Loading...
“Thời Châu, làm gì thế, còn chưa qua đây…” Nhân vật chính của tiệc sinh nhật hôm nay gọi Cận Thời Châu đang đứng ngoài ban công.
Phương Thành ghé đầu nhìn cạnh tay Cận Thời Châu, thấy dấu chấm than đỏ rõ mồn một trên màn hình WeChat thì buột miệng: “Đệt, Trần Gia Duyệt chặn cậu rồi à ?”
Cận Thời Châu lạnh lùng liếc anh ta , tắt màn hình điện thoại, lạnh giọng: “Mấy năm nay tôi chiều cô ấy quá rồi .”
Phương Thành hít một hơi , tốt bụng nhắc nhở: “Anh bạn, tôi khuyên cậu để tâm một chút đi . Không khéo lần này cô ấy làm thật, đến lúc ấy cậu muốn khóc cũng chẳng biết khóc ở đâu .”
Cận Thời Châu nhìn ánh đèn phía xa, hơi nheo mắt, xoay điện thoại bằng hai ngón tay, chắc chắn nói : “Phương Thành, cô ấy không quên được tôi đâu . Cả đời này cô ấy cũng không quên được .”
Ai có thể quên… tia sáng từng cứu rỗi mình chứ?
Phương Thành quen Cận Thời Châu muộn, không hiểu rõ chuyện trước kia của họ.
Anh ta hất cằm về phía trong, hạ giọng: “Sao tối nay Giang Diễn cũng đến? Sinh nhật Diệp Duật mà cậu ấy cũng chịu nể mặt à ?”
Cận Thời Châu và Giang Diễn không tính là thân . Thậm chí ban đầu mỗi người là trung tâm của một nhóm riêng, chẳng có gì liên quan.
Ba năm trước , Giang Diễn đột nhiên tỏ thiện chí với anh ta , ngay cả Cận Thời Châu cũng bất ngờ.
Sau cuộc vui, mọi người quây quanh bàn chơi bài. Diệp Duật tinh mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy dấu hôn trên cổ Giang Diễn.
Anh ta chỉ vào chỗ đó từ xa, hào hứng hỏi: “A Diễn, cậu có bạn gái rồi à ?!”
Thoáng chốc, bàn chơi im bặt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía anh .
Cận Thời Châu đang tựa tay vịn sofa nghịch điện thoại cũng khựng tay, nhìn sang.
Hồi lâu, Giang Diễn đưa ngón tay chạm chính xác vào chỗ đó, cười : “Chưa.”
Cá Vàng Vô Tri
Mọi người tưởng anh sẽ bảo đó là vết thương.
Ngay sau đó, Giang Diễn thong thả nói tiếp: “Vẫn đang theo đuổi, thành công rồi sẽ dẫn cô ấy đến gặp mọi người .”
Vừa nói , anh vừa kẹp quân nhị đồng bằng hai ngón tay, thả xuống bàn, lại khuấy động bầu không khí trong phòng.
Ai cũng tâng bốc anh : “Vậy chắc chắn thành công rồi , ai chống nổi sức hút của Giang Diễn cậu chứ?”
“Này, tôi chờ xem là tiên nữ nào khiến anh Giang nhà chúng ta mê mẩn đến vậy .”
“Thời Châu, vẫn là cậu giỏi. Trần Gia Duyệt với Giang Diễn đúng là chẳng thành được .”
Giang Diễn đang cúi đầu, nghe vậy chậm rãi ngước nhìn Cận Thời Châu. Hai người nhìn nhau , Giang Diễn nở nụ cười xa cách.
Tạm thời anh chưa muốn Cận Thời Châu biết . Một mặt, Trần Gia Duyệt chưa hoàn toàn trao lòng cho anh , anh không chắc có thể giữ cô lại .
Mặt khác, rốt cuộc
anh
là
người
đến
sau
. Tình nghĩa giữa Cận Thời Châu và cô
đã
bao năm, dù cố theo đuổi thế nào
anh
cũng kém một bậc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-khong-con-quan-trong/chuong-7
Huống chi anh cũng sợ, Cận Thời Châu coi nhẹ Trần Gia Duyệt như vậy , nếu đột nhiên biết có người đối tốt với cô, liệu có không cam lòng rồi quay lại dây dưa không ?
Đến khi ấy , anh càng không chắc Trần Gia Duyệt có bỏ anh mà chọn Cận Thời Châu hay không .
Còn Cận Thời Châu nhìn chằm chằm dấu vết trên xương quai xanh Giang Diễn, chỉ thấy vô cùng chướng mắt.
Hồi lâu, anh ta dời mắt đi . Trực giác ấy sai rồi , Trần Gia Duyệt rất ngoan, cô không làm ra chuyện như thế được .
Hôm ấy , nhà họ Tống gọi điện chất vấn tôi : “Rốt cuộc mày làm gì ngoài kia ? Tại sao mọi hợp tác giữa nhà họ Cận và chúng ta đều dừng rồi ? Mày vô dụng đến thế à ? Có mỗi Cận Thời Châu cũng không giữ nổi!
“Bây giờ, lập tức đi làm hòa với Cận Thời Châu cho tao! Mày lấy đâu ra g/a/n mà dám trái ý cậu ta !”
Tôi lạnh giọng: “Ông Tống, bao năm nay nhà họ Tống hưởng đủ lợi lộc cả công khai lẫn ngấm ngầm vẫn chưa đủ sao ? Xin ông đừng quên, từ đầu đến cuối tôi không có quan hệ gì với nhà họ Tống. Tôi chẳng có nghĩa vụ làm việc cho các người .”
Nhà họ Cận chịu hợp tác với nhà họ Tống chỉ là chút tiền lọt qua kẽ tay khi Cận Thời Châu vui vẻ. Nhà họ Tống không nhận rõ tình thế, thật sự tưởng có thể t/ùy ý đòi hỏi nhà họ Cận.
Nhưng tôi không ngờ những hợp tác ấy lại quan trọng với nhà họ Tống đến vậy , quan trọng đến mức họ phải hợp sức tính kế tôi .
Trong phòng suite trên tầng sáu mươi lăm, tầng cao nhất của khách sạn, tôi mềm nhũn tay chân ngã khỏi giường. Điện thoại đã bị người ta lấy đi .
Tôi lao vào phòng tắm, liều mạng xối nước lạnh, toan xua đi cơn nóng khắp người .
Đập vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bồn rửa, tôi không do dự rạch một vết trên cánh tay. Ý thức thoáng tỉnh táo. Trước tấm gương sáng, cả người tôi nhếch nhác, m/á/u và nước hòa lẫn.
Trước đó, con gái ruột nhà họ Tống về nước. Giữa bữa tiệc đón cô ta đông người như thế, họ vẫn dám công khai ra tay.
Cửa phòng khách sạn mở ra , một bóng người cao lớn thong thả bước vào . Tôi tựa khung cửa, vừa thấy là Cận Thời Châu liền thở phào. Khi cơ thể trượt xuống đất, tôi gây ra tiếng động.
Trước khi mất ý thức, tôi nghe Cận Thời Châu đột ngột đá chiếc ghế, quát dữ dội: “Tống Kỳ An khốn kiếp!”
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Cận Thời Châu ngồi cạnh giường, cúi đầu chán chường nghịch điện thoại.
Tôi cử động tay, anh ta nhìn sang, lạnh nhạt nói : “Em đúng là đi bước nào bị tính kế bước ấy . Mấy năm nay anh dạy em uổng công à ?”
Tôi không trả lời, kéo lấy quần áo rồi xuống giường.
“Trần Gia Duyệt!” Anh ta trầm giọng. “Xuống nước với anh thì em c/h/ế/t à ? Chỉ cần em mở miệng cầu xin, anh sẽ giải quyết chuyện nhà họ Tống cho em.”
Tôi nhìn anh ta : “Cận Thời Châu, tôi không có nhiều sức để chơi với anh . Chuyện nhà họ Tống, cũng xin anh đừng nhúng tay vào .”
“Được.” Anh ta gật đầu. “Vậy tốt nhất em đừng khóc lóc quay về tìm anh .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.