Loading...
Tạ Vô Chước nói tiếp:
“Chỉ cần điện hạ không làm chuyện trái pháp luật, không ai có thể t/ùy tiện lấy mạng người .”
Tiêu Cảnh Hành nhìn hắn hồi lâu, rồi chậm rãi nở nụ cười .
“Cảm ơn ngài.”
Đó là lần đầu tiên Tạ Vô Chước nhìn thấy Tiêu Cảnh Hành cười mà không có vẻ sợ hãi.
Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến hắn nhớ mãi.
Ngày thành thân cuối cùng cũng đến.
Ninh Vương phủ được trang hoàng bằng lụa đỏ, đèn l/ồ/ng treo khắp hành lang, tiếng nhạc vui vang từ sáng sớm đến tối muộn.
Khách khứa đến dự đông không kể xiết.
Các quan viên vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng khi nhìn thấy Tạ Vô Chước đích thân đứng ở cổng phủ đón khách, ai nấy đều kinh ngạc.
Vị quyền thần lạnh lùng ấy xưa nay chưa từng nhiệt tình với ai.
Vậy mà hôm nay, hắn lại đứng dưới ánh đèn đỏ, kiên nhẫn chờ người trong phòng thay y phục.
Trong phòng tân hôn, Tiêu Cảnh Hành đang ngồi trước gương, để mặc A Mãn chỉnh lại vạt áo.
Bộ hỉ phục màu đỏ thẫm được thêu hoa văn mây bạc, đai lưng ngọc trắng, tóc buộc bằng quan ngọc đỏ. Gương mặt vốn thanh tú của cậu được ánh đèn nhuộm thành màu hồng nhạt, đôi mắt đen long lanh, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
A Mãn nhìn cậu , vui đến mức không khép miệng được .
“Vương gia, người hôm nay đẹp quá!”
Tiêu Cảnh Hành ngượng ngùng cúi đầu.
“Đừng nói nữa.”
“Thật mà! Nếu Tạ đại nhân nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất vui!”
Tiêu Cảnh Hành càng đỏ mặt.
Cậu không biết Tạ Vô Chước nghĩ gì.
Có lẽ người ta chỉ cưới cậu vì muốn giám sát.
Có lẽ sau khi thành thân , hắn sẽ yêu cầu cậu giao nộp toàn bộ sổ sách, kiểm tra từng khoản chi, bắt cậu học quy củ của một vị vương phi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Hành cảm thấy tương lai thật đáng sợ.
A Mãn dường như nhìn ra tâm sự của cậu , nhẹ giọng nói :
“Vương gia, người đừng lo. Tạ đại nhân đối xử với người rất tốt .”
“Ta biết .”
“Vậy tại sao người vẫn buồn?”
Tiêu Cảnh Hành im lặng một lát, cuối cùng nhỏ giọng đáp:
“Ta chỉ sợ... sau này mình làm không tốt .”
A Mãn ngẩn người .
Tiêu Cảnh Hành nhìn mình trong gương.
“Ta không biết làm một người chồng tốt . Ta cũng không biết quản lý phủ đệ , không biết xử lý chính sự, càng không biết làm thế nào để người khác tin tưởng mình .”
Cậu cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Ta sợ một ngày nào đó, mọi người sẽ phát hiện ta chẳng làm được gì cả.”
A Mãn nhìn cậu , bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Từ sau khi Vương gia tỉnh lại , người đã thay đổi rất nhiều.
Người không còn đ.á.n.h mắng gia nhân, không còn t/ùy tiện tiêu tiền, thậm chí còn chủ động quan tâm đến những người gặp khó khăn.
Nhưng dường như người vẫn luôn cảm thấy mình không đủ tốt .
A Mãn nắm lấy tay cậu .
“Vương gia, người không cần phải làm mọi thứ thật hoàn hảo.”
Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu.
A Mãn mỉm cười .
“Người chỉ cần tiếp tục làm những việc mình cho là đúng. Những chuyện còn lại , mọi người sẽ cùng người học.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng bỗng ấm lên.
“Ừ.”
Cậu gật đầu.
“Ta sẽ cố gắng.”
Đúng lúc ấy , bên ngoài vang lên tiếng thông báo.
“Tạ đại nhân đến!”
A Mãn lập tức đứng dậy.
“Vương gia, Tạ đại nhân đến rồi !”
Tiêu Cảnh Hành căng thẳng đến mức nắm c/h/ặ/t khăn tay.
Cánh cửa mở ra .
Tạ Vô Chước bước vào trong bộ hỉ phục đỏ sẫm, mái tóc được buộc bằng quan ngọc cùng màu. Gương mặt lạnh lùng thường ngày được ánh đèn làm dịu đi vài phần, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ.
Hắn nhìn Tiêu Cảnh Hành.
Trong khoảnh khắc ấy , hắn bỗng quên mất mình định nói gì.
Người trước mặt mặc hỉ phục, ngồi ngay ngắn bên giường, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nỡ làm cậu sợ.
Tạ Vô Chước bước đến.
“Điện hạ.”
Tiêu Cảnh Hành lập tức đứng dậy.
“Tạ... phu quân.”
Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra , mặt cậu đã đỏ bừng.
Tạ Vô Chước khựng lại .
Một lúc
sau
,
hắn
mới khẽ
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phan-vuong-ta-chi-muon-song-sot/chuong-8
“Ừ.”
Tiêu Cảnh Hành không dám nhìn hắn .
Cậu cảm thấy mình sắp bốc khói.
Hai người uống rượu hợp cẩn, làm lễ theo quy củ. Sau khi những người hầu rời khỏi phòng, không gian cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tiêu Cảnh Hành ngồi bên mép giường, hai tay nắm c/h/ặ/t.
Tạ Vô Chước ngồi xuống bên cạnh, không vội nói chuyện.
Một lúc lâu sau , hắn mới lên tiếng:
“Điện hạ có điều gì muốn hỏi?”
Tiêu Cảnh Hành do dự.
“Ta... ta muốn hỏi một chuyện.”
“Cứ hỏi.”
“Ngài cưới ta ... thật sự chỉ vì thánh chỉ sao ?”
Tạ Vô Chước im lặng.
Tiêu Cảnh Hành càng căng thẳng.
“Ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn biết , nếu không có thánh chỉ, ngài có muốn cưới ta không ?”
Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, cậu lập tức hối hận.
Tại sao lại hỏi chuyện này ?!
Nếu Tạ Vô Chước trả lời rằng không muốn , cậu phải làm sao ?
Nếu hắn nói chỉ là trách nhiệm, chẳng phải cậu sẽ rất mất mặt sao ?
Tiêu Cảnh Hành vội vàng xua tay.
“Ngài không cần trả lời! Ta chỉ hỏi linh tinh thôi!”
Tạ Vô Chước đưa tay giữ lấy cổ tay cậu .
“Ta muốn .”
Tiêu Cảnh Hành ngẩn người .
“... Hả?”
Tạ Vô Chước nhìn thẳng vào mắt cậu .
“Cho dù không có thánh chỉ, ta vẫn muốn cưới ngươi.”
Tiêu Cảnh Hành hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Tạ Vô Chước chậm rãi nói :
“Ban đầu, ta đồng ý cuộc hôn nhân này vì muốn giám sát ngươi. Ta nghi ngờ ngươi có liên quan đến vụ án lương thực, cũng muốn biết tại sao ngươi đột nhiên thay đổi.”
Tiêu Cảnh Hành cúi đầu.
Cậu biết mà.
Quả nhiên là vì nghi ngờ.
“ Nhưng sau đó, ta phát hiện ngươi không giống như những gì ta từng nghĩ.”
Tạ Vô Chước đưa tay chỉnh lại lọn tóc rơi bên má cậu .
“Ngươi sợ hãi, nhưng vẫn dám đứng ra bảo vệ một đứa trẻ. Ngươi không hiểu chính sự, nhưng vẫn cố gắng học cách quản lý phủ đệ . Ngươi không muốn được ca ngợi, nhưng lại không ngần ngại nhận trách nhiệm khi cho rằng mình có lỗi .”
Hắn dừng lại .
“Ta không biết trước đây ngươi đã trải qua chuyện gì. Nhưng ta muốn cho ngươi biết rằng, từ nay về sau , ngươi không cần phải một mình gánh chịu mọi chuyện.”
Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu đỏ lên.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người nói với mình những lời như vậy .
Từ khi xuyên qua, cậu luôn lo sợ mình sẽ c.h.ế.t, lo sợ bị người khác phát hiện bí mật, lo sợ chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Cậu chưa từng dám nghĩ rằng mình có thể dựa vào ai.
Nhưng lúc này , Tạ Vô Chước đang ngồi trước mặt cậu , nghiêm túc nhìn cậu , nói rằng cậu không cần phải một mình gánh chịu mọi chuyện.
Tiêu Cảnh Hành cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Tạ Vô Chước lập tức luống cuống.
“Cảnh Hành?”
Hắn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một Ninh Vương ngang ngược, thậm chí còn nghĩ người này sẽ tranh luận với hắn về chuyện giám sát.
Nhưng hắn không ngờ chỉ vài câu nói lại khiến cậu khóc .
“Ta nói sai điều gì sao ?”
Tiêu Cảnh Hành lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa cố gắng trả lời:
“Không... không phải .”
“Vậy tại sao lại khóc ?”
“Ta... ta vui.”
Tạ Vô Chước sững sờ.
Vui đến mức khóc ?
Hắn nhìn người trước mặt, cuối cùng không nhịn được , đưa tay ôm cậu vào lòng.
“Được rồi . Đừng khóc nữa.”
Tiêu Cảnh Hành vùi mặt vào vai hắn , nhỏ giọng nói :
“Ta sẽ cố gắng trở thành một người tốt .”
Tạ Vô Chước ôm c/h/ặ/t cậu hơn.
“Ngươi vốn đã là người tốt .”
“ Nhưng ta không biết nhiều chuyện.”
“Ta dạy ngươi.”
“Ta còn hay sợ hãi.”
“Ta bảo vệ ngươi.”
“Ta... ta ăn rất nhiều bánh.”
Tạ Vô Chước im lặng một lúc.
Sau đó, hắn nghiêm túc đáp:
“Vậy ta sẽ cho người làm nhiều bánh hơn.”
Tiêu Cảnh Hành: “...”
Cậu vốn đang cảm động, suýt nữa bật cười .
Tạ Vô Chước cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.