Loading...
Đuôi mắt Cận Thời Châu ướt, anh ta không cam lòng hỏi: “Trần Gia Duyệt, anh không đáng được tha thứ đến thế sao ?”
Tôi đưa tay phải ra , những ngón tay thon trắng mở trước mặt anh ta , trên ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương thật lớn.
“Anh xem.” Tôi khẽ nói . “Sự hối hận của anh luôn đến quá muộn.”
Anh ta cúi đầu, dùng khớp ngón trỏ khẽ gõ viên kim cương, cười buồn bã.
Vô số lần trước kia , tôi luôn theo sát sau lưng anh ta , ngẩng đầu nhìn anh ta . Lần này , tôi nhìn bóng lưng anh ta đi xa.
Anh ta bước qua bậc thềm, là mùa hạ năm mười sáu tuổi. Năm ấy anh ta ngang nhiên đứng ngoài biệt thự nhà họ Tống gọi tên tôi : “Trần Gia Duyệt, xuống đây, anh dẫn em đi ngắm hoàng hôn.”
Tôi lắc đầu nói không dám, anh ta chê bai rồi xách tôi ném lên yên sau xe máy. Con đường vun v/út trôi, mặt biển xanh đỏ đan xen, những lần đuổi theo hoàng hôn, ấy là rung động thuở thiếu thời.
Anh ta đi qua bóng cây, là đêm năm mười bảy tuổi. Năm ấy anh ta một mình bước vào tiệc nhà họ Tống, nhảy xuống bể bơi vớt tôi lên. Anh ta hung hăng chẳng ai cản nổi: “Trần Gia Duyệt, mở mắt ra , xem anh báo thù cho em thế nào.”
Anh ta đi qua đám đông huyên náo, là lễ trưởng thành năm mười tám tuổi. Pháo hoa năm ấy , ngụm rượu đầu tiên năm ấy , lần nổi loạn đầu tiên năm ấy , bên cạnh tôi đều là Cận Thời Châu.
Anh ta từng ngược sáng bước đến, giờ cũng ngược sáng, quay lưng với dòng người , bước đi trên con đường ngăn cách như vực trời, bước ra khỏi những năm tháng còn lại của đời tôi .
Ngày cưới của tôi và Giang Diễn được định vào một ngày xuân ấm áp. Đám cưới tiêu tốn hơn trăm triệu, cả thành phố đều biết .
Trước hôn lễ, Cận Thời Châu nhờ người gửi đến rất nhiều thứ, hàng loạt danh mục bật ra từ miệng luật sư.
Ông ấy ôm những giấy chứng nhận ấy , nghiêm chỉnh nói : “Đây là của hồi môn ông Cận chuẩn bị cho cô.”
Anh ta biết tôi không cha không mẹ , không có ai tiễn lấy chồng.
“Gia Duyệt.” Chị gái Giang Diễn vẫy tôi . “Của hồi môn của em, chị đã chuẩn bị từ lâu rồi , không cần người khác.”
Vì tôi , Giang Diễn thật sự bỏ ra rất nhiều tâm sức.
Từ người nhà đến bạn bè anh , anh nhất định phải để tất cả hiểu rõ anh yêu tôi nhiều đến đâu .
Tôi chậm rãi mỉm cười , khẽ gọi: “Chị…”
Tôi từng hỏi vì sao anh thích tôi .
Anh hỏi tôi còn nhớ anh Tiểu Giang không .
Đương nhiên tôi nhớ. Anh là đứa trẻ bố mẹ tôi giành lại từ tay bọn buôn người .
Khi ấy chúng tôi sống ở một ngôi làng hẻo lánh. Trước khi đưa anh đến đồn cảnh sát, tôi đã tặng anh con b/úp bê mình thích nhất.
Mẹ bảo tôi , anh Tiểu Giang bị kẻ xấu dọa sợ rồi , nên Gia Duyệt phải bảo vệ anh Tiểu Giang cho tốt .
Cá Vàng Vô Tri
Giang Diễn
nói
sau
đó
anh
từng đến ngôi làng
ấy
, nhưng phần lớn
mọi
người
đã
không
còn ở đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-khong-con-quan-trong/chuong-11
Đến khi tìm được tôi lần nữa, ai cũng biết tình cảm tôi dành cho Cận Thời Châu.
“Thất Thất.” Anh ôm tôi thật c/h/ặ/t. “Anh tưởng đời này mình chẳng còn cơ hội. Tình yêu của em từng lớn lao đến mức khiến người ta tuyệt vọng.”
Chỉ riêng người kia chẳng sợ gì, chẳng hiểu gì, mới có thể không chút kiêng dè như thế.
Chỉ tiếc là anh ta sẽ không còn may mắn đến vậy nữa.
Ngày cưới Trần Gia Duyệt và Giang Diễn, Phương Kỳ vừa khóc vừa chụp ảnh, rồi nhắm đúng Cận Thời Châu mà gửi.
Chẳng mấy chốc, cô phát hiện mình bị Cận Thời Châu chặn, ảnh không thể gửi đi nữa.
Cô khóc càng vui vẻ hơn. Chỉ cô biết Cận Thời Châu vẫn luôn ôm hy vọng, anh ta luôn cảm thấy Trần Gia Duyệt còn quay về bên mình .
Dù Giang Diễn đã ở bên cô, có lẽ Cận Thời Châu vẫn chưa từng hình dung dáng vẻ cô mặc váy cưới lấy người khác.
Chỉ khi tận mắt thấy Trần Gia Duyệt lấy người khác, có lẽ Cận Thời Châu mới hiểu thế nào là thật sự mất đi .
Còn lúc này , xe Cận Thời Châu đỗ đối diện khách sạn nhà họ Giang tổ chức tiệc cưới. Chiếc xe đen chìm trong bóng tối, bên trong tĩnh lặng lạnh lẽo.
Anh ta gõ nhẹ vào người ngồi ghế lái, đôi mắt nhạt màu ẩn trong đêm đen, chẳng nhìn ra có d/a/o động không : “Phương Thành, lên xem thay tôi một chút.”
Phương Thành nghĩ đi nghĩ lại , chỉ hỏi: “Cậu không lên xem à ? Dù sao cũng… nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy .”
Cận Thời Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo khóe môi: “Hạnh phúc của cô ấy chẳng còn liên quan đến tôi . Cậu bảo tôi mang tâm trạng gì đi xem?
“Phương Thành… cô ấy sẽ quên tôi .
“ Nhưng có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được .”
Không quên được dáng vẻ cô luôn bước cao bước thấp theo sau lưng, không quên được bất cứ lúc nào ngoảnh lại cũng thấy cô ngẩng đầu cười rạng rỡ, đôi mắt sáng đến hút hồn.
Rốt cuộc anh ta đã đi đến bước này thế nào? Là anh ta phạm lỗi . Anh ta từng phạm rất nhiều lỗi , đều được cô tha thứ, chỉ riêng lần này bị từ bỏ.
Ban đầu anh ta tưởng đây chỉ là một trận cãi vã nho nhỏ, như vô số lần trước .
Chẳng cần mấy ngày, cô sẽ mềm giọng gọi Thời Châu. Anh ta thường cố làm bộ không để ý đến cô.
Nhưng thường chưa đến nửa ngày, anh ta sẽ vui hơn ai hết, thuận thế đòi cô thương mình : “Trần Gia Duyệt, anh đau dạ dày.”
Tay nghề hầm canh giỏi ấy cô luyện vì anh ta , cô cũng chỉ biết làm mỗi món ấy .
Còn lần này , người luôn cúi đầu nhượng bộ đã chọn rút lui.
Họ cứ thế đi đến tận cùng, chẳng còn đường nào phía trước .
Đóa hoa anh ta từng ngang ngược kéo giật, chăm cho sống năm mười sáu tuổi, cuối cùng lại nở rộ trong lòng người khác.
Những năm tháng còn lại của đời mình , anh ta phải làm sao để nguôi ngoai?
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.