chiếc gối mềm, lẩm bẩm trước khi ngủ:

“Phu quân, ngày mai chúng ta không làm việc nhé?”

Tạ Vô Chước đặt cuốn sách xuống.

“Được.”

“Không vào cung?”

“Không vào cung.”

“Không xem sổ sách?”

“Không xem.”

Tiêu Cảnh Hành hài lòng nhắm mắt.

Một lát sau , cậu lại nhỏ giọng hỏi:

“Vậy ngày mai có bánh hạt sen không ?”

Tạ Vô Chước bật cười , kéo chăn lên cho cậu .

“Có.”

Tiêu Cảnh Hành cuối cùng cũng yên tâm ngủ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ phủ lên mái ngói.

Một đời bình an, một đời yêu thương.

Người vốn định c.h.ế.t trên pháp trường, cuối cùng lại được người mình yêu nắm tay đi qua năm tháng.

Còn vị quyền thần lạnh lùng từng khiến thiên hạ khiếp sợ, cuối cùng chỉ mong mỗi sáng thức dậy đều có thể nghe thấy một câu quen thuộc.

“Phu quân, hôm nay chúng ta ăn gì?”

— HOÀN —

Chương 15 của XUYÊN THÀNH PHẢN VƯƠNG, TA CHỈ MUỐN SỐNG SÓT! vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo