Loading...

Bạch Tước Đêm Hoa
#11. Chương 11

Bạch Tước Đêm Hoa

#11. Chương 11


Báo lỗi

 

Vài ngày sau , chuỗi ngày làm việc và những sự kiện náo nhiệt tại Paris cũng khép lại , cả hai đáp chuyến bay trở về Trung Quốc.

 

Lần này trở về, Lục Trình đưa Tống Hạ tới thăm nhà chính của Lục gia. Dinh thự họ Lục tọa lạc tại Khu biệt thự Tứ Hòa Viện cổ ở Cung Tiêu Cổ Hạng (Thái Hòa Phủ - Bắc Kinh).

 

Thực ra , đây không phải lần đầu tiên Tống Hạ bước chân qua cánh cửa gỗ tuyết tùng chạm khắc tinh xảo ấy . Bố mẹ Lục Trình đã từng gặp cậu từ trước . Nhớ lại ngày đầu ra mắt, ấn tượng của họ dành cho cậu nhà thiết kế trẻ này chỉ dừng lại ở mức thiện cảm lịch thiệp của giới thượng lưu dành cho người ngoài.

 

Thế nhưng, thời gian trôi qua, sự chân thành, tinh tế và cách sống vô cùng tình cảm của Tống Hạ đã hoàn toàn chinh phục hai vị phụ huynh khắt khe. Cậu không chỉ khéo léo trong từng lời ăn tiếng nói , mà còn luôn âm thầm ghi nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của người lớn. Đặc biệt là mẹ Lục Trình, bà quý tiểu hồ ly đến mức mỗi lần cậu ghé thăm, sự yêu thương và chiều chuộng bà dành cho cậu dường như còn lấn lướt cả đứa con trai ruột lạnh lùng như Lục Trình.

 

Bước xuống xe, vừa nhìn thấy khoảng sân rộng tỏa ngát hương hoa mộc cùng dáng vẻ uy nghi nhưng ấm cúng của khu nhà cổ, Tống Hạ khẽ mỉm cười . Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Trình đang tự tay xách hành lý bên cạnh, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.

 

Thấy bóng dáng hai người tiến vào từ phía hành lang chạm khắc, mẹ Lục Trình đặt ly trà gốm Thanh Hoa xuống bàn gỗ trắc, khóe môi uốn cong một vệt cười dịu dàng:

 

"Tiểu Hạ về rồi đấy à ?”

 

Bà thong thả đứng dậy, hoàn toàn ngó lơ đứa con trai ruột đang đứng xách đồ bên cạnh, ánh mắt đong đầy sự yêu thương dành riêng cho tiểu hồ ly. Quay sang nhìn Lục Trình vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, bà khẽ lắc đầu, cất giọng tóm gọn nhẹ hẫng:

 

"Còn thằng này nữa, đi đường xa về sao không biết đỡ lấy cái áo khoác cho Tiểu Hạ?"

 

Lục Trình nghe vậy chỉ biết nhếch môi chịu trận, thản nhiên treo áo lên giá giúp tiểu hồ ly. Tống Hạ ngoan ngoãn tiến lại gần, cúi đầu chào hỏi bằng sự lễ phép.

 

Cả gia đình cùng thong thả di chuyển lại khu vực bàn trà bằng gỗ tuyết tùng đặt giữa phòng khách rộng lớn, ngợp ánh sáng dịu nhẹ xô qua những cánh cửa lá sách cổ kính.

 

Người hầu trong dinh thự nhẹ nhàng tiến lại , cẩn trọng rót từng chén trà phổ nhĩ thơm nồng, khói tỏa nghi ngút mang theo hương thơm thanh tịnh xua đi cái se lạnh mùa thu. Bầu không khí nơi Tứ Hợp Viện trầm mặc nhưng lại ngập tràn vẻ thư thái, ấm cúng.

 

"Mấy hôm nay ở Bắc Kinh, bác mở tờ báo thời trang nào ra cũng thấy người ta đưa tin về bộ sưu tập mới của con. Báo chí quốc tế khen Tiểu Hạ vừa tài hoa, vừa sở hữu khí chất sang trọng hiếm có ."

 

Bà khẽ đặt tách trà sứ xuống đĩa, khóe môi uốn cong một vệt cười tự hào, ánh mắt đong đầy sự tán thưởng dành cho đứa trẻ ngồi đối diện:

 

"Nhìn con vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như thế, bác thực sự cảm thấy rất tự hào. Quả không hổ danh là người mà gia đình chúng ta yêu thương."

 

Bà khẽ đặt tách trà sứ xuống đĩa.

 

Cạch!

 

Tiếng sứ va vào đĩa vang lên một âm thanh khô khốc, đanh gọn giữa không gian yên tĩnh. Tống Hạ hơi giật mình , đôi mắt hổ phách khẽ mở to, thoáng hiện lên vài phần ngơ ngác xen lẫn chột bụng. Cậu nhếch môi gượng gạo, ánh mắt vô thức liếc sang phía Lục Trình như tìm kiếm sự trợ giúp.

 

Chưa kịp để tiểu hồ ly định hình, mẹ Lục Trình đã đảo mắt, giáng thẳng một ánh nhìn đanh lại , mang đầy sự cảnh cáo sắc lẹm về phía đứa con trai ruột.

 

"Rốt cuộc thì hai đứa định bao giờ mới chịu chính thức tính chuyện đại sự?"

 

Lúc này , gương mặt Tống Hạ suýt chút nữa là tái mét. Cậu chớp chớp mắt, đôi môi mỏng mím c/h/ặ/t, hai bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tà áo sơ mi.

 

Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách căng lên như dây đàn, bố của Lục Trình đang thong thả nhấp trà bên cạnh mới khẽ đặt tách sứ xuống, từ tốn giơ tay ra cắt ngang lời vợ:

 

"Ôi trời, con nó mới 26 tuổi chứ mấy, bà làm gì mà cuống quýt lên thế?"

 

Ông khẽ lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày dịu lại , lộ rõ sự thấu hiểu dành cho người trẻ:

 

"Tiểu Hạ đang ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp, thương hiệu riêng cũng vừa mới vươn tầm quốc tế, bao nhiêu tâm huyết còn đang dồn vào đó. Chuyện đại sự cứ để hai đứa nó tự có tính toán, bà ép gấp quá làm tụi nó hoảng."

 

Lời đỡ lời kịp thời của bố Lục Trình chẳng khác nào phao cứu sinh giội xuống, giúp Tống Hạ thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh trí chớp lấy cơ hội, khẽ nghiêng đầu trao cho ông một ánh nhìn đong đầy sự biết ơn, khóe môi uốn cong vệt cười ngoan ngoãn.

 

Mẹ Lục Trình nghe chồng nói vậy thì hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng: " Tôi là tôi chỉ lo cho Tiểu Hạ thôi, chứ cái thằng khô khan này mà không giữ kỹ thì có ngày người ta chạy mất."

 

Lục Trình thản nhiên tựa lưng vào thành ghế, vạt áo suit phẳng phiu. Hắn không chút vội vã, vươn bàn tay to lớn siết nhẹ lấy bờ eo mảnh dẻ của Tống Hạ, kéo cậu sát lại gần mình .

 

Tống Hạ bị siết bất ngờ, lại thêm sức ép từ ánh nhìn rực lửa của mẹ Lục Trình đang dồn thẳng về phía mình , bộ não vốn linh hoạt của tiểu hồ ly trong giây phút này hoàn toàn rơi vào trạng thái bấn loạn. Cậu lúng túng thấy rõ, hai má ửng hồng lan rộng ra đến tận vành tai thanh tú.

 

"Dạ... dạ thực ra là... bọn con cũng đang suy tính rồi ạ! Bác gái yên tâm, bác trai yên tâm, bọn con thực sự đang lẳng lặng sắp xếp mọi thứ rồi mà..."

 

Lời chống chế vụng về, nấp l/i/ế/m chữa cháy của Tống Hạ vừa thốt ra , mắt mẹ Lục Trình lập tức sáng rực lên như vơ được vàng.

 

"Ôi thế à ?! Đang sắp xếp rồi đấy à ? Mấy cái đứa này , chuyện lớn như thế sao lại giấu giếm không nói cho bác biết sớm hơn chứ!"

 

Bà chồm người về phía trước , dồn dập hỏi tới tấp khiến Tống Hạ gật đầu cũng không xong mà lắc đầu cũng không được :

 

"Thế rốt cuộc là định cưới ngày nào? Đã chọn được tháng chưa ? Thôi được rồi , để mai! Sáng mai bác với con đi xem thầy luôn nhé, phải xem thầy phong thủy giỏi nhất Bắc Kinh để chọn lấy cái ngày đẹp nhất, hợp tuổi hai đứa nhất mới được !"

 

Nhìn dáng vẻ sốt sắng, vui mừng đến mức quýnh quáng của mẹ Lục Trình, Tống Hạ hóa đá tại chỗ, trong lòng thầm gào thét vì lỡ "tự đào hố chôn mình ". Cậu ngơ ngác quay sang nhìn gã Alpha bên cạnh như muốn cầu cứu.

 

Trái ngược với sự hoảng hốt của cậu , Lục Trình nghe hai từ "xem thầy" thì khóe môi uốn cong thành một vệt cười dung nuông đầy mãn nguyện. Hắn thong thả siết c/h/ặ/t bờ eo Tống Hạ thêm một nhịp, nghiêng đầu thì thì thầm bên vành tai đang nóng bừng của cậu :

 

"Đã nghe thấy chưa ? Mẹ đã bảo mai đi xem ngày rồi kìa, em xem mà chuẩn bị làm cô dâu... à không , làm con dâu nhỏ của Lục gia đi là vừa ."

 

Tống Hạ nghiến răng, giơ chân giẫm mạnh lên mũi giày da của gã Alpha dưới gầm bàn. Cú giẫm dùng không ít lực, vậy mà Lục Trình lại chẳng hề có nửa điểm phản ứng, nét mặt hắn vẫn thản nhiên như không .

 

Bữa cơm tối gia đình diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Những món ăn truyền thống thanh nhã của Bắc Kinh được bày trí tỉ mỉ, xen lẫn tiếng trò chuyện rộn rã của mẹ Lục Trình về dự định chuẩn bị cưới xin. Tống Hạ chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhận lấy những miếng thức ăn mà Lục Trình thong thả gắp đầy vào bát mình .

 

Sau khi dùng bữa và hoàn thành lượt trà tối cùng hai vị phụ huynh , cả hai xin phép trở về phòng nghỉ.

 

Dù dinh thự Tứ Hợp Viện rộng lớn có vô số gian phòng khách kiêu kỳ, nhưng từ lâu nơi này đã mặc định dành riêng gian phòng gian gian chính ở Đông Viện cho Lục Trình và Tống Hạ.

 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tống Hạ khoác chiếc áo ngủ lụa lười biếng ngồi tựa bên thành giường. Đôi mắt hổ phách đăm đăm nhìn về phía người đàn ông đang thong thả đứng trước bàn trang điểm.

 

Lục Trình đã trút bỏ áo vest, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu phanh hai cúc trên . Hắn thong thả tháo chiếc đồng hồ đắt giá trên cổ tay đặt xuống mặt bàn gỗ tuyết tùng, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ đục.

 

Tống Hạ chịu không nổi nữa, bĩu môi nhỏ cất giọng hờn dỗi:

 

"Lúc sáng ở phòng khách... sao anh không từ chối mẹ giúp em chứ? Chuyện cưới xin hai đứa mình đã bàn bạc gì với nhau đâu , em lỡ lời lấp l/i/ế/m một câu mà anh cũng hùa theo luôn cho được !"

 

Lục Trình xoay người lại , ánh mắt trầm dằn lướt qua bộ dạng xù lông đầy đáng yêu của tiểu hồ ly. Hắn thong thả sải bước lại gần giường, chống một tay xuống đệm, cúi người áp sát mặt cậu . Khóe môi hắn nhếch lên một vệt cười mượt mà.

 

"Sao phải từ chối? Nếu em thực sự chưa muốn thì cứ nói thẳng với mẹ , đâu có sao đâu . Dù sao thì chuyện này mình vẫn có thể tự sắp xếp lại sau mà."

 

Tống Hạ trố mắt nhìn gã Alpha trước mặt, khóe môi giật giật vì uất hận.

 

"Từ chối là từ chối làm sao chứ? Bác gái đã vui đến mức giơ cả hai tay tán thưởng như thế rồi , giờ em nhảy vào bảo 'Dạ cháu nói dối đấy' để bác hụt hẫng à ? Anh nói nghe dễ dàng nhỉ!"

 

Nhìn tiểu hồ ly xù lông vì bị dồn vào thế bí, Lục Trình chỉ nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự giễu cợt đầy nuông chiều. Hắn chẳng buồn tranh cãi thêm, thong thả xoay người sải bước về phía phòng tắm.

 

Đúng lúc đặt tay lên tay nắm cửa, gã Alpha dừng bước, khẽ nghiêng cái đầu góc cạnh quay lại nhìn cậu .

 

"Mẹ đã vui rồi thì mai em cứ ngoan ngoãn đi chọn ngày với mẹ đi ."

 

Nói rồi , hắn dứt khoát đẩy cửa bước vào trong, không quên chốt cửa "cạch" một tiếng thanh lịch, bỏ lại một Tống Hạ đang ngồi hóa đá trên giường.

 

Tiểu hồ ly ngơ ngác toàn tập, đôi mắt hổ phách chớp chớp liên hồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm khép kín.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-11
Đầu óc cậu đình trệ mất vài giây, trong lòng gào thét một vạn câu hỏi chấm.

 

Sáng hôm sau , Tống Hạ đành phải ngoan ngoãn leo lên xe cùng mẹ Lục Trình. Chiếc xe lăn bánh đưa cả hai đến dinh thự riêng của một vị thầy phong thủy lừng danh, người chuyên phụ trách xem ngày giờ, vận mệnh cho giới tài phiệt và gia tộc quyền quý ở Bắc Kinh. Nơi ở của thầy rộng lớn, thanh tĩnh và xa hoa chẳng kém gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp, đúng chất "thầy của giới thượng lưu".

 

Vừa bước vào không gian trầm hương ngào ngạt, Tống Hạ đã nhận được sự tiếp đón vô cùng nồng hậu. Vị thầy phong thủy vừa nhìn thấy gương mặt đài các cùng thần thái cuốn hút của cậu liền sáng mắt, lập tức giơ tay phán một tràng:

 

"Ôi chao! Tướng mạo này thực sự quá tuyệt vời! Trán rộng thông tuệ, đôi mắt hổ phách tinh tế vô cùng. Tương lai sự nghiệp danh tiếng lẫy lừng, phát triển rực rỡ không gì cản nổi..."

 

Tống Hạ còn đang ngơ ngác định mỉm cười cảm ơn thì mẹ Lục Trình ngồi bên cạnh đã sốt ruột cắt ngang. Bà xua xua tay, cất giọng thong thả nhưng điềm nhiên chấn chỉnh ngay mục đích chính:

 

"Thôi thôi, hôm nay tôi đưa nó đến đây không phải để xem tướng sự nghiệp. Thầy xem giúp tôi ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới.”

 

Vị thầy phong thủy khựng lại một nhịp, ánh mắt dời qua dời lại giữa vẻ ngoài trẻ trung, kiều diễm của Tống Hạ và quý bà sang trọng bên cạnh. Trong đầu vị thầy lập tức nảy ra một dấu hỏi chấm to đùng. Không lẽ vị phu nhân này lại đi cưới cậu thanh niên trẻ tuổi tài hoa này sao ?

 

Thấy biểu cảm ngơ ngác cùng ánh nhìn hoang mang liên tục của thầy, mẹ Lục Trình bật cười , giơ tay vỗ mạnh vào vai thầy một cái "bốp":

 

"Thầy nhìn cái gì đấy! Xem ngày cưới cho Tiểu Hạ với con trai của tôi !"

 

Vị thầy phong thủy lúc này mới ngộ ra , giật mình cười trừ lấp l/i/ế/m để che đi sự hớ hên của mình , trong khi Tống Hạ ngồi bên cạnh cạnh phải mím c/h/ặ/t môi, cố nén cử động cơ mặt để không bật ra tiếng cười .

 

Thầy phong thủy lẹ tay bấm bấm đốt ngón tay, mở cuốn sổ bọc da thủ công ghi chép lá số và niên hạn. Sau một hồi lật dở cẩn thận, gương mặt thầy lập tức giãn ra , gật gù đắc ý như vừa tìm ra kho báu:

 

"Phu nhân yên tâm! Lá số của thiếu gia và chàng trai trẻ này đây đúng là hòa hợp đến mức trời sinh một cặp, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tụ hội đủ cả. Về ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ thì thế này ..."

 

Thầy dừng lại một nhịp, giơ hai ngón tay lên phân tích vô cùng nghiêm túc:

 

"Đại cát đại lợi nhất, vượng cả gia đạo lẫn sự nghiệp thì phải chờ sang tận thu năm sau . Còn nếu như hai gia đình muốn chốt sớm để 'rước dâu về dinh' luôn..."

 

Thầy ngước mắt nhìn sang mẹ Lục Trình đang chăm chú lắng nghe , rồi bấm ngón tay chốt hạ:

 

"Hai tháng! Đúng hai tháng nữa có một ngày hoàng đạo cực đẹp , trăm năm mới có một ngày cát khí vây quanh như thế. Nếu chọn ngày này thì vừa tròn vẹn, lại vừa hợp tuổi hai đứa đến kinh ngạc!"

 

Mẹ Lục Trình nghe xong cụm từ "hai tháng nữa" thì đôi mắt lập tức sáng rực như vơ được vàng. Bà đập tay xuống bàn trà một cái rõ kêu, mặt hớn hở thấy rõ:

 

"Tuyệt vời! Hai tháng nữa thì hai tháng nữa! Cứ chọn cái ngày hoàng đạo này cho tôi !"

Ngồi bên cạnh, Tống Hạ nghe tới hai chữ "hai tháng" thì toàn thân lập tức hóa đá tại chỗ. Đôi mắt hổ phách chớp chớp ngơ ngác, sống lưng dội lên một luồng khí lạnh ngắt. Cậu cuống quýt giơ tay lấp l/i/ế/m, cố tìm cách kéo dài thời gian:

 

"Dạ... bác ơi, con thấy thầy bảo thu năm sau mới là ngày đại cát nhất... Hay là mình dời sang năm sau đi ạ? Dù sao một năm nữa vừa đẹp , con cũng thu xếp xong mấy bộ sưu tập dở dang..."

 

"Không sao đâu con!" Mẹ Lục Trình lập tức xua tay ngắt lời, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng và kiên quyết. Bà nắm lấy tay cậu , nheo mắt êm ái xoa dịu: "Hồi xưa bác cũng y như con đấy, nghe tới chuyện đám cưới là vừa ngợp vừa lo. Yên tâm đi , có bác đồng hành cùng con rồi ! Với người ta thì hai tháng là gấp gáp, chứ ở Lục gia này thì hai tháng là thừa sức chuẩn bị chu toàn từ A đến Z, không để con chịu chút thiệt thòi nào hết!"

 

Thấy tiểu hồ ly vẫn ngồi bất động như pho tượng, mẹ Lục Trình lại hào hứng nghiêng người tới trước , vỗ nhẹ lưng bàn tay cậu :

 

"Không phải ngại đâu , con yên tâm nhé! Nào, để bác xem... Ngày mai con có rảnh không ? Hai bác cháu mình đi lựa đồ cưới luôn nhé? Mấy tiệm thời trang may đo độc bản bác đã đ/á/n/h tiếng trước rồi đấy!"

 

Tống Hạ lúc này đã rơi vào quả tình huống dở khóc dở cười đến mức muốn "tăng xông". Cậu cố nuốt ngụm nước bọt, gượng nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa bất lực, lấp l/i/ế/m tìm đường lui:

 

"Dạ... dạ ngày mai thì con... con lại có lịch trình làm việc riêng mất rồi bác ạ. Mấy cuộc hẹn trao đổi chất liệu cho bộ sưu tập mới đã lên lịch từ trước rồi , chắc con không đi cùng bác được ngay đâu ạ..."

 

Mẹ Lục Trình nghe xong tuy hơi tiếc nuối nhưng cũng không hề giận, bà gật gù ra chiều thấu hiểu, nụ cười chiều chuộng vẫn vẹn nguyên trên gương mặt đài các:

 

"Được rồi , nghe con hết! Công việc bận rộn như thế thì cứ để bác lên danh sách trước , khi nào Tiểu Hạ rảnh thì hai bác cháu mình đi sau .”

 

[…]

 

Vì Lục Trình phải xử lý một số lịch trình quan trọng tại tập đoàn, buổi chiều hắn mới thong thả lái xe qua Tứ Hợp Viện đón Tống Hạ để trở về căn biệt thự riêng của hai người .

 

Trên ghế da cao cấp, Tống Hạ ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, gương mặt kiều diễm rơi vào trạng thái... hoàn toàn không cảm xúc. Đôi mắt hổ phách đẫn đờ, thẫn thờ như một kẻ vừa bị rút mất linh hồn, cả người xìu xuống như quả bóng xì hơi .

 

Lục Trình tháo nhẹ chiếc cúc áo sơ mi ở cổ, ngả lưng tựa vào đệm ghế. Nhìn biểu cảm "sống không còn gì luyến tiếc" của tiểu hồ ly bên cạnh, hắn nhướng mày, vươn cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo cậu sát lại gần mình , cất giọng trầm thấp trêu ghẹo:

 

"Làm sao thế? Đi với mẹ một ngày về mà mặt mày đẫn đờ như mất sổ gạo thế kia ?"

 

Tống Hạ chậm rãi quay sang, đôi mắt ngợp sương nhìn gã Alpha bằng một ánh nhìn tràn ngập sự bất lực lẫn uất hận. Cậu hít một hơi sâu, cất giọng đều đều như một cái máy dự báo thời tiết:

 

"Anh còn hỏi làm sao nữa? Hai tháng nữa là cưới rồi đấy."

 

"Phụt."

 

Lục Trình không nén nổi mà bật cười thành tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn bộ dạng cứng đờ, câm nín của cô dâu tương lai, tâm trạng rõ ràng là tốt đến mức không thể tốt hơn.

 

Tống Hạ dỗi ra mặt, vội đẩy nhẹ l/ồ/ng n/g/ự/c gã Alpha ra , đôi mắt hổ phách lườm hắn một cái sắc lẹm:

 

"Anh còn cười được à ? Em đang phát điên lên đây này !"

 

Trái ngược với sự xù lông của tiểu hồ ly, Lục Trình thu lại nụ cười , gương mặt góc cạnh khôi phục vẻ trầm dằn thường ngày. Hắn im lặng. Sự tĩnh mịch kéo dài trong khoang xe Maybach đọng lại thành một bầu không khí nặng nêd, đến mức Tống Hạ cũng bắt đầu thấy bồn chồn, lén liếc mắt sang nhìn hắn .

 

Lúc này , Lục Trình mới thong thả cất giọng trầm thấp, điềm nhiên:

 

"Anh có cách giúp em đấy."

 

Tống Hạ nghe vậy liền sáng mắt, sự hờn dỗi lập tức bị tò mò lấn át. Cậu quay hẳn người sang, chớp chớp mắt hỏi dồn:

 

"Cách gì? Anh nói mau xem nào!"

 

Lục Trình không trả lời ngay. Hắn khẽ nâng cằm, ngoắc ngoắc mấy ngón tay thon dài vẻ bí hiểm, ý bảo cậu lại gần. Tống Hạ không chút nghi ngờ, lập tức ghé sát tai lại gần bờ môi hắn để lắng nghe "diệu kế".

 

Gã Alpha cúi đầu, kề sát vành tai đang nóng bừng của cậu , phả ra luồng hơi thở ấm áp cùng giọng nói thì thầm mượt mà, ranh mãnh:

 

"Đẻ con cho anh đi . Anh sẽ giải vây cho em, được không ?"

 

Bầu không khí trong xe ngưng đọng mất hai giây. Tống Hạ ngớ người ra , đến khi tiêu hóa xong cái "diệu kế" vô sỉ ấy , gương mặt cậu lập tức đỏ bừng lan ra tận cổ. Cậu bật người lùi lại , vung tay đ/ấ/m nhẹ vào vai hắn một cái, giận dỗi thốt lên:

 

“Anh bị điên à ?!"

 

Lục Trình bị ăn đ/ấ/m mà tiếng cười trầm thấp, sảng khoái lại bật ra đầy đắc ý. Hắn hiếm khi nào vui vẻ đến thế. Càng nhìn bộ dạng cuống cuồng, xù lông lên của tiểu hồ ly, gã Alpha lại càng cảm thấy mãn nguyện.

 

Thực ra , điều khiến Tống Hạ bất an đến mức ngẩn ngơ suốt cả ngày qua chưa bao giờ là việc có nên gắn bó cuộc đời mình với Lục Trình hay không . Trong lòng cậu , người đàn ông này từ lâu đã là câu trả lời duy nhất. Nhưng hôn sự là chuyện trọng đại cả một đời, không thể xuề xòa hay nhắm mắt gật đầu cho xong chuyện. Tống Hạ kiêu kỳ và cầu toàn , cậu luôn khao khát một lễ cưới thực sự hoành tráng, một ngày trọng đại rực rỡ, nơi cậu có thể tự hào kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đường đường chính chính nắm tay Lục Trình bước qua lễ đường và dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng cậu đã cưới được người chồng tuyệt vời nhất thế gian.

 

Nhưng ... không phải là lúc này .

 

Thời điểm hiện tại đối với Tống Hạ quá đỗi nhạy cảm. Thương hiệu riêng của cậu vừa mới cắm những cột mốc đầu tiên lên bản đồ thời trang quốc tế sau chuyến đi Paris. Hàng loạt hợp đồng độc bản đang ký kết, các nhà đầu tư lớn vẫn đang quan sát từng bước đi của cậu với tư cách một nhà thiết kế trẻ tài hoa, độc lập và đầy khát vọng.

 

Ở tuổi 26, độ tuổi rực rỡ và tràn đầy nhựa sống nhất của cuộc đời, Tống Hạ chưa muốn vội vàng thu mình lại sau cánh cổng hào môn Tứ Hợp Viện. Cậu muốn biết đôi chân và đôi tay tài hoa này có thể đưa mình đi xa đến đâu trên bản đồ thời trang thế giới. Cậu khao khát được cống hiến, được vắt kiệt từng giọt cảm hứng sáng tạo và được tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh cao bằng chính đôi chân của mình .

 

Cậu yêu Lục Trình, nhưng cậu cũng cực kỳ yêu thương bản thân và hoài bão của chính mình .

Chương 11 của Bạch Tước Đêm Hoa vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, Tổng Tài, Dưỡng Thê, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo