Loading...
Vẫn cợt nhả, chẳng biết sợ, vẫn cái dáng vẻ không chút kiêng dè ấy , như thể chỉ cần anh ta cúi đầu thì tôi phải ngoan ngoãn đầu hàng.
Tôi im lặng nhìn anh ta một lúc, lắc đầu: “Cận Thời Châu, tôi thật sự thích Giang Diễn, thật lòng muốn ở bên anh ấy . Tôi chấp nhận anh ấy chỉ vì anh ấy là Giang Diễn, không phải để chọc tức hay trả thù ai.
“Anh ấy là người rất tốt , tôi không nỡ lấy anh ấy làm bất cứ công cụ gì, nhất là vì anh …” Tôi nhạt giọng. “Không đáng.”
Cận Thời Châu nhìn sâu vào mắt tôi , như muốn tìm xem trong đó có chút giả dối nào không .
Nhưng tiếc là tìm mãi cũng chẳng thấy. Anh ta chỉ thấy đôi mắt trước kia đầy hình bóng mình giờ đã chứa đầy người khác.
“ Tôi đến đây lần cuối, cũng là để tạm biệt quá khứ.
“Sau này anh sống hay c/h/ế/t đều không liên quan đến tôi .”
Gân xanh nổi trên trán Cận Thời Châu, như đang nhịn đau, lại như giận đến cực điểm.
Có lẽ anh ta mãi mãi không dám tin, người mình từng khịt mũi coi thường cũng có ngày rời xa mình chẳng ngoảnh lại .
“Trần Gia Duyệt.” Giọng anh ta hơi khàn. “Bao nhiêu năm rồi , em phân biệt được không ?”
“Gì cơ?”
“Bao nhiêu năm rồi , em thật sự phân biệt được tình cảm dành cho anh rốt cuộc là tình yêu hay lòng biết ơn sao ?”
Anh ta mỉa mai: “Nếu thật sự thích anh như em nói , tại sao khi anh có bạn gái, em chưa bao giờ ghen tuông đố kỵ?
“Anh tốt với ai, em liền tốt với người đó. Ai tốt với anh , em liền cười với người ấy .
“Trần Gia Duyệt, em phân biệt được không ?”
Đến câu cuối, mắt anh ta lộ vẻ không cam lòng, đầy chế giễu.
Không đúng. Tôi lắc đầu: “ Nhưng đó là toàn bộ tình cảm của tôi . Sau khi bước qua chông gai, tất cả tình cảm ít ỏi còn lại tôi đều trao cho anh . Chỉ cần anh tốt với tôi , tôi sẽ mãi mãi thích anh . Rồi một ngày tôi sẽ hiểu thế nào là yêu anh . Nhưng anh không cho tôi cơ hội, chính anh đã chặn hết mọi con đường.”
Anh ta chỉ muốn tôi mềm lòng lần nữa, để một lần nữa kiểm soát mọi thứ của tôi .
Nói xong, tôi không nán lại mà quay người đi ra .
Diệp Duật chặn tôi ngoài hành lang: “Cảm ơn nhé, sau này chắc cũng không làm phiền cô nữa. Mấy năm nay cậu ấy quá dựa dẫm vào cô thôi, đợi tìm được người mình thích là ổn .”
Thấy tôi gật đầu, anh ta lại cười : “Thôi, bao năm qua cô đối với cậu ấy cũng đủ tốt rồi . Dù sao hồi ấy cậu ấy giúp cô chẳng qua vì cá cược với chúng tôi , cô không cần để bụng quá, qua cả rồi …”
Ánh mắt tôi đông cứng, nhìn anh ta , hé miệng: “Cá cược?”
Anh
ta
gãi đầu: “
Đúng
vậy
, bao năm
rồi
Thời Châu
chưa
kể với cô
à
?
Tôi
nói
cô đừng giận nhé. Hồi
ấy
chẳng
phải
cô trông ngốc ngốc
sao
? Chúng
tôi
liền hùa
nhau
cá cược, nếu Thời Châu khiến cô thích
cậu
ấy
, bảo chúng
tôi
làm
gì cũng
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-khong-con-quan-trong/chuong-9
“ Nhưng khi ấy thời hạn là ba tháng. Qua ba tháng cô vẫn không nói thích cậu ấy . Vốn chúng tôi cũng chẳng để tâm, quên chuyện này từ lâu rồi . Ai ngờ chính cậu ấy lại ở cạnh cô suốt hai năm. Chúng tôi còn cười cậu ấy …”
“Diệp Duật!” Cận Thời Châu mặc đồ bệnh nhân lớn tiếng cắt ngang. “Mẹ kiếp, cậu câm miệng cho tôi !”
Anh ta một tay vịn khung cửa, siết mạnh đến mức khớp ngón tay nổi lên. Anh ta hoảng hốt nhìn tôi , như có bàn tay bóp c/h/ặ/t t/i/m khiến cả người bắt đầu run rẩy.
Cách hành lang lạnh lẽo im lặng, tôi cứ thế nhìn anh ta . Qua Cận Thời Châu trước mắt, dường như tôi thấy lại thiếu niên chẳng biết sợ, luôn chắn trước người tôi năm ấy .
Cá Vàng Vô Tri
Thì ra dưới pháo hoa năm mười tám tuổi, anh ta dùng điện thoại ghi lại lời tỏ tình của tôi vì đó là thành quả trò vui của anh ta .
Nhìn mãi, tôi bật cười , nước mắt cũng theo nụ cười lăn xuống.
“Trần Gia Duyệt.” Cận Thời Châu bước nhanh về phía tôi , dè dặt định đỡ vai tôi . “Anh sai rồi , anh xin lỗi em. Trước kia anh khốn nạn, em đ/á/n/h anh mắng anh thế nào cũng được .”
“Đừng chạm vào tôi !” Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta qua nước mắt. “Cận Thời Châu, anh khiến tôi … khiến tôi trở thành một trò cười … Anh nói sớm thì tôi đã không bám lấy anh lâu như thế. Nhìn tôi như con ch/ó vây quanh anh , có phải đêm nào anh cũng cười không ? Trần Gia Duyệt, mày đúng là con ch/ó ngoan, ném một miếng thịt thối không cần nữa cũng có thể dụ mày quay cuồng…”
“Không phải thế…” Anh ta vội định nói gì, nhưng cơn đau dạ dày đột ngột khiến anh ta gập người , chẳng nắm được gì nữa.
Tôi siết c/h/ặ/t túi trong tay, không nhìn anh ta thêm lần nào, nhanh ch/óng đi ra .
Sau lưng, Diệp Duật biết mình gây họa lớn, vội định đỡ Cận Thời Châu dậy.
“Phương Thành…” Cận Thời Châu chỉ có thể túm lấy anh ta . “Cậu giữ cô ấy lại , Phương Thành!”
Khi ra khỏi bệnh viện, tôi đã lau khô nước mắt. Suốt dọc đường, dường như tôi đã bình tĩnh chấp nhận.
Những tháng ngày từng được tôi coi là cứu rỗi, hóa ra chỉ là một ván cược nảy ra nhất thời.
Nhưng vừa thấy Giang Diễn, tôi mím môi, nước mắt lại bất giác rơi xuống.
Tôi dang hai tay về phía anh , Giang Diễn ôm tôi vào lòng: “Được rồi , thế này chẳng ai nhìn thấy em khóc nhè nữa.”
“Gia Duyệt.” Giang Diễn hôn trán tôi . “Khó chịu thì nói với anh , anh rút ra , chúng ta từ từ thôi.”
Tôi c/ắ/n môi, c/ắ/n thật mạnh vào xương quai xanh anh . Giang Diễn kìm tiếng thở dốc.
Ngay sau đó, thế như chẻ tre, thiên quân vạn mã phá tan trở ngại, tiến thẳng vào nơi sâu nhất.
Anh đặt tay phía trên đầu tôi . Không bao lâu, những khớp ngón trên mu bàn tay trắng đã đỏ lên.
Tôi bật ra một tiếng nghẹn nặng nề, vùi đầu vào l/ồ/ng n/g/ự/c trần rắn chắc của anh , khóc không sao kiềm chế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.