Loading...
“Giang Diễn… Giang Diễn…” Tôi gọi tên anh không thành câu. “Em đau, đau lắm…”
Tôi không còn phân biệt được lỗ hổng trong t/i/m đau hơn hay những cú thúc mạnh mẽ của anh đau hơn.
“Thất Thất…” Đuôi mắt anh đỏ lên, môi răng thì thầm. “Lần sau anh sẽ làm tốt hơn…”
Từ khi mặt trời trên cao đến lúc căn phòng tối đen, khắp phòng bừa bộn. Tôi được người ta nhẹ nhàng đặt vào chăn sạch mềm mại, một tiếng thở than thoảng như có như không : “Bao nhiêu năm rồi … em đã quay đầu nhìn anh …”
Cá Vàng Vô Tri
Còn Cận Thời Châu không cách nào liên lạc được với Trần Gia Duyệt, mặc bộ quần áo mỏng, ngồi thẫn thờ dưới chung cư suốt đêm.
Hai mắt đỏ ngầu, anh ta nhìn ánh đèn trên tầng ấy chớp sáng một lúc khi rạng sáng, trong đầu đau như bị cát đá từ từ nghiền qua.
Mãi rồi , trong cơn hoảng hốt, anh ta lần lên tầng ấy , dốc sức gõ cánh cửa kia .
Như sợ làm ồn người trong nhà, người đàn ông mở cửa rất nhanh.
Giang Diễn tựa cửa, trên người vội khoác chiếc áo phông trắng. Cổ áo mở rộng để lộ rõ những dấu răng nhỏ, vết móng tay và dấu hôn.
Cận Thời Châu siết nắm đ/ấ/m, nghiến răng. Trên mu bàn tay chống khung cửa còn vết m/á/u chảy ra sau khi giật kim truyền.
Anh ta né những dấu vết ch/ói mắt, cứng giọng: “Bảo Trần Gia Duyệt ra đây.”
Đúng lúc ấy , người trong nhà cất tiếng hỏi: “A Diễn, ai đến thế?”
Ai cũng nghe ra giọng nói ấy có vẻ khàn sau ân ái và nét quyến rũ của người con gái vừa nếm trải chuyện nam nữ.
Cận Thời Châu túm cổ áo Giang Diễn, giáng mạnh một cú đ/ấ/m.
Giang Diễn giơ tay chặn cánh tay anh ta , vừa đóng cửa sau lưng vừa đáp lời Trần Gia Duyệt: “Không có ai đâu , người giao hàng thôi. Em ngủ thêm đi .”
Hai người lao vào đ/á/n/h nhau . Cận Thời Châu bị giày vò suốt đêm, Giang Diễn chiếm thế trên .
Anh chặn cánh tay ngang cổ Cận Thời Châu. Cận Thời Châu khàn giọng nói : “Giang Diễn, cô ấy đã ở bên tôi từ năm mười sáu tuổi. Là tôi nuôi cô ấy lớn…”
Đầu óc Cận Thời Châu choáng váng, sốt đến hồ đồ: “Giang Diễn, cậu trả Trần Gia Duyệt cho tôi , trả cô ấy cho tôi . Cậu muốn tôi làm gì cũng được .”
Giang Diễn buông anh ta , gửi một tin nhắn, bảo vệ sĩ lôi anh ta đi .
Anh vỗ mặt Cận Thời Châu: “Khi trong mắt cô ấy chỉ có cậu mà cậu vẫn hờ hững với cô ấy , tôi đã muốn đ/á/n/h cậu rồi . Bao năm nay, nếu không sợ cô ấy khóc thì tôi đã đ/á/n/h c/h/ế/t cậu từ lâu.”
“Ban đầu cậu tiếp cận tôi là vì Trần Gia Duyệt?”
Giang Diễn cợt nhả: “À, bị cậu đoán ra rồi . Cũng chưa ngốc lắm.”
“ Tôi coi cậu là anh em.” Đầu Cận Thời Châu càng lúc càng nóng, anh ta lại còn định đ/á/n/h thức lương tâm của cái đồ ch/ó này .
Quả nhiên, con ch/ó Giang Diễn cười chẳng chút áy náy: “Vậy cậu khách sáo quá rồi .”
Anh đầy kiêu ngạo
nói
: “Cậu nhớ kỹ,
tôi
là
người
đàn ông
được
Trần Gia Duyệt chọn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-khong-con-quan-trong/chuong-10
Vì
vậy
chỉ
có
cô
ấy
sai khiến
tôi
thôi. Trả
hay
không
trả gì chứ,
tôi
chẳng
có
bản lĩnh
ấy
.”
Khi khoác áo mở cửa, tôi nhìn thấy hai người đàn ông nhếch nhác, một nằm một ngồi xổm, trên người đều có vết thương.
Giang Diễn vốn đang hung dữ ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi xuống, xắn tay áo lên, để lộ chỗ bầm tím do Cận Thời Châu đ/á/n/h trên cánh tay.
Hai chàng trai ưu tú vốn luôn kiêu ngạo, giờ lại như đám du côn đ/á/n/h nhau ngoài đường.
“Thất Thất.” Cận Thời Châu bò dậy, mặt đỏ bừng. Anh ta sốt rồi , trước kia mỗi lần sốt đều như vậy , từ mặt xuống cổ đỏ một mảng đến đáng sợ.
Anh ta lấy chiếc hộp nhung xanh nhỏ từ trong túi, ngón tay run rẩy mở ra , bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
“Thất Thất, năm mười tám tuổi em ước được lấy anh . Anh mua chiếc nhẫn em thích nhất rồi …
“Em từng nói sau này kết hôn muốn mặc váy cưới của LIA. Anh đã bảo người sắp xếp một buổi trình diễn váy cưới theo số đo của em. Chúng ta có thể đi xem cùng nhau .
“Thất Thất, chúng ta quay về bắt đầu lại , được không ?”
Những thứ ấy từng có trong giấc mơ của tôi . Tôi cũng từng tưởng tượng vô số lần anh ta ngoảnh lại nhìn tôi , nắm tay tôi thật t/ử tế.
Nhưng tại sao con người luôn mong chiếc gương vỡ có thể lành như cũ?
Những thứ từng tha thiết ước ao nay đặt ngay trước mắt lại chẳng gợn được chút sóng nào.
Giang Diễn áp sát tôi , mím c/h/ặ/t môi, một tay cố chấp nắm lấy tôi , bất chấp nói : “Trần Gia Duyệt, em đừng tin cậu ta . Người như cậu ta chỉ nói cho hay , có được rồi vẫn sẽ không trân trọng. Đừng để cậu ta lừa.”
“Giang Diễn!” Trán Cận Thời Châu giật từng hồi. “Cậu biết xấu hổ một chút đi …”
Đối phương cười khẩy đáp lại : “Thể diện quan trọng hay vợ quan trọng?”
Tôi trở tay mở cửa sau lưng, đẩy Giang Diễn vào : “Anh ngoan một chút, chờ em trong đó, không được ra .”
Rầm một tiếng, cánh cửa ngăn hai ông chồng lắm lời.
Tôi nhìn Cận Thời Châu, khẽ nói : “ Tôi tiễn anh xuống nhé.”
“Thất Thất…”
“Cận Thời Châu.” Tôi ngắt lời anh ta . “Bao năm qua, cảm ơn anh .”
Những khi khó chịu, Giang Diễn cứ càu nhàu bên tai tôi rằng ghét Cận Thời Châu. Nhưng cuối cùng anh vẫn thở dài nói : “ Nhưng anh vẫn phải cảm ơn cậu ta , cảm ơn vì đã bảo vệ Trần Gia Duyệt thuở thiếu thời.”
Dù thật lòng hay giả ý, nếu không có Cận Thời Châu, có lẽ tôi không thể sống sót bước ra khỏi trường cấp ba Tấn Bắc.
“Dù anh tin hay không , mấy năm nay tôi đã thật sự thích anh , không chỉ vì ân tình. Anh hiện diện trong toàn bộ thời niên thiếu tăm tối của tôi .
“Không ai không yêu vị thần từ trên trời giáng xuống, Cận Thời Châu.
“Anh nên vui cho tôi . Anh chưa làm cạn kiệt dũng khí yêu người khác của tôi . Đó là đường lui lớn nhất anh để lại cho tôi sau mấy năm gắn bó.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.