Loading...
Ánh đèn chùm pha lệ tại sảnh tiệc của khách sạn Grand Zenith hôm nay dường như không đủ sáng để át đi sự chú ý đổ dồn về một phía.
Tống Hạ bước vào , kéo theo sau lưng cậu là những tiếng xì xào bàn tán của giới thượng lưu Bắc Kinh. Bộ lễ phục màu xanh thẫm may đo độc bản, với đường cắt xẻ táo bạo chạy dọc sống lưng trắng nõn, khiến cậu trở nên khác biệt hoàn toàn giữa một rừng những bộ vest đen cứng nhắc. Mỗi bước chân của Tống Hạ đều toát lên vẻ lười biếng, ung dung, dù thắt lưng vẫn còn gợn lên chút ê ẩm từ những trận "tra tấn" của gã Alpha nhà mình , nhưng khí chất kiêu kỳ ấy lại khiến cậu trông tựa như chủ nhân thực sự của buổi tiệc chứ không phải một khách mời.
Cậu không nhìn ai, chỉ thong thả cầm ly champagne, đôi mắt hổ phách lướt nhẹ qua những gương mặt quen thuộc.
"Này, cậu nhìn kìa. Tống Hạ vẫn đẹp đến vô thực như vậy nhỉ?"
"Đẹp thì có đẹp , nhưng mà... nhìn xem, Tần Dịch cũng đang ở đó. Mối tình cũ của cậu ta năm nào giờ vẫn còn là chủ đề nóng đấy."
Tống Hạ nghe thấy tiếng xì xào. Cậu nhếch môi, nụ cười nhạt không để vào mắt. Danh xưng "Người cũ của Tần Dịch" đã dính lấy cậu như một cái bóng suốt hai năm qua, dù cậu đã khẳng định bản thân bằng vị thế của một nhà thiết kế độc lập vừa gây tiếng vang tại Paris.
Ở phía đối diện, Tần Dịch, gã tài phiệt với vẻ ngoài bóng bẩy, đang đứng cùng nhóm đối tác. Ngay khi ánh mắt của hắn bắt gặp Tống Hạ, hắn đã tách khỏi đám đông, thản nhiên cầm ly rượu tiến về phía cậu . Gã không che giấu sự dò xét trong ánh nhìn , một vẻ nhìn kẻ mà hắn từng ngạo mạn nghĩ đã thuộc về mình .
"Lâu rồi không gặp, Tống Hạ. Em vẫn thích làm tâm điểm như vậy à ?”
Tống Hạ nghe thấy câu hỏi, nhưng một cái liếc mắt cũng lười ban phát cho hắn . Cậu thản nhiên nâng ly champagne trong tay lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Sợi dây chuyền mảnh buông hờ trên tấm lưng trần khoét sâu nhẹ nhàng lay động theo nhịp thở đều đặn.
Đúng lúc ấy , một người phục vụ bưng khay rượu đi ngang qua. Tống Hạ nhẹ nhàng đặt chiếc ly rỗng xuống khay, rồi xoay người bước thẳng về phía khu vực trưng bày tác phẩm nghệ thuật ở trung tâm đại sảnh. Từ đầu đến cuối, cậu không hề khựng lại dù chỉ một giây, bước đi uyển chuyển và dứt khoát, để lại Tần Dịch đứng chơ vơ giữa sảnh tiệc.
Bàn tay Tần Dịch đang cầm ly rượu vang siết c/h/ặ/t đến mức nổi đầy gân xanh. Nụ cười của hắn biến thành một vết rạn khó coi trên gương mặt. Xung quanh, những tiếng xì xào nhỏ và những ánh mắt chế giễu của vài vị khách đứng gần đó bắt đầu rộ lên. Một tài phiệt từng tự phụ như hắn , giờ lại bị người yêu cũ ngó lơ hoàn toàn trước mặt bao người , cảm giác bẽ bàng này khiến mặt hắn thoắt xanh thoắt trắng.
Hắn định tiến lên chặn đường Tống Hạ một lần nữa để vớt vát chút thể diện. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên, một bàn tay đã đột ngột đặt mạnh lên vai hắn , thô bạo kéo hắn lùi lại phía sau .
"Chủ tịch Tần, người ta đã làm ngơ rõ ràng như vậy rồi , anh còn cố chấp đuổi theo làm phiền một người đẹp làm gì? Như thế thì mất phong độ quá đấy."
Người vừa lên tiếng là một cậu thiếu gia nhà giàu có tiếng ăn chơi trong giới thượng lưu. Lời nói của gã vừa dứt, những kẻ khác vốn dĩ đang đứng nhìn ngó từ xa liền nhận ra đây là cơ hội tốt để tiếp cận Tống Hạ. Chỉ trong chớp mắt, một nhóm công t/ử, tiểu thư quyền quý đã nhanh ch/óng vây quanh cậu , chen chúc nhau đẩy Tần Dịch ra rìa ngoài.
Sự nhiệt tình thái quá và mùi nước hoa hỗn tạp của đám người vây quanh khiến Tống Hạ cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu khẽ nheo đôi mắt hổ phách, khéo léo lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách an toàn . Tuy trong lòng có chút khó chịu trước sự vây hãm này , nhưng bản tính thích trêu đùa của cậu liền trỗi dậy.
"Mọi người vây kín và khen nhiều như vậy , làm tôi tưởng đêm nay mình mới là món đồ triển lãm đắt giá nhất đấy. Khen quần áo thôi nhé, khen người là tôi bắt đầu tính phí đấy."
Lời nói nửa thật nửa đùa của Tống Hạ vừa dứt, cả nhóm người xung quanh liền bật cười thích thú. Nhưng tiếng cười còn chưa dứt, một cô thiên kim tiểu thư đứng gần đó đã không nhịn được tính tò mò, liền tiến lên một bước, nghiêng đầu hỏi với ánh mắt đầy vẻ hóng hớt:
"Nhắc mới nhớ, Tống Hạ này , hôm qua tôi vừa lướt báo thấy người ta đăng ảnh chụp lén cậu đi ăn tối với nam diễn viên điện ảnh đang hot hiện nay đúng không ? Cư dân mạng đang rần rần đoán xem có phải hai người đang hẹn hò bí mật không kìa!"
Một cậu thiếu gia khác lập tức gạt đi , chen vào : "Ôi dào, báo mạng toàn giật tít câu view thôi, cô cũng tin à ? Tôi thì nghe người bên giới giải trí rỉ tai là Tống Hạ đang tìm hiểu anh chàng ca sĩ thần tượng vừa đoạt giải quán quân tuần trước cơ. Hôm nọ rõ ràng có người thấy hai người đứng trò chuyện rất lâu ở hậu trường buổi hòa nhạc."
"Mấy người toàn đoán người trong giới showbiz thế," một vị giám đốc trẻ tuổi của một công ty thời trang đứng cạnh đó bật cười lắc đầu, dứt khoát đưa ra suy đoán của mình : " Tôi thì cá là vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn công nghệ mới nổi cơ. Các người không biết đấy thôi, hôm bữa tiệc rượu tháng trước , chính mắt tôi thấy vị tổng tài đó nhìn Tống Hạ không chớp mắt, còn chủ động bước tới mời rượu cơ mà."
Nghe đám thiếu gia, tiểu thư xúm lại đoán già đoán non, Tống Hạ tuy bên ngoài vẫn nở nụ cười lười biếng, nhưng sâu trong lòng quả thực gợn lên chút khó chịu.
Cái thời đại công nghệ AI phát triển bùng nổ này đúng là phiền phức thật. Đám truyền thông bẩn hay mấy trang tin lá cải chỉ cần dùng vài thuật toán sinh ảnh và ghép mặt là có thể tung ra hàng loạt tin đồn nhảm giật tít câu view. Hôm nay ghép cậu đi với nam diễn viên này , hôm sau lại viết bài cậu mập mờ với quán quân âm nhạc hay tổng tài công nghệ khác.
Thực ra , với vị thế và năng lực của Lục Trình, gã Alpha hoàn toàn thừa sức mua lại hay đ/á/n/h sập toàn bộ các tòa báo lớn nhỏ chỉ bằng một cái nhấc tay. Nhưng cái chính là Tống Hạ quá nổi tiếng. Danh tiếng lẫy lừng của một nhà thiết kế trẻ vừa bước ra từ Tuần lễ Thời trang Paris, cộng thêm cái mác "độc thân quyến rũ" khiến cậu sở hữu một lượng fan đông đảo đến mức vô lý. Đám fan hâm mộ rảnh rỗi trên mạng xã hội cứ như nấm sau mưa, ngày ngày ghép cặp, gán ghép cậu với hết nam diễn viên này đến ca sĩ thần tượng kia , rồi tung tin đồn rỉ tai khắp các diễn đàn.
Chẳng lẽ Lục Trình lại hạ mình đi lùng xới từng tài khoản fan hâm mộ vô danh trên mạng để mà dọa nạt hay khởi kiện? Nhìn kiểu gì cũng thấy bất khả thi và thiếu phong độ vô cùng.
Nhìn Lục Trình vì vụ này mà mặt lạnh như tiền, ngày nào cũng phải đằn từng cơn phẫn nộ kiểm soát, Tống Hạ quyết định đích thân ra tay dập luôn cho nhanh gọn nhẹ.
Cậu đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, khẽ hắng giọng một tiếng. Khi cả đám đông im lặng chờ đợi một câu trả lời chấn động, Tống Hạ liền tung ra một câu bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên, cố tình chơi xỏ cả đám đông lẫn gã Tần Dịch đang chực chờ gây sự:
"Thật ra dạo này tôi không quen đàn ông. Tôi đang hẹn hò với một người phụ nữ."
Đùng một cái, bầu không khí náo nhiệt xung quanh ngay lập tức như bị bấm nút tạm dừng. Cả đám thiếu gia, tiểu thư quyền quý đang hăng hái đoán già đoán non bỗng chốc đơ ra toàn tập, mặt mũi ai nấy đều nghệt ra như vừa bị sét đ/á/n/h ngang tai.
"Cái gì cơ?!"
Một tiếng quát đầy kinh ngạc và hoang mang đột ngột x/é to/ạc sự im lặng. Tần Dịch vốn đang bị gạt ra rìa ngoài liền không kìm chế được nữa, hắn thô bạo đẩy hai người đứng trước mặt ra để lao thẳng vào trong. Gương mặt gã tài phiệt lúc này méo mó vì không thể tin nổi, hắn trừng mắt nhìn Tống Hạ, lắp bắp hỏi lớn:
"Em vừa nói cái gì? Dạo này em lại đi quen một người phụ nữ? Mà lại còn là một... một Beta nữ sao ? Một Omega cấp cao như em mà lại đi hẹn hò với một Beta nữ à ?!"
Tần Dịch đứng c/h/ế/t trân tại chỗ, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng vì tức giận và kinh ngạc, ánh mắt dính c/h/ặ/t vào gương mặt tỉnh bơ của Tống Hạ như muốn tìm ra một dấu vết nói dối.
Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt đang trợn trừng của gã người yêu cũ, khẽ nhướng mày, cất giọng đều đều đầy chế giễu:
"Chủ tịch Tần có phải quan tâm chuyện của tôi quá rồi không ?"
Tần Dịch nghẹn họng, nửa từ cũng không thốt ra nổi. Gương mặt hắn căng cứng, đôi mắt trợn trừng nhìn Tống Hạ như thể không tin được người từng ở bên mình lại có thể lạnh lùng và tuyệt tình đến thế. Hắn đứng trơ trọi giữa vòng vây của đám đông, vừa nhục nhã vừa tức giận nhưng lại chẳng tìm được lý do gì để phản bác.
Đúng lúc gã tài phiệt còn đang đứng hình, những tiếng xì xào bàn tán từ phía sau lưng hắn bất ngờ rộ lên, dù đám người kia đã cố tình hạ thấp giọng nhưng vẫn lọt vào tai hắn không sót một chữ:
"Thảo nào... Tôi cứ thắc mắc suốt hai năm qua sao chẳng thấy Chủ tịch Tần công khai thêm ai, hóa ra là vì không tìm được ai xuất sắc hơn Tống Hạ."
"Chứ còn gì nữa, người vừa giỏi vừa có gu đẳng cấp như thế này đâu phải muốn tìm là có . Chắc nhìn người ta chuẩn bị có người mới nên sinh lòng ghen tị, mới cuống cuồng nhảy ra gây sự đấy."
" Đúng là nực cười thật, lúc chia tay thì dứt khoát, giờ người ta yêu ai cũng muốn nhảy vào quản."
Tần Dịch nghe xong câu đó thì l/ồ/ng n/g/ự/c muốn nổ tung vì nghẹn uất. Hắn cay đắng đến mức hai mắt hằn lên những tia m/á/u đỏ quạch, hàm răng siết c/h/ặ/t đến phát ra tiếng ken két.
Bọn họ thì biết cái gì chứ? "Lúc chia tay thì dứt khoát"? Con mẹ nó, người dứt khoát đòi chia tay năm đó rõ ràng là Tống Hạ!
Sự thật về vụ chia tay năm xưa là nỗi nhục nhã ê chề mà một Alpha tự phụ như Tần Dịch có c/h/ế/t cũng phải mang xuống mồ. Ngày đó, không phải hắn đá cậu , mà là hắn bị Tống Hạ thẳng thừng ruồng bỏ. Đáng hận hơn nữa là ngay sau khi nói lời chia tay, Tống Hạ đã lập tức cho người chuyển khoản trả lại không thiếu một xu toàn bộ số tiền lên đến cả ngàn đô mà hắn từng vung ra để mua quà cáp, chiều chuộng cậu trong suốt thời gian yêu nhau .
Tống Hạ sòng phẳng đến mức tàn nhẫn,
không
thèm nợ
hắn
một cắc. Cái cách
cậu
hoàn
trả tiền dứt khoát và lạnh lùng đó khiến Tần Dịch
có
cảm giác nhục nhã đến cực điểm, như thể
mình
chính là một tên trai bao
vừa
phục vụ xong liền
bị
khách hàng ném tiền
vào
mặt để phủi sạch quan hệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-12
Bây giờ, nếu hắn gào lên để đính chính với đám người này , chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, tự thừa nhận bản thân là kẻ thua cuộc t/h/ả/m hại dưới tay một Omega. Nói ra thì nhục nhã, mà im lặng thì mang tiếng là kẻ ghen tị hẹp hòi. Tần Dịch tiến thoái lưỡng nan, đứng c/h/ế/t trân tại chỗ chịu đựng muôn vàn ánh mắt giễu cợt, chỉ biết trừng mắt nhìn Tống Hạ với sự oán hận và bất mãn tột cùng.
Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng đến cực điểm, tiếng hệ thống loa âm thanh cao cấp của trung tâm triển lãm đột ngột vang lên, cắt ngang sự im lặng đầy ngột ngạt của sảnh tiệc.
"Xin kính mời toàn thể quý vị quan khách vui lòng di chuyển về khu vực khán đài chính và ổn định chỗ ngồi . Buổi lễ đấu giá chuẩn bị được chính thức bắt đầu để đón chào sự xuất hiện của vị khách mời danh dự tối cao đêm nay."
Lời thông báo vừa dứt, đám đông đang vây quanh hóng chuyện bỗng chốc xôn xao hẳn lên. Gương mặt của những vị đại lão, những ông chủ tập đoàn lớn vốn đang thản nhiên uống rượu liền thay đổi, lộ rõ vẻ nghiêm túc và kính cẩn. Họ không còn tâm trí đâu mà tò mò chuyện tình ái của Tống Hạ nữa, ai nấy đều vội vã chỉnh đốn lại trang phục, nhanh ch/óng di chuyển về vị trí ghế ngồi đã được sắp xếp sẵn của mình .
Trong giới kinh doanh, tập đoàn của Lục Trình nắm giữ nguồn vốn khổng lồ và các chuỗi cung ứng cốt lõi mà hầu hết các doanh nghiệp lớn nhỏ tại đây đang phải phụ thuộc hoặc tìm cách ký kết hợp tác. Chỉ cần một cái lắc đầu hay một quyết định rút vốn từ phía hắn , dòng tiền của các dự án bất động sản hay công nghệ trọng điểm của họ có thể bị đóng băng ngay lập tức, kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng trên sàn chứng khoán vào phiên giao dịch sáng mai. Trong một môi trường mà lợi ích kinh tế quyết định tất cả, việc giữ một tác phong chuẩn mực và không phạm bất kỳ sai lầm nào trước mặt gã trùm tài phiệt họ Lục là nguyên tắc sống còn của bất kỳ ai muốn giữ vững cơ nghiệp.
Tần Dịch dù trong lòng đang tức điên lên vì bị Tống Hạ ngó lơ, nhưng trước áp lực thực tế đó, gã cũng buộc phải nuốt cục tức vào trong. Gã trừng mắt nhìn cậu một cái đầy đe dọa, sau đó hậm hực chỉnh lại cổ áo vest, xoay người đi thẳng về hàng ghế VIP phía trước để chuẩn bị đón tiếp vị đại lão kia .
Đám đông vây quanh nhanh ch/óng dạt ra , trả lại cho Tống Hạ một không gian thoáng đãng. Cậu khẽ thở phào một tiếng, cảm giác ngột ngạt do đống nước hoa hỗn tạp của đám thiếu gia lúc nãy cuối cùng cũng biến mất.
Tống Hạ thong thả bước đến bên cạnh một chiếc cột đá cẩm thạch gần lối vào khán đài, lười biếng dựa lưng vào đó. Sống lưng trần trắng ngần của cậu áp vào mặt đá lành lạnh, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại , hướng thẳng về phía cửa chính của đại sảnh.
Cánh cửa gỗ mun chạm khắc tinh xảo của đại sảnh từ từ mở ra . Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trung tâm đột ngột xoay hướng, tập trung hoàn toàn về phía lối vào .
Lục Trình bước vào trong sự im lặng cung kính của hàng trăm con người . Hắn diện bộ âu phục đen cắt may thủ công tỉ mỉ, từng sải chân vững chãi và thẳng tắp toát lên phong thái của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Gương mặt hắn góc cạnh như tạc tượng, mái tóc đen vuốt cao đầy ngạo nghễ, và thứ khiến người ta áp lực nhất chính là đôi mắt màu xanh lục sắc lạnh tựa như loài dã thú trong đêm. Khí chất Alpha trội của hắn mạnh mẽ đến mức dù đã được kiềm chế tinh vi, vẫn khiến những người xung quanh vô thức khép nép, không một ai dám nhìn thẳng vào đôi bích mâu ấy .
Hắn thản nhiên bước đi , hoàn toàn ngó lơ những vị đại lão đang cố tìm cách tiến lên chào hỏi hay bắt chuyện. Thế nhưng, khi đi ngang qua chiếc cột đá cẩm thạch nơi Tống Hạ đang đứng , bước chân của Lục Trình dường như khựng lại một nhịp rất nhỏ, cực kỳ khó phát hiện.
Mùi gỗ tuyết tùng trầm uất, lạnh lẽo trên người hắn đột ngột d/a/o động. Một làn hương mỏng manh lướt nhẹ qua không trung, chuẩn xác bao bọc lấy cơ thể của Tống Hạ như muốn gột rửa sạch sẽ mớ mùi hương hỗn tạp của đám thiếu gia lúc nãy bám trên người cậu .
Cùng lúc đó, đôi mắt xanh lục của hắn khẽ liếc qua tấm lưng trần khoét sâu đang lộ ra dưới ánh đèn của cậu . Hàng lông mày sắc lẹm của Lục Trình khẽ nhíu lại một chút, ánh mắt tối sầm đầy vẻ không hài lòng trước sự hở hang ấy . Nhưng rồi hắn cũng không dừng lại lâu, dứt khoát thu hồi tầm mắt, thản nhiên tiếp tục tiến về phía hàng ghế chủ tọa.
Tống Hạ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp và ngạo nghễ của Lục Trình đang dần đi xa, đôi mắt hổ phách khẽ cong lên thành một vệt dài quyến rũ.
Tống Hạ lười biếng vươn người rời khỏi lưng tựa lạnh ngắt của chiếc cột đá. Ngón tay thon dài gầy mảnh đưa vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại di động mỏng gọn. Màn hình cảm ứng bừng sáng, phản chiếu làn sương mượt mà nơi đáy mắt hổ phách khi ngón tay cậu lướt nhanh trên phím ảo, dứt khoát gửi đi một dòng chữ ngắn gọn rồi thản nhiên thu hồi thiết bị .
Tại hàng ghế chủ tọa trung tâm, Lục Trình ngồi tựa lưng, tựa như vị đế vương trị vì cả tòa sảnh. Khí áp Alpha trội cùng vẻ lạnh lùng như băng tạc tỏa ra từ hắn khiến các vị đại lão xung quanh dù thèm khát bắt chuyện cũng chỉ biết áy náy, rụt rè thu hồi tầm mắt. Đôi mắt màu xanh lục thản nhiên dõi lên sân khấu, không mảy may gợn chút cảm xúc.
Cho đến khi món vật phẩm áp ch/ót chuẩn bị được gõ b/úa, Lục Trình mới lười biếng cử động. Hắn khẽ ngả lưng vào thành ghế, đưa bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng vào túi áo vest, rút chiếc điện thoại vốn luôn để ở chế độ im lặng ra .
Hắn khẽ bấm sáng màn hình. Ngay trên thanh thông báo, một tin nhắn được gửi đến từ hơn một tiếng trước hiện lên.
Dòng chữ ngắn gọn, mang đầy vẻ làm nũng và nghịch ngợm đập thẳng vào mắt hắn :
“Chồng bảnh trai quá đii!”
Lục Trình nhìn dòng chữ đầy biểu cảm ấy , một nụ cười rất khẽ thoáng hiện trên môi, dịu dàng và dung túng đến mức nếu có vị đối tác nào vô tình nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải dụi mắt nghi ngờ bản thân nhìn nhầm. Hắn thong thả gõ lại đúng hai chữ rồi nhấn gửi đi :
"Lên đây."
Ở góc xa bên dưới khán đài, điện thoại trong tay Tống Hạ khẽ sáng lên. Cậu liếc nhìn màn hình, đọc hai chữ ngắn gọn mang đậm phong cách ra lệnh quen thuộc của người đàn ông quyền lực kia mà không nhịn được cười .
Nhưng tất nhiên là cậu không lên, lý do rất đơn giản: vì cậu không thích. Tống Hạ từ trước đến nay vốn là người tùy hứng, tính cách lại có phần bướng bỉnh, người đàn ông kia càng dùng giọng ra lệnh thì cậu lại càng muốn làm ngược lại . Cậu thản nhiên tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần, hoàn toàn lờ đi .
Ở đó đang có một gương mặt hoàn toàn mới. Đó là một cậu thanh niên trông còn rất trẻ, dáng người cao ráo mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú mang đậm nét thanh xuân, vừa có chút ngây ngô lại vừa tràn đầy sức sống. Nhìn bộ âu phục có phần phá cách của cậu ta , Tống Hạ đoán đây chắc hẳn là thiếu gia của một gia tộc nào đó vừa từ nước ngoài trở về nên mới lạ lẫm với giới thượng lưu trong nước như vậy .
Khóe môi Tống Hạ khẽ cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú. Cậu thong thả đứng dậy, rời khỏi hàng ghế khuất. Tấm lưng trần quyến rũ ẩn hiện dưới ánh đèn khi cậu uyển chuyển bước qua đám đông, thẳng hướng về phía quầy bar.
Cậu trai trẻ kia đang lóng ngóng đứng một mình , tay cầm ly cocktail có vẻ hơi lạc lõng giữa bầu không khí trang nghiêm của buổi đấu giá. Đột nhiên, một mùi hương Omega cao cấp, dịu nhẹ và cuốn hút thoang thoảng bay đến, kèm theo đó là một giọng nói lười biếng, trầm thấp vang lên ngay bên cạnh:
"Cậu em, một mình à ? Ly rượu đó vị thế nào, có thể gợi ý cho tôi một chút không ?"
Cậu thanh niên giật mình quay sang, ngay lập tức bị nhan sắc cực phẩm và đôi mắt hổ phách lấp lánh ý cười của Tống Hạ làm cho đứng hình mất vài giây. Gương mặt cậu ta thoáng chốc đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, lắp bắp không nói nên lời trước sự chủ động của người đẹp vạn người mê.
Nhìn kỹ lại biểu cảm luống cuống này , Tống Hạ khẽ nhướng mày khi ngửi thấy một mùi hương Omega dịu nhẹ, ngọt ngào như kẹo sữa thoang thoảng tỏa ra từ người đối diện. Hóa ra không phải là một Alpha đang dùng chiêu trò lạt mềm buộc c/h/ặ/t để tiếp cận cậu , mà lại là một đồng loại, lại còn là một cậu nhóc Omega mới lớn.
"Anh...Anh là nhà thiết kế Tống Hạ đúng không ạ?"
Sau vài giây chấn động, cậu nhóc cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình . Đôi mắt cậu ta sáng rực lên như đèn pha, vừa rụt rè vừa phấn khích nhìn chằm chằm vào Tống Hạ:
"Em... em vừa từ nước ngoài về tuần trước để chuẩn bị tiếp quản công việc của gia đình, ở đây em chưa quen biết ai cả. Em đã theo dõi trang cá nhân của anh từ lâu lắm rồi , tất cả các buổi trình diễn thời trang của anh em đều không bỏ sót trận nào. Hôm nay được gặp anh bằng xương bằng thịt ở ngoài... anh đẹp hơn trên ảnh gấp trăm lần luôn ấy ạ!"
Một tràng khen ngợi vừa chân thành vừa có chút ngốc nghếch tuôn ra khiến Tống Hạ không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sự ngột ngạt và phiền phức do gã người yêu cũ Tần Dịch hay đám thiếu gia thích thể hiện lúc nãy mang lại liền tan biến sạch sẽ. Cậu rất thích những thứ đáng yêu, mà cậu nhóc Omega này lại chuẩn chỉnh là một "fan boy" ngoan ngoãn.
Tống Hạ khẽ nghiêng đầu, chiếc khuyên tai trăng khuyết lay động nhẹ nhàng theo biên độ nụ cười của cậu . Cậu cầm ly rượu mới gọi từ quầy bar, khẽ cụng nhẹ vào ly cocktail của cậu nhóc:
"Hóa ra là người hâm mộ của tôi à ? Ngại quá, làm tôi cứ tưởng là một cậu thiếu gia nào đó chứ. Em tên gì?"
"Em tên là Lâm Duy ạ!" Cậu nhóc Omega hâm mộ thần tượng đến mức hai má đỏ bừng, hai tay nâng ly rượu lên như sợ làm đổ, vừa nhìn Tống Hạ vừa nói khẽ: "Bộ vest khoét lưng hôm nay anh mặc thực sự quá đẳng cấp luôn, vừa quyến rũ lại vừa không mất đi sự kiêu sa. Trong giới này em thấy chỉ có duy nhất anh mới trị nổi phong cách này thôi."
Được một cậu nhóc vừa ngoan vừa khéo miệng khen ngợi, Tống Hạ đương nhiên là cực kỳ hưởng thụ. Cậu lười biếng nhấp một ngụm rượu, đứng tựa vào quầy bar, vừa dịu dàng trò chuyện vừa tận tình chỉ dẫn cho cậu nhóc một vài quy tắc xã giao ngầm của giới thượng lưu trong nước. Hai người ghé đầu lại khá gần để né tiếng nhạc nền, trông từ xa vô cùng thân thiết và hòa hợp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.