Loading...
Khi tôi đi ngang qua Cận Thời Châu, anh ta không hề vui vẻ như tôi dự đoán, ngược lại sắc mặt rất âm trầm.
Anh ta siết cánh tay cô gái váy trắng bên cạnh, đến mức cô ấy kêu đau mấy lần cũng không nghe thấy.
Còn khi bước ngang qua anh ta , tôi chỉ thầm nói trong lòng: Tạm biệt, Cận Thời Châu.
Sau khi tôi rời phòng, họ lập tức bàn tán xôn xao.
“Thời Châu, cậu không sợ Gia Duyệt thật sự rời xa cậu à ?”
“Sao có thể? Có phải cậu không biết cô ấy yêu anh Châu thế nào đâu . Chỉ đang giận thôi, vài hôm nữa nhất định sẽ ngoan ngoãn quay lại .”
“Cũng đúng. Mấy năm nay dù anh Châu khốn nạn thế nào, cô ấy vẫn gọi là có mặt.”
“ Nhưng anh Châu này , Gia Duyệt xinh đẹp như vậy , lại một lòng một dạ với anh suốt bao năm, sao anh chẳng hề động lòng?”
Cận Thời Châu nhấp một ngụm rượu, thờ ơ nói : “Sao, cậu thích à ?”
Cá Vàng Vô Tri
Người kia gãi đầu, lẩm bẩm: “Cô ấy có thích tôi đâu …”
Lúc ấy có người cười đùa hỏi Giang Diễn: “Mà này , A Diễn cũng đâu thích kiểu như Trần Gia Duyệt. Cô ấy muốn dùng cậu để chọc tức anh Châu, chắc phải tính hụt rồi .”
Ánh mắt Giang Diễn vẫn đặt trên tấm danh thiếp . Nghe vậy , anh ngước đôi mắt hồ ly lên, tay xoay tấm danh thiếp , cong môi cười : “Sao cậu biết … tôi không có hứng?”
Anh vừa dứt lời, phòng riêng lập tức yên tĩnh. Cận Thời Châu vô thức siết ly rượu, quay đầu nhìn anh .
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Một đôi thấp thoáng giận dữ, một đôi ngạo nghễ đầy bỡn cợt, lấp ló nụ cười .
Hồi lâu, Giang Diễn chống cằm nói : “Đừng để ý, tôi đùa thôi.”
Cận Thời Châu nhún vai, cười như không : “Đừng thế, thích thì cứ theo đuổi đi . Biết đâu tôi còn được mừng cưới cho hai người .”
Sau đó anh ta lại thuận miệng nói : “ Nhưng có lẽ cậu phải thất vọng rồi . Trần Gia Duyệt cố chấp lắm, đã nhận định ai là cả đời chỉ có người đó. Muốn theo đuổi cô ấy …” Anh ta lắc ly rượu. “Khó đấy.
“Hơn nữa, từ nhỏ cô ấy đã không thích người chơi đua xe.”
Ý anh ta rõ rành rành, tự tin chắc thắng và chẳng chút lo sợ mà nói với Giang Diễn rằng đời này Trần Gia Duyệt sẽ không thích ai ngoài Cận Thời Châu.
Giang Diễn nheo mắt nhìn anh ta , vẻ mặt không lộ cảm xúc, chỉ khẽ cong môi.
Ấy vậy mà nụ cười ấy lại vô cùng chướng mắt đối với Cận Thời Châu.
Nhưng Cận Thời Châu vẫn thản nhiên nhếch môi. Chẳng quá ba ngày, Trần Gia Duyệt sẽ ngoan ngoãn xách canh tự tay hầm đến dưới tòa chung cư của anh ta .
Bao nhiêu năm rồi , lẽ nào anh ta còn không hiểu Trần Gia Duyệt?
Bạn gái lần này của Cận Thời Châu là Tô Miêu, người mới trong giới giải trí. Ai cũng đồn lần này anh ta nghiêm túc.
Để nâng đỡ Tô Miêu, Cận Thời Châu giao cô
ấy
cho
người
quản lý hàng đầu, thậm chí huy động một nghìn chiếc drone chỉ để đổi lấy nụ
cười
của cô
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-khong-con-quan-trong/chuong-2
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại. Những chiếc drone rực rỡ xếp thành tên cô gái ấy , sau đó biến thành một gương mặt tươi cười ngọt ngào.
Hình ảnh được quay thành video ngắn, lập tức nổi khắp các nền tảng.
【Mẹ kiếp, lại thêm một ngày ông đây làm nhân vật quần chúng à ?】
【Tổng tài nhà nào lại đang dỗ vợ yêu thế này , tức đến bật cười luôn.】
【Ha ha, cười … vì mình nghèo… mất thôi~】
Tôi cụp mắt, im lặng lướt những bình luận ấy rồi nhếch môi cười .
Ngay sau đó, tôi lướt đến Weibo của Tô Miêu. Một tấm ảnh tự chụp trong trẻo xinh đẹp , kèm dòng chữ: 【Đang được yêu thương thật tốt đây này ~】
Trên cổ cô ấy đeo sợi dây chuyền thạch anh hồng. Tôi nhớ Cận Thời Châu từng hỏi năm nay tôi muốn quà sinh nhật gì.
Khi ấy chúng tôi đi ngang một tiệm trang sức. Sợi thạch anh hồng này được đặt ở chỗ nổi bật nhất trong tủ kính. Đôi cánh thiên thần hai bên nâng viên đá hồng, đẹp đến khó tả, khiến tôi nhìn thêm mấy lần .
Cận Thời Châu thuận miệng hỏi: “Thích cái này à ?”
Nhưng giờ đây, sợi dây chuyền ấy đã thành quà của người khác.
Tôi nhìn điện thoại, có một thoáng t/i/m đau như d/a/o cắt.
Đúng lúc ấy , có người gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của tôi .
“Gia Duyệt, bên đối tác có thắc mắc về thông số sản phẩm, phòng thị trường không giải đáp chi tiết được . Tổng giám đốc Mạnh bảo cậu qua xem.”
Tôi đáp một tiếng, xốc lại tinh thần rồi lập tức tập trung vào công việc.
Vừa vào phòng họp, ngẩng đầu lên, tôi lập tức ngẩn người .
Người đàn ông trước mắt mặc bộ vest tối màu phẳng phiu, trông rất anh tuấn, vai rộng eo thon, đôi chân dài được bao trong quần âu. Dáng vẻ này khác hẳn vẻ t/ùy ý của anh đêm ấy .
Tôi vô thức miết cuốn sổ trong tay, thầm lẩm bẩm. Giang Diễn… vậy mà thật sự đến mua cánh tay robot.
Một người đua xe như anh mua cánh tay robot làm gì?
“Trần Gia Duyệt.” Anh xoay ghế, nói như thể rất thân quen: “Mới đó đã quên tôi rồi à ?”
Tổng giám đốc Mạnh bên cạnh trợn tròn mắt, quay cái đầu trọc như quả trứng kho qua lại hệt rùa già, ánh mắt đầy hứng thú hóng chuyện.
“Tổng giám đốc Giang quen Gia Duyệt nhà chúng tôi à ?”
Giang Diễn nhìn ông ấy , dập tắt ngay ý định hóng chuyện: “À, cô ấy chào bán sản phẩm công ty các ông đến tận chỗ tôi .”
Tôi đành hỏi: “Thưa tổng giám đốc Giang, anh thắc mắc về thông số nào ạ?”
Tổng giám đốc Mạnh đã lăn lộn thương trường nhiều năm. Thấy trước mắt là cậu út được cưng chiều của nhà họ Giang, ông ấy lập tức đứng dậy.
“Gia Duyệt này , cô giải thích kỹ cho tổng giám đốc Giang nhé. Nếu muộn quá thì mời tổng giám đốc Giang ăn một bữa, tiếp đãi chu đáo.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.