Loading...
Sáng ngày thứ ba ở Paris, ánh nắng nhạt màu lọt qua khe rèm lụa dày cộp, rọi thẳng lên chiếc giường King-size rộng lớn trong phòng ngủ chính của dinh thự.
Tống Hạ mở mắt, cảm giác đầu tiên xộc thẳng vào dây thần kinh là sự ê ẩm, rã rời đến từng lóng xương. Cậu chầm chậm xoay người , tiếng rên nhẹ vô thức bật ra khỏi cổ họng khô khốc. Khắp từ vùng cổ thon dài, xương quai xanh cho tới l/ồ/ng n/g/ự/c và vùng eo mảnh dẻ... chỗ nào cũng chi kịt những vệt hôn đỏ thẫm, đậm đượm mùi đ/á/n/h dấu nồng nặc của Alpha.
Trận hành hạ suốt hai đêm liền của Lục Trình đúng là không để lại cho cậu lấy một điểm tha thứ. Cái giá của việc dám trốn đi Paris, dối trá ba tuần rồi gửi sticker con mèo lè lưỡi trêu ngươi hắn chính là việc bị gã tra nam này đè ra "tính sổ" sạch gã từ trên xuống dưới . Lần sau cho tiền Tống Hạ cũng không dám cậy sủng sinh hư để lật đổ quyền lực của hắn thêm lần nào nữa.
Nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm đã lạnh ngắt từ lâu. Trên bàn trang điểm gỗ có để lại một tờ giấy ghi chú bằng nét chữ cứng cáp, sắc lẹm quen thuộc của Lục Trình:
“ Tôi về Trung Quốc xử lý gấp cuộc họp hội đồng quản trị. Chiều bay lại Paris với em. Ở nhà ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung.”
Tống Hạ vò nát tờ giấy ném sang một bên, hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Nhưng suy cho cùng, hắn vừa đi là cậu lại có được khoảng không gian tự do riêng, chút mệt mỏi trên cơ thể lập tức bị sự hào hứng lấn át.
Hôm nay là sự kiện Tuần lễ Thời trang Paris khởi động chuỗi chuỗi Fashion Week tầm cỡ. Là một nhà thiết kế hàng đầu, Tống Hạ dĩ nhiên không thể vắng mặt.
Cậu lê thân mình vào phòng tắm, uể uả dọn dẹp sạch sẽ rồi cẩn thận lựa chọn một bộ outfit cực kỳ kín đáo để che đi toàn bộ những vệt dâu tây ch/ói mắt do Lục Trình để lại . Chiếc áo sơ mi lụa cổ cao tông màu kem sữa phối cùng bộ suit cắt may thủ công ôm sát form dáng, khoác bên ngoài chiếc manteau dáng dài kiêu kỳ. Dù che chắn từ cổ đến chân, nhưng khí chất thanh lịch, sang trọng cùng thần thái của một nhà thiết kế tài năng vẫn bộc lộ trọn vẹn, không thể giấu giếm.
Khi chiếc xe Rolls-Royce đưa Tống Hạ đến t/h/ả/m đỏ sự kiện, ống kính của giới truyền thông và các nhiếp ảnh gia quốc tế lập tức bắt trọn lấy bóng dáng cậu . Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi. Tống Hạ nhếch môi mỉm cười , đôi mắt hổ phách lấp lánh sự tự tin, sải từng bước chân kiêu sa, cuốn hút trên t/h/ả/m đỏ trong tiếng reo hò của giới mộ điệu.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, Tống Hạ tiến thẳng vào khu vực After Party, là tiệc rượu xa hoa dành cho giới thượng lưu, các nhà đầu tư và nhà thiết kế danh tiếng.
"Ngài Dupont, thật vinh hạnh khi lại được gặp ngài tại Paris. Bộ sưu tập Haute Couture tối nay của thương hiệu ngài thật sự khiến người ta phải ngả mũ khen ngợi, đặc biệt là kỹ thuật xử lý chất liệu dạ ép thủ công ở phân đoạn cuối."
Ngài Dupont bất ngờ xoay người lại , ánh mắt lập tức sáng lên khi nhận ra nhà thiết kế tài năng:
"Ồ, Tống nhà thiết kế! Cảm ơn cậu ! Thật không ngờ một người thuộc thế hệ trẻ như cậu lại có góc nhìn sâu sắc về kỹ thuật dệt cổ điển đến vậy !"
"Nhờ có sự kiên trì giữ gìn di sản của những nhà đầu tư tầm vóc như ngài đấy chứ," Tống Hạ nhếch môi, đôi mắt hổ phách lấp lánh sự tinh tế, "Nói về di sản, bộ sưu tập sắp tới của tôi cũng đang ứng dụng một dòng ren dệt tay cổ điển từ thế kỷ 19, nếu có cơ hội, tôi rất mong được ngài Dupont cho chút góp ý chuyên môn."
"Tuyệt vời quá! Chắc chắn rồi ! Nhất định chúng ta phải sắp xếp một buổi thảo luận riêng!" Ngài Dupont hào hứng cụng ly, ánh mắt đong đầy sự tán thưởng dành cho người hậu bối vừa thông minh lại vừa khéo léo.
Trong lúc hai người đang trò chuyện hăng hái, một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng, khoác trên mình chiếc áo choàng lông thú quý phái thong thả bước lại gần. Bà chính là Chủ tịch tập đoàn thời trang xa xỉ hàng đầu châu Âu, bà Helene.
Ngài Dupont vừa thấy bà liền mỉm cười xởi xởi, lập tức quay sang giới thiệu:
"Ồ, Helene! Đến đúng lúc lắm. Giới thiệu với bà, đây là Tống Hạ, nhà thiết kế trẻ cực kỳ tài năng đến từ phương Đông mà tôi vừa kể với bà dạo trước ."
Bà Helene nhướng mày, ánh mắt sắc sảo lướt qua vẻ ngoài kiêu kỳ, thanh lịch của Tống Hạ rồi mỉm cười lịch thiệp:
" Tôi biết Tống nhà thiết kế chứ. Thương hiệu riêng của cậu dạo này nổi như cồn, tiềm năng phát triển ở thị trường quốc tế là cực kỳ lớn. Tôi đã xem qua bộ sưu tập mới nhất, tư duy xử lý thiết kế của cậu thực sự rất có khí chất."
Tống Hạ mỉm cười khiêm tốn, hơi nghiêng đầu đáp lễ:
"Cảm ơn lời khen của Chủ tịch Helene. Được một người có tầm nhìn như bà chú ý đến là vinh hạnh rất lớn của tôi ."
Bà Helene lắc lắc ly vang đỏ trên tay, nhấp một ngụm nhỏ rồi thong thả cất giọng, ánh mắt tràn đầy sự tính toán của một doanh nhân lão luyện:
"Cái tên Tống Hạ cậu tự mình gầy dựng quả thực rất tốt , nhưng tài năng của cậu nếu chỉ dừng lại ở một thương hiệu cá nhân thì e là hơi lãng phí. Nếu cậu đồng ý đầu quân về tập đoàn của tôi , nắm giữ vị trí Giám đốc Sáng tạo cho chuỗi thương hiệu cao cấp, tôi sẵn sàng trả cho cậu mức đãi ngộ... một con số trên trời mà bất kỳ nhà thiết kế nào trên thế giới này cũng phải mơ ước. Cậu thấy sao ?"
Lời đề nghị táo bạo cùng mức lương kỷ lục được đưa ra ngay giữa bữa tiệc khiến vài doanh nhân đứng gần đó cũng phải giật mình quay lại nhìn .
Tống Hạ nghe xong thì mắt không biến sắc:
"Rất cảm ơn sự coi trọng và ưu ái tuyệt vời từ Chủ tịch Helene dành cho tôi . Nhưng tôi vốn dĩ là một kẻ bướng bỉnh và thích tự do, thương hiệu cá nhân hiện tại không chỉ là công việc mà còn là tâm huyết tôi dành trọn từ những ngày đầu. Tôi e là bản thân chưa đủ giỏi để gánh vác vị trí lớn như vậy ở tập đoàn của bà, nhưng nếu là hợp tác chéo giữa hai thương hiệu trong tương lai, tôi nhất định sẽ rất hân hạnh được đồng hành cùng bà."
Bà Helene nghe xong câu trả lời mượt mà như lụa của Tống Hạ thì bật cười lớn, ánh mắt sắc sảo đong đầy sự tán thưởng tuyệt đối dành cho người hậu bối tài năng:
"Tốt! Rất khéo léo, mà khí chất lại vô cùng kiên định. Tôi thích những người trẻ biết rõ mình muốn gì như cậu .”
Đúng lúc ấy , một vị giám đốc của thương hiệu thời trang xa xỉ nổi tiếng khác thong thả bước tới. Vị này vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với bà Helene, lại từng có dịp làm việc chung với Tống Hạ và ngài Dupont trong một vài dự án triển lãm trước đó.
Nhấp một ngụm vang đỏ, vị giám đốc mỉm cười hóm hỉnh nhìn Helene rồi khoác vai Tống Hạ một cách tự nhiên:
"Helene à , bà không cần phải quá bận tâm xem cánh diều của Tống Hạ có sợ ngược gió hay không đâu . Cậu ấy không chỉ có tài tự mình giăng cánh, mà ngọn núi sừng sững lót đường cho cậu ấy cất cánh... vốn dĩ đã cao chạm tới tầng mây rồi ."
Tất cả đều mỉm cười đầy thấu hiểu trước câu nói ẩn dụ tinh tế ấy . Bầu không khí quanh bàn tiệc lập tức trở nên vô cùng thư thái, nhẹ nhõm.
Ngài Dupont khẽ lắc nhẹ ly champagne trên tay, nhếch môi gật gù rồi chủ động chuyển sang một chủ đề mới, mắt lướt qua một lượt những gương mặt quyền lực đang đứng xung quanh:
"Thực ra , thay vì đứng đây tranh giành một tài năng như Tống nhà thiết kế, tôi lại nghĩ đến một viễn cảnh thú vị hơn nhiều. Mọi người thấy sao nếu tất cả chúng ta ở đây, mỗi người nắm giữ một thế mạnh, từ di sản dệt thủ công, chuỗi bán lẻ xa xỉ cho đến góc nhìn sáng tạo độc bản của Tống Hạ, cùng hợp sức cho một dự án kết hợp đặc biệt?"
Giữa lúc nhóm người đang trò chuyện hăng hái, lối vào chính của buổi After-Party đột nhiên xôn xao. Bầu không khí vốn dĩ ồn ào gợn lên một làn sóng im lặng ngắn ngủi, vô số ánh mắt xung quanh đồng loạt dồn về phía cửa lớn.
Sóng bước cùng vị Giám đốc điều hành Tuần lễ Thời trang, một người đàn ông Mỹ cao lớn bận suit chỉn chu, là một người phụ nữ châu Á sở hữu nhan sắc cùng khí chất ngút ngàn.
Cô diện chiếc váy dạ hội cổ điển tông màu kem nhã nhặn, thiết kế cổ vuông tinh tế khéo léo khoe bờ vai thon cùng xương quai xanh thanh mảnh. Tay áo bồng bềnh mềm mại phối cùng phần tà lụa rủ thướt tha theo từng bước chân kiêu sa, tay xách chiếc túi Hermès đắt giá.
Tống Hạ nheo nhẹ đôi mắt hổ phách, thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh ch/óng khôi phục vẻ thong dong. Cậu làm sao có thể không biết bóng hình này .
Đó chính là một nữ nhân người Trung Quốc, người mà Tống Hạ tuy chưa từng bắt chuyện hay biết rõ tên tuổi, nhưng lại ghi nhớ rất sâu. Bởi cô chính là vị phu nhân bí ẩn của Yến tổng, người đứng đầu Yến Thị.
Dù Yến Thị và Lục Thị đều là hai tập đoàn khổng lồ vững chãi trong thế giới kinh doanh nhưng lại hoạt động ở hai mảng hoàn toàn riêng biệt. Khác với sự phô trương thỉnh thoảng của giới thượng lưu, gia tộc họ Yến trước giờ luôn giữ kín kẽ đến mức kinh ngạc; chuyện Yến tổng đã lập gia đình và dung mạo của Yến phu nhân gần như chưa bao giờ công khai. Lần duy nhất Tống Hạ từng vô tình bắt gặp cô là trong một buổi tiệc riêng tư kín cổng cao tường khi đi cùng Lục Trình dạo trước .
Người phụ nữ ấy đi thong thả bên cạnh vị Giám đốc điều hành Tuần lễ Thời trang Paris, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng đầu lắng nghe và trao đổi vài câu ngắn gọn.
Thực ra , sự xuất hiện của Yến phu nhân ở một sự kiện tầm cỡ thế giới như thế này vốn chẳng có gì quá kỳ lạ. Yến Thị nắm trong tay nguồn tài chính khổng lồ cùng mảng đầu tư đa quốc gia, việc họ sở hữu những cổ phần chiến lược hay rót một khoản vốn khủng vào ngành công nghiệp thời trang xa xỉ tại châu Âu cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Thế nhưng, giữa căn phòng ngập tràn những gương mặt cộm cán của giới thượng lưu, sự xuất hiện của cô lại nhanh ch/óng trở thành tâm điểm hút trọn mọi ánh nhìn . Không ít những ông lớn, nhà đầu tư cùng các nhân vật quyền lực trong sảnh tiệc đều rục rịch tìm cách tiếp cận, mong muốn có cơ hội cất lời chào hỏi hay bàn bạc công chuyện với người phụ nữ gia tộc họ Yến cực kỳ kín tiếng này .
Giữa muôn vàn ánh mắt khao khát tìm cách tiếp cận, người phụ nữ ấy lại thong thong bước qua hàng loạt nhà đầu tư lớn, tiến thẳng về phía Tống Hạ.
Thấy bóng dáng thanh thản kiêu kỳ của Tống Hạ, cô mỉm cười , mở lời bằng chất giọng tiếng Anh chuẩn mực, đài các:
"Tống nhà thiết kế, rất vui được gặp cậu ở đây. Tôi đã theo dõi buổi trình diễn của cậu , xử lý chất liệu thực sự vô cùng ấn tượng."
Tống Hạ mỉm cười đáp lễ tinh tế, nhã nhặn đáp lại vài câu bằng tiếng Anh. Thế nhưng chỉ qua đôi ba câu xã giao ban đầu, nhận ra đối phương cũng là người đồng hương, sự khách khí nhanh ch/óng tan biến. Người phụ nữ khẽ mỉm cười , tự nhiên chuyển sang thứ tiếng Trung dịu dàng, êm ái như nước chảy:
"Nói tiếng Anh rập khuôn thế này phiền thật đấy. Tôi tên là Kỳ Nguyệt."
Âm điệu nói chuyện của Kỳ Nguyệt ngọt ngào, dịu dàng tới mức khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở khoảng cách gần, Tống Hạ còn ngửi thấy hương thơm thanh nhã, quý phái vương trên người cô.
"Tính ra tôi hơn cậu ba tuổi đấy. Cậu cứ gọi tôi là chị Kỳ Nguyệt cho xưng hô thoải mái, không cần phải giữ lễ nghi phu nhân này phu nhân nọ đâu .”
Thấy vị phu nhân Yến Thị quyền quý lại cởi mở và chủ động xưng chị em tự nhiên đến vậy , Tống Hạ vui vẻ đáp lời:
"Vậy thì em không khách khí đâu nhé, chị Kỳ Nguyệt. Được một đàn chị xinh đẹp và cuốn hút như chị để ý đúng là vinh hạnh của em đấy."
Kỳ Nguyệt bật cười thành tiếng trước câu nịnh ngọt xớt của Tống Hạ. Chị nhấp một ngụm vang, đôi mắt cong cong ánh lên sự chân thành tuyệt đối, không hề giấu giếm mục đích thực sự khi tìm đến cậu :
"Chị cũng không vòng vo với em làm gì nữa. Thực ra chị đã xem qua bản thiết kế váy cưới trong bộ sưu tập cá nhân của em rồi , thật sự rất ấn tượng. Đó chính xác là tất cả những gì chị tưởng tượng về một chiếc váy cưới hoàn hảo."
Chị ngừng lại một nhịp, ánh mắt ngợp sương khói đong đầy vẻ mong chờ, dịu dàng cất giọng:
"Sắp tới là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chị và chồng. Chị có thể mạn phép nhờ một nhà thiết kế tài hoa như Tống Hạ thiết kế riêng cho chị một bộ váy cho dịp đặc biệt này được không ? Chuyện chi phí thì em không cần lo, bao nhiêu tiền đối với chị cũng không thành vấn đề."
Tống Hạ hơi khựng lại một nhịp trước lời đề nghị thẳng thắn và hào phóng của Kỳ Nguyệt. Đôi mắt hổ phách chớp nhẹ, thoáng chút ngập ngừng.
Thực ra , dòng sản phẩm đồ cưới độc bản của Tống Hạ vốn dĩ rất kén người nhận. Ngoại trừ việc lịch trình công việc dạo này đang dày đặc, cậu còn có một nguyên tắc riêng vô cùng khắt khe: chỉ nhận thiết kế cho những ai thực sự có được sự đồng điệu về tâm hồn và khí chất với phong cách sáng tạo của mình , chứ chưa bao giờ đặt tiền bạc lên làm yếu tố quyết định.
Nhìn vẻ trần trừ hiện rõ trên gương mặt tiểu hồ ly, Kỳ Nguyệt không những không giận mà khóe môi còn uốn cong một vệt cười bao dung, điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời từ cậu .
"Chuyện thiết kế một bộ trang phục quan trọng cho kỷ niệm 5 năm ngày cưới đúng là một lời mời vô cùng ý nghĩa. Nhưng chị Kỳ Nguyệt biết đấy, em thiết kế đồ cưới không chỉ vì thù lao, mà quan trọng nhất là phải tìm thấy nguồn cảm hứng tuyệt đối từ chính chủ nhân của nó."
Cậu nghiêng đầu,…
"Tuy nhiên... đối diện với một người phụ nữ hoàn hảo từ nhan sắc cho tới khí chất như chị tối nay, em e là bản thân khó mà tìm ra được một lý do nào để từ chối rồi ."
Kỳ Nguyệt bật cười lớn trước sự láu cá mà ngọt ngào của Tống Hạ, ánh mắt đong đầy vẻ yêu thích chân thành:
"Em đúng là đáng yêu thật đấy, Tống Hạ."
Chị thong thả rút ra một chiếc tấm danh thiếp ép kim sang trọng, khẽ đặt lên chiếc bàn tròn cạnh chỗ Tống Hạ đang đứng , rồi nhấp nốt ngụm vang cuối cùng:
"Danh thiếp của chị ở đây, khi nào rảnh cứ trực tiếp liên hệ với chị nhé. Giờ chị phải sang bên kia chào hỏi vài người một chút, hẹn gặp lại em sau ."
Tống Hạ mỉm cười gật đầu, lịch sự đưa tay tiễn chị. Cậu đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp còn vương chút hương thơm thanh nhã của Kỳ Nguyệt, ngón tay thong thả vuốt nhẹ qua dòng chữ mạ vàng miêu tả thân phận đài các ấy .
Ngài Dupont thong thả sải bước quay trở lại bàn sau khi hoàn thành xong vài lượt chào hỏi xã giao với khách khứa. Đúng lúc vừa nhìn thấy bóng lưng kiêu sa của Kỳ Nguyệt rời khỏi chỗ Tống Hạ, ông nâng ly champagne lên, khẽ nhếch môi gật gù rồi nghiêng người sang nói với cậu bằng giọng điệu thán phục:
"Tống nhà thiết kế, cậu vừa trò chuyện với một tay chơi thời trang chính hiệu đấy."
Tống Hạ nhướng mày, ánh mắt hổ phách lướt qua tấm danh thiếp trên tay rồi quay sang nhìn Dupont: "Ý ngài Dupont là sao ?"
Dupont bật cười hà hà, khẽ xua tay như để xua đi sự nghiêm trọng trong lời nói của mình :
"Haha, tôi cũng chẳng có ý gì sâu xa đâu . Chỉ là vài ngày trước , tại phiên đấu giá trang phục lưu trữ xa xỉ của Haute Couture Heritage, có tổng cộng 10 hạng mục quý hiếm thì đã có tới 7 hạng mục bị càn quét bởi cùng một cái tên. Và người thắng thâu đêm đó... chính là vị phu nhân mà cậu vừa trò chuyện đấy."
Tống Hạ
nghe
xong chỉ khẽ nhếch môi, mắt hổ phách lấp lánh ý
cười
tự nhiên. Cậu cũng chẳng
có
gì bất ngờ lắm, với khí chất kiêu kỳ cùng xuất
thân
trâm
anh
thế gia
ấy
, việc Kỳ Nguyệt sẵn sàng xuống tiền càn quét cũng là dễ đoán mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-10
" Đúng là người có gu vẫn luôn biết cách tạo điểm nhấn," Tống Hạ mỉm cười nhã nhặn, nâng ly với Dupont. "Thôi được rồi , ngài Dupont, tôi xin phép ra ngoài một chút nhé."
Tống Hạ thong thả sải bước rời khỏi khu vực sảnh tiệc ồn ào. Thực ra cậu chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi , không biết gã Alpha cuồng kiểm soát nhà cậu đã họp xong ở Trung Quốc chưa , hay lại đang sa sầm nét mặt chuẩn bị "la mắng" tiểu hồ ly vì tội dám bén mảng tới mấy bữa tiệc đông người như thế này .
Thế nhưng, vừa rẽ qua lối đi hành lang vắng vẻ hướng về phòng vệ sinh VIP, bước chân Tống Hạ đột ngột khựng lại .
Chưa kịp lấy điện thoại ra khỏi túi, một luồng tin tức tố Alpha mang hương vị nồng nặc, gai góc và đậm mùi chiếm đoạt đã xộc thẳng vào khứu giác cậu . Trước mặt Tống Hạ là một gã Alpha khoác trên mình bộ suit đắt tiền nhưng ánh mắt lại trắng trợn, đơ đơ soi mói từng tấc thịt da của cậu .
Gã thong thả gõ nhẹ ngón tay lên chiếc ly thuỷ tinh, nở một nụ cười cợt nhả rồi tiến từng bước áp sát Tống Hạ, chắn ngang đường đi của tiểu hồ ly:
"Tống nhà thiết kế... Đi đâu mà vội vã thế? Bữa tiệc bên ngoài xô xá quá, hay là để tôi cùng em tìm một nơi riêng tư hơn để 'thảo luận' sâu hơn về chuyện hợp tác nhé?"
Tống Hạ đứng khựng lại , đôi mày đẹp khẽ nhíu. Trong lòng cậu , một tiếng c/h/ử/i thề lạnh ngắt đã bật ra không chút xót thương. Thằng điên.
Chưa đầy hai giây ngập ngừng, khoảng trống riêng tư của cậu đã bị nuốt trọn. Gã đàn ông bước xéo một bước, thân hình đồ xộ đổ ập về phía trước như một gánh nặng mất trọng lượng. Cậu nheo mắt, định lùi bước tránh né nhưng sự ê ẩm nơi thắt lưng cùng đôi chân rã rời sau hai đêm tàn phá bất ngờ phản chủ, khiến phản ứng của cậu chậm hơn một nhịp.
Một sức ép nặng trịch xô thẳng vào vai Tống Hạ, kéo theo mùi rượu vang pha lẫn thứ hương Alpha nồng nặc đến xộc não. Cậu vô thức chau mày, dời lưng tựa nhẹ vào mảng tường lạnh ngắt để giữ vững trọng tâm, đôi bàn tay mảnh dẻ giơ lên ấn mạnh vào n/g/ự/c gã để tạo khoảng cách, nhưng kẻ đối diện đã mượn cớ ngả ngớn, áp sát hơn nữa.
"Ôi... thất lễ quá, Tống nhà thiết kế..." Gã thì thào, chất giọng khàn đục phả ra luồng khí nóng rực ngay bên vành tai cậu , " Tôi say quá... đứng không nổi nữa rồi ."
Bàn tay gã miết nhẹ qua vạt áo manteau dáng dài của cậu , trượt dần lên phía bờ vai.
"Nào ngờ ở khoảng cách gần thế này ..." Gã hít một hơi thật sâu, đôi mắt dại đi vì thứ hương thơm mê đắm đang len lỏi qua từng thớ thịt, "Em lại đẹp đến mức này ... lại còn thơm đến phát điên lên được ."
Tống Hạ hít một hơi sâu, nén sự ghê tởm đang trỗi dậy trong l/ồ/ng n/g/ự/c. Cậu gom hết lực ở hai tay, dồn sức đẩy mạnh vào l/ồ/ng n/g/ự/c gã đàn ông.
Cú va chạm bất ngờ khiến gã chao đảo, mất đà ngã nhào ra nền đá cẩm thạch trơn bóng, chiếc ly thủy tinh trên tay gã rơi xuống vỡ tan, rượu vang đỏ sánh ra như một vệt m/á/u thẫm. Nhưng cái giá cho cú đẩy ấy là một chấn động dồn thẳng về vùng eo vốn đã rã rời. Tống Hạ khẽ c/ắ/n c/h/ặ/t môi dưới , một cơn đau nhói xộc lên tận sống lưng. Tống Hạ c/ắ/n c/h/ặ/t môi dưới , cố giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng, gót giày da lê từng bước chậm chạp, vội vã muốn thoát khỏi cái hành hành lang u uất này .
Gã Alpha nằm dưới sàn, sau vài giây bàng hoàng vì bị khước từ, gã lồm ngồi dậy.
"Ranh con... dám đẩy tôi ?"
Gã gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, mặc kệ mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn tay, lảo đảo đứng phắt dậy.
Gã bật dậy như một con thú săn mồi bị thương, bước chân dồn dập vồ thẳng về phía bóng lưng đang bước đi khó khăn của Tống Hạ, bàn tay thô ráp giơ ra chực chộp lấy bờ vai mảnh dẻ dưới lớp áo manteau.
Tống Hạ lẩm bẩm một tiếng c/h/ử/i thề trong kẽ răng. Cái thằng điên này , không phải ông đây đã bị hành 2 ngày sẽ đ/ấ/m mày nát người đấy.
Cậu cố dồn sức lực còn sót lại vào đôi chân đang rã rời, muốn sải bước nhanh hơn nhưng cơn ê ẩm nơi sống lưng lại cuộn lên từng hồi phản chủ, khiến từng nhịp bước chao đảo đến tội nghiệp.
Ngay khoảnh khắc bàn tay thô ráp của gã Alpha chỉ còn cách bờ vai cậu vài phân, một bước chân dồn dập khác đột ngột vượt lên.
"Trò bỉ hại gì thế này !"
Một giọng nữ đài các nhưng sắc lạnh như băng vang lên. Là Kỳ Nguyệt. Cô vừa bước ra từ lối đi phòng vệ sinh nữ, ánh mắt lập tức đanh lại khi thu trọn toàn bộ cảnh tượng vào tầm mắt.
Đúng lúc ấy , vị Chủ tịch điều hành Tuần lễ Thời trang Paris, người vốn đang vội vã sải bước đi tìm Kỳ Nguyệt, vừa quẹo qua góc hành lang. Nhận ra sự hiện diện của phu nhân Yến Thị cùng tình thế hỗn loạn nguy hiểm trước mắt, sắc mặt vị Chủ tịch lập tức sa sầm xuống.
Ông bước xải dài tới trước , vươn cánh tay rắn chắc gạt phăng bàn tay đang chực vồ lấy Tống Hạ, đồng thời giáng một lực đẩy dứt khoát khiến gã Alpha say khướt ngã chới với, lưng va mạnh vào mảng tường đá cẩm thạch phát ra tiếng "bốp" chát chúa.
Gã Alpha ngơ ngác ôm lấy tấm lưng đau nhói, cơn say như bị giội một gáo nước lạnh tan đi phân nửa. Khi nhận ra gương mặt quyền lực đầy đe dọa của vị Chủ tịch cùng ánh mắt khinh bỉ từ người phụ nữ mang danh phu nhân Yến Thị đứng bên cạnh, gã tái mét mặt mày, họng nghẹn đắng không thốt nổi một lời.
Kỳ Nguyệt chẳng buồn ban cho gã thêm một ánh nhìn . Cô nhanh ch/óng tiến lại gần, vội đỡ lấy bờ vai đang run nhẹ vì mệt mỏi của Tống Hạ, hương thơm thanh nhã vương trên người chị lập tức xua đi thứ mùi hôi hám, nồng nặc vừa rồi .
"Có làm sao không em? Lại đây với chị," Kỳ Nguyệt dịu dàng hỏi thăm, ánh mắt chan chứa sự xót xa lẫn chở che dành cho người hậu bối.
Tống Hạ khẽ thở ra một hơi dài, tì nhẹ dựa vào sự hỗ trợ của Kỳ Nguyệt để giảm bớt áp lực lên vùng eo rã rời. Được Kỳ Nguyệt ân cần dìu ra khu vực sofa cao cấp ở góc sảnh tiệc, Tống Hạ thả mình xuống lớp đệm bọc nhung êm ái. Sau vài phút thả lỏng, nhịp thở dần ổn định lại , cơn đau nhói nơi thắt lưng cũng dần dịu đi .
Cậu mỉm cười nhã nhặn, cất giọng cảm ơn sự can thiệp kịp thời của Kỳ Nguyệt cùng vị Chủ tịch. Câu chuyện giữa những con người cùng đẳng cấp cứ thế tiếp diễn một cách mượt mà. Cuộc trò chuyện xoay quanh phong cách thiết kế độc bản, di sản thời trang và những dự án hợp tác hứa hẹn cuốn Tống Hạ đi . Bầu không khí thư thái đến mức tiểu hồ ly tạm thời quên mất lý do ban đầu khiến mình rời khỏi sảnh chính.
Phải đến tầm hơn hai mươi phút sau , khi ly champagne trên tay chạm nhẹ đáy, một làn sóng nhận thức mơ hồ mới bất chợt gợn lên trong tâm trí Tống Hạ.
Cậu khựng lại một nhịp. Mục đích ban đầu khi cậu rẽ vào hành lang vắng kia ... vốn dĩ là để lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của ai đó.
"Chị Kỳ Nguyệt," Tống Hạ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười chu đáo đầy áy náy, "Em xin phép rời khỏi bàn tiệc một chút để giải quyết chút việc cá nhân nhé."
"Được chứ, em cứ tự nhiên," Kỳ Nguyệt gật đầu mỉm cười dịu dàng.
Tống Hạ thong thả sải bước rời khỏi nhóm người , tìm đến một góc hành lang tĩnh mịch ngợp ánh đèn vàng ấm áp. Cậu lười biếng rút chiếc điện thoại trong túi áo manteau ra , ngón tay thon dài lướt nhẹ mở khóa màn hình, trong lòng vẫn thầm nhủ chắc gã Alpha cuồng kiểm soát kia giờ này vẫn đang bận rộn họp hành ở đại lục.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy thông báo hiển thị trên màn hình khóa, nụ cười thong dong trên môi Tống Hạ lập tức đóng băng.
Một tin nhắn duy nhất gửi đến từ mười phút trước .
[Em đâu ?]
Hai chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại chẳng khác nào một bản án treo lơ lửng ngay trên đầu. Cậu hoàn toàn quên mất cơn đau ê ẩm nơi sống lưng, cũng chẳng kịp quay lại sảnh tiệc chào hỏi Kỳ Nguyệt lấy một lời.
Tiểu hồ ly ba chân bốn cẳng lao thẳng ra cửa lớn, vội vã chui tọt vào chiếc Rolls-Royce đang chờ sẵn ngoài t/h/ả/m đỏ, thúc giục tài xế đạp kịch ga lao thẳng về phía dinh thự.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn. Tống Hạ hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào .
Tống Hạ hít một hơi sâu, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đồ sộ. Không gian bên trong yên lặng đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống phòng khách rộng lớn. Vừa bước qua sảnh chính, ánh mắt cậu lập tức va phải bóng hình người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa da cao cấp.
Lục Trình vẫn khoác trên mình bộ suit sẫm màu chỉnh chu, gương mặt góc cạnh phủ một tầng băng tuyết lạnh lẽo. Những ngón tay thon dài của hắn gõ nhịp "cạch…cạch….cạch..." đều đặn, chậm rãi lên thành ghế, mỗi tiếng động vang lên như một nhịp đếm ngược của b/o/m nổ chậm.
Ánh mắt hắn chằm chằm xoáy sâu vào tiểu hồ ly vừa bước vào , hốc mắt đong đầy sự phẫn nộ cùng khí áp Alpha đang chực chờ bùng nổ. Gã giận đến mức sắp điên lên rồi .
Biết rõ bản thân đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, nhưng Tống Hạ vốn là kẻ quen cậy sủng sinh hư, mặt dày vô địch.
"Chồng ơi! Em xin lỗi mà... em chỉ đi có một chút xíu—"
"Một chút xíu?"
Lục Trình cắt ngang lời cậu bằng một tông giọng trầm thấp, nặng trịch áp lực. Tống Hạ thoáng khựng lại . Ánh mắt nghiêm nghị cùng cơ mặt căng cứng của Lục Trình lúc này hoàn toàn không phải thứ có thể mặt dày giỡn hớt hay giở trò như mọi khi.
Cậu rón rén từng bước, thu hết vẻ kiêu kỳ kiêu sa ở sảnh tiệc lại , chỉ còn giữ vẻ đáng thương, ngoan ngoãn đến mức đáng thương. Cậu chầm chậm tiến lại gần sofa, môi nhỏ mấp máy định cất giọng bao biện cho sự hiện diện của mình tại bữa tiệc:
"Em... em chỉ ghé qua chào hỏi các nhà đầu tư một chút thôi mà, hoàn toàn không có —"
Thế nhưng, Tống Hạ càng tiến lại gần, hàng chân mày sắc lẹm của Lục Trình lại càng nhăn c/h/ặ/t hơn nữa. Nét mặt hắn tối sầm lại , một ngọn lửa u uất cuồn cuộn bùng lên trong đáy mắt.
Bởi vì ngay khoảnh khắc cậu bước đến gần, khứu giác nhạy bén của hắn đã lập tức bắt trọn vô số thứ mùi hỗn tạp vương trên bộ phục trang đắt tiền của cậu . Mùi rượu vang, mùi nước hoa của muôn vàn khách khứa... và đặc biệt là một luồng tin tức tố Alpha thô hiển, gai góc của kẻ khác đang bám c/h/ặ/t lấy lớp áo manteau của tiểu hồ ly.
Khí bực trào dâng đến đỉnh điểm. Lục Trình không thể kiềm chế nổi bản năng chiếm đoạt đang gào xé trong l/ồ/ng n/g/ự/c. Hắn bất ngờ vươn tay, dứt khoát tóm lấy cổ tay Tống Hạ, kéo mạnh một cái khiến cậu mất đà ngã tọt vào lòng hắn .
Ghim c/h/ặ/t cậu trong vòng tay rắn chắc như gông cùm, Lục Trình cau đanh mày lại , gương mặt góc cạnh áp sát sát sạt vào vùng cổ thon dài của Tống Hạ. Ánh mắt hắn đong đầy sự phẫn nộ. Tống Hạ bị kẹp c/h/ặ/t trong n/g/ự/c hắn , sống lưng run lên một hồi, đôi mắt hổ phách chớp chớp chan chứa sự sợ hãi thực sự.
"Mùi của ai?"
Lục Trình cất giọng trầm đục, từng chữ nhả ra nặng trịch như đá tảng gõ thẳng vào màng nhĩ cậu . Hắn vục mặt vào gáy Tống Hạ, hít một hơi thật sâu rồi lại hất hàm lên, ánh mắt đục ngầu sự chiếm đoạt kèm theo ngọn lửa u uất cuồn cuộn:
" Tôi hỏi em... thứ mùi bẩn thỉu này là của thằng nào?"
Bàn tay hắn siết c/h/ặ/t lấy eo cậu , lực siết mạnh đến mức khiến cơn đau nhói từ vùng eo rã rời ban sáng lại cuộn lên từng hồi. Tống Hạ hoảng hốt thật sự, đôi tay mảnh dẻ vội vã bấu lấy vai áo hắn , giọng nói run rẩy không còn giữ nổi vẻ bình thản thường ngày:
"Lục Trình... anh buông em ra đã ... đau..."
"Đau?" Lục Trình nhếch môi nở một nụ cười lạnh, bàn tay còn lại dứt khoát nắm lấy cổ áo sơ mi lụa của cậu kéo xếch sang một bên, để lộ làn da trắng nõn vẫn còn hằn nguyên những vệt đỏ thẫm từ đêm qua. "Biết đau sao còn dám vác cái thân thể này ra ngoài cho kẻ khác chạm vào ? Em coi lời tôi nói là cái gì?”
"Không phải ... em không có !" Tống Hạ cuống quýt xua tay, mắt hổ phách ầng ậng nước vì vừa sợ vừa đau, "Là một thằng điên ở sự kiện... hắn say rượu rồi cố tình lao vào em!”
Lục Trình nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang đong đầy tầng sương mỏng của tiểu hồ ly trong lòng. Cơn ghen tuông cùng bản năng Alpha bị xâm phạm lãnh thổ khiến trán hắn nổi đầy gân xanh, từng nhịp thở phả ra rần rật luồng hơi nóng bức bối:
"Ngoan ngoãn ở nhà đối với em khó đến thế sao ?”
Tống Hạ không nói gì, đôi mi dài run run rồi gục nhẹ đầu xuống. Ánh mắt cậu rưng rưng nhìn hắn , giọt nước mắt trong suốt chầm chậm lăn dài qua khóe mắt, trượt xuống gò má trắng nõn rồi biến mất sau lớp cổ áo sơ mi.
Lục Trình nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt long lanh ấy , l/ồ/ng n/g/ự/c gập ghềnh nhịp thở sâu. Ngọn lửa phẫn nộ cùng sự ghen tuông bừng bừng vừa rồi như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng, lập tức lụi tàn. Hắn thở dài một tiếng dường như kiềm chế, cái nắm tay siết c/h/ặ/t nơi eo cậu tự động nới lỏng, chuyển thành một vòng ôm che chở.
Hắn cúi người , dứt khoát luồn tay qua chân và lưng Tống Hạ, nhẹ nhàng bế bổng tiểu hồ ly lên khỏi sofa. Cảm nhận được thắt lưng cậu khẽ run lên vì đau, bước chân hắn vô thức chậm lại , xốc nhẹ cậu vào sát l/ồ/ng n/g/ự/c vững chãi của mình .
Vừa bế tiểu hồ ly từng bước tiến lên cầu thang dẫn về phòng ngủ chính, Lục Trình vừa nghiêng đầu, cất giọng trầm thấp:
"Đã không tự bảo vệ được bản thân thì lần sau cứ ngoan ngoãn mang vệ sĩ đi theo. Tôi không yên tâm để em đi một mình nữa đâu ."
Lục Trình xả nước đầy bồn, tự tay lột bỏ toàn bộ bộ phục trang vương vất thứ mùi tin tức tố tạp nham của gã Alpha kia rồi thả Tống Hạ vào làn nước ấm. Hắn dùng sữa tắm quen thuộc cọ rửa từng tấc thịt da của tiểu hồ ly, tỉ mỉ và gắt gao đến mức tiếng nước xao động liên tục suốt cả tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi toàn thân Tống Hạ ửng hồng, từ đầu đến chân chỉ còn đọng lại duy nhất thứ mùi hương đầm đậm thuộc về riêng một mình Lục Trình, gã Alpha mới chịu dừng lại .
Bế Tống Hạ đã rã rời ra khỏi phòng tắm, Lục Trình đặt cậu ngồi lên chiếc ghế ở bàn trang điểm. Hắn lấy chiếc máy sấy, thong thả luồn những ngón tay thon dài vào làn tóc mềm mại của cậu , tỉ mẩn sấy khô từng lọn tóc. Tiếng máy sấy u u vang lên đều đặn.
"Tạch."
Lục Trình tắt máy sấy, đặt nó xuống bàn. Hắn chống hai tay lên thành ghế, cúi người áp sát từ phía sau , ánh mắt sắc lẹm qua chiếc gương lớn đăm đăm nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách vẫn còn hơi ngợp sương của Tống Hạ
"Hay là em đừng đi làm nữa. Ở nhà ngoan ngoãn để tôi nuôi."
Lời đề nghị mang đầy tính chiếm hữu bộc phát ra trong lúc ghen tuông khiến Tống Hạ giật thót mình . Cậu xoay người lại , đôi mắt mở to, cuống quýt xua tay bác bỏ ngay lập tức:
"Không không không ! Chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa đâu !"
Tiểu hồ ly chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của hắn , giơ hai ngón tay lên bảo đảm, gương mặt bày ra vẻ chân thành, ngoan ngoãn hết mức có thể:
"Lần sau đi đâu em cũng sẽ mang theo hai vệ sĩ, tuyệt đối không bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh như thế này nữa. Thật đấy! Cho em tiếp tục làm việc nhé... được không chồng?"
Lục Trình nhìn biểu cảm nịnh nọt mượt mà của cậu , hàng chân mày đanh lại ban sáng rốt cuộc cũng giãn ra .
"Em đấy... lúc nào cũng biết cách hứa hươu hứa vượn."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.