Loading...
Năm thứ năm thích Cận Thời Châu, dẫn một cô gái về đúng ngày sinh nhật .
Anh ôm cô trong lòng, hờ hững: “Không chán ? Thử khác .”
Anh nhướng mày, tiện tay chỉ đàn ông cao lớn đang khoanh tay nhắm mắt nghỉ trong bóng tối.
“A Diễn cũng đấy, lẽ em nên thử xem.”
Lần , mỉm nhạt: “Được thôi.”
Sau đó, đỏ ngầu hai mắt, nghiến răng gõ cửa phòng và Giang Diễn: “Bảo Trần Gia Duyệt đây.”
Bị đ/á/n/h thức, hỏi vọng cửa: “A Diễn, ai đến thế?”
Giang Diễn chặn cửa, dấu hôn xương quai xanh nổi bật đến ch/ói mắt.
Anh lười biếng, đáp: “Người giao hàng.”