Loading...
Chẳng hiểu sao phòng họp chỉ còn lại tôi và Giang Diễn. Anh đột nhiên nói : “ Tôi có thể không đua xe nữa.”
“Gì cơ?” Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, hơi khó hiểu.
Dù không rành lĩnh vực đua xe, tôi cũng từng đọc vài bài báo. Truyền thông nước ngoài từng gọi anh là tay đua F1 hàng đầu châu Á, một tuyển thủ có thiên phú cực kỳ hiếm có .
“Không có gì.” Anh mím môi, t/ùy tay chỉ mấy chỗ. “Hai thông số này hơi khác thông số thường dùng trên thị trường. Vì sao vậy ?”
Tôi lại gần, ngửi thấy hương gỗ dễ chịu, lấy bản thiết kế ra giải thích từng chút cho anh .
Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi công ty chúng tôi đã cải tiến quy trình cốt lõi theo hướng tinh gọn. Tôi chỉ cần mười phút là giải thích rõ được .
Nhưng Giang Diễn hỏi rất nhiều, cứ thế kéo dài đến tận mười hai giờ trưa.
Đồng hồ trên tường vừa điểm, tôi dường như nghe anh hít sâu một hơi , sau đó vờ thờ ơ: “Hình như đến giờ ăn rồi .”
Tôi cũng hơi cảm kích vì đêm ấy anh đã không để tôi bẽ mặt.
Vì thế, tôi ôm máy tính, cười nói : “Vậy để tôi mời anh ăn cơm.”
Khi ăn, không ít người lén nhìn anh . Tay đua hàng đầu với ngoại hình xuất sắc này đã thường xuyên xuất hiện trong đủ loại quảng cáo từ lâu, nhưng anh dường như chẳng bận tâm.
Hơn nữa, mấy hôm trước anh còn thi đấu ở nước ngoài, không hiểu sao lại đột ngột về nước.
Có lẽ những ngày bôn ba khiến anh hơi mệt, anh cụp mắt, chẳng đụng đến thức ăn mấy.
Giang Diễn chọc miếng thịt trước mặt, vừa nói : “ Tôi nghe nói Phương Kỳ đặt tám nam người mẫu cho cô.”
Nghe vậy , tôi suýt nghẹn, cả mặt đỏ bừng.
Đêm ấy , vừa nghe tôi nói đã thẳng thắn ngả bài với Cận Thời Châu, Phương Kỳ như trút được nỗi bực dọc đè nén nhiều năm, ngay trong đêm đặt cho tôi tám nam người mẫu.
Khi tôi mở cửa, tám người đàn ông cao một mét tám đứng thành hàng, có kiểu cuồng dã trong bộ vest, có cậu chàng vừa ngây thơ vừa gợi cảm, có kiểu mèo hoang quyến rũ…
Tôi lập tức cuống lên, nhưng họ nói khách hàng đã dặn, không ở nhà tôi đủ một đêm thì sẽ không thanh toán nốt tiền.
Thế là tám người đàn ông ở nhà tôi suốt đêm.
Cá Vàng Vô Tri
Giang Diễn lạnh nhạt buông mấy chữ: “Thể lực cô tốt thật…”
Tôi vội xua tay: “Không có , không làm chuyện đó.”
Anh cười , như vô tình kéo cúc áo sơ mi phía trên , để lộ một khoảng n/g/ự/c trắng.
“Trần Gia Duyệt.” Anh gõ hai ngón tay lên bàn, thành khẩn đề nghị: “Chẳng phải đã nói thử với tôi sao ? Tôi sạch sẽ hơn họ.”
Trong đầu tôi như có thứ gì nổ tung. Tôi nhìn anh đầy khó tin, đến chiếc thìa dính kem ngậm trong miệng cũng quên lấy ra .
Tôi
vừa
thoát khỏi một vũng bùn, chẳng
có
lý do gì
lại
nhanh ch/óng bước
vào
vũng bùn khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-khong-con-quan-trong/chuong-3
Hơn nữa, trong hoàn cảnh này , dù thế nào cũng không công bằng với Giang Diễn.
Tôi không thể toan tính dùng tình cảm của một người để thoát khỏi tình yêu dành cho người khác.
Nghĩ một lát, tôi khẽ nói : “Thỏ… không ăn cỏ gần hang.”
“ Tôi ăn.” Giang Diễn nhướng mày, đôi mắt hồ ly ánh lên. “Chỉ cần là cô, cỏ gì tôi cũng ăn.”
“Có lẽ anh hiểu lầm rồi .” Tôi cố nén nụ cười nơi khóe môi, vờ không cảm xúc. “Ý tôi nói ‘cỏ gần hang’ là anh .”
Giang Diễn: “…”
Cận Thời Châu đúng là đồ c/h/ế/t tiệt xúi quẩy.
Anh lại nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn tôi : “Danh thiếp cô đưa tôi là tài khoản công việc à ?”
Tôi gật đầu. Trên danh thiếp luôn là tài khoản phụ tôi dùng riêng cho công việc.
“ Tôi không thể thêm tài khoản cá nhân của cô sao ?” Anh mím môi hỏi, ngừng một lát rồi lại hơi buồn bã. “Không được cũng không sao , tôi không ngại.”
Người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú cụp đuôi mắt xuống, nốt ruồi lệ như sắp tan vỡ.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lấy chiếc điện thoại kia ra …
Tôi kể chuyện Giang Diễn với Phương Kỳ, cô ấy lập tức hối hả chạy đến.
“Trần Gia Duyệt! Cậu đừng có ngốc.
“Giang Diễn cùng một hội với Cận Thời Châu. Đêm ấy biết đâu họ đã lén cá cược gì đó, cố tình để Giang Diễn đến câu cậu .
“Sau đó câu được cậu thì đá thật đau cho mọi người cười nhạo. Tớ hiểu quá rõ cái đồ ch/ó Cận Thời Châu ấy rồi .”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Tớ biết , tớ biết , tớ sẽ không bốc đồng đâu .”
“ Nhưng !” Vẻ mặt Phương Kỳ chợt méo đi , cười quái dị. “Kệ anh ta câu cá hay câu cậu , cậu cứ ngủ với người ta trước rồi tính! Nhìn cái m/ô/n/g căng, cái eo thon săn chắc, cái dáng tam giác ngược của Giang Diễn đi , lên giường chắc chắn là cực phẩm.
“Giang Diễn có ngoại hình, có tiền, có vóc dáng, ngủ cùng chẳng thiệt.
“Tớ nói cậu nghe , tớ đặt nam người mẫu bao nhiêu năm, kiểu như Giang Diễn có một triệu cũng không đặt được . Không ngủ thì phí!”
“Phương Kỳ…” Tôi bất đắc dĩ gọi.
Đang nói chuyện, chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn đổ chuông. Là Cận Thời Châu.
“Trần Gia Duyệt.” Giọng lười nhác của anh ta truyền qua điện thoại. “Nhất định phải để anh đến dỗ em đúng không ? Đến điện thoại cũng không chịu nghe .”
Phương Kỳ vừa định bật dậy mắng anh ta , tôi giơ tay cản lại , bình tĩnh nói : “Cận Thời Châu, chẳng phải anh bảo… tôi đừng thích anh nữa sao ? Sau này nếu không có việc gì thì anh đừng gọi cho tôi nữa. Bạn gái anh biết cũng sẽ không vui đâu .”
Cận Thời Châu im lặng một lát rồi cười khẩy: “Được thôi, vậy để anh xem Trần Gia Duyệt em còn thích được ai nữa.”
Anh ta thản nhiên ngắt cuộc gọi. Tôi siết c/h/ặ/t điện thoại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.