Loading...

Anh Không Còn Quan Trọng
#5. Chương 5

Anh Không Còn Quan Trọng

#5. Chương 5


Báo lỗi

“Này, em không sao chứ?”

 

Tôi lắc đầu, lau nước trên mặt, nhặt hộp sữa rơi dưới đất, khẽ nói cảm ơn.

 

Tôi nắm c/h/ặ/t hộp sữa trong tay. Họ đều nói người như tôi thì đồ ăn cũng bẩn, ngay cả ngồi ăn cùng tôi cũng sợ lây vi khuẩn.

 

Thiếu niên đút hai tay vào túi, hơi cúi người : “Tên gì?”

 

“Trần Gia Duyệt.”

 

“Lớp nào?”

 

“Lớp 10-5.”

 

Khi ấy tôi nghĩ, có phải bố mẹ nhìn thấy tôi bị bắt nạt nên mới cử người đến bảo vệ tôi không ?

 

Không ai ngờ Cận Thời Châu sẽ trở thành vị thần bảo hộ thời niên thiếu tăm tối của tôi .

 

Tôi ngồi ngay ngắn tại chỗ, tập trung giải bài, bên cạnh vẫn là những trò trêu chọc không ngừng nghỉ.

 

Ngay khi tôi đã quen, Cận Thời Châu vớ lấy cây gậy không biết ở đâu , đ/á/n/h mạnh đến mức bàn tay kia rách da toạc thịt.

 

Sau đó, anh ta ngoảnh lại liếc tôi , thản nhiên nói : “Nhìn gì? Làm bài của em đi .”

 

Về sau , anh ta ngông nghênh bảo: “Trần Gia Duyệt, nó đ/á/n/h em thì em đ/á/n/h lại .

 

“Đánh c/h/ế/t, anh đền.”

 

Tôi cầm cây gậy anh ta nhét vào tay, liên tục lắc đầu.

 

Anh ta cười khẩy: “Đồ nhát g/a/n. Khi bắt nạt em, chúng nó cũng nghĩ như thế: đ/á/n/h c/h/ế/t thì cùng lắm đền tiền, ai mà chẳng có chút tiền.”

 

“Không được .” Tôi đã không còn nói chậm như trước , nghiêm túc đáp: “Không thể lấy bạo lực chống bạo lực. Chúng ta có thể báo cảnh sát.”

 

Anh ta nhướng mày: “Chẳng bằng em cầu xin anh , anh có ích hơn cảnh sát nhiều.”

 

Tôi bước những bước dài, theo sau anh ta , từng bước từng bước.

 

Gió mùa hạ luồn qua kẽ lá xào xạc, bóng cây đổ nghiêng.

 

Bóng anh ta phủ lên người tôi , bóng tôi đổ về sau lưng.

 

Khi ấy , câu anh ta nói với tôi nhiều nhất là: “Học bài của em, đọc sách của em đi .”

 

Bởi không còn ai giật đứt tóc lúc tôi làm bài, cũng không ai lấy vở bài tập của tôi đi lau sàn nữa.

 

Anh ta đến nhà họ Tống, ngồi chễm chệ, chẳng coi bề trên ra gì: “Tổng giám đốc Tống, không biết nuôi con thì nói một tiếng, tôi nuôi giúp.”

 

Cận Thời Châu mười bảy tuổi đã nhuộm mái tóc bạc về màu đen, gương mặt thanh tú đầy ngạo nghễ.

 

Sau đó, từng kẻ bắt nạt lần lượt bị truyền thông phanh phui. Không ai dám ém tin, bố mẹ họ tìm đến cầu xin nhà họ Cận.

 

Cận Thời Châu hất cằm về phía tôi đang nắm c/h/ặ/t hai quai cặp: “Đấy, bảo lũ súc sinh nhà các người quỳ xuống xin lỗi cô ấy cho đàng hoàng, rồi tôi sẽ cân nhắc.”

 

Dần dần, tôi đứng thẳng tấm lưng còng, ngẩng cái đầu vốn luôn cúi thấp, nhìn thẳng phía trước khi đi trong sân trường.

 

Những bạn học từng bị trừng trị vì nói chuyện với tôi bắt đầu công khai mỉm cười , chào hỏi tôi .

 

Ít nhất cuộc đời tôi đã không còn là vũng bùn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-khong-con-quan-trong/chuong-5
Tôi sống như một người bình thường, biết cười , biết giận.

 

Những viên t/h/u/ố/c ngủ, con d/a/o nhỏ và sợi dây tôi giấu đi không còn xuất hiện nữa.

 

Mùa tốt nghiệp năm mười tám tuổi, Cận Thời Châu dẫn tôi đi xem pháo hoa.

 

“Em thích anh .” Tôi lo lắng kéo tay áo anh ta . “Cận Thời Châu.”

 

Không ai biết tôi đã luyện tập câu ấy bao lâu.

 

Anh ta quay đầu nhìn tôi , thoáng ngỡ ngàng, sau đó không biết nhớ ra điều gì mà lấy điện thoại hướng về phía tôi .

 

“Em nói lại lần nữa đi .”

 

Dù hơi khó hiểu, tôi vẫn đỏ mặt, lắp bắp nói lại một lần .

 

Anh ta không nói đồng ý hay không , chỉ xoa đầu tôi : “Ừ, anh biết rồi .”

 

Tôi hơi buồn bã cúi đầu, nhưng không hỏi thêm nữa.

 

Lời tỏ tình ấy nằm chắn giữa chúng tôi suốt năm năm sau đó.

 

Chính tay tôi đã trao cho anh ta lưỡi d/a/o đ/â/m về phía mình , trở thành toàn bộ chỗ dựa để anh ta t/ùy ý đối xử với tôi mà chẳng chút kiêng dè.

 

Dường như một lời tỏ tình của tôi đã gọi con quỷ d/ụ/c vọng xấu xa trong anh ta ra .

 

Những năm ấy , bạn gái bên cạnh anh ta nhiều không đếm xuể, có người xinh đẹp rực rỡ, có người ngoan ngoãn, có người mạnh mẽ áp đảo.

 

Nhưng không có ngoại lệ, chẳng ai ở bên anh ta quá nửa tháng.

 

Đôi khi bạn gái anh ta tìm đến tôi , khóc như trời sập.

 

Còn Cận Thời Châu chỉ có lạnh lùng và xa cách. Anh ta lạnh mắt nhìn đối phương, cười ôn hòa nhưng giọng buốt giá: “ Tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa chưa ? Đến vui vẻ thì chia tay cho đàng hoàng, không hiểu à ?”

 

Đôi khi tôi nghĩ, nếu… năm mười tám tuổi tôi không nói câu ấy , liệu Cận Thời Châu có trở thành như vậy không ?

 

Tôi chống trán, ký ức dày đặc như những chiếc gai độc không ngừng đ/â/m vào tôi . Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn.

 

Ban đầu, tôi muốn hỏi anh ta vì sao đã cứu rỗi tôi rồi lại vứt bỏ như chiếc giày rách.

 

Nhưng về sau , những câu hỏi ấy đều chẳng còn ý nghĩa.

 

Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn hiện ra .

 

【Tám giờ tối ngày 7 có tiệc. Anh đã bảo người mang lễ phục qua, nhớ đến đúng giờ. — Cận Thời Châu.】

 

Anh ta luôn như vậy , sau khi t/ùy ý làm tôi tổn thương, lại có thể thản nhiên đòi hỏi tôi hy sinh vì anh ta .

 

Anh ta luôn cảm thấy cả đời này tôi không thể rời xa anh ta .

 

Tôi xóa tin nhắn ấy , lại nhấn vào chặn toàn bộ cách liên lạc của anh ta .

 

Cận Thời Châu, ân tình thuở thiếu thời tôi đã dùng tình cảm nhiều năm để trả, là anh không cần.

 

Anh không cần… tình yêu của tôi , vậy tôi sẽ lấy lại tất cả, tất cả những tình cảm ấy .

 

Cá Vàng Vô Tri

 

Vậy là chương 5 của Anh Không Còn Quan Trọng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nam, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo