Loading...

Anh Không Còn Quan Trọng
#4. Chương 4

Anh Không Còn Quan Trọng

#4. Chương 4


Báo lỗi

Phương Kỳ từng nói tôi là cái bóng của Cận Thời Châu, gọi thì đến, đuổi thì đi .

 

Cô ấy nói rất nặng lời, bảo tôi còn chẳng được tính là lốp dự phòng, bởi ngay cả lúc độc thân Cận Thời Châu cũng chẳng nhìn tôi một lần .

 

Chỉ mình tôi biết vì sao Cận Thời Châu chắc chắn tôi mãi mãi không rời được anh ta .

 

Bởi người từng đi qua bóng tối luôn không nỡ dễ dàng buông tia sáng ấy , dù nó đã không còn soi về phía mình .

 

Năm mười sáu tuổi, cuộc đời tôi từ hạnh phúc trọn vẹn rơi xuống bùn đất.

 

Một t/a/i n/ạ/n bất ngờ trong nhà máy cướp đi bố mẹ yêu thương tôi , biến tôi thành đứa trẻ mồ côi không ai cần.

 

Tấm vải trắng phủ lên hai t/h/i t/h/ể cháy đen. Chú cảnh sát che mắt tôi : “Cháu gái, đừng nhìn . Nói lời tạm biệt bố mẹ đi .”

 

Tai nạn năm ấy thu hút sự chú ý của một phóng viên điều tra. Bài báo dài hàng nghìn chữ vạch trần lời nói dối của nhà họ Tống rằng t/a/i n/ạ/n do bố mẹ tôi thao tác sai gây ra .

 

Để xoa dịu dư luận, vợ chồng họ Tống xuống nước, chủ động đề nghị nhận nuôi tôi , rồi để truyền thông rầm rộ đưa tin về hành động từ thiện ấy .

 

Họ nói với bên ngoài rằng dù sao tôi cũng là con gái nhà họ Trần nuôi nấng hơn chục năm, họ không nỡ bắt tôi đổi họ.

 

Tin vừa lên, giá cổ phiếu tập đoàn Tống thị từng tăng vọt.

 

Nhưng chỉ tôi biết , họ đơn giản cảm thấy tôi không xứng mang họ Tống.

 

Tôi mặc bộ quần áo cũ rách rẻ tiền nhất bước vào biệt thự nhà họ Tống, vào căn phòng người giúp việc, rồi ở đó suốt bảy năm.

 

Chỉ những khi cần danh tiếng, họ mới cho tôi chiếc váy đẹp rồi bắt tôi cười trước ống kính.

 

Chẳng hạn, khi tôi thi đỗ Đại học Thanh với bảy trăm hai mươi điểm thi đại học, họ cười rạng rỡ trước ống kính, chẳng chút chột dạ nhận lời khen biết dạy con của truyền thông.

 

“Vợ chồng chúng tôi cũng coi như không phụ lòng anh Trần.”

 

“ Đúng vậy , bao năm qua chúng tôi đều chăm lo chu đáo việc học hành và cuộc sống của Gia Duyệt. Buổi họp phụ huynh nào cũng nhất định có mặt.”

 

Nhưng thực tế, sau khi đưa tôi vào trường cấp ba ấy , nhà họ Tống chẳng còn đoái hoài đến tôi .

 

Mà trong cái vòng ấy , tin tức lan rất nhanh.

 

“Không ngờ cô ta lại lắm mưu thế đấy…”

 

“Nghe nói đầu óc cũng chẳng được bình thường.”

 

Vì chịu cú sốc quá lớn, tôi mắc chứng rối loạn do sang chấn, phản ứng hơi chậm suốt cả năm ấy .

 

Nhưng họ chỉ gọi tôi : “Này, con ngốc nhà họ Tống lại đến kìa.”

 

“ Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bố mẹ vừa c/h/ế/t đã vội bám chân nhà giàu.”

 

“Tao mà là bố mẹ mày, c/h/ế/t rồi cũng phải tức đến sống lại .”

 

“Người còn chưa lạnh, con gái đã nhận người khác làm bố mẹ .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-khong-con-quan-trong/chuong-4
”

 

Tôi ngước đôi mắt đen thẫm, khẽ phản kháng: “Không phải vậy , là nhà họ Tống chủ động nhận nuôi tôi .”

 

Lời giải thích lại khiến họ càng ghét tôi hơn. Dường như trong mắt những cậu ấm cô chiêu ấy , nghèo đói chính là tội lỗi lớn nhất.

 

Sau này tôi mới hiểu, bởi sự tồn tại của tôi phá vỡ cảm giác phân tầng giai cấp mà họ lấy làm kiêu ngạo.

 

Một kẻ thấp hèn, nhỏ bé, xuất thân tầng lớp dưới không xứng đứng bên cạnh họ.

 

“Trần Gia Duyệt, mày kiêu cái gì?”

 

“Đã không học được cách cúi đầu thì thử dập đầu xem.”

 

Kẻ bắt nạt thường không phải một cá nhân, vì chẳng ai muốn làm người đứng mũi chịu sào. Nhưng chỉ cần một người khởi xướng, tất cả đều có thể mù quáng hùa theo mà không bị chỉ trích.

 

Khi tham gia hành động tập thể, họ thường bộc lộ những cảm xúc nguyên thủy và cực đoan nhất.

 

Cậu con trai tóc đỏ ném đầu t/h/u/ố/c vào tóc tôi rồi nhún vai: “Xin lỗi nhé, trượt tay.”

 

Cô gái mặc váy ngắn nhốt tôi trong nhà vệ sinh rồi báo với giáo viên rằng tôi trốn học.

 

Cô gái mặt tròn trông hiền lành mỉm cười đưa tôi hộp bánh quy, nhưng bên trong lại giấu đinh ghim. Nhìn miệng tôi chảy m/á/u, họ cười ầm lên.

 

Tôi cầu cứu giáo viên, giáo viên cũng bất lực.

 

Từng có giáo viên đứng ra bảo vệ học sinh bị bắt nạt rồi bị đ/á/n/h gãy hai chiếc xương sườn.

 

Cô giáo trẻ mới ra trường không dám nhìn vào mắt tôi : “Trần Gia Duyệt, nếu bị thương thì đến văn phòng, cô bôi t/h/u/ố/c cho em.”

 

Tôi kể với vợ chồng họ Tống về những gì mình trải qua, họ lạnh lùng nhìn tôi : “Nếu mày không trêu chọc người ta , đang yên đang lành sao người ta chỉ bắt nạt mỗi mày?

 

“Đừng gây thêm phiền phức, khiến chúng tao khó xử.”

 

Tôi im lặng, cúi đầu bước vào bóng tối lần nữa.

 

Cận Thời Châu xuất hiện vào lúc ấy . Như một vị thần bất chợt giáng xuống, anh ta kéo tôi lên khỏi vực sâu.

 

Cổ đông lớn nhất của trường cấp ba Tấn Bắc chính là nhà họ Cận, nên chẳng ai ngông cuồng hơn anh ta được .

 

Thiếu niên mười sáu tuổi với mái tóc ngắn màu xám bạc, ngay cả bộ đồng phục trắng tinh cũng được anh ta mặc ra vẻ phóng túng bất kham.

 

Khi tôi lại bị người ta ấn đầu vào bồn nước, anh ta đá văng gã béo sau lưng tôi , tựa như tay không vén lớp bóng tối nặng nề phủ lên cuộc đời tôi .

 

Cá Vàng Vô Tri

“Chó béo ở đâu ra thế này ? Bố mày sinh mày ra để làm súc sinh à ?

 

“Còn không mau cút?”

 

Tôi gạt nước đục, ngẩng đầu nhìn anh ta ngược sáng.

 

Nắng xuyên qua cửa sổ chạm hoa, bao lấy người anh ta . Dường như anh ta đang tỏa sáng.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Anh Không Còn Quan Trọng – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nam, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo